22:15
Đại tướng Phùng Quang Thanh: Việt Nam
có nhu cầu mua vũ khí Mỹ
Sáng nay (4-6), trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc
phòng Mỹ Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết, Việt
Nam có nhu cầu mua vũ khí của Mỹ và mong nước này bỏ cấm vận vũ khí sát
thương.
Trả lời câu hỏi của hãng AFP về "kế hoạch của Việt
Nam đối với việc mua vũ khí Mỹ nếu Mỹ đồng ý bán, cũng như Việt Nam có tiếp
tục cho phép gia tăng sự vào ra cảng của tàu quân sự Mỹ đến cảng Cam
Ranh?", Bộ trưởng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, cho biết hiện nay Mỹ mới
bỏ cấm mua các loại trang bị sát thương với Việt Nam, còn các loại vũ khí sát
thương chưa được dỡ bỏ cấm vận.
"Chúng tôi mong muốn Mỹ sẽ sớm bỏ
lệnh cấm vận mua bán vũ khí sát thương vì mục đích bình thường hoá hoàn toàn quan
hệ hai nước, vì lợi ích chung của hai nước. Nếu được dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ
khí sát thương, chúng tôi có nhu cầu mua một số lại vũ khí trang bị trước hết
để sửa chữa, bảo quản, nâng cấp các loại vũ khí chúng tôi thu được trong
chiến tranh" - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nêu rõ.
Sau đó, theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, nếu khả năng tài
chính đất nước cho phép, Việt Nam sẽ từng bước hiện đại hóa quân đội và sẽ
lựa chọn mua những loại trang bị vũ khí phù hợp yêu cầu hiện đại hóa quân đội
của Việt Nam, giá cả cạnh tranh.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng bày tỏ sự hoan nghênh
việc tàu hậu cần, kỹ thuật của Mỹ tiếp tục đến sữa chữa ở các cảng thương mại
của Việt Nam.
"Việt Nam có lợi thế các cơ sở sửa chữa, sản xuất tàu
biển, kể cả tàu hậu cần, kỹ thuật của quân đội Mỹ, thợ của chúng tôi
lành nghề cao, tay nghề tốt, chăm chỉ, giá cả cạnh tranh, để tăng cường hợp
tác quốc phòng song phương đồng thời tạo công ăn việc làm cho công nhân của
phía Việt Nam" - Tướng Phùng Quang Thanh nói.
Trong phát biểu đầu tiên tại cuộc họp báo,
Bộ trưởng Mỹ Leon Panetta bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc sự đón tiếp của Bộ trưởng
Phùng Quang Thanh cũng như việc tạo cơ hội cho ông thăm vịnh Cam Ranh.
"Đó là cuộc viếng thăm đầu tiên của Bộ trưởng Quốc
phòng Mỹ đến cảng kể từ sau chiến tranh. Chuyến thăm tạo cơ hội cho tôi thăm
một tàu Mỹ đang sửa chữa ở vịnh do một doanh nghiệp của Việt Nam, cảm ơn mức
độ hợp tác của hai bên, sự hợp tác của Việt Nam dành cho tàu đó" - ông
Panetta nêu rõ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng: "Đây là vịnh quan
trọng. Nếu Việt Nam
trong quá trình cải tạo có nhu cầu hỗ trợ, giúp đỡ thì Mỹ sẵn sàng".
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, tại cuộc hội đàm,
hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở vấn đề hai bên cùng quan tâm, về hợp
tác quốc phòng song phương giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Hai bên tập trung trao đổi tìm biện pháp thúc đẩy thực
hiện bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương mà bộ quốc phòng hai nước ký
năm ngoái. Trong đó có một số lĩnh vực như tiếp tục đối thoại song
phương cấp cao giữa bộ quốc phòng hai nước, hợp tác lĩnh vực trong tìm kiếm
cứu nạn, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, hợp tác lĩnh vực quân y, hỗ trợ
nhân đạo và cứu trợ thảm họa thiên tai.
Hai Bộ trưởng Phùng
Quang Thanh và Panetta đã có cuộc hội đàm thẳng thắn và cởi mở - Ảnh: Reuters
Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết, ông
đã trao cho Bộ trưởng Panetta 3 bức thư, những kỷ vật của lính Mỹ trong chiến
tranh ở Việt Nam.
"Hai bên cũng tiếp tục hợp tác trong rà phá bom mìn
sót lại trong chiến tranh, Mỹ hỗ trợ giúp thông tin và trang thiết bị rà phá
bom mìn giúp Việt Nam, hợp tác tẩy độc chất đọc da cam tồn lưu, ở một số sân
bay, khu vực trước đây Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam" -
Tướng Thanh nói.
"Tóm lại chúng tôi hợp tác trên 3 lĩnh vực hợp tác
chính: trong khuổn khổ bản ghi nhớ hợp tác quốc phong song phương hai nước
ký, về lĩnh vực an ninh phi truyền thống, khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ
trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa" - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh
và cho biết hai bên nhận thấy tiềm năng, dư địa hợp tác còn lớn.
Tại cuộc báo, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng nêu rõ:
"Hợp tác quốc phòng song phương tăng cường hiểu biết, tăng cường tin cậy
phù hợp quan hệ chung hai nước, với tinh thân tôn trọng độc lập, chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng hợp tác, phát
triển ở khu vực, đóng góp cho thế giới, không làm phương hại an ninh của các
nước láng giềng và các nước khác".
Bộ trưởng Panetta đến thăm tàu USNS
Richard E.Byrd đang neo đậu sửa chữa ở Cam Ranh - Ảnh: AP
Bộ trưởng Panetta tán đồng: "Mỹ có
mục đích muốn thúc đẩy chính những điều như Bộ trưởng Thanh đã đề cập là độc
lập, chủ quyền của các nước trong khu vực. Đó chính là phục vụ lợi ích của sự
ổn định".
"Chắc chắn rằng chúng ta sẽ có sự ổn định nếu có một
Việt Nam hùng mạnh hay Indonesia hùng mạnh, Philippines hùng mạnh và các nước
trong khu vực hùng mạnh. Sự mất ổn định diễn ra nếu khu vực chỉ có nhóm những
nước yếu, trong khi Mỹ và Trung Quốc là cường quốc trong khu vực. Vấn đề
trọng yếu là để có tương lai ổn định, thịnh vượng, nhân dân các nước trong
khu vực sống tốt đẹp thì điều quan trọng phải bảo đảm làm sao các nước có thể
phát triển năng lực, kinh tế, thương mại. Điều đó sẽ đem các nước xích lại
với nhau chứ không phải đẩy nhau cách xa. Đó là mục đích của Mỹ và là lý do
vì sao tôi có mặt ở Việt Nam"
- Ông Panettan nêu rõ.
Bích Diệp (Người
lao động)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét