Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

Tội ác

 

Đề nghị thay đổi tội danh bố đẻ và 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong

Cập nhật lúc 08:08   

 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh thay đổi tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và xem xét xử lý bố bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Liên quan đến vụ bé gái N.T.V.A (8 tuổi) bị 'dì ghẻ' là Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ dẫn đến tử vong, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bình Thạnh, Công an TPHCM, VKS Nhân dân quận Bình Thạnh, TPHCM.

Theo đó, sau khi nghiên cứu nội dung liên quan tới vụ án, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi “hành hạ người khác” là chưa phù hợp theo quy định pháp luật.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, hành vi bạo lực của Trang diễn ra nhiều lần, trong thời gian dài, có tính chất bạo lực và gây nên hậu quả chết người. Trang đã thừa nhận rằng trong thời gian cùng sinh sống, với lý do "dạy dỗ" đã đặt mua roi mây để đánh cháu V.A. Sau khi roi gãy, Trang tiếp tục sử dụng gậy gỗ để đánh cháu.

 

Người thân bé V.A làm việc với Hội bảo vệ quyền trẻ em.

Trên cơ thể bé V.A khi mất có nhiều vết thương cũ, vết khâu tại các bộ phận cơ thể trọng yếu như đầu, nách; gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ.

Từ những thông tin trên, hội nhận thấy hành vi bạo lực của Nguyễn Võ Quỳnh Trang với cháu V.A có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người” theo khoản 4 Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS 2015).

Còn ông N.K.T.T, là bố đẻ có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cháu V.A nhưng dù đã biết hành vi bạo hành của Trang diễn ra từ lâu tuy nhiên ông T. không có bất kỳ biện pháp nào cứu giúp, để mặc sự việc bạo hành diễn ra trong thời gian dài.

 

Nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể bé V.A.

Bên cạnh đó, ông T. còn có hành vi bao che cho Trang khi sự việc bạo hành bị nhắc nhở và cho rằng đây chỉ là cách “dạy dỗ con”. Ông T. cũng là người trực tiếp đưa cháu V.A đi bệnh viện khâu vết thương vào ngày 11/12/2021 và giải thích rằng “cháu bị ngã” khi bác sĩ hỏi nguyên nhân.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, những hành vi của ông T. đã tạo điều kiện cho Trang tiếp tục bạo hành cháu V.A. dẫn tới cái chết thương tâm của cháu bé khi còn quá nhỏ.

Từ những nhận định trên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh xem xét thay đổi tội danh khởi tố của Nguyễn Võ Quỳnh Trang thành tội “cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người” tại điểm a khoản 4 Điều 134, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; có tình tiết tăng nặng theo điểm d, i Điều 52 BLHS 2015.

Đồng thời, xem xét khởi tố ông N.K.T.T với tội danh “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo điểm b khoản 2 Điều 132 BLHS 2015 và là đồng phạm của Nguyễn Võ Quỳnh Trang với tư cách người giúp sức.

(Theo Tiền Phong) Ngô Bình

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Tội phạm

 

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng “khủng” với 8.400 tỷ đồng ở Thái Bình

 Cập nhật lúc 16:26                                 

Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô cực lớn, lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá siêu "khủng".

Vụ "ông Trời con" Hà Nội:

 

Tình tiết bất ngờ về chiếc iPad "bí ẩn" của bị cáo Nguyễn Đức Chung

Cập nhật lúc 14:39

Viện Kiểm sát phối hợp với cơ quan an ninh mạng xem xét chiếc iPad của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung do gia đình chuyển cho luật sư giao nộp, từ đó Tòa án có phán quyết về đồ vật này.

Sáng 30/12, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 6 đồng phạm trong vụ can thiệp trúng thầu dự án số hóa năm 2016 xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tiếp tục phần tranh luận.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên xử sơ thẩm (Ảnh: CTV).

Liên quan đến chiếc iPad của cựu Chủ tịch Hà Nội do gia đình bị cáo chuyển cho luật sư giao nộp, Chủ tọa Vũ Quang Huy cho biết, sau khi tiếp nhận, niêm phong chiếc iPad, Tòa án đã chuyển cho Viện Kiểm sát để làm thủ tục xem xét theo trình tự tố tụng hình sự.

"Viện Kiểm sát đã phối hợp với Cơ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), với sự chứng kiến của bị cáo Chung và luật sư Nguyễn Văn Tú (bào chữa cho bị cáo Chung), để xem xét đồ vật nêu trên. Bị cáo Chung trình bày, hiện không nhớ được mật khẩu mở iPad và sẽ cung cấp mật khẩu sau.

Cơ quan An ninh mạng có ý kiến cho biết, theo chính sách bảo mật của Google, khi xem xét các hoạt động liên quan đến bảo mật thì chỉ xem xét được trong thời hạn 28 ngày gần nhất, bao gồm cả hoạt động truy cập và đăng nhập vào tài khoản email, nên không thể xác minh được lịch sử truy cập email quá 28 ngày.

Việc truy cập email không nhất thiết phải sử dụng máy iPad trên mà có thể sử dụng bằng các phương tiện, thiết bị khác như máy tính, điện thoại có kết nối internet. Trường hợp có mật khẩu để truy cập vào email cũng không có căn cứ để xác định đã đọc hay chưa đọc email" - Chủ tọa Vũ Quang Huy thông tin.

Trước đó, tại phiên xử sáng 29/12, luật sư Nguyễn Văn Tú đề nghị HĐXX xem xét chứng cứ mới là chiếc iPad mà gia đình bị cáo Chung cung cấp. Chiếc iPad này được cài email chunghinhsu@gmail.com của cựu Chủ tịch Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị cơ quan tố tụng tiếp nhận chiếc iPad trên để xem xét, trưng cầu bộ phận kỹ thuật làm rõ nội dung lưu trữ trong iPad cũng như việc mở, dùng chiếc iPad này cũng như hòm thư vào chiều 15/5/2016 hay không.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trình bày, chiếc iPad này được ông sử dụng từ đầu năm 2016. Đến 2018, ông đã chuyển sang dùng iPad khác, địa chỉ email cũng đổi sang email công vụ do Văn phòng UBND TP Hà Nội lập nên hiện tại không nhớ được mật khẩu của email chunghinhsu@gmail.com.

Ông Chung đề nghị HĐXX niêm phong chiếc iPad trên, sau này ở trong trại tạm giam đến khi cơ quan giám định mở iPad để giám định, ông sẽ cố nhớ lại mật khẩu.

HĐXX sau đó đã quyết định niêm phong chiếc iPad dưới sự chứng kiến của đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Đức Chung cùng luật sư.

Theo cáo buộc, chiều tối ngày 15/5/2016, bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung vào địa chỉ chunghinhsu@gmail.com, đề xuất ông Chung chỉ đạo Sở KH-ĐT lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để Bùi Quang Huy giới thiệu một công ty tham gia đấu thầu.

Ngay sau khi Bùi Quang Huy gửi email, ông Chung đã 2 lần gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ, thời điểm đó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, yêu cầu đình chỉ gói thầu số hóa năm 2016 do Sở dự kiến mở thầu vào sáng ngày 16/5/2016.

(Theo Dân trí) Phúc Lâm

Dùng một chiếc iPad để chứng minh rằng người có email đó chưa mở email ra xem là tình tiết… “rất vui” nhưng buồn cười. Một thư điện tử có thể mở ra xem ở hàng tỷ chiếc máy tính, iPad, điện thoại khác nhau, và bất kì trên phương tiện nào ấy cũng là lần mở đầu tiên thôi, dù trên phương tiện khác thư điện tử đó đã được mở rồi, miễn là có mật khẩu.

Thương Giang

Thể thao

 

‘Chu kỳ thành công của tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo chưa kết thúc'

 Cập nhật lúc 10:38 

 BLV Quang Huy cho rằng còn quá sớm để đánh giá chu kỳ thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã khép lại.

Tuyển Việt Nam thi đấu không thành công tại AFF Cup 2020 khi bị Thái Lan loại ở vòng bán kết. Sau 4 năm, lần đầu tiên thầy trò HLV Park Hang Seo không thể vào chơi trận chung kết ở cấp độ Đông Nam Á.

Cộng với chuỗi 6 trận thua ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, nhiều ý kiến lo ngại cái duyên thành công của HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, BLV Vũ Quang Huy cho rằng nhận định như vậy là hơi sớm.

Tuyển Việt Nam chia tay AFF Cup 2020 ở vòng bán kết.

Anh nêu quan điểm: "Chu kỳ thành công của HLV Park Hang Seo chưa khép lại. Thất bại tại AFF Cup 2020 khiến nhiều người buồn và cả nghĩ thôi, chứ tuyển Việt Nam cơ bản vẫn trẻ trung.

Trong năm 2022, khi đời sống bóng đá trở lại bình thường, chúng ta lại có cơ hội gạn lọc, đưa những nhân tố mới vào đội tuyển. Những cầu thủ không đạt phong độ tốt thì có thể tạm cho nghỉ, còn chu kỳ mới phải bắt đầu.

Trong khi lực lượng tuyển Thái Lan đang có dấu hiệu già cỗi, bắt đầu xuống phong độ, tuyển Việt Nam vẫn trẻ trung, nhiều sức bật. Do thời gian vừa qua đội tuyển tập trung quá dài nên cầu thủ bất ổn về tâm sinh lý, còn bước sang năm 2022, mọi chuyện sẽ kết thúc hơn nhiều.

Chu kỳ thành công chưa kết thúc, tuy nhiên, chúng ta phải rút kinh nghiệm, mổ xẻ những thứ chưa được thì mới tiến bộ được".

'Chu kỳ thành công của tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo chưa kết thúc' - 2

HLV Park Hang Seo đang chịu nhiều áp lực.

Theo chuyên gia bóng đá gạo cội của VTC, việc V-League 2021 bị hủy tạo ra hai hệ lụy với đội tuyển. Một mặt, các cầu thủ trụ cột không có môi trường rèn luyện, dẫn tới mất cảm giác thi đấu. Đơn cử, Quang Hải chỉ chơi 9 trận cho Hà Nội FC trong năm 2021, gần bằng một nửa so với 23 trận của Chanathip Songkrasin tại Consadole Sapporo.

Mặt khác, do V-League "đóng băng", nên HLV Park Hang Seo không có cơ sở kiểm chứng năng lực cầu thủ, từ đó không mở lòng với những nhân tố mới mà chỉ dùng đi dùng lại một bộ khung vũ.

"Những cầu thủ trẻ ở độ U23 có mặt tại Singapore để dự AFF Cup là lứa cầu thủ kế cận của tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo muốn làm mới đội hình để đưa họ vào sân, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, ban huấn luyện đội tuyển không thể dùng các cầu thủ trẻ như mong muốn.

Một trong số đó là do tuyển Việt Nam không thể thắng Indonesia, nên phải dùng đội hình mạnh nhất đá với Campuchia trận cuối nhằm chiếm ngôi đầu. Không chỉ cầu thủ dự bị mất cơ hội, mà các cầu thủ đá chính bị tiêu hao thể lực và nặng nề về tâm lý.

Bên cạnh dàn cầu thủ sang Singapore, ở Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ tiềm năng. Đáng tiếc là 2 năm qua, V-League diễn ra không đến nơi đến chốn. Mùa 2020, số trận bị bó hẹp, còn mùa này giải đấu bị bỏ dở giữa chừng, bởi thế rất thiệt thòi cho các cầu thủ mới", BLV Quang Huy phân tích.

'Chu kỳ thành công của tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo chưa kết thúc' - 3

Tuyển Việt Nam cần làm mới lực lượng?

"HLV Park Hang Seo rất muốn mở rộng danh sách tuyển chọn. Ai cũng hiểu là làm mới đội hình thì mới gây ra bất ngờ, nhưng khi các giải đấu ở Việt Nam diễn ra không suôn sẻ,

HLV cứ phải bám vào bộ khung cũ. HLV Park Hang Seo cũng cần rút kinh nghiệm, nhưng không nên trách móc ông nhiều. Trong năm 2022 khi các giải đấu trở lại, tuyển Việt Nam sẽ lấy lại quỹ đạo tốt nhất", BLV Quang Huy chốt lại.

Năm 2022, tuyển Việt Nam sẽ chơi 4 trận còn lại ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 với hy vọng tìm kiếm điểm số lịch sử. Toàn đội được nghỉ 1 tuần sau khi về nước và thực hiện cách ly y tế vào đầu tháng 1, rồi trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2).

(Theo VTC News) Hồng Nam

Lùm xùm chuyện lãnh đạo gạ tình sinh viên

 

ĐH Y Hà Nội nói sẽ mời cơ quan điều tra vào cuộc

 Cập nhật lúc 10:21   

Ngày 29-12, trả lời Tuổi Trẻ Online, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, khẳng định thông tin tố giác ông gạ gẫm, cưỡng ép quan hệ với nữ sinh viên là không chính xác.


Trường đại học Y Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Tú cho rằng đó là tin "bậy bạ", không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ danh dự của ông.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, GS.TS Tạ Thành Văn, chủ tịch hội đồng trường - Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết: Sau khi nắm thông tin, Trường ĐH Y Hà Nội cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT, đang chờ giải quyết sự việc. Trường cũng đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để xác minh thông tin này, vì đây là việc đang làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Tú và nhà trường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một thông tin được cho là của nữ sinh viên từng được GS Nguyễn Hữu Tú hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp. Theo lời tố giác, GS Tú đã hứa sẽ xin đề tài, giáo viên hướng dẫn cho nữ sinh viên này học lên thẳng tiến sĩ, không thông qua thạc sĩ, nhưng việc không thành.

Nữ sinh viên này cũng cho rằng mình bị lừa nên đã nhận lời yêu. Nhưng khi biết sự thật vị giáo sư là người đang có gia đình nên đã đề nghị chia tay nhưng vị này vẫn tiếp cận, đề nghị cô sinh con cho ông ta. Khi cô từ chối thì bị liên tục đe dọa.

Nữ sinh viên trên cũng cho biết đã có đơn tố cáo gửi Trường ĐH Y Hà Nội và cơ quan công an nhưng chưa được giải quyết.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú vừa mới nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào tháng 11-2021. Ông là bác sĩ nội trú chuyên ngành gây mê hồi sức vào năm 1993, trở thành giảng viên bộ môn này tại Trường ĐH Y Hà Nội từ năm 1995 đến nay và gắn bó với chuyên ngành gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong suốt hơn 20 năm.

(Theo Tuổi trẻ) Vĩnh Hà

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

Lại thêm món Cốc mò, Cò xơi!

 

Ngân sách khoa học bỏ 4,5 tỷ cho Việt Á sản xuất kit chẩn đoán vô sinh

Cập nhật lúc 15:18              

Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là tổ chức chủ trì  thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bộ kit chẩn đoán đột biến gen AZF gây vô sinh nam giới”

Theo dữ liệu từ Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp nhà nước (Bộ KHCN), Công ty cổ phần Việt Á là tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bộ kit chẩn đoán đột biến gen AZF gây vô sinh nam giới”

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên là 15,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học là 4,56 tỷ và kinh phí từ nguồn khác là 10.94 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2019 - 11/2020.

Tổng cộng có 10 thành viên thực hiện nhiệm vụ gồm ông Phan Quốc Việt (TGĐ Công ty Việt Á) và các thành viên khác đến từ Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ vào khoảng tháng 12/2020 tại trụ sở Bộ KHCN. Thời gian dự kiến ứng dụng sản phẩm trong năm 2021 tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các bệnh viện chuyên khoa.

Theo như bản đánh giá kết quả thực hiện vào ngày 21/12/2020 do ông Phan Quốc Việt ký tên và đóng dấu, nhiệm vụ trên đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô công nghiệp bộ kit chẩn đoán AZF gây vô sinh nam giới bằng kỹ thuật PCR đa mồi (mPCR) lần đầu tiên tại Việt Nam. Bộ kit AZPA, có tên thương mại là “LightPoweriVAmAZF Human PCR Kit VA.A02-997B”.

Về hiệu quả kinh tế, do chủ động về công nghệ, nguồn nguyên liệu cung ứng sẵn có nên giá thành sản phẩm giảm đáng kể so với giá thành của các kit ngoại nhập. Báo cáo khẳng định, Công ty Việt Á là công ty chuyên sản xuất các kit sinh học phân tử, có xưởng sản xuất và hệ thống trang thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015. Đơn vị không bị mất chi phí cho đầu tư thiết bị; thuê nhà xưởng nên trong thời gian sản xuất thử nghiệm không tính khấu hao và chi phí quản lý. Do đó, việc tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo vốn đầu tư nhà nước của dự án bao gồm một phần nguyên vật liệu và toàn bộ công lao động và phí quản lý.

Bộ kit test Covid-19 do Việt Á sản xuất bị nâng khống giá đang bị điều tra

Theo tính toán, giá thành bộ sản phẩm AZPA khi lưu hành trên thị trường là 16.607.000 đồng, rẻ gần bằng một nửa so với bộ kit thương mại Devyser hiện lưu hành (31.500.000 đồng).

Với chi phí sản xuất và tính toán giá thành sản phẩm, Việt Á dự kiến 1 năm phân phối cho cả nước khoảng hơn 1.000 bộ kit AZPA. Ước tính, số lượng sử dụng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khoảng 200 - 300 bộ/ năm.

Tổng vốn đầu tư cho nhiệm vụ là 15,5 tỷ đồng, tổng doanh thu là 19,9 tỷ đồng, công ty đảm bảo có lãi. Theo phân tích của Việt Á, nếu mỗi năm chỉ cung cấp 1/2 số lượng kit như tính toán thì chỉ gần hai năm là thu hồi vốn, cho thấy tính khả thi và hiệu quả dự án rất cao.

"Việc sản xuất trong nước một bộ kit chẩn đoán sẽ giúp giảm được cơ bản giá thành của sản phẩm, nên giảm được giá dịch vụ. Nhà nước không phải bỏ tiền nhập khẩu sản phẩm nên góp phần làm giảm dần cán cân thương mại nếu như ngày càng nhiều sản phẩm được nội địa hóa. Vì giảm được giá dịch vụ nên người dân sử dụng dịch vụ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người bệnh", báo cáo ghi.

Trong khi đó, như đã thông tin, phòng sản xuất kit test Covid-19 “made in Việt Nam” của công ty này chỉ rộng chừng hơn 10m2, với 10 nhân sự. Còn lại, hầu hết là nhân viên kế toán, bán hàng và tiếp thị vùng với khoảng hơn 100 người. Hệ thống thiết bị, máy móc chỉ là vài chiếc tủ cấp đông và vài chiếc máy tách chiết đã cũ.

Còn ông Phan Quốc Việt – chủ doanh nghiệp và nhiều thành viên của công ty này hiện đang làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về những cáo buộc trong việc nâng khống giá kit test, chi tiền % hợp đồng “lại quả” cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh/thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

(Theo VietNamNet) Trần Chung

Vụ Kít Việt Á

 

Kit xét nghiệm Việt Á: Nghiệm thu sản phẩm sau khi vụ án bị khởi tố

Cập nhật lúc 10:50 

Từ khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), nhiều thông tin liên quan vụ án lớn này khiến dư luận ngỡ ngàng.

Nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân tại phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tối muộn 27-12, Bộ Khoa học và công nghệ đã lên tiếng đính chính thông tin mà bộ này phát ra, về việc "bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận".

Đính chính này khiến giới truyền thông cũng như nhiều nhà khoa học, chuyên gia bức xúc vì việc Bộ Khoa học và công nghệ khi công bố một thông tin quan trọng về sản phẩm của một nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp quốc gia mà lại từ nguồn thông tin "tổng hợp trên báo chí".

Khi chuyển giao cho Việt Á phát triển sản phẩm thương mại, việc không tính đến phần tài trợ của Nhà nước cho nghiên cứu vào giá thành sản phẩm, không tính phần thu hồi vào ngân sách là không đúng quy định.

Một chuyên gia của Bộ Y tế

Phê duyệt nhanh sau nghiệm thu giữa kỳ

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một nhà khoa học đã trực tiếp tham gia các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cho biết theo các quy định hiện hành tại nghị định 70/2018 và các thông tư hướng dẫn, tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước được quản lý, sử dụng rất chặt chẽ.

Trong số các tài sản mà nghị định này và các văn bản pháp quy liên quan điều chỉnh có nêu rõ bao gồm tài sản là kết quả của nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng một phần hoặc toàn bộ ngân sách nhà nước.

Theo thông tin công bố chính thức trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và công nghệ đến thời điểm này, kit xét nghiệm COVID-19 là sản phẩm của một nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp quốc gia, do Học viện Quân y tổ chức chủ trì, không còn tên Công ty cổ phần công nghệ Việt Á là đơn vị phối hợp (như trước đó Bộ Khoa học và công nghệ đã nêu).

Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỉ đồng. Thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký kết từ tháng 2-2020 đến tháng 7-2021. Thời gian thực tế thực hiện được gia hạn đến tháng 10-2021.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, Học viện Quân y vừa họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu bộ xét nghiệm COVID-19 LightPower Việt Á sản xuất hôm 25-12-2021, tức là sau khi thông tin về những bê bối liên quan bộ kit này dậy sóng trên truyền thông.

Theo lịch trình nghiên cứu, cấp phép bộ xét nghiệm LightPower mà Bộ Y tế cung cấp, vào ngày 3-3-2020, Hội đồng đánh giá nghiệm thu giai đoạn 1 (đánh giá giữa kỳ) đã họp và đề nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho 2 bộ sinh phẩm. Theo Bộ Y tế, đây là kết quả của nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước, do Bộ Khoa học và công nghệ phê duyệt, Học viện Quân y và Công ty Việt Á thực hiện.

Căn cứ ý kiến của hội đồng, kết quả đánh giá đáp ứng về độ nhạy và độ đặc hiệu của bộ xét nghiệm LightPower tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, vào ngày 4-3-2020, Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng tạm thời trong thời gian 6 tháng cho 2 bộ sinh phẩm LightPower, ngày 4-12-2020 cấp phép lưu hành 5 năm đối với bộ sinh phẩm LightPower (cùng một số sinh phẩm khác).

Về sự bất thường của quyết định cấp phép lưu hành tạm thời, cấp phép lưu hành dài hạn trước khi đề tài nghiên cứu sản phẩm được nghiệm thu, một chuyên gia của Bộ Y tế cho biết nghiên cứu này thực hiện trong 18 tháng nên có thể cấp phép trước để chống dịch, sau khi có kết quả nghiệm thu giữa kỳ.

Tuy nhiên chuyên gia này băn khoăn hai điểm: thứ nhất là thời điểm 18 tháng của nghiên cứu thì đã hết từ tháng 10-2021, thứ hai là khoản kinh phí xấp xỉ 19 tỉ đồng mà theo chuyên gia này là khá cao so với nhiều nghiên cứu tương tự.


Theo Bộ Khoa học và công nghệ, việc bộ công bố thông tin sai là do tổng hợp thông tin từ báo chí

Nhà nước bỏ tiền, tư nhân thu lợi

Về việc nghiên cứu do ngân sách nhà nước tài trợ, nhưng kết quả lại được chuyển giao cho đơn vị tư nhân phát triển và kinh doanh với giá cao, vị chuyên gia của Bộ Y tế cho rằng việc này phụ thuộc vào hợp đồng giao nhiệm vụ của Bộ Khoa học và công nghệ, dựa trên các chính sách hiện hành, cho các đơn vị triển khai đề tài.

Chuyên gia cũng cho rằng khi đánh giá lại thì cần xem xét cả tính thời điểm là đầu năm 2020 việc mua kit xét nghiệm khó khăn, nhập khẩu từ nước ngoài không dễ dàng nên việc phê duyệt, nghiệm thu đề tài nhanh chóng cũng giúp sớm có bộ xét nghiệm phục vụ chống dịch.

Theo Bộ Khoa học và công nghệ, kit xét nghiệm RT-PCR phát hiện chủng 2019-nCoV đã được ứng dụng từ tháng 3-2020 đến nay, do cơ quan ứng dụng là Học viện Quân y và các đơn vị xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn quốc mà không có tên Công ty Việt Á.

Tương tự ở phần danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng - chuyển giao là bộ sinh phẩm RT-PCR sàng lọc chủng 2019-nCoV, với thời gian dự kiến ứng dụng từ tháng 9-2021 đến tháng 9-2022 cũng chỉ ghi tên đơn vị dự kiến ứng dụng là Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y.

Trước đó, PGS.TS Hồ Anh Sơn (Học viện Quân y) - chủ nhiệm đề tài nghiên cứu - cho biết giai đoạn 1 các nhà khoa học đảm nhiệm chế tạo sản xuất quy mô phòng thí nghiệm, giai đoạn 2 doanh nghiệp (tức Công ty Việt Á) chủ trì.

Điều đáng nói là ngoại trừ tên bốn thành viên của Công ty Việt Á có tên trong danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ này, trong suốt bản báo cáo tự đánh giá của Học viện Quân y, tên Công ty Việt Á không hề được đề cập ở những nội dung liên quan đến ứng dụng, chuyển giao sản phẩm khoa học của nghiên cứu là bộ kit xét nghiệm.

Quy trình đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và công nghệ để có cơ sở kết luận khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả, thương mại hóa công nghệ, sản phẩm dường như cũng không được tuân thủ theo quy định.

Bộ Khoa học và công nghệ dự kiến sẽ tổ chức đánh giá, nghiệm thu sản phẩm kit xét nghiệm trong tháng 12-2021 nhưng đến thời điểm này chưa thấy có thông tin gì cụ thể. Bản báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Học viện Quân y gửi lên và được Bộ Khoa học và công nghệ công bố cũng mới ký ngày 29-10-2021.

Trên thực tế suốt trong thời gian trước đó, bộ kit xét nghiệm đã được Công ty Việt Á bán khắp 62 tỉnh thành trong cả nước, thu về hơn 4.000 tỉ đồng.

Các chuyên gia trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ cũng lưu ý rằng theo thông tư 02/2020 do chính Bộ Khoa học và công nghệ ban hành quy định rõ: Toàn bộ số tiền Nhà nước thu được từ việc phân chia lợi nhuận cho đại diện chủ sở hữu nhà nước (phần kinh phí ngân sách đầu tư), trong các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Bộ Công an: Điều tra triệt để, "không có vùng cấm"

Tại buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác trong công an năm 2021 tổ chức chiều 28-12 ở Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an - cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng vào ngày 17-12 với 7 bị can.

"Sau khi khởi tố các bị can, cơ quan điều tra công bố các thông tin cần thiết. Mọi khía cạnh của vụ án sẽ được làm rõ và xử lý nghiêm", ông Thành thông tin. Cơ quan điều tra thực hiện theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an là "xử lý nghiêm không có vùng cấm".

THÂN HOÀNG

(Theo Tuổi trẻ) THANH HÀ - LAN ANH

 

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

Tội ác cần phải trừng trị

 

Bắt tạm giam "mẹ kế" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

Cập nhật lúc 16:14                                 

Cơ quan công an bắt tạm giam Võ Nguyễn Quỳnh Trang để điều tra, làm rõ về hành vi hành hạ người khác dẫn đến cái chết của cháu gái 8 tuổi ngụ tại chung cư Sài Gòn Pearl (phường 12, quận Bình Thạnh).

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Nạn nhân là bé gái N.T.V.A. (8 tuổi), con riêng của ông N.K.T.Th. (36 tuổi, ngụ quận 1) -  chồng sắp cưới của Trang. Cả 3 người đang sinh sống tại tòa Topaz 2 chung cư Sài Gòn Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM).


Đối tượng Trang bạo hành bé A. khiến nạn nhân tử vong (Ảnh Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn phường 22 (quận Bình Thạnh) vừa cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn nghi do bị đánh đập, bạo hành.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 đã có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan.

Từ các thông tin thu thập được, ngày 23/12, Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang để điều tra, làm rõ hành vi hành hạ người khác.

Mẹ đẻ cháu bé viết đơn tố cáo

Liên quan đến vụ việc, tối 27/12, người thân và cư dân tại chung cư nơi cháu A. sinh sống đã làm lễ tưởng niệm vì sự ra đi đầy đau đớn, thương tâm của nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Quang Vinh (bác ruột cháu A.) cho biết, cả gia đình đau xót trước sự ra đi đột ngột của cháu gái. "Chúng tôi làm lễ tưởng niệm mong cháu ra đi thanh thản", anh Vinh chia sẻ.

Theo anh Vinh, chị N.T.H. (36 tuổi, em gái anh Vinh) kết hôn với ông Th. và có với nhau 2 đứa con. Cháu A. là con đầu.

Năm 2020, cả 2 ly hôn. Ông Th. nuôi cháu A., còn chị H. nuôi đứa con sau. "Ly hôn xong, ông Th. đưa cháu A. về chung cư ở quận Bình Thạnh sống chung với Trang và cấm em gái tôi gặp con của mình. Lần gặp gần nhất là vào tháng 10/2020", anh Vinh cho hay.


Người thân làm lễ tưởng niệm cháu A. vào tối 27/12 (Ảnh: A.X.).

Còn chị T.L. (hàng xóm) cho biết, thời gian gần đây, cư dân sống cùng tầng thường nghe tiếng động mạnh, la hét, đập phá đồ đạc xuất phát từ căn hộ của ông Th.. Tuy nhiên, chủ các căn hộ xung quanh nghĩ ông Th. và Trang cãi vã vì mâu thuẫn tình cảm.

"Tôi nghĩ họ cãi vã rồi đập phá đồ đạc chứ không nghĩ cháu A. bị bạo hành. Nếu biết sớm thì chúng tôi sẽ có biện pháp can thiệp rồi", chị L. bức xúc.

Trong ngày 27/12, chị H. đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo ông Th. và đối tượng Trang đã bạo hành dẫn đến cái chết thương tâm của cháu A..

Trong đơn tố cáo, chị H. cho biết nguyên nhân ly hôn là do ông Th. ngoại tình, quan hệ bất chính với Trang.

Theo chị H., do ông Th. ngăn cản không cho chị gặp cháu A. nên một năm qua chị không biết tình trạng của con mình. Do đó, cháu A. chết do phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể thì chị nghi ngờ ông Th. và Trang hành hạ cháu.

"Gia đình chúng tôi rất căm phẫn đối với việc hành hạ của ông Th. và người tình đối với con gái tôi. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Th. và bà Trang, đã bạo hành dẫn đến cái chết của cháu A.", chị H. viết trong đơn.

(Theo Dân trí) Hoàng Thuận

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

AFF cup

 

HLV Park: 'Thái Lan phấn khích vì bốn năm mới thắng được Việt Nam'

Cập nhật lúc 15:38           

SingaporePark Hang-seo công kích phản ứng của cầu thủ Thái Lan, đồng thời tuyên bố Việt Nam sẽ "chơi một trận không hối hận" ở lượt về bán kết AFF Cup 2020.

"Thua 0-2 ở lượt đi khiến mọi chuyện không dễ dàng cho Việt Nam ở lượt về. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức", HLV Park mở đầu cuộc họp báo sáng 25/12 trên sân Quốc gia Singapore. "Tôi yêu cầu các cầu thủ cố gắng phát huy hết vai trò của mình. Tôi muốn họ tiếp cận trận đấu một cách bình tĩnh, không nóng vội".

Việt Nam thua 0-2 hôm 23/12, bởi cú đúp của Chanathip. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo tin ông và học trò vẫn có thể lật ngược thế cờ để giành vé vào chung kết. Tại SEA Games 2019, Việt Nam cũng từng bị dẫn hai bàn ở trận cuối vòng bảng với Thái Lan, nhưng gỡ hòa 2-2 để thẳng tiến trên hành trình giành HC vàng, còn kình địch bị loại ngay vòng bảng. "Ngày mai sẽ là một trận đấu đẹp, một trận chiến đẹp, một trận chiến không hối hận", HLV Park tuyên bố.

Thua 0-2 ở lượt đi, thầy trò HLV Park đứng trước trở ngại lớn trong hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Ảnh: Đoàn Huynh

Sau trận lượt đi, Ban huấn luyện và cầu thủ đôi bên đã xảy ra va chạm, khiến các thành viên Ban tổ chức phải can ngăn. Truyền thông Thái Lan cho rằng HLV Park đã tìm hậu vệ trái Theerathon Bunmathan để sinh sự. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: "Tôi không tìm cậu ta. Sau trận, Thái Lan đi vào khu kỹ thuật của Việt Nam. Bunmathan có hành động bất lịch sự, nên tôi nói cậu ta không nên làm như vậy. Tôi hiểu tâm trạng họ, bốn năm rồi mới thắng Việt Nam nên vô cùng vui mừng. Nếu là cầu thủ của tôi, tôi không dạy họ làm như vậy với HLV đối phương".

Trận này trọng tài chính Saoud Ali Al-Adba gây bức xúc khi bỏ sót nhiều tình huống quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, điển hình là cú đánh chỏ của Bunmathan với Quang Hải, chỉ rút thẻ vàng khi thủ môn Chatchai Budprom phạm lỗi ngoài cấm địa với Nguyễn Văn Toàn hay pha sút bóng của Quế Ngọc Hải trúng mặt Supachok đang nằm sân... Cuối hiệp hai, trọng tài người Qatar còn thổi phạt đền sau pha va chạm không thực sự rõ ràng giữa Đỗ Duy Mạnh và Supachai Chaided, đồng thời từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền khi một cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm.

HLV Park định không nhắc lại chuyện trọng tài, nhưng sau đó ông cho hay: "Sau trận đấu tôi đã xem lại băng hình, nhất là những tình huống tranh cãi. Thực sự, tôi không ngủ được. 100 triệu người dân Việt Nam cũng khó chịu như thế. Nếu trọng tài có thời gian xem lại, chắc chắn anh ta cũng phải suy nghĩ lại".

Được đề nghị nhận định về lối chơi của Thái Lan ở lượt về, HLV Park nói: "Làm sao biết họ sẽ tiếp cận thế nào. Có thể họ giữ nguyên, cũng có thể thay đổi, hoặc điều chỉnh nhân sự chỗ nào nào đó. Công việc của tôi là chuẩn bị các phương án để đối phó với các thay đổi của đối phương. Dù thua 0-2, chúng tôi vẫn giữ tinh thần và cách chơi của mình".

Trong trận tái đấu, Việt Nam thiếu Đỗ Duy Mạnh do trật khớp vai. Tuy nhiên, Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng đã trở lại tập luyện, có thể lấp chỗ trống. Trong trường hợp bộ đôi kể trên chưa thể thi đấu, HLV Park còn hai cầu thủ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình, bên cạnh bộ đôi đá chính Nguyễn Thành Chung và Quế Ngọc Hải.

(Theo VnExpress) Lâm Thỏa