Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Trình Bộ Chính trị “số phận” 12 dự án thua lỗ

 Cập nhật lúc 10:42

Không tiếp tục cấp thêm tiền vào 12 đại dự án thua lỗ và làm rõ sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan

Bộ Công Thương ngày 28-4 cho biết đã hoàn thiện báo cáo tổng hợp rà soát đánh giá tình hình và phương án đề xuất xử lý cụ thể đối với 12 dự án nghìn tỉ, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả của ngành công thương để gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Bộ Chính trị.
Trong đó, phương án xử lý 4 dự án đầu tư sản xuất phân bón là tiếp tục tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các giải pháp liên quan tới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Sau khi hoạt động có hiệu quả, sẽ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước khỏi doanh nghiệp (dự kiến sau năm 2018). Riêng dự án Đạm Ninh Bình phải xử lý dứt điểm tranh chấp đối với hợp đồng EPC.
Với các dự án sản xuất nhiên liệu sinh học, phương án được đề xuất là các công ty sẽ chuyển nhượng hoặc thoái vốn khỏi dự án. Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên đã thực hiện được phương án thoái vốn nhà nước và tái cơ cấu lại TISCO. Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa và Nhà máy Gang thép Lào Cai sẽ được tháo gỡ những khó khăn để tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh với nhiều giải pháp kèm theo.
 Dự án Nhà máy Sản xuất đạm Ninh Bình - một trong 12 dự án nghìn tỉ “đắp chiếu” của Bộ Công Thương Ảnh: Hoài Dương
Dự án Nhà máy Sản xuất đạm Ninh Bình - một trong 12 dự án nghìn tỉ “đắp chiếu” của Bộ Công Thương Ảnh: Hoài Dương
Riêng dự án nhà máy đầu tư sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ, vẫn còn 2 phương án được cân nhắc là khởi động lại nhà máy, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn theo phương thức hợp tác với đối tác nước ngoài để sản xuất - kinh doanh xơ PSF trong 2 năm và sau đó thoái vốn hoặc PVTex chuyển nhượng công ty.
Đối với Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), Bộ Công Thương đề xuất ưu tiên lựa chọn phương án cho phá sản. Tuy nhiên, có xem xét đến việc chuyển đổi sở hữu thông qua định giá, bán đấu giá tài sản, công nợ nếu tìm được nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện.
Dự án đầu tư sản xuất bột giấy Phương Nam đã được “định đoạt” bán đấu giá toàn bộ tài sản cố định và hàng hóa tồn kho. Hiện Bộ Công Thương đã thực hiện xong bước thuê tư vấn thẩm định giá khởi điểm, phương án bán đấu giá dự án và đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để tổ chức bán đấu giá công khai.
Bộ Công Thương cho biết đối với tất cả dự án nêu trên, Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương xác định mục tiêu sớm chấm dứt tình trạng thua lỗ hoặc hạn chế tối đa thiệt hại cho nhà nước. Trong năm 2017, hoàn thành được phương án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức triển khai, tạo chuyển biến về hoạt động và tài chính của các dự án. Phấn đấu đến hết năm 2018, tạo được chuyển biến căn bản trong xử lý tồn tại, yếu kém ở các dự án. Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án, doanh nghiệp trên.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án là 43.673,63 tỉ đồng và sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên 63.610,96 tỉ đồng (tăng 45,65%). Tổng tài sản của 12 nhà máy là 57.679,02 tỉ đồng; tổng nợ phải trả là 55.063,38 tỉ đồng. Bộ Công Thương nhấn mạnh kiên quyết xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; nhà nước không tiếp tục cấp thêm tiền vào các dự án.
(Theo Người Lao động) Phương Nhung

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ 'biến hóa' kỳ ảo 6.000m2 đất vàng giữa Thủ đô


Liên quan đến việc cho thuê đất mương thoát nước Phan Kế Bính, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra nội dung phản ánh của báo chí thời gian qua.
Trước đó, báo chí có phản ánh về việc Công ty cổ phần Đa quốc gia sử dụng sai mục đích 6.078 m2 đất mương thoát nước (phường Cống Vị, quận Ba Đình) sau khi thuê của UBND thành phố Hà Nội.

đất vàng, xẻ thịt đất vàng, sử dụng đất sai mục đích, mương thoát nước Phan Kế Bính 
Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ 'biến hóa' kỳ ảo 6.000m2 đất vàng giữa Thủ đô (Ảnh Tiền phong)
Theo đó, năm 2008 UBND thành phố Hà Nội cho Công ty cổ phần Đa quốc gia thuê 6.078 m2 đất mương thoát nước Phan Kế Bính trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình vối thời hạn 20 năm để "cống hóa", sử dụng làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ nhưng một phần đất mương đã bị doanh nghiệp chuyển nhượng; trên diện tích đất mương thoát nước Phan Kế Bính hiện nay là nhà hàng sang trọng, trụ sở công ty kiên cố, quán bia ngang nhiên tồn tại.
Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra nội dung báo chí phản ánh; làm rõ cơ sở pháp luật cho thuê đất mương thoát nước Phan Kế Bính để sử dụng làm mặt bằng kinh doanh và các vi phạm pháp luật trong việc cho thuê đất, xây dựng trên đất mương thoát nước Phan Kế Bính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2017.
Theo VietNamNet) Hồng Khanh

Bắc Giang:

Cấp sổ đỏ trái luật hàng chục nghìn m2 đất cho người thân “quan xã, quan huyện”

Cập nhật lúc 10:04                  

 

Ông Nguyễn Văn Mão, nguyên chủ tịch UBND xã Đồng Tiến (Yên Thế - Bắc Giang) thừa nhận vợ ông được cấp sổ đỏ gần 8.000 m2 đất trái luật. Cùng đó, ông Mão cũng xác nhận ông Lưu Văn Sáu, em của Bí thư huyện uỷ Lưu Xuân Vượng cũng được cấp sổ đỏ trái luật hơn 12.000m2 đất. Thời điểm đó, ông Mão đang là chủ tịch xã, ông Vượng là Chủ tịch huyện Yên Thế.
 

UBND huyện Yên Thế đã ban hành Kết luận số 1400/KL-UBND do ông Vũ Trí Hải - Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ký ban hành về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp do các công ty, lâm trường trả lại tại xã Đồng Tiến.

Kết luận thanh tra của UBND huyện Yên Thế do ông Vũ Trí Hải ký ban hành đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai liên quan đến người thân quan xã, quan huyện tại Yên Thế.
 
Kết luận thanh tra của UBND huyện Yên Thế do ông Vũ Trí Hải ký ban hành đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai liên quan đến người thân quan xã, quan huyện tại Yên Thế.

Kết luận cho biết: Tại Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND huyện Yên Thế cấp 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 20 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Đồng Tiến có 05 hộ có diện tích đất nằm trong diện tích 21,37ha Công ty TNHH một thành viên Lâm trường Yên Thế bàn giao về ngày 29/5/2015 cho UBND xã Đồng Tiến quản lý theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang đã được cấp giấy chứng nhận tại 6 thửa cụ thể:
Hộ ông Nguyễn Thế Anh, bản Trại Nấm là em ruột ông Nguyễn Văn Thương công chức địa chính được cấp diện tích 10.129,2m2 đất tại thửa 104, tờ bản đồ 89.
Hộ ông Nguyễn Văn Thương công chức địa chính được cấp diện tích 6.543,5m2 đất tại thửa 22, tờ bản đồ 89.
Hộ ông Nguyễn Văn Thơ, bản Trại Nấm là anh ruột của ông Nguyễn Văn Thương công chức địa chính được cấp diện tích 11..990,5m2 đất tại thửa 33, tờ bản đồ 89.
Hộ bà Vũ Thị Hường, bản Trại Nấm (vợ ông Nguyễn Văn Mão - Chủ tịch UBND xã) được cấp 02 thửa: Thửa 23 tờ bản đồ số 6 diện tích 5,723,6m2; thửa số 93 tờ bản đồ 15 diện tích 7.983,5m2.
Hộ ông Lưu Văn Sáu, bản Cây Thị được cấp thửa số 4 tờ bản đồ số 4 diện tích 12.036,7m2.
Ngoài ra còn các hộ ông Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Văn Hùng, Trần Văn Vĩ, Phạm Văn Thích diện tích đất của các hộ đều có nguồn gốc của công ty, lâm trường trả về năm 2010; nhưng khi cấp lại ghi nguồn gốc tự khai phá, nhận tặng cho.
“Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân còn chưa công khai, chưa đúng quy trình, quy định của pháp luật cụ thể: Đất chưa có quyết định thu hồi bàn giao đã lập hồ sơ, tờ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Đặc biệt là việc cấp GCNQSD đất cho anh, em ruột của công chức địa chính và gia đình công chức địa chính, ông Chủ tịch UBND xã ( Nguyễn Văn Mão) gây bức xúc trong nhân dân”, kết luận thanh tra cho biết.
 
Chỉ trên địa bàn 1 xã của huyện Yên Thế đã có hàng chục nghìn m2 đất bị cấp sổ đỏ trái luật cho người nhà quan xã, quan huyện.
Chỉ trên địa bàn 1 xã của huyện Yên Thế đã có hàng chục nghìn m2 đất bị cấp sổ đỏ trái luật cho người nhà "quan xã, quan huyện".

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Mão, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến xác nhận có việc cấp sổ đỏ trái luật hàng chục nghìn m2 đất cho nhiều người nhà cán bộ, trong đó có vợ ông vào thời điểm ông còn giữ cương vị Chủ tịch UBND xã.
Về việc, trong kết luận thanh tra của huyện Yên Thế chỉ rõ 5 trường hợp được cấp sổ đỏ trái luật thì có 4 trường hợp được ghi chú rõ là người thân của cán bộ, lãnh đạo nào trong xã. Chỉ có trường hợp hộ ông Lưu Văn Sáu được cấp sổ đỏ trái luật hơn 12.000m2 không có ghi chú này, ông Mão cho biết: Ông Sáu là em của ông Lưu Xuân Vượng, Bí thư huyện uỷ huyện Yên Thế. Thời điểm sổ đỏ của ông Sáu được cấp, ông Vượng đang là Chủ tịch UBND huyện Yên Thế. “Nhưng có lẽ ông Vượng không biết việc cấp sổ đỏ này mà có khi cấp phó của ông Vượng thực hiện thôi”, ông Mão phân trần.
Được biết, ngày 14/5/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức hội nghị lần thứ 25 (kỳ đột xuất) kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Theo đó, ông Lưu Xuân Vượng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thế. Ông Vũ Trí Hải, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang giữ chức Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Huyện ủy Yên Thế nhiệm kỳ 2010 - 2015.
(Theo Dân trí) Anh Thế

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Sẽ làm thủ tục cho nghỉ hưu đối với ông Võ Kim Cự

Cập nhật lúc 16:06               

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đã nhận được đơn thôi làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của ông Võ Kim Cự.

Ngày 28-4, đoàn ĐBQH TP Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Lạc. Đại diện đoàn ĐBQH cho biết tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội (QH) khóa XIV dự kiến diễn ra ngày 25-5, QH sẽ thông qua 13 dự án luật; 5 dự thảo nghị quyết và 4 dự án luật được đưa ra và sửa chữa lần đầu.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bức xúc cho rằng ông Võ Kim Cự vi phạm kỷ luật của Đảng thì không còn uy tín với Đảng, với dân để làm ĐBQH. Bên cạnh đó, ông Cự chưa thành khẩn nhận khuyết điểm, còn đổ thừa cho cơ chế, cho các bộ ngành.
 
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri tại phường An Lạc
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri tại phường An Lạc
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Cự, bằng hình thức cách hết các chức vụ trước đó (giai đoạn từ 2005-2015), trừ chức vụ hiện tại. “Các chức trước làm sai đã cách hết rồi. Chức vụ hiện tại là làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam của ông Võ Kim Cự chưa sai. Khi ông Cự vào QH thì vào bằng suất của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và do MTTQ Việt Nam giới thiệu. Ban Bí thư chỉ đạo QH phải làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ ĐBQH và Chính phủ làm thủ tục cho nghỉ hưu đối với ông Võ Kim Cự, vì cũng đã đến tuổi nghỉ hưu”- Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói.
Theo Chủ tịch QH, hiện nay ông Võ Kim Cự đã làm đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH và bà đã nhận được. “Nếu Ủy ban Thường vụ QH quyết định cho ông Cự thôi làm ĐBQH trước kỳ họp thứ ba, thì đến kỳ họp QH vẫn sẽ đưa vấn đề này ra báo cáo. Còn làm không kịp, tại kỳ họp sẽ bổ sung nội dung này để QH thông qua”- Chủ tịch QH nhận định.
(Theo Người Lao Động) C.Linh

Cần “vành đai bảo vệ” cho nhà báo chống tham nhũng

Cập nhật lúc 16:00  
              
Chống tiêu cực, tham nhũng là lĩnh vực nhiều rủi ro, cạm bẫy mà không phải người làm báo nào cũng đủ dũng cảm dấn thân trên mặt trận này.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo 
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo

Sáng 28/4, Hội Nhà báo Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và báo Nhân dân tổ chức Hội thảo Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hội thảo có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực này.
Tại hội thảo, vấn đề được nhiều đại biểu gợi ra là, những người đang làm báo, hay những phóng viên trẻ, các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường nghĩ gì về mặt trận chống tham nhũng? Chẳng có gì ngạc nhiên khi câu trả lời được đưa ra là hầu hết trong số họ đều e ngại, không muốn dấn thân vào mặt trận này. Vì sao vậy?
Giải đáp câu hỏi này, nhà báo Phùng Sưởng, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong đưa ra 4 nguyên nhân tạo ra các rào cản, trong đó có nguyên nhân vì lĩnh vực này này quá vất vả, khó khăn, đặc biệt phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm. Đương nhiên, một nửa sự thật không phải là sự thật. Nhưng với những bài báo chống tham nhũng, tiêu cực thì chỉ cần 1%, chỉ cần một chi tiết không đúng, hoặc không có chứng cứ cũng đủ mang lại rủi ro rất lớn rồi.
Từ kinh nghiệm thực tế khi bảo vệ quyền lợi cho các nhà báo vướng vào vòng tố tụng trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, Luật sư, TS. Phan Trung Hoài cho rằng, trong cuộc đấu tranh này, nhà báo luôn đứng trước thách thức rất lớn, vì người tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn.
Theo TS. Hoài, trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, có 3 điều cấm trong luật mà nhà báo dễ mắc phải: Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư và quy kết tội danh khi chưa có bản án. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần trang bị cho các phóng viên bên cạnh kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp phải có kiến thức về pháp luật.
PGS.TS Nguyễn Văn Dững – Trưởng khoa báo chí, Học viện báo chí tuyên truyền đặt ra câu hỏi: Báo chí có chống được tham nhũng không? Dựa vào ai để chống tham nhũng? Ngoài vấn đề thể chế, theo PGS.TS Nguyễn Văn Dững, chống tham nhũng cần phải dựa vào dân, bởi "dân luôn luôn đúng”, dư luận xã hội luôn đúng, vì đó là dư luận của nhân dân.
 Cần “vành đai bảo vệ” cho nhà báo chống tham nhũng ảnh 1
Nhà báo Phùng Sưởng phát biểu tại buổi hội thảo sáng 28/4


Nhà báo Phùng Sưởng cho rằng, đã coi nhà báo là chiến sĩ trong mặt trận chống tham nhũng thì phải đảm bảo niềm tin trong mặt trận đó. Phải đảm bảo an toàn, tự mình phải bảo vệ được chính mình, bởi mấu chốt nhất vẫn là yếu tố con người.
Ông đề nghị, chống tham nhũng tiêu cực, cần phải có ba vành đai bảo vệ nhà báo là, hành lang pháp lý, cơ quan báo chí, cơ quan chủ quan và bản thân nhà báo phải bảo vệ mình. Muốn vậy, cần phải đào tạo đội ngũ báo chí thành những chiến sĩ có đầy đủ kỹ năng, nghiệm vụ và hiểu biết về luật pháp.
Trước ý kiến phản ánh việc tiếp cận các kết luận thanh tra rất khó khăn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, vừa qua MTTQ đã làm việc với Bộ GTVT và Thanh tra Chính phủ, qua đó đã kiến nghị phải làm tốt hơn vấn đề thông tin, vì đây là nguồn tin cho báo chí. Tới đây, mặt trận sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, và sẽ kiến nghị công bố kết quả thanh tra, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tiếp cận nguồn thông tin.
Ghi nhận các ý kiến phản ánh, ông Nhân cho biết, tới đây sẽ tiến hành giám sát cả việc thực hiện quy chế phát ngôn, giám sát việc mở cửa, minh bạch thông tin, nhất là trong các vấn đề quyết định thanh tra, đấu thầu…
 (Theo Tiền phong) Luân Dũng

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Đề nghị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng


UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền.
Từ ngày 24 đến 26/4/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ thứ 14, dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm UB.
UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung sau:
I- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và một số cá nhân có liên quan
1- Ban Thường vụ Đảng ủy PVN giai đoạn 2009 - 2015 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức đảng, đảng viên; không kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với nhiều cán bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tập đoàn có vi phạm, khuyết điểm để các đơn vị hoạt động không hiệu quả, thua lỗ nhiều năm vẫn được Tập đoàn điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, có trường hợp điều động, bổ nhiệm chức vụ cao hơn; để nhiều cán bộ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn. Chấp hành không nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng trong việc kiểm điểm trách nhiệm để Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thua lỗ nghiêm trọng.
Thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn ban hành nghị quyết số 233/NQ-ĐU, ngày 17/8/2009 có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật, không đúng chỉ đạo của Thủ tướng, dẫn đến HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật.
Để HĐTV ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến HĐTV và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng, để mất vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng; trong đó góp vốn vào Ngân hàng Cổ phần Đại dương (OceanBank) mất 800 tỷ đồng.
Để HĐTV ban hành nghị quyết số 4266/NQ-DKVN, ngày 16/05/2011 góp vốn đầu tư vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của luật Các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho Tập đoàn.
Nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn bị tổn thất, tiềm ẩn rủi ro khó thu hồi vốn đầu tư với tổng số tiền rất lớn.
2- Ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.
Chịu trách nhiệm khi ký ban hành nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày 17/3/2009 của Đảng uỷ Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật;   
Đinh La Thăng, kỷ luật ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy TP.HCM, bí thư Thăng, Nguyễn Xuân Sơn 
Ông Đinh La Thăng. Ảnh: Phạm Hải
Vi phạm Quy chế làm việc HĐQT Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại văn bản số 6934, ngày 18/9/2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và Chủ tịch HĐQT Oceanbank (có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank) trước khi HĐQT Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên.
Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành nghị quyết số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của luật Các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN.
Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm luật Đấu thầu năm 2005.
Ông có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ ông làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng (trong đó có dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học).
3- Ông Phùng Đình Thực, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVN từ năm 2008 - 2010 và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV từ tháng 9/2011 - 7/2014 chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong giai đoạn 2011 - 2014; có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm công tác tổ chức, cán bộ, thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh khi chuyển công tác về Bộ Công thương; không chỉ đạo xem xét vi phạm của Nguyễn Xuân Sơn khi làm Tổng Giám đốc Oceanbank; chịu trách nhiệm cùng Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV khi làm quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sơn từ Phó Tổng Giám đốc lên Chủ tịch HĐTV và Bí thư Đảng ủy Tập đoàn năm 2014. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học.
4- Ông Đỗ Văn Hậu, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc PVN từ tháng 11/2011 - 10/2014 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian nêu trên. Có trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét có nội dung không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy khi chuyển công tác; có trách nhiệm trong việc đề nghị bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sơn như đã nêu trên. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án Nhiên liệu sinh học.
5- Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010- 2015. Có trách nhiệm trong việc Ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trong thời gian ông Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc, người đại diện vốn của PVN tại Oceanbank, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả rất nghiêm trọng. 
Hiện nay ông Nguyễn Xuân Sơn đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
6- Ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng giám đốc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015; có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và nghị quyết số 4266/NQ- DKVN của HĐTV. 
Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu EPC nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án Nhiên liệu sinh học.
Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ PVN và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cá nhân liên quan. Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định:
- Cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực; cách chức Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Đỗ Văn Hậu; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn; cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh.
- Đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền.
- Yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Công thương khẩn trương xem xét kỷ luật hành chính tương ứng đối với các cá nhân trên.
- Yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ khẩn trương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn PVN.
II- Xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Hữu Lộc, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
1- Ông Nguyễn Văn Thiện với cương vị ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm một số trường hợp cán bộ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng quy định.
2- Ông Lê Hữu Lộc với cương vị là Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc tuyển dụng, xếp lương công chức không đúng quy định.
Căn cứ Quy số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định:
- Thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Hữu Lộc.
- Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thiện theo thẩm quyền.
- Yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh Bình Định và ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc về những khuyết điểm có liên quan.
III- Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu; cho ý kiến về một số dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và giải quyết một số công việc khác theo thẩm quyền.
Theo VietNamNet

Trung ương không cho TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa dịp 30/4

Cập nhật lúc 15:25 
Đây là thông tin được UBND TP HCM đưa ra tại cuộc họp tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và thu chi ngân sách tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017, sáng 27-4.
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu cho hay trung ương đã có thông báo chính thức không cho phép TP HCM bắn pháo hoa dịp 30-4.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho TP HCM bắn pháo hoa tại 4 điểm trong vòng 15 phút vào ngày 30-4. Sau đó, Văn phòng Chính phủ có đề nghị TP xin ý kiến Ban Bí thư.
“UBND TP đã báo cáo Thành ủy vấn đề này và Thành ủy cũng có văn bản chính thức gửi Ban Bí thư. Đến chiều hôm kia thì Ban Bí thư đã trả lời là không chấp thuận” - bà Thu thông tin
Tại cuộc họp, vấn đề cấm xe máy mà người dân quan tâm gần đây cũng được Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Bùi Xuân Cường thông tin.
 
Tình hình ùn tắc giao thông tại TP HCM ngày càng nghiêm trọng.
Tình hình ùn tắc giao thông tại TP HCM ngày càng nghiêm trọng.
Ông Cường cho biết phát triển vận tải hành khách công cộng và hạn chế xe cá nhân là phải làm. Đến ngày 15-4, TP có khoảng 8 triệu phương tiện, trong đó 642.000 ô tô và 7,3 triệu xe máy. Một ngày TP có 168 ô tô và 816 xe máy đăng ký mới. “Phải kiểm soát xe cá nhân” - ông Cường khẳng định.
Theo ông Cường, hiện Sở GTVT và Viện Chiến lược và phát triển GTVT (Bộ GTVT) đã ký hợp đồng thực hiện đề án về phát triển GTVT công cộng trên địa bàn TP để trình UBND TP vào tháng 10 tới.
“Đề án này đưa ra mục tiêu không chỉ trên yếu tố giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, mà cả góc độ ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng. Vì hiện nay, nhiều nước giảm xe cá nhân là do ô nhiễm môi trường, chứ không phải chỉ là các vấn đề về giao thông. Đề án sẽ đưa ra lộ trình, các nhóm giải pháp dài hơn” - ông Cường thông tin.
Ông Cường tiếp tục nhấn mạnh chắc chắn phải kiểm soát xe cá nhân vì hạ tầng không thể theo kịp sự phát triển của xe cá nhân.
(Theo Người Lao Động) Phan Anh

Các nước tư bản giàu có họ rất ít khi bắn pháo hoa, nhất là bắn hàng năm. Chỉ năm có sự kiện trọng đại họ mới bắn và không bao giờ có kiểu tỉnh, bang nào cũng bắn như VN ta. VN ta chỉ mới thoát nghèo mà phong cách chơi còn sang hơn nước giàu!
Thương Giang
 Quảng Ninh:
Thông xe cổng tỉnh 200 tỷ hoành tráng nhất Việt Nam
Cập nhật lúc 14:40

Công trình cổng tỉnh - một phần của dự án công trình cổng tỉnh - sau hơn 1 năm thi công đã hoàn thành toàn bộ phần kết cấu thép và vừa chính thức thông xe trên tuyến quốc lộ 18.
 

Cổng tỉnh gần 200 tỷ đồng, được cho là hoành tráng nhất Việt Nam, vừa được chủ đầu tư là tỉnh Quảng Ninh thông xe
 
Cổng tỉnh gần 200 tỷ đồng, được cho là hoành tráng nhất Việt Nam, vừa được chủ đầu tư là tỉnh Quảng Ninh thông xe

Dự báo dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách dến Quảng Ninh sẽ tăng đột biến. Để đảm bảo giao thông, tạo điều kiện đi lại cho du khách dịp nghỉ lễ và tuần du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2017, chiều ngày 26/4, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà đã tổ chức thông xe qua cổng tỉnh.
Theo tỉnh Quảng Ninh, hạng mục công trình cổng tỉnh được xây dựng với diện tích gần 75.400 m2, có vốn đầu tư 198 tỷ đồng, được thiết kế bằng khung thép với 8 cột chính có độ cao từ 38-43 m, kết hợp giữa hai yếu tố di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Trung tâm Phật giáo Yên Tử gồm đài sen, hồ cảnh, đồi nhân tạo, giao thông cảnh quan.
 
Dự lễ thông xe, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà thầu nhanh chóng hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục còn lại.
Dự lễ thông xe, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nhà thầu nhanh chóng hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục còn lại.

Công trình được cho là đảm bảo được các tiêu chí như uy nghi, vững chãi, ấn tượng, đặc biệt, hiện đại và phản ánh được truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất Quảng Ninh, tâm linh thiêng liêng Yên Tử, kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; thể hiện khẩu hiệu lời chào “Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa” để truyền tải thông điệp và ý nghĩa trên cho người dân và du khách đến với Quảng Ninh.

Hình ảnh mô phỏng toàn bộ công trình sau khi hoàn thành
 
Hình ảnh mô phỏng toàn bộ công trình sau khi hoàn thành

Cũng theo tỉnh Quảng Ninh, cổng tỉnh nằm trong tổng thể Dự án Công trình cổng tỉnh và điểm dừng chân, giới thiệu sản phẩm tỉnh Quảng Ninh đặt tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều (tiếp giáp giữa Hải Dương và Quảng Ninh) được triển khai thi công từ tháng 2 năm 2015 theo hình thức hợp tác công tư, do Công ty CP tập đoàn Hoàng Hà làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 368 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh chỉ phải chi cho giải phóng mặt bằng với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, toàn bộ số vốn còn lại sử dụng từ nguồn xã hội hóa và vốn tự có của Tập đoàn Hoàng Hà.
Khi hoàn thành, đây sẽ là công trình văn hóa mang ý nghĩa xã hội cao, góp phần quảng bá, giới thiệu biểu tượng của tỉnh, là điểm dừng chân du lịch kết hợp với khu dịch vụ cho du khách khi đến Quảng Ninh.
Chứng kiến lễ thông xe, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư dự án sau khi chính thức thông xe cổng tỉnh cần khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án theo đúng tiến độ đã phê duyệt, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ. Đặc biệt trong quá trình thi công cần đảm bảo ATGT, an toàn lao động.
(Theo Dân trí) An Nhiên

Đọc xong cứ nghĩ hoài là tại sao lãnh đạo Quảng Ninh không đặt cái hình tam giác này lộn ngược lên, như vậy mới đón "tiền vào như nước" chứ.
Thương Giang
Làm báo giữa điệp trùng cạm bẫy
Cập nhật lúc 14:33

Nhịp sống hối hả, sôi động trong suốt 22 năm “mài bút” trên Tây Nguyên đã trui rèn nhà báo Hoàng Thiên Nga trong vô số trải nghiệm khó quên. Tuy nhiên, chưa có lần đấu tranh đòi công bằng và quyền lợi chính đáng nào cho cộng đồng xã hội lại buộc chị phải dấn thân bền bỉ vào “bãi chiến trường” dày đặc chông gai, cạm bẫy, đầy ắp những yếu tố bất ngờ như cuộc chiến chống tiêu cực trong lĩnh vực y tế kéo dài suốt gần 3 năm qua, nay đang dần tới hồi kết...

Nhà báo Hoàng Thiên Nga chứng minh Giám đốc Sở Y tế phát hành văn bản gian dối. 
Nhà báo Hoàng Thiên Nga chứng minh Giám đốc Sở Y tế phát hành văn bản gian dối.

* Gian nan cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng
Từ tháng 9/2015 đến tháng 3/2017, báo Tiền Phong đã đăng tới 33 bài điều tra và bản tin hồi âm về các dấu hiệu tiêu cực, sai trái của lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk trong đấu thầu thuốc; lãng phí, bất minh trong mua sắm thiết bị và xây bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; không chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cán bộ.         
Trong khi quá trình điều tra theo chỉ đạo từ Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh kéo dài mãi chưa xong, thì nhà báo Hoàng Thiên Nga (NB HTN)- tác giả chính của loạt bài phải hứng chịu vô số chiêu trò tung tin dối trá, vu khống, bôi nhọ, gài bẫy. Loan truyền nhiều thông tin sai sự thật, bịa chuyện nói xấu, chửi bới xúc phạm tác giả loạt bài bằng rất nhiều cách vẫn chưa đủ, người đứng đầu Sở Y tế tỉnh này còn dày công tổ chức cả “chiến dịch trả thù” nhà báo với thủ đoạn thâm độc, tinh vi.
Từ cô phóng viên dỏm với cú lừa ghi âm
Ngày 13/12/2016, điện thoại của NB HTN nhận được tin nhắn “Em chào chị, em là Linh công tác tại VTV24. Em đang vào Đắk Lắk tác nghiệp...”. Sau đó Linh nhiều lần liên hệ, xin gặp NB HTN, tự giới thiệu cô là phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, được biệt phái vào Đắk Lắk vài tháng để thực hiện chuỗi phóng sự cho chương trình chuyển động VTV24 về các dấu hiệu tiêu cực trong Y tế tại Đắk Lắk. Linh đề nghị NB HTN hỗ trợ nguồn tin, và giúp cô liên hệ với các bên liên quan, để cô tác nghiệp.
Là một nữ nhà báo gắn bó với vùng đất này, qua tiếp xúc thấy Linh đầy vẻ hiểu nghề, lại hoạt bát năng động, NB HTN vui vẻ nhận lời giúp. Hai phụ nữ đã 3 lần gặp gỡ, thân mật chuyện trò. Tuy nhiên, trong cuộc hẹn lần thứ ba, NB HTN phát hiện Linh có những biểu hiện bất thường nên nghi ngờ, đã liên hệ hỏi một số đồng nghiệp tại VTV. Nhà báo Trần Việt phụ trách VTV24  xác nhận Đài Truyền hình Việt Nam không hề có phóng viên này.
Sau khi lần ra mối quan hệ gần gũi khác thường giữa Linh với ông giám đốc Sở Y tế, NB HTN đã phải xin lỗi các cá nhân mà Linh đã nhờ bà giúp bắc cầu để Linh “làm việc”. Trong cuộc điện thoại sau đó, biết đã lộ tẩy, Linh thừa nhận mình không phải là phóng viên, tiếp cận nhà báo chỉ nhằm ghi âm các cuộc trò chuyện, và thách thức“Chị điều tra đi rồi chị em mình ngửa bài với nhau ... Em là cái thành phần kiểu gì cũng chơi được!”Ngày 7/1/2017, NB HTN gửi đơn trình báo đến nhà chức trách, đề nghị cho xác minh, điều tra, làm rõ hành vi và mục đích lừa dối của cô Linh.
Suốt hai tháng đầu năm bận rộn, tấp nập hội hè, lá đơn gần như bị bỏ quên. Trong khi đó, trên mạng xã hội facebook ào ạt xuất hiện các đoạn clip ghi âm cắt ghép, gắn với những hình ảnh của NB HTN thu nhặt từ trên mạng gắn kèm, đặt các tên file đầy ác ý như: NB HTN phản động, NB HTN xúc phạm vong linh liệt sĩ, NB HTN phát ngôn miệt thị dân tộc v.v... Cứ mỗi status đưa lên kèm những clip này, lại kéo theo hàng loạt comment bình luận chỉ trích, chế nhạo, chửi bới, kích động hận thù và kêu gọi các cơ quan nhà nước mau “xử tội” NB HTN.
Tới lá đơn lạ lùng của ông tiến sĩ luật
Ngày 23/3/2017, từ văn phòng luật sư Vì Dân thuộc đoàn Luật sư Hà Nội, tiến sĩ- luật sư Trần Đình Triển trưởng văn phòng ký lá đơn số 13 đề nghị “Xử lý những dấu hiệu vi phạm pháp luật của NB HTN- Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên”, gửi tới 20 cơ quan, bộ ngành cấp trung ương và cấp tỉnh. Theo đơn, thì văn phòng luật sư Vì Dân đã “tiếp nhận một số đơn thư khẩn thiết yêu cầu tư vấn pháp luật (miễn phí)” về vấn đề này, đồng thời khẳng định “việc tố cáo là có căn cứ”, sẵn sàng “cung cấp tài liệu nếu các cơ quan có yêu cầu”.
Lá đơn dài 8 trang được trình bày theo 4 nhóm nội dung chính, gồm: 1- “Có nhiều dấu hiệu khiến dư luận nghi vấn việc NB HTN cấu kết với phần tử xấu trong việc cài bẫy, tố cáo cán bộ, công chức với mục đích cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cán bộ lãnh đạo, chính quyền và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung”; 2- “NB HTN có nhiều bài viết mang tính chụp mũ, kích động dư luận, làm ảnh hưởng lòng tin của người dân đối với cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức”; 3- “NB HTN có nhiều dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức và phẩm chất chính trị của người đảng viên và nhà báo”; 4- “NB HTN phát ngôn bừa bãi, có dấu hiệu quy chụp, suy diễn, công kích cá nhân và vu khống cán bộ lãnh đạo cao cấp”.
 Với hàng loạt từ ngữ quy kết, miệt thị rất nặng nề, ông Triển đưa ra các dẫn chứng, xoáy mạnh vào loạt bài báo Tiền Phong đã đăng về các dấu hiệu tiêu cực của ngành y tế mà chuỗi bài chính đầu tiên đã được Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk trao giải A Báo chí chất lượng cao năm 2015, và những clip ghi âm bị phát tán, có nguồn gốc từ cuộc trò chuyện giữa NB HTN và cô Linh từ tháng 12/2016.
Sau những đoạn diễn giải đầy tính quy chụp, đơn dứt khoát “đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, giải quyết những dấu hiệu vi phạm pháp luật của NB HTN. Tùy theo tính chất vi phạm mà truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, ... nhằm giữ gìn sự bình yên cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung” (!)   
Không cần chờ kết quả xác minh từ nhà chức trách, ông Triển tung luôn 8 trang tố cáo này lên facebook cá nhân, để “rộng đường dư luận”. Động thái của ông tiến sĩ luật này lập tức được vô số nick ảo ào ào chia sẻ, hả hê bình luận với nhiều comment rất ác độc, vô văn hóa về NB HTN và báo Tiền Phong.   

Làm báo giữa điệp trùng cạm bẫy ảnh 1 
Ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk trả lời chất vấn trong cuộc họp báo đầu tháng 5/2016.
Bóc dần các lớp vỏ che kín sự thật
 Cuộc đối chất đầu tiên giữa các bên liên quan theo nội dung trình báo trong lá đơn ngày 7/1/2017 của NB HTN, được tổ chức tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đắk Lắk chiều ngày 24/3/2017. Thành phần buổi làm việc gồm cán bộ 2 phòng Thanh tra và Quản lý Báo chí thuộc Sở TT&TT, cán bộ Phòng PA83 Công an tỉnh, 2 bác sĩ giám đốc và phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh, NB HTN và người đã mạo danh phóng viên để thực hiện các cuộc ghi âm “cài bẫy”.
Mở đầu, ông Nguyễn Hoàng Dưỡng phó trưởng phòng Báo chí-Xuất bản đề nghị mọi người trao đổi nhẹ nhàng ôn hòa, vì trời đang nóng mà cô LTH Linh đang mang thai 4 tháng.
Song chính Linh lại là người “châm lửa”, khi lớn tiếng đòi... NB HTN vì bà đã làm đơn tố cô. Linh cũng quanh co phủ nhận những điều đã rõ, như việc cô nhắn tin tự nhận là phóng viên VTV cho NB HTN, cô đến tìm hiểu thực tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, cô tiếp xúc đại diện một doanh nghiệp Dược trung ương để hỏi về đấu thầu thuốc v.v... Cán bộ phòng PA 83 Công an tỉnh phải nhắc: Nếu em cứ ngoan cố như vậy, sẽ còn phải lui tới khai báo nhiều, mà lần sau có thể không được ngồi ở đây!
Tại cuộc làm việc sau đó, Linh khác hẳn trước với dáng vóc mỏng gầy, nói năng nhỏ nhẹ yếu ớt. Cô đã xác nhận một số sai phạm, nhưng vẫn chưa chịu nói ai là kẻ chủ mưu. 
Đêm về, NB HTN bất ngờ nhận được tin nhắn messenger facebook từ Thanh Tuyền-cô bạn cùng thời đại học, con gái của bố mẹ nuôi H.Linh, sống ở Hà Nội, đề nghị nhà báo thông cảm cho Linh với sai lầm cô lỡ phạm. Theo Tuyền, hiện Linh đang đơn thân nuôi 2 con nhỏ, nặng gánh gia đình, bản chất cô không phải là người xấu. Quá khứ gieo neo đã khiến Linh cứng cỏi, tự lập, hay “xù lông xù cánh” ương bướng, nhưng bản chất tự trọng, đàng hoàng. “Chị chịu khó gần gũi nó mà xem, nó là đứa sống rất được! Chỉ phải tội nhẹ dạ, nặng tình tới mức ngu dại. Nó đang stress nặng. Cùng là phụ nữ yêu con như nhau, em mong chị hãy coi nó là nạn nhân trong vụ này!”.
Qua vài bước kiểm tra nhanh, NB HTN cảm nhận điều Thanh Tuyền thuyết phục bà là có cơ sở. Sau một cuộc điện thoại dài cảm thông, chia sẻ, Linh đồng ý cung cấp các chứng cứ đặc biệt cho NB HTN. Hai phụ nữ từng thân thiện, rồi trở nên oán giận nhau bởi người nọ bị lợi dụng thành công cụ hãm hại người kia, đã hẹn giờ cùng đến trình báo sự việc với lãnh đạo phòng PA 83- Công an tỉnh Đắk Lắk.
Đồng ý sắp xếp ngay trong ngày một cuộc làm việc, đồng chí thượng tá trưởng phòng PA 83 Công an tỉnh Đắk Lắk cùng cán bộ thuộc quyền đã dành hơn 2 giờ để tiếp đại diện báo Tiền Phong, và cô LTH Linh.
Từ những thông tin Linh đã trình báo tại PA83, và qua nhiều cuộc gặp gỡ tâm sự, chia sẻ sau đó, kết quả thẩm định thông tin và chứng cứ giữa NB HTN với nhiều phía liên quan, câu chuyện sẽ được làm rõ trong kỳ ** của loạt bài này.
Hoàng Thiên Nga - Trưởng ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên là một nhà báo nữ có 5 năm làm công tác Đoàn và 22 năm làm báo chuyên nghiệp, giành được nhiều giải thưởng báo chí, trong đó có 4 Giải báo chí Quốc gia. Là người nổi tiếng bền bỉ và kiên định trong đấu tranh chống tiêu cực. Đầu năm 2016, loạt bài “Tiêu cực trong đấu thầu dược phẩm”; “Lãng phí mua sắm trang thiết bị y tế tại ngành Y tế Đắk Lắk” của chị được Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk bình chọn, khen thưởng và trao chứng nhận “Tác phẩm báo chí chất lượng cao loại A năm 2015”. Tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác Hội và công tác thi đua khen thưởng năm 2016;  triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 22/4 vừa qua tại TP Đà Lạt, Hoàng Thiên Nga có tên trong danh sách những nhà báo được Hội tuyên dương và khen thưởng cho những thành tích xuất sắc trong năm 2016.

**Những tố cáo bất ngờ về ông Giám đốc Sở
 Nhà báo Hoàng Thiên Nga cho biết, khi biết bà bắt đầu tìm hiểu về các dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu thuốc, từ tháng 9/2015 ông Long, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị được gặp riêng “để chia sẻ, hiểu nhau”. Trong cuộc gặp do ông Long đề xuất chọn địa điểm, bà Nga đã báo trước cho nhà chức trách cùng biết để bảo đảm việc giám sát. Trong cuộc gặp này, ông Long bày tỏ sẽ dồn hết tâm huyết để phục vụ sự nghiệp y tế tỉnh nhà…


Cô Linh ngồi chờ trước cửa phòng giám đốc Sở Y tế.

Tố cáo quan hệ bất chính
LTH Linh (đã đề cập ở kỳ trước) là một phụ nữ trí thức.Cha mẹ cô sống ở ngoại thành Buôn Ma Thuột. Linh cho biết, vì hoàn cảnh riêng, cô sinh ra và sống từ bé ở Hà Nội, được gia đình một cán bộ đùm bọc. Sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế, cô làm qua nhiều việc ở một số cơ quan khác nhau, cũng đã từng tập sự biên tập viên cho một cơ quan báo chí. Sau cuộc ly hôn năm 2016, Linh đưa 2 con nhỏ vào Đắk Lắk để được gần cha mẹ.
Thực hư mối quan hệ giữa ông Giám đốc Sở Y tế Doãn Hữu Long và Linh như thế nào đến nay chỉ hai người trong cuộc biết rõ. Tuy nhiên, theo Linh đã có lúc ông Long nhắn tin cho cô “Anh quỳ gối cầu mong người vợ trẻ, đẹp, thông minh, chung thủy...” ... Rồi sau này, khi những mâu thuẫn phát sinh Linh cho biết đã nhiều lần bị ông Long và người anh họ của ông là DHT đe dọa. Để tự bảo vệ cho sự bình yên của mình và 2 con nhỏ, Linh cung cấp cho PV Tiền Phong xem hàng trăm tin nhắn, ghi âm cuộc gọi, nội dung trao đổi, và hình ảnh nhằm chứng minh ông Long và Linh đã có thời gian khá dài mặn nồng. Theo Linh lý giải, cô và ông Long mỗi người đều đã có 2 con gái, nên họ mong muốn sẽ sinh được con trai, sinh đôi càng tốt.
Linh cũng tiết lộ, cô có những bằng chứng từ tin nhắn, clip đủ chứng minh ông Long ngoài Linh còn có thêm mối quan hệ ngoài luồng khác.

Tin nhắn được cho là giữa ông Long và Linh qua Viber.

Và việc gài bẫy nhà báo
Linh cung cấp, thời gian “mặn nồng”, ông Long nhiều lần cho Linh biết mối thâm thù của ông với nhà báo Hoàng Thiên Nga (NBHTN). Ông giao Linh thực hiện việc tiếp cận NB HTN để gợi chuyện theo các chủ đề ông vạch sẵn rồi ghi âm đem về cho ông. Linh đồng ý và nhập vai khá hoàn hảo. Sau khi ghi âm 3 cuộc trò chuyện với NB HTN và những bác sĩ liên quan, Linh giao chiếc điện thoại đã dùng để ghi âm cho ông Long. Việc “xử lý dữ liệu” sau đó được ông Long và DHT tổ chức cắt xén 3 cuộc trò chuyện thành nhiều file, chắp nối sao cho giống như NB HTN đang nói xấu cán bộ, xúc phạm lãnh đạo, miệt thị đồng bào, phản động… Sau đó, các file ghi âm có dấu hiệu bị cắt ghép được gắn với những hình ảnh nhà báo Hoàng Thiên Nga mà họ lấy từ internet, rồi tung lên nhiều trang mạng xã hội kèm nhiều bình luận mang tính bôi nhọ cá nhân NB HTN và báo Tiền Phong.
Tiếp đó, luật sư Trần Đình Triển - Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân, đã ký tên đóng dấu dưới lá đơn dài 8 trang gửi cho 20 bộ, ngành, các cơ quan Đảng và Chính phủ, đồng gửi cho lãnh đạo và các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, đề nghị “xử lý nhà báo Hoàng Thiên Nga”, với “chứng cứ” là các clip ghi âm có dấu hiệu bị cắt ghép trên.
Ngày 25/3/2017, trang Facebook cá nhân được cho là của luật sư Trần Đình Triển viết: “Tôi đã kiến nghị xử lý Trần Minh Lợi và Hồ Thiên Nga (viết sai họ-NV)... vì họ hại nước hại dân, các bạn không biết bao nhiêu người tan gia bại sản vì chúng. Trần Minh Lợi thì đã và đang bị xử lý. Còn Thiên Nga tôi đã cảnh báo nhưng chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ thì buộc tôi phải lên tiếng...”;  “ Chứng tỏ HT Nga có bảo kê, có người đứng che cho tắm,...nhưng có chức có quyền hoặc dân xã hội hoặc đĩ điếm.... nên họ phải tránh mặt...”.
Về việc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản giao Công an tỉnh và Sở Thông tin & Truyền thông làm rõ đúng sai trong việc Sở Y tế lập facebook “có đăng tải nội dung, bình luận ảnh hưởng đến cá nhân NB HTN và lãnh đạo báo Tiền Phong”, trang Facebook cá nhân được dẫn ở trên tiếp tục: “Có chuyện Ủy ban tỉnh chỉ đạo việc đó không? Ông nào chỉ đạo? Nếu đúng thì đó là người bảo kê cho Thiên Nga tung hoành rồi còn gì. Bạn cung cấp thông tin, nếu có bằng chứng tôi sẽ kiến nghị đến Ban Bí thư, Ban Tổ chức, và Ủy ban Kiểm tra T.Ư”.
Nhiều luật sư đã bất bình khi thấy trên Facebook được cho là của ông Trần Đình Triển tung luôn 8 trang đơn tố cáo với nhiều nội dung mang tính quy chụp, suy diễn, chưa được kiểm chứng, kết luận. Luật sư Phạm Công Út - Đoàn Luật sư TPHCM nói: “Tôi không hiểu nổi cách hành xử kiểu này”.
Khi tình thành hận
Theo tố cáo của Linh với báo Tiền Phong, ông Long nhiều lần đe dọa, cấm cô không được khai ai là chủ mưu trong vụ gài bẫy ghi âm NB HTN. 15h chiều ngày 24/4/2017, Linh đến Sở Y tế theo lời ông Long hứa sẽ tìm trả lại cho cô chiếc điện thoại mà cô từng dùng “cài bẫy ghi âm” đã giao cho ông Long. Trước sự chứng kiến của nhóm phóng viên cũng tình cờ đến Sở, Linh kê ghế ngồi trước cửa phòng Giám đốc đóng kín để chờ đòi cho được chiếc điện thoại. Điều kiện mà Linh đưa ra cho ông Long từ cuối tuần trước, là ông phải trả lại cho cô đúng chiếc điện thoại có số imei của cô, với toàn bộ dữ liệu và các file ghi âm gốc, để cô cung cấp với nhà chức trách. Tuy nhiên, ông Long đã không xuất hiện như lời hứa. Đến hôm sau, Linh cho biết ông Long gọi và tiếp tục hăm dọa cô…
Cô nói với PV báo Tiền Phong: Tôi không còn mong gì nữa, chỉ cầu xin được sống bình yên với các con.
Tất cả những thông tin báo Tiền Phong ghi nhận và phản ánh trong câu chuyện này (với nhiều tư liệu, chứng cứ sẵn sàng cung cấp cho cơ quan hữu trách) với mong muốn cơ quan chức năng chính thức vào cuộc, điều tra, làm rõ, kết luận có hay không việc một Giám đốc Sở có nhiều dấu hiệu vi phạm như vậy.
Trích lời được cho là của ông Doãn Hữu Long trong một file ghi âm cô Linh cung cấp cho báo Tiền Phong: “Anh sẽ đập cho con Thiên Nga rớt luôn, anh khẳng định vậy... Anh sẽ chỉ đạo làm Thiên Nga ngay giờ luôn... Anh không ngán con đó đâu! Anh sẽ làm con đó sạt nghiệp luôn....Anh sẽ nghỉ việc rồi anh xử nó... Anh sẽ dí nó tới cùng, không tha cho nó con đường sống... Anh mà tha nó được à... Anh biết ông N (Chủ tịch UBND tỉnh-PV) là đểu... Cái thứ chó chết...Anh ngán chi nó... Nó là một nì... ông Phong là hai nì, ông Chủ tịch tỉnh là ba nì, ông Phó Chủ tịch là bốn nì ... Anh khẳng định với em anh đ. sợ quân đó đâu... Anh mà nghỉ việc là tui nó hất đến đường... Cán bộ như anh thời này hiếm lắm...”.
Nhóm PV Điều tra Báo Tiền phong