Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Khối tiền 2,3 triệu tỷ đồng: Câu hỏi 30 năm, hôm nay có trả lời


Cập nhật lúc 06:24    


Chiều 30/9, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước sẽ chính thức ra mắt, chấm dứt chuỗi thời gian hàng chục năm các DNNN trực thuộc các bộ ngành, phát sinh nhiều vấn đề bất cập. Siêu ủy ban này ra đời hứa hẹn sẽ thay đổi căn bản cách thức quản lý vận hành của nhiều DNNN, quy về một mối thay vì phân tán, vừa đá bóng vừa thổi còi như lâu nay.

Trả lời câu hỏi 30 năm
Tháng 5/2018, trong một cuộc trò chuyện với PV, ông Phạm Đức Trung, Trưởng ban cải cách và phát triển DN (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) - người chắp bút cho dự thảo Nghị định cơ cấu tổ chức của Ủy ban này - đã giãi bày nhiều vấn đề liên quan.
Trong đó, hiệu quả của Ủy ban quản lý vốn đến đâu là câu hỏi nhiều người đặt ra. Khi đó, ông Trung trả lời rằng: Mô hình DNNN trực thuộc bộ ngành như hàng chục năm nay chắc chắn chưa tốt nên phải thay đổi. Không giải trình được trách nhiệm. Rất nhiều Đại biểu Quốc hội đã nêu ai phải chịu trách nhiệm DN này, DN kia nhưng 30 năm qua không trả lời được.
“Nếu không thay đổi mà cứ để như hiện nay thì chắc chắn không tốt. Cứ 5-7 năm lại có vụ việc DN thua lỗ do không giám sát được”, ông Phạm Đức Trung chia sẻ. Hiệu quả hơn không một thời gian nữa mới biết.
 Khối tiền 2,3 triệu tỷ đồng: Câu hỏi 30 năm, hôm nay có trả lời
PVN sẽ về với siêu ủy ban, thay vì trực thuộc Bộ Công Thương.
Ngày 30/9, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước sẽ chính thức có buổi ra mắt sau gần 8 tháng Nghị quyết của Chính phủ duyệt việc “khai sinh” cơ quan này (3/2/2018).
Khi đó, 19 DNNN đang trực thuộc các bộ ngành hiện nay sẽ “khởi động” việc chuyển về trực thuộc Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, chấm dứt vai trò quản lý trực tiếp của các bộ ngành đối với những DNNN như Tập đoàn điện lực, Tập đoàn Dầu khí, hóa chất, than khoáng sản,...
Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu giữa hai cơ quan nhà nước như trên là điều chưa có tiền lệ. Hiện nay mới chỉ có chuyển giao giữa doanh nghiệp giữa các cơ quan nhà nước với Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC. Trình tự thủ tục quy định rõ tại Thông tư 118 của Bộ Tài chính.
Đến thời điểm này, văn bản pháp lý cho việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu DN giữa các cơ quan với Ủy ban quản lý vốn chưa được ban hành. Dự kiến trình tự, thủ tục chuyển giao... sẽ được quy định tại Quyết định Ban hành quy chế chuyển giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho hay Trung: Về mặt kinh tế, việc chuyển giao này cũng gần như cổ phần hóa các DNNN. Đó là phải xác định trách nhiệm, giá trị tài sản, ký biên bản bàn giao giữa cơ quan chuyển và cơ quan nhận bàn giao.
“Đây là việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu. Quyền đại diện chủ sở hữu bao gồm 9 quyền. Đặc biệt trong đó có quyền bổ nhiệm cán bộ, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, quyết định các vấn đề về đầu tư tài chính...”, đại diện CIEM nhấn mạnh.
 Khối tiền 2,3 triệu tỷ đồng: Câu hỏi 30 năm, hôm nay có trả lời
Việc quy trách nhiệm với DNNN làm ăn thua lỗ sẽ đơn giản hơn. Ảnh: L.Bằng
Hết thời vừa đá bóng vừa thổi còi
Chia sẻ tại tại buổi Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước: Minh bạch thông tin, đổi mới quản trị” mới đây, ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc thành lập "siêu ủy ban" quản lý vốn nhà nước là cần thiết.
Ủy ban quản lý vốn Nhà nước quản lý lượng vốn lớn của các Tập đoàn, mục đích đặt ra là khắc phục tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, tránh tình trạng như trước đây, các bộ ngành ban hành chính sách lại vừa đi quản lý DN.
Mục đích tiếp theo là làm sao quản lý và sử dụng vốn nhà nước hiệu quả. Vì thế dự thảo giao chức năng quan trọng cho Uỷ ban là bảo đảm an toàn, khối lượng tài sản lớn của Nhà nước.
Đại diện cơ quan quản lý, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, các cơ chế chính sách của các Bộ ngành ban hành hiện nay đã đủ khung khổ pháp lý cần thiết để Ủy ban “có thể duy nhất là người thực hiện”.
Trước đây, các Bộ thực hiện xảy ra tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, hiện nay Ủy ban với vai trò đại diện chủ sở hữu có thể yêu cầu doanh nghiệp thực hiện, doanh nghiệp nào không thực hiện sẽ bị xử lý mà không phải đợi ý kiến các Bộ ngành.
Ông Tiến khẳng định, về phía Bộ Tài chính luôn sẵn sàng đồng hành cùng Ủy ban trong xây dựng cơ chế tài chính. Vừa qua, Bộ Tài chính đã giúp Ủy ban xây dựng Dự thảo Quyết định Ban hành quy chế chuyển giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo các chuyên gia, thành hay bại của "siêu ủy  ban" là ở con người. Người thực hiện vô cùng quan trọng. Nếu có người đủ tài năng, phẩm chất thì sẽ thúc đẩy chính sách đạt hiệu quả cao nhất. Nếu người thực hiện không toàn tâm toàn ý, khi kết quả không đạt như ý muốn, rất có thể nảy sinh tâm lý “đổ lỗi cho chính sách”.
Danh sách các đơn vị chuyển về siêu ủy ban: "Quản" 2,3 triệu tỷ đồng
1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
5. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
6. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam;
7. Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam;
8. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
9. Tổng công ty Viễn thông MobiFone;
10. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
11. Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
12. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
13. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
14. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;
15. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam;
16. Tổng công ty Cà phê Việt Nam;
17. Tổng công ty Lương thực miền Nam;
18. Tổng công ty Lương thực miền Bắc;
19. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;
20. Các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(Theo VietNamNet) Hà Duy

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Quảng Ninh: Trưởng CA xã đòi 5 triệu "cảm ơn" làm sổ hộ khẩu

 

Cập nhật lúc 16:04                  

 

Theo phản ánh của người dân xã Đường Hoa, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), Trưởng Công an xã này đã nhiều lần vòi vĩnh tiền để làm các thủ tục tạm trú, sổ hộ khẩu... Số tiền lên đến 3 triệu, 5 triệu, 12 triệu đồng tùy từng vụ việc...

Vào những ngày cuối tháng 8.2018, Báo Dân Việt nhận được phản ánh của một số người dân về việc Công an xã Đường Hoa đòi hỏi họ phải chi một khoản tiền để làm các thủ tục xin tạm trú, chuyển hộ khẩu thường trú tại địa phương.

 quang ninh: truong ca xa doi 5 trieu "cam on" lam so ho khau hinh anh 1
Cuốn sổ hộ khẩu có giá 5 triệu đồng của anh N. nhưng sau khi PV làm việc với Đảng ủy xã, cuốn sổ này đã bị Công an xã thu lại, với lý do: Chưa có giấy tờ mua bán nhà ở hợp pháp!!! 

Cụ thể, trường hợp anh C.A.N, thuộc diện hộ nghèo ở xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). Gia cảnh rất khó khăn, vợ chồng anh không có nghề nghiệp ổn định, chỉ làm ruộng, rồi lên rừng khai thác lâm sản phụ hoặc xuống biển đánh lưới cá. Ngoài ra, vợ chồng anh còn phải nuôi 5 đứa con nhỏ và 1 mẹ già.
Cách đây vài tháng, gia đình anh N. quyết định rời xã Vạn Yên để di dân ra vùng kinh tế mới với nguyện vọng thoát nghèo. Dành dụm, vay mượn được ít tiền, vợ chồng anh N. mua được căn nhà nhỏ cùng khoảnh vườn ở thôn 2, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà. Sau khi chuyển đến nơi ở mới ổn định, anh N. đến Công an xã Đường Hoa để đăng ký chuyển hộ khẩu thường trú, thực hiện đúng nghĩa vụ công dân.
“Ngày 17.8, tôi có cầm giấy tờ đến Công an xã Đường Hoa, kê khai bổ sung theo yêu cầu của cán bộ. Lúc đó khoảng 10h sáng, ông Nguyễn Văn Thứ là Trưởng Công an xã có mặt tại trụ sở. Sau khi hướng dẫn tôi kê khai, ông Thứ nói phải chi cho nhiều người, mỗi người 500 nghìn đồng mới có thể làm được sổ hộ khẩu mới. Khi hỏi tổng số tiền phải chi là bao nhiêu, ông Thứ nói là 5 triệu đồng” – anh N. thông tin.

quang ninh: truong ca xa doi 5 trieu "cam on" lam so ho khau hinh anh 2 
Ông Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy xã Đường Hoa, trong buổi làm việc với PV Dân Việt.

“Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại mới dồn tiền mua nhà, tôi phải về quê Vạn Yên vay tiền, để chiều ngày 21.8 đến trụ sở Công an xã nộp cho ông Thứ. Sau khi nộp đủ 5 triệu đồng (đặt lên bàn làm việc của ông Thứ), ông Thứ đã đưa cho tôi quyển sổ hộ khẩu mới” - anh N nói.
Tại băng ghi âm anh N. cung cấp, người đàn ông (được cho là ông Thứ - Trưởng Công an xã Đường Hoa) nói: "...Thôi tinh thần cứ nói với các chú thế này, anh em mình chẳng bài vở. Thường thường đi nhập khẩu các thứ đầu vào cũng có 1 bữa cơm. Ở đây liên quan tới lãnh đạo, rồi lãnh đạo Công an huyện cũng cho mỗi thằng năm trăm".
"Tầm bao nhiêu các chú giúp được?".
"Năm triệu"...
Thậm chí, ở một đoạn băng khác được ghi trong buổi nộp tiền tại trụ sở Công an xã vào ngày 21.8, người được cho là ông Thứ còn nói một số câu thô tục, rồi kết thúc bằng câu: "Nguyện vọng của mình được giải quyết thì mình phải biết ơn người ta chứ!".
Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của anh C.A.N, PV Dân Việt đã có mặt tại trụ sở UBND xã Đường Hoa, thông tin sự việc với ông Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy xã và đề nghị làm rõ.
Trong buổi làm việc này, ông Toản khẳng định: “Trước mắt chúng tôi sẽ họp Đảng ủy xã, nghe Trưởng Công an xã giải trình, đồng thời báo cáo Huyện ủy để Huyện cho ý kiến chỉ đạo”.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Liêm, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra huyện ủy Hải Hà, cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã yêu cầu Đảng ủy xã Đưởng Hoa tiến hành thẩm tra, xác minh và giải trình, qua đó xã cũng đã có báo cáo sơ bộ.
Theo báo cáo của Bí thư Đảng ủy xã, sau khi Công an giải quyết thủ tục xong, các hộ dân người ta mang tiền đến cảm ơn thôi, chứ không có vòi vĩnh, hay đưa ra giá cả gì(?). Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo làm rõ vụ việc”.

quang ninh: truong ca xa doi 5 trieu "cam on" lam so ho khau hinh anh 3
Cuốn sổ hộ khẩu của gia đình anh N. theo các quy định về lệ phí chỉ mất không quá 20.000 đồng.

Theo tìm hiểu của PV, lệ phí để làm thủ tục xin chuyển hộ khẩu thường trú và xin cấp sổ hộ khẩu mới chỉ mất chưa đến 20.000 đồng.
Theo Luật Cư trú, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho công dân. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Ngoài trường hợp anh C.A.N, phóng viên còn ghi nhận phản ánh của một số người dân khác cũng liên quan tới việc Công an xã Đường Hoa vòi vĩnh tiền để làm các thủ tục tạm trú, sổ hộ khẩu.
“Chúng tôi là những người nông dân nghèo, bất đắc dĩ mới phải bỏ quê ra đây làm ăn, sinh sống. Vậy mà Công an xã đã không tạo điều kiện, lại còn bắt chúng tôi phải nộp tiền hàng triệu đồng. Bản thân gia đình tôi mới chỉ đăng ký tạm trú, nhưng đã mất 2 triệu đồng tiền mặt và một bữa cơm cũng tầm 2 triệu nữa” - chị B. nói.
(Theo Dân Việt) Nguyễn Quý

Vụ này có lẽ do ăn tập thể nên lãnh đạo xã còn tìm cách đối phó. Bộ máy quá mục nát, chỉ chết dân thôi!
Thương Giang

Chuyện đầu tư của FLC: Hết bờ biển lại muốn ra... đảo

Cập nhật lúc 15:03


Trước đó, FLC cũng đã có đề xuất xây dựng dự án tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhưng gặp phản ứng của dư luận bởi những lo ngại về an ninh quốc phòng.

Ngày 26/9, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, vừa nhận được văn bản:“đề xuất xin nghiên cứu lập dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao lặn biển và giải trí cao cấp FLC Cồn Cỏ của Tập đoàn FLC.
Hết bờ biển lại chuyển ra đảo
Văn bản này do phía Tập đoàn FLC gửi đến Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị và chính quyền huyện đảo Cồn Cỏ.
 
Một góc đảo Cồn Cỏ mà Tập đoàn FLC đang đề xuất đầu tư. Ảnh: Website huyện đảo Cồn Cỏ

Theo tài liệu mà chúng tôi có được thì trong văn bản gửi đến Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Tập đoàn FLC cho rằng, doanh nghiệp này đang tiến hành triển khai các thủ tục đầu tư tại tỉnh Quảng Trị như:
Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp FLC Trung Giang (huyện Gio Linh), Dự án tổ hợp thương mại cao cấp FLC Đông Hà và dự án Nông nghiệp Công nghệ cao Cam Lộ.
Theo phía FLC thì dự án FLC Trung Giang là dự án có rất nhiều tiềm năng để tạo sự đột phá về hạ tầng, giúp phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản trong toàn tỉnh.
“Trên tinh thần mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của tỉnh, Tập đoàn FLC đã nghiên cứu các thế mạnh du lịch và địa điểm khác có thể đầu tư trên toàn tỉnh.
Tập đoàn FLC nhận thấy cần phải phát triển du lịch bền vững theo chuỗi khu vực… Gắn với khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt mà Tập đoàn đang triển khai đầu tư…
Với mong muốn được góp sức phát triển cho tỉnh nhà, cùng với kinh nghiệm và năng lực của mình, Tập đoàn FLC đề xuất Thường trực tỉnh ủy Tỉnh Quảng Trị giao Tập đoàn FLC nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh;
Và đề xuất dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao lặn biển và giải trí cao cấp FLC Cồn Cỏ” (trích văn bản đề xuất của FLC).

Xây khách sạn 5 sao trên đảo tiền tiêu?
Vị trí mà Tập đoàn FLC muốn đầu tư cách biển Cửa Tùng khoảng 15 hải lý. Quy mô, diện tích dự án khoảng 12 héc-ta.
Các hạng mục dự kiến đầu tư bao gồm: Khu tổ hợp các công trình nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao, khu biệt thự ở cao cấp, khu nghỉ dưỡng bungalow;
Khu dịch vụ thể thao lặn biển: Tổ chức bơi lặn với ống thở bề mặt, lặn bình khí trải nghiệm, các khoa đào tạo lặn giải trí, tour đi lặn chuyên biệt…
Khu vui chơi giải trí kết hợp tham quan trải nghiệm trên đảo: mô tô nước, dù bay, lướt ván, cắm trại trong rừng, trải nghiệm hệ sinh thái trên đảo và các trò chơi khác.
Ngoài các công trình trên, Tập đoàn FLC còn nghiên cứu để đề xuất xây dựng một số công trình khác nhằm đáp ứng sự mới mẻ trong hoạt động du lịch và hài hòa với tổng thể quy hoạch cũng như đảm bảo về vấn đề bảo tồn rừng tự nhiên trên đảo.
Mặc dù FLC chỉ mới đề xuất nghiên cứu đầu tư vào Cồn Cỏ nhưng đã dấy lên trong dư luận nhiều nghi ngại.
Bởi trước đó, Tập đoàn này đã “dính” không ít vụ việc lùm xùm liên quan đến việc: chậm triển khai dự án, nợ thuế…
Theo giới thiệu của huyện đảo Cồn Cỏ thì đây là hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc, thuộc vùng biển Quảng Trị, có vị trí đặc biệt quan trọng - là tiền đồn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Cồn Cỏ có vị trí quan trọng về quân sự, là vọng gác tiền tiêu của Tổ quốc, là "con mắt thần" án ngữ biển Đông, là điểm chốt phía nam Vịnh Bắc bộ suốt 50 năm qua.
Do đó, những dự án đầu tư lên hòn đảo này cần được cân nhắc, tính toán thật trọng vì lý do an ninh quốc phòng.
(Theo GDVN) NGUYÊN PHONG

Nguyên nhân thanh sắt từ tòa nhà đang xây rơi chết người đi đường


Cập nhật lúc 14:48                  

Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ rơi thanh sắt trên đường Lê Văn Lương làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) sáng nay đã đưa ra thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động làm chết người xảy ra tại đường Lê Văn Lương.
Đại điện UBND quận xác nhận, khoảng 18h ngày 27/9, có xảy ra vụ tai nạn lao động tại công trình xây dựng trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (trên lô đất 4.6-NO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) làm chết 1 người và 1 người bị thương.

 Nguyên nhân thanh sắt từ tòa nhà đang xây rơi chết người đi đường
Tòa nhà xảy ra vụ tai nạn

Vị này cho biết thêm, qua kiểm tra thực tế, UBND quận Thanh Xuân xác định, công trình xây dựng trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê này do công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai (địa chỉ tại số 7/10/16 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình) làm chủ đầu tư. Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là công ty CP Thương mại phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP (địa chỉ tại tổ 3, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai).
Công trình được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng số 36/GPXD, ngày 26/6/2013 với quy mô 16 tầng + 2 tầng hầm. Hiện công trình đã thi công xong phần thô và đang trong quá trình thi công hoàn thiện, lắp kính mặt ngoài tòa nhà.
Ngày 27/9, một số công nhân được phân công lắp kính mặt ngoài tầng 5,6,7 của tòa nhà. Quá trình lắp kính, các công nhân sử dụng hệ thống Gondola (sàn làm việc chuyên dụng trên cao) từ tầng 16 để di chuyển phía ngoài tòa nhà.
Đến khoảng 18h cùng ngày, khi lắp kính đến tầng 7, đến giờ nghỉ, công nhân điều khiển sàn thao tác xuống tầng 6 cho mọi người xuống thì cần trục bên trái của Gondola tuột ra khỏi bộ phận đối trọng, rơi từ tầng 16 xuống trúng vào đầu chị Dương Thị Hằng (SN 1987, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đang đi xe máy trên đường Lê Văn Lương, khiến chị này tử vong tại chỗ.
Sàn làm việc này cũng rơi trúng vào phần cẳng tay của ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, trú tại 147 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) đang điều khiển xe máy BKS 30K4-0255 lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng đi Láng Hạ, khiến ông Cường bị thương phải đi cấp cứu.
 Nguyên nhân thanh sắt từ tòa nhà đang xây rơi chết người đi đường
Sàn làm việc chuyên dụng Gondola


Nguyên nhân thanh sắt từ tòa nhà đang xây rơi chết người đi đường
Hiện trường vụ tai nạn

"Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do bộ phận giữ của hệ thống sàn treo Gondola bị bật khỏi vị trí và rơi xuống đường", vị lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân thông tin.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Công an quận và UBND phường Nhân Chính, Công an phường Nhân Chính xuống ngay hiện trường nắm bắt tình hình, bố trí lực lượng đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý những người có liên quan theo quy định.

(Theo VietNamNet) Nhị Tiến


Trên tuyến đường Lê Văn Lương các khu đô thị cũ, mới đan xen, hàng loạt tòa nhà cao chót vót. 
Trên tuyến đường Lê Văn Lương các tòa nhà cao chót vót nằm sát vỉa hè.

Không ở đâu như Hà Nội lại cho phép nhà cao mấy chục tầng đứng nghênh ngang sát vỉa hè đường giao thông. Lỗi mất an toàn này trước tiên cần quy trách nhiệm cho người cấp phép xây dựng, trực tiếp là Sở Xây dựng. Hiện con đường Lê Văn Lương này có rất nhiều nhà cao hàng chục tầng nằm sát đường giao thông. Chỉ cần người sống trên tầng cao sơ ý ném hay đánh rơi vật gì ra ngoài cũng đều mất an toàn.
Thương Giang

Hội nghị T.Ư 8 sẽ xem xét kỷ luật cá nhân sai phạm trong vụ AVG

Cập nhật lúc 14:24                  

Theo ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng, Hội nghị T.Ư 8 khai mạc từ 2.10 tới đây sẽ xem xét kỷ luật một trường hợp nguyên Ủy viên T.Ư Đảng và các cá nhân liên quan.


 Ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, thông tin về nội dung Hội nghị T.Ư 8  /// Ảnh Ngọc Thắng
Ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, thông tin về nội dung Hội nghị T.Ư 8. ẢNH NGỌC THẮNG

Sáng 28.9, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII dự kiến khai mạc vào ngày 2.10.
Đây là lần đầu tiên các cơ quan của Đảng tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư. Theo ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cũng sẽ có họp báo thông tin về kết quả của hội nghị.
Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi tại Hội nghị T.Ư lần thứ 8 có nội dung xem xét kỷ luật đối với cá nhân là nguyên Ủy viên T.Ư Đảng có những sai phạm trong thương vụ Tổng công ty MobiFone mua 95% cổ phần Công ty AVG theo thẩm quyền mà trước đó Bộ Chính trị đã đề nghị hay không?
Trả lời câu hỏi này, ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng, cho biết dự kiến Hội nghị T.Ư lần thứ 8 sẽ đưa vấn đề này ra xem xét, có ý kiến và quyết định theo đúng thẩm quyền được quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng.
“Hội nghị T.Ư 8 chắc chắn sẽ cho ý kiến, xem xét việc kỷ luật nguyên Ủy viên T.Ư Đảng theo đề nghị của Bộ Chính trị do liên quan đến vụ việc MobiFone mua AVG và một số trường hợp khác", ông Lê Quang Vĩnh nhấn mạnh.
Theo nguyên tắc, việc xem xét kỷ luật các Uỷ viên T.Ư Đảng và nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng là thuộc Ban Chấp hành T.Ư Đảng quyết định.
Trước đó, theo thông tin ông Bùi Trường Giang cung cấp, Hội nghị T.Ư 8 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 6.10, dự kiến xem xét 5 nội dung, trong đó có công tác nhân sự. Bốn nội dung khác bao gồm: báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, và một số nội dung quan trọng khác.
Theo ông Giang, tại phiên khai mạc, 2.10, T.Ư sẽ cho ý kiến chương trình cụ thể của phiên họp. Về thành phần tham dự, ông Giang cho biết, tổng số 223 đại biểu, trong đó 196 ủy viên T.Ư Đảng, gồm 176 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Ngoài ra, còn có một số ủy viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khóa XII và một số thành phần khác theo quy định.
Dự kiến tại hội nghị lần này, T.Ư sẽ có kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2019. Bên cạnh đó, T.Ư cũng sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
T.Ư sẽ ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng; ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII và một số nội dung khác hiện vẫn đang dự kiến.
Việc tổ chức họp báo trước và sau Hội nghị T.Ư, theo ông Giang là nét đổi mới nhằm tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trong Đảng và giữa Đảng với xã hội, nhân dân. 

(Theo Thanh Niên) Lê Hiệp

Hết thời 'nuôi trâu' cày tiền ở VN - kẻ bán tháo, người đổ nợ
Cập nhật lúc 10:47    

Giá tiền số giảm liên tiếp cộng với việc nhiều ngân hàng trong nước không hỗ trợ giao dịch mua bán tiền số khiến nhà đầu tư buộc phải rút điện, bán tháo máy đào.
 Kết quả hình ảnh cho bitcoin
Giữa năm 2017, tiền số tăng trưởng chóng mặt tạo nên cơn sốt nhà nhà đào coin, người người đào coin. Đến đầu năm 2018, thị trường tiền số gặp nhiều tin xấu khiến giá giảm dần. Một số nhà đầu tư cầm cự vì giá coin vẫn đủ để họ kiếm một chút tiền lời.
Tháng 9/2018, giá Bitcoin, Ethereum và nhiều coin khác giảm xuống dưới chi phí khai thác khiến nhà đầu tư buộc phải rút điện máy đào, đóng xưởng. Một số nhà đầu tư vay mượn tiền để duy trì máy đào trong nhiều tháng qua đứng trước nguy cơ đổ nợ.
"Thời huy hoàng, giá một dàn máy AMD RX 570 khoảng 48 triệu đồng. Tôi cần đào 2 tháng đã có thể hoàn vốn, những tháng sau đó chỉ việc thu lãi hoặc có thể bán lại máy đào với giá gấp đôi. Vừa đào vừa bán máy, tôi vẫn có thể thu được lãi lớn hơn bất kỳ loại hình kinh doanh nào", Tấn Phúc, người đầu tư máy đào tại Tân Bình, TP.HCM nhớ lại 9 tháng trước, lúc máy đào đang trong cơn sốt.

 Het thoi 'nuoi trau' cay tien o VN - ke ban thao, nguoi do no hinh anh 1
Giá ETH giảm mạnh từ đầu tháng 9/2018 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tăng lại.

Hiện nay, dàn máy AMD RX 570 có giá 20 triệu đồng/dàn. Tuy máy đã rất rẻ nhưng mỗi tháng ông Phúc đào lãi chưa tới 1 triệu đồng. Cộng với chi phí khấu hao, hỏng hóc, tính ra hơn 2 năm ông Phúc mới có thể lấy lại vốn. Tuy vậy, tuổi thọ của một dàn máy đào chỉ hơn một năm. 

"Chả ai dại gì mua dàn máy vài chục triệu để nắm chắc phần lỗ trong tay. Có chăng là những nhà đầu tư vốn mạnh, bỏ tiền túi ra đào và chờ ngày coin tăng giá", ông Phúc nói thêm.

Bán tháo 'trâu cày'

Dạo quanh các hội nhóm buôn bán máy đào và chia sẻ kinh nghiệm khai thác tiền số, tin tức bán máy đăng lên dày đặc. Với giá ETH quanh quẩn mức 200 USD thì việc bán coin lúc này đồng nghĩa với việc chịu lỗ. Thế nhưng chi phí nhân viên, thuê mặt bằng, trả tiền điện khiến các nhà đầu tư không thể cầm cự thêm.

"Chúng tôi buộc phải rút điện, vệ sinh máy móc, phủ bạt chờ ngày coin tăng giá để hoạt động lại. Vì nếu bán máy đồng nghĩa với việc chấp nhận lỗ. Nhưng nếu tiếp tục, chúng tôi không đủ kinh phí duy trì. Nhiều khách hàng nhỏ lẻ thuê xưởng cũng đã đến lấy máy về", Hoàng Linh, chuyên cho thuê chỗ đặt máy đào tại quận Tân Bình, TP. HCM nói.

Đứng trong thế tiến không được, lùi không xong, nhiều nhà đầu tư lâm vào tình cảnh nợ nần sau nhiều tháng cầm cự chờ giá tiền ảo tăng trở lại.

 Het thoi 'nuoi trau' cay tien o VN - ke ban thao, nguoi do no hinh anh 2
Không thể cầm cự được, nhiều chủ xưởng buộc phải rút điện bán tháo máy đào.

"Giờ tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện đào tiền số. Trót mua dàn Bitmain S9 30 triệu thời điểm đồng ETH giá 300 USD. Lúc ấy độ khó đã tăng khá cao bởi các hãng máy đào liên tục tăng công suất thiết bị mới. Tôi cố cầm cự đến bây giờ nhưng không chịu nổi. Nếu bán máy, tôi cũng chỉ thu về được 5 triệu đồng", Hữu Phong, chủ xưởng đào ngụ quận 12, TP. HCM cho biết.
Theo ông Phong, thị trường tiền số chưa biết về đâu với mức giá dao động khoảng 200 USD/ETH. Nếu muốn có lời, giá ETH phải vượt mốc400 USD. Đây là mức tăng không tưởng ở thời điểm hiện tại khi mà ETH tiếp tục trượt dốc mỗi ngày vài phần trăm trước hàng loạt thông tin xấu.
Vẫn còn nhiều người tin vào tiền số
Tuy nhiên theo anh Linh, nhiều nhà đầu tư vốn mạnh vẫn tiếp tục khai thác. "Họ chi một phần tiền lời trước đây ra để tiếp tục cho máy hoạt động. Bởi thời điểm nhiều người rút điện như hiện nay thì độ khó của thuật toán đã bắt đầu giảm dần, thích hợp cho việc đào để trữ, chờ ngày coin tăng giá", ông Linh nói thêm.

Het thoi 'nuoi trau' cay tien o VN - ke ban thao, nguoi do no hinh anh 3
Một số xưởng đào đã rút điện, vệ sinh máy, phủ bạt chờ ngày tiền số tăng giá để tiếp tục khai thác.

Theo ông Linh, vẫn có nhiều người cho rằng cá mập (những tài phiệt trong giới tiền số) đang làm tạo ra những thông tin xấu để làm giảm giá coin. Khi tâm lý bán tháo tiền số lan rộng, cá mập sẽ bắt đầu gom coin và làm giá để bán ra.
"Những nhà đầu tư vốn mạnh hiện bắt đầu thu mua máy giá rẻ để đào. Đây là thời điểm thuận lời để bắt đầu. Tuy nhiên không ai dám hứa trước việc thị trường tiền số có quay trở lại thời điểm cuối năm 2017 hay không", ông Linh nói thêm.
Hồi kết cho giao dịch tiền số?
Trước thông tin về việc một số ngân hàng gần đây gửi thông báo đến khách hàng về việc không thực hiện các giao dịch tiền số, người khai thác đứng trước nguy cơ đào được nhưng không bán được. Bởi các giao dịch của họ đều không được ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản.
 Het thoi 'nuoi trau' cay tien o VN - ke ban thao, nguoi do no hinh anh 4
Những dòng trạng thái, bình luận chán nản, hoang mang tràn ngập trên các hội nhóm chuyên về máy giải mã tiền số.

Ngân hàng VIB đã có thông báo tới các khách hàng của mình về việc không chấp nhận tất cả giao dịch liên quan đến tiền số qua hệ thống của ngân hàng bao gồm nộp rút tiền, chuyển khoản, giao dịch thẻ nhằm mục đích trực tiếp hoặc gián tiếp mua, bán Bitcoin, Ethereum... với các đối tượng, sàn kinh doanh như Remitano, Binomo.
Nếu phát hiện các giao dịch có liên quan đến tiền số, hệ thống ngân hàng sẽ từ chối thực hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, nhiều ngân hàng thương mại khác cũng đã có thông báo khách hàng không thực hiện giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền số.
"Đào thì lỗ, coin khai thác ra thì không thể bán được vì ngân hàng không hỗ trợ giao dịch. Có lẽ loại hình đầu tư này đã đến đến hồi kết. Nhiều nhà đầu tư như tôi đã không còn thấy mặn mà gì với việc đầu tư máy đào tiền ảo", ông Phúc kết luận.
(Theo Zing.vn) Trọng Hưng
 Những “bữa trưa miễn phí”
Cập nhật lúc 10:13     

Người châu Âu có câu “Không có bữa trưa nào miễn phí”, hay “Đằng sau miếng mồi ngon thường có chiếc bẫy chuột”. Trong cuộc sống ít có mối lợi nào mang đến cho người ta một cách dễ dàng mà không có giá.
Lâu nay những dịch vụ gắn với miễn phí, khuyến mại thường được nhiều doanh nghiệp thực hiện để thu hút khách hàng mà thực chất là một cách kích cầu tiêu dùng.
Gần khu dân cư tôi ở có một cơ sở dịch vụ miễn phí cho mát xa bằng giường điện Hàn Quốc. Từ ban đầu một vài người dùng thấy hay rỉ tai nhau nay có khá đông người cao tuổi hằng ngày ra nằm giường điện 1-2 tiếng. Ai cũng nhận thấy sau mát xa sảng khoái, đỡ đau xương khớp. Trong quá trình mát xa khách hàng được các nhân viên tỉ tê tâm sự đủ mọi chuyện và thường “giúp” nhận ra một điều là “nếu có điều kiện thì sở hữu một chiếc giường mát xa trong nhà vẫn là tiện nhất”. Với người cao tuổi, ít nhiều sau những năm tháng làm ăn, công tác đều có khoản tiền tiết kiệm dưỡng già. Và đến nay khu tôi đã có một số người đặt mua giường mát xa giá trị từ 25 đến hơn 60 triệu đồng về dùng, không cần ra dịch vụ miễn phí nữa. Có lẽ chi phí miễn phí đã nằm cả trong những sản phẩm cơ sở này bán được vì có ai biết giá của những chiếc giường điện kia thực sự bao nhiêu là hợp lí?

Một Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH và DVTM Thái Tuấn đang thuyết trình để lôi kéo khách hàng đầu tư với lãi suất khủng song hiện có hàng trăm lá đơn tố cáo công ty ừa đảo.

Những năm qua, dịch vụ viễn thông liên tục khuyến mại khách hàng thuê bao trả trước rất cao khiến mọi người vui vẻ, hằng tháng móc túi mua gói khuyến mại không chút suy tính. Khuyến mại liên tục nhưng có vẻ nhà mạng vẫn “sống khỏe” với giá cước đó. Nhưng theo quy định mới, hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động từ 1/3/2018 các thuê bao di động trả trước chỉ còn 20%. Không được khuyến mại, rồi người dùng sẽ thấy giá cước không rẻ và có nguy cơ khách hàng hạn chế sử dụng để tiết kiệm túi tiền. Và rồi từ ngày 1/5, giá cước kết nối đối với cuộc gọi giữa hai mạng di động đã được quy định giảm khoảng 20% so với hiện hành. Có lẽ đây là một giải pháp cần thiết để giữ chân khách hàng và khuyến khích sử dụng dịch vụ?
Gần đây xôn xao câu chuyện một số người (thu nhập thấp, không có nghề nghiệp ổn định) được mời gọi sử dụng dịch vụ chăm sóc da mặt miễn phí của Công ty mĩ phẩm Deaura tại Hà Nội. Khách hàng sử dụng dịch vụ được nhân viên dẫn dụ mua gói sản phẩm trả góp có giá trị hơn 40 triệu đồng. Công ty này liên kết với một công ty tài chính cho vay tiêu dùng, tất nhiên không có “lãi suất miễn phí”. Bản hợp đồng mua hàng mà người kí không được biết thông tin cụ thể, chỉ khi mang về mới “tá hỏa” đây là hợp đồng vay tiêu dùng lãi suất cao với nhiều điều khoản bất lợi. Dù đang kiếm từng đồng nhưng nhiều người bỗng dưng ôm khoản nợ “kếch xù”, tỉnh ngộ thì đã muộn!

 Nhân viên Công ty DeAura tiếp thị khách hàng

Còn không ít ví dụ như trên trong cuộc sống. Vấn đề cốt yếu là mỗi người cần hết sức tỉnh táo trước những mời gọi mang lại lợi ích cho mình vô điều kiện. Cần biết kiềm chế lòng tham và luôn nhớ câu ngạn ngữ “Không có bữa trưa nào miễn phí”!./.
(Theo dongquanho.blogspot.com) Đinh Hoàng

 Đất quốc phòng mà như vô chủ

Cập nhật lúc 09:55

Các băng nhóm tại quận Hải An, TP Hải Phòng tranh giành, đánh chém nhau để chiếm đất chia lô bán nền trái phép

Lãnh đạo UBND quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết khu Đồng Xá (thuộc phường Thành Tô, quận Hải An) trên 14 ha, trước đây thuộc quyền quản lý của Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Từ năm 2009, nhóm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Khuây, nguyên Sư đoàn trưởng và Vũ Duy An, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363 cùng Đỗ Công Mên (nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô), Nguyễn Phú Doanh (cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng) và Phạm Văn Bình (dân sự) cấu kết "xẻ thịt" khu đất này để phân lô, bán. Một số đối tượng còn tổ chức san lấp xây dựng nhà trái phép và tung tin đây là đất dự án sẽ làm được giấy tờ hợp pháp để lừa bán kiếm lời. Không ít người ham rẻ nên mua đất và làm nhà ở tại đây.

Đất quốc phòng mà như vô chủ - Ảnh 1. 
Nhiều căn nhà đã được cất lên tại khu Đồng Xá

Phát hiện sự việc, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng đã làm rõ những sai phạm này. Năm 2014, Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất này cho Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý. Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và đề nghị truy tố 5 bị can về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" gồm: Nguyễn Văn Khuây, Vũ Duy An, Đỗ Công Mên, Nguyễn Phú Doanh, Phạm Văn Bình. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra giai đoạn 2 của vụ án.
Theo ghi nhận của phóng viên, dù khu đất đã được giao cho Tổng Công ty 319 sử dụng nhưng hiện nơi đây như vô chủ, các công trình xây dựng trái phép mọc lên như nấm. Có khoảng 4-5 băng nhóm tổ chức lấn chiếm đất để bán. Mỗi khi có cơ quan chức năng đến, các đối tượng lại tụ tập đông người cản trở, chống đối, đe dọa tấn công người thi hành công vụ và gây mất an ninh trật tự. Tổng Công ty 319 cũng cử lực lượng cắm chốt bảo vệ nhưng gần như bất lực.
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Thành Tô, khẳng định: "Nếu do địa phương quản lý, chúng tôi không bao giờ để xảy ra tình trạng như vậy. UBND quận Hải An đã lập hơn 20 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại đây nhưng khi lực lượng chức năng rút đi thì họ lại xây dựng và còn thách thức. Chuyện các đối tượng tranh giành, đánh chém nhau tại đây xảy ra thường xuyên. Nhiều đoàn công tác của quân đội, công an xuống đây còn bị ngăn cản. Tôi nhiều lần bị ép xe, dọa nạt".
Số nhà xây trái phép đã vài trăm
Ngày 17-10-2017, Bộ Quốc phòng và UBND TP Hải Phòng đã thành lập tổ công tác liên cơ quan để ngăn chặn việc lấn chiếm xây dựng công trình trái phép trên đất quốc phòng tại khu Đồng Xá. Nhiều giải pháp mạnh được đưa ra như lập hàng rào ngăn chặn các đối tượng vào xây dựng trái phép. Tuy vậy, tới nay Tổng Công ty 319 vẫn chưa triển khai lập hàng rào. Tới thời điểm này, số căn nhà xây trái phép đã lên tới con số vài trăm. Ngày 2-7-2018, Bộ Quốc phòng có văn bản đề nghị bàn giao lại toàn bộ khu đất cho TP Hải Phòng quản lý nhưng lại chưa đưa ra phương hướng xử lý.
"Việc giải quyết hiện trạng này vượt ngoài thẩm quyền của TP, phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ" - thành viên tổ công tác nói.
(Theo Người Lao Động) Trọng Đức