Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Đại tướng Phạm Văn Trà: Có sự hiểu sai về chiến dịch Mậu Thân

Cập nhật lúc 16:07

 

Có những người đặt vấn đề, chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 chúng ta hy sinh nhiều như vậy sao vẫn đánh. Có luồng ý kiến nói chúng ta đã thất bại khi muốn giải phóng ngay. Đây là cách phiến diện, không hiểu đúng về ý nghĩa của chiến dịch Xuân Mậu Thân”, Đại tướng Phạm Văn Trà nói.


dai tuong pham van tra: co su hieu sai ve chien dich mau than hinh anh 1 
Đại tướng Phạm Văn Trà. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chia sẻ với Dân Việt xung quanh sự kiện này.
Phải nhìn tổng thể
Đại tướng Phạm Văn Trà cho biết: "Trước năm 1968, Tổng thống Lyndon B. Johnson muốn tranh cử nhiệm kỳ 2 Tổng thống Mỹ. Ông nói với Quốc hội Mỹ rằng lực lượng Việt Cộng không đủ sức đánh lớn được nữa, Việt Nam Cộng hòa đã đủ sức khống chế. Như vậy, Mỹ sẽ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam và Mỹ sẽ không bước vào hiệp định quốc tế nào. Chúng muốn ta thực hiện Hiệp định Genève 1954, nhưng Hiệp định này Mỹ không ký và thực chất đã bị phá. Nếu chúng ta thực hiện theo đòi hỏi này sẽ rất nguy hiểm, bởi Mỹ đứng ngoài, khi chúng ta đánh Mỹ lại nhảy vào Nam Việt Nam như ở Triều Tiên.
Chúng yêu cầu dân sự hóa vĩ tuyến 17, mỗi phía rút quân ra hai bên, để Việt Nam Cộng hòa có Chính phủ hợp hiến thông qua bầu cử. Sau đó, Việt Nam dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa sẽ thương lượng để thống nhất đất nước.


Lực lượng vũ trang của ta tiến công trong chiến dịch Mậu Thân. Ảnh tư liệu.

Chủ trương của chúng ta là Mỹ xâm lược nước ta, muốn giải quyết phải có hiệp định mới chứ không phải Hiệp định Genève. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng ta cũng có ý định từ lâu, khi đến thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ ở miền Nam phải có những trận đánh lớn. Tuy nhiên, kế hoạch đánh lớn cực kỳ bí mật.
Thời điểm trước khi diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, có khoảng 50 vạn quân Mỹ đóng ở miền Nam nước ta, cùng với đó là hơn 1 triệu quân của Việt Nam Cộng hòa.
Bộ Chính trị quyết định mở cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân để cho Mỹ thấy rằng không những chúng ta đủ sức đánh lớn mà có thể đánh kéo dài nếu Mỹ còn chiến tranh, muốn giải quyết buộc Mỹ phải bước vào Hiệp định Paris. Có thể nói, thời điểm đó cũng là thời điểm chín muồi để bước vào Hiệp định Paris, bởi có nhiều quốc gia vận động, bản thân Mỹ cũng muốn (ban đầu không muốn). Qua đó có thể thấy, chúng ta tổ chức cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân chính là để buộc Mỹ phải vào Hiệp định Paris. Có Hiệp định Paris rồi Mỹ mới cút dẫn đến Ngụy nhào, chúng ta mới thực hiện giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi cục diện chiến tranh. Có luồng ý kiến cho rằng: Đánh trận Mậu Thân chúng ta hy sinh nhiều quá, gần hết quân sao vẫn cứ đánh. Nếu chỉ nhìn theo khía cạnh này sẽ là phiến diện.
Vấn đề thứ hai là không thể bỏ chiến dịch giữa chừng khi ta chưa đạt được mục đích. Mỗi chiến dịch, mỗi trận đánh đều có mục tiêu. Mục tiêu của Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của ta là buộc Mỹ phải vào bàn đàm phán, không muốn cũng phải vào. Chính vì thế chúng ta đã dốc sức đánh, đánh cho đến khi Mỹ chịu ngồi vào đàm phán.
Có luồng ý kiến cho rằng, trận Tết Mậu Thân 1968 do chúng ta muốn giải phóng miền Nam ngay nên đã thất bại. Vấn đề không phải như vậy. Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đều xác định không phải là đánh để giải phóng. Bởi ai cũng thừa hiểu rằng, với khoảng 50 vạn quân Mỹ và hơn 1 triệu quân Việt Nam Cộng hòa thì chưa thể giải phóng được. Nhưng người lãnh đạo, chỉ huy không thể nói ra điều này trước đông đảo mọi người.
Như thế thì không khác gì ra mệnh lệnh kiểu nửa chừng, dẫn tới phía dưới không quyết tâm và không thể thực hiện được ý định. Vì vậy, cấp trên đã nói với cấp dưới là phải dốc hết sức, đánh một trận quyết định như trận đánh cuối cùng. Nói như vậy mới động viên lực lượng vũ trang hăng hái, quyết tâm khi vào trận.
Tấn công nhiều mục tiêu quan trọng
Cũng theo Đại tướng Phạm Văn Trà, trong chiến dịch Mậu Thân, khi đánh đợt 1, chúng ta giành thắng lợi lớn. Chúng ta đã đánh toàn bộ vào các thành phố, thị xã ở miền Nam. Ở Sài Gòn, lực lượng của ta tấn công vào được những mục tiêu quan trọng như Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, đài phát thanh.
"Thời điểm đó, Lữ đoàn của chúng tôi đánh vào Sở chỉ huy Quân đoàn 4 của Việt Nam Cộng hòa ở Cần Thơ. Chúng tôi đánh đài phát thanh, chiếm trường đại học, đánh một số sở cảnh sát. Tuy nhiên, đánh sân bay chưa thành công. Đơn vị của chúng tôi đánh vào gần giữa thành phố Cần Thơ (đến đoạn đường Tạ Thu Thâu, nay là đường Mậu Thân) sau đó đứng chân để cầm cự, rồi rút ra khoảng 5km để phòng ngự.
Khi đơn vị chúng tôi phòng ngự, quân Mỹ đã đổ xuống Cần Thơ tham chiến. Chúng tôi đánh từ ngày 15 đến 18.2.1968, với những trận quyết liệt. Đơn vị chúng tôi khi đã hy sinh nhiều. Chúng tôi đã tập kích tiêu diệt được 1 đại đội lính Mỹ, thu 60 súng ER 15 mới tinh và một số trang thiết bị ở Cần Thơ.
Đến khoảng 25.2.1968, Lữ đoàn lính Mỹ rút ra vì chúng đánh không được (thiếu xe tăng nên lính Mỹ không dám tiến), sau đó thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng hòa xuống.
Sau khi đánh hết đợt 1, chúng tôi bước vào đợt 2 của chiến dịch Xuân Mậu Thân. Trong đợt 2, đơn vị chúng tôi đã đánh được một trận địa pháo ở Bình Thủy (Cần Thơ). Khi đánh đợt 3, mặt trận của chúng tôi chủ yếu dùng pháo kích chứ không tiến quân.
Nói chung, trong chiến dịch Mậu Thân chúng ta đánh làm 3 đợt, tuy nhiên, đơn vị chúng tôi còn tổ chức đánh đợt 4 (từ tháng 1 đến tháng 2.1969, lúc đó tôi là Trung đoàn Phó, Tham mưu trưởng Trung đoàn 2, Quân khu 9) đánh vào sân bay Bình Thủy (còn gọi phi trường 21) diệt được 60 máy bay.
Lúc này quân địch tưởng ta đánh lớn nên chúng cho máy bay B52 đánh phá suốt mấy ngày đêm. Sau trận đánh đó Mỹ đã ngồi vào bàn đàm phán", Đại tướng Trà kể.
(Theo Dân Việt) Lương Kết (ghi)

Báo chí châu Á: U23 Việt Nam, những chàng trai đi truyền cảm hứng

Cập nhật lúc 15:10  

U23 Việt Nam vừa có giải đấu U23 châu Á rất thành công. Báo chí khắp châu lục xem đội tuyển do HLV Park Hang Seo dẫn dắt là những người đi truyền cảm hứng.

U23 Việt Nam đã có một giải đấu tuyệt vời
                               U23 Việt Nam đã có một giải đấu tuyệt vời

Trong bài xã luận mới đây, tờ Thai Rath đã chọn chiến công của U23 Việt Nam là một trong những sự kiện quan trọng nhất tuần vừa qua.
"U23 Việt Nam đã thua U23 Uzbekistan, bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch. Nhưng họ là một hiện tượng của cả châu lục, có tác động vượt qua ranh giới bóng đá".
Trong khi đó, Siam Sport đã mượn chiến công của U23 Việt Nam để kêu gọi bóng đá Thái Lan thay đổi.
Tờ báo này thực hiện cuộc phỏng vấn với HLV Kiatisuk để phân tích về thắng lợi của U23 Việt Nam, cũng như thất bại của U23 Thái Lan.
"Những gì U23 Việt Nam làm được là rất tuyệt vời. Họ tạo nên bước chuyển mình cho bóng đá Đông Nam Á, và trở thành niềm tự hào của khu vực".
Siam Sport cũng nhấn mạnh vào hình ảnh hàng triệu người Việt Nam đổ ra đường để chào đón những người hùng trở về từ Trung Quốc.
"U23 Việt Nam đã khơi dậy lòng yêu nước và tự hào trong mỗi người Việt Nam. Họ đã chơi thứ bóng đá bằng cả trái tim, và được đáp lại bằng những trái tim".
Hiện tại, Indonesia đang chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2018. Tờ Indo Sport của nước này nhận định, dấu ấn U23 Việt Nam sẽ truyền cảm hứng cho các đại diện ASEAN tìm kiếm bất ngờ.
"U23 Việt Nam là tấm gương để bóng đá khu vực soi mình. Họ truyền cảm hứng cho các đội tuyển ở ASEAN thêm tự tin để chiến đấu".

Báo chí châu Á: U23 Việt Nam, những chàng trai đi truyền cảm hứng - ảnh 1
                   Báo chí châu Á: U23 Việt Nam, những chàng trai đi truyền cảm hứng

Báo chí Hàn Quốc và Trung Quốc cũng dành nhiều bài viết về sự kiện U23 Việt Nam trở thành á quân châu lục. Trong đó, phần lớn đều khen ngợi tinh thần chiến đấu mà các học trò HLV Park Hang Seo thể hiện.
Nhiều bài báo Trung Quốc còn kêu gọi nên học hỏi tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam, tiếp nhận cảm hứng từ dấu ấn của các chàng trai áo đỏ.
Tờ Chosun bình luận, "U23 Việt Nam đã chiến đấu như những chiến binh quả cảm, với lòng tự hào dân tộc. Họ truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam, và truyền cảm hứng cho các đối thủ".
Kênh Al Eshraq của Ả Rập cũng đưa tin về kết quả U23 châu Á. "U23 Việt Nam đã tạo nên những giá trị vượt qua bóng đá. Thật cảm phục!".
                                          Theo Vietnamnet

VFF không can thiệp, U23 Việt Nam tự chia 29 tỷ tiền thưởng trước Tết

Cập nhật lúc 15:02
 Lãnh đạo VFF khẳng định việc chia tiền thưởng là chuyện nội bộ của đội tuyển U23 Việt Nam. Ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ tự quyết định việc chia tiền thưởng.
Cho tới 16h45 ngày hôm qua (30/1), tổng số tiền thưởng của U23 Việt Nam đã đạt mốc 28,9 tỷ   đồng tiền mặt. Đó là chưa tính tới những khoản thưởng bằng hiện vật và dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Chỉ còn một vài doanh nghiệp chưa chuyển tiền thưởng 
Chia sẻ với Zing.vn, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu khẳng định: “Chúng tôi hiện đã tập hợp được tương đối tiền thưởng cho U23 Việt Nam. VFF chỉ có trách nhiệm tập hợp tiền thưởng. Sau đó, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền này sang ban huấn luyện. HLV Park Hang-seo, trưởng đoàn và đội trưởng sẽ họp để quyết định cụ thể về tiền thưởng”.
VFF khong can thiep, U23 Viet Nam tu chia 29 ty tien thuong truoc Tet hinh anh 1
Đội trưởng Xuân Trường, HLV Park Hang-seo và trưởng đoàn Dương Vũ Lâm sẽ tự quyết định chia tiền thưởng ở U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà
Ông Châu cho biết chỉ còn một vài doanh nghiệp chưa chuyển tiền thưởng cho U23 Việt Nam. Các đơn vị này đều đang nỗ lực xúc tiến, họ cam kết với VFF sẽ hoàn thành chuyển tiền cho đội tuyển trong một vài ngày tới.
Theo thông lệ, U23 Việt Nam sẽ chia tiền thưởng cho các cầu thủ và ban huấn luyện theo bốn mức tương ứng với đóng góp. Mức A dành cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và các cầu thủ đá chính. Mức B dành cho các trợ lý chính và nhóm cầu thủ dự bị quan trọng. Mức C và D dành cho những thành viên còn lại (cầu thủ dự bị không ra sân, các bác sỹ, nhân viên truyền thông...)
VFF cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành việc chuyển tiền cho U23 Việt Nam trước Tết Âm lịch. Dự tính, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ nhận từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng tùy theo "xếp hạng".
Ngoài "cơn mưa" tiền thưởng, đội U23 còn nhận rất nhiều phần thưởng là hiện vật đến từ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó là các phần thưởng về dịch vụ nghỉ dưỡng, học tập từ nhiều đơn vị tài trợ.
Cầu thủ U23 Việt Nam phải nộp thuế từ tiền thưởng 
Đại diện của Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết với số tiền thưởng nhận được từ các doanh nghiệp, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn phải nộp thuế. Căn cứ tính thuế được đưa ra là Khoản 2, Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế.
Trong Khoản 2, Điều 3, Luật quy định cụ thể các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Trong đó, tiền thưởng là một trong các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
Luật cũng quy định các khoản tiền thưởng không phải chịu thuế là thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nói cách khác, đội tuyển U23 Việt Nam nếu nhận được tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước trao tặng thì không phải nộp thuế. Tuy nhiên, nếu có khoản tiền thưởng nào trích từ ngân sách Nhà nước mà không kèm theo danh hiệu thì phải nộp thuế. Mức chịu thuế là 10% trên tổng giá trị tiền thưởng. Mức 10% áp dụng với khoản tiền thưởng từ 10 triệu đồng trở lên.
                                       (Theo Zing.vn) Thanh Hà

Bộ Công an: 'Chính phủ quốc gia VN lâm thời' là tổ chức khủng bố

Cập nhật lúc 10:01

Bộ Công an vừa có thông báo về tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố.
Theo thông báo của Bộ Công an, tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tiền thân là tổ chức “Tân Dân chủ”, có trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Mỹ; điện thoại 7605233011; trang web: chinhphuquocgia.com, cuutuchinhtri.org, phamvanlong.com, cpqgvnlt.com.
Đối tượng cầm đầu, chỉ huy là Đào Minh Quân (Đào Văn, sinh 27/7/1952 tại Thừa Thiên - Huế, quốc tịch Mỹ, trú tại Santa Ana, California, Mỹ). Quân tự xưng “Thủ tướng” của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.
Người kế tiếp được nhắc đến trong thông báo của Bộ Công an là Quách Thế Hùng (sinh ngày 1/4/1948, trú tại 5386 Somerset St, Los Angeles, California 90032, Mỹ); Kelly Triệu (Triệu Thanh Hoa, sinh năm 1968, quốc tịch Mỹ); Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, sinh năm 1979, trú tại 614 Progressive Way, Denmark, South California 29042, Mỹ).
Khủng bố, Việt Tân 
Công an xác định, tổ chức Việt Tân đứng sau các vụ kích động, gây rối an ninh trật tự ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: Phú Hải
Theo Bộ Công an, quá trình hình thành tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (nguyên Trung úy ngụy) cùng một số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền thành lập năm 1991, tại Mỹ.
Về hoạt động khủng bố: Sau khi thành lập, Đào Minh Quân và số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng, đưa về Việt Nam theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Năm 2015, số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” chỉ đạo cơ sở móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các “chí nguyện đoàn” trong nước; khảo sát tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí nhằm thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố, nhưng đã bị cơ quan An ninh Việt Nam kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt, xử lý 4 đối tượng (Hà Ngọc Hân, Mai Xuân Nghĩa, Lương Tuấn Vinh, Nguyễn Văn Hội).
Riêng Mai Xuân Nghĩa lẩn trốn sang Lào, sau đó xâm nhập về nước cùng với Đào Quang Thực lên kế hoạch mua vũ khí tấn công khủng bố nhưng bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện, bắt giữ.
Năm 2017, số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” bên ngoài ráo riết phát triển lực lượng, thành lập các nhóm “Phượng hoàng”, “Mãng xà”, “Biệt động quân”, “Đại Việt” nhằm khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ.
Chúng đã cử 2 thành viên là Phan Angel (Phan Thị Đào, sinh 1956, quốc tịch Mỹ) và Nguyen James Han (Nguyễn Thanh Hân, sinh 1967, quốc tịch Mỹ) về nước cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo hoạt động.
Theo sự chỉ đạo của số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, các đối tượng trong nước đã thực hiện ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8/4/2017; đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017 và tiến hành khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp, nhưng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam ngăn chặn.

Tháng 4/2017, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” (Điều 84 BLHS Việt Nam năm 1999); tháng 12/2017, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt các đối tượng từ 4 đến 16 năm tù.
Vẫn theo thông báo của Bộ Công an, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
(Theo VietNamNet) T.Nhung

Công an 'bêu tên' người mua bán dâm: dấu hiệu làm nhục người khác

 Cập nhật lúc 09:56                 

Theo các chuyên gia pháp luật, việc Công an thị trấn Dương Đông tổ chức phát loa công bố tên tuổi 4 người bị xử phạt vì mua, bán dâm đã có dấu hiệu hành vi làm nhục người khác.

Công an bêu tên người mua bán dâm: dấu hiệu làm nhục người khác - Ảnh 1.
4 người vi phạm bị bắt đứng ngoài đường nghe công bố quyết định xử phạt - Ảnh cắt từ clip
Như đã thông tin, ngày 29-1, công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã mời 4 người (gồm 1 nam, 3 nữ) bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua, bán dâm đứng bên lề đường rồi đọc to quyết định xử phạt với những người này cho nhiều người cùng nghe.
Cán bộ công an đã phát loa đọc quyết định xử phạt nêu rõ tên tuổi, nơi cư trú và hành vi vi phạm cụ thể của từng người vi phạm.
Việc công bố công khai trên của công an thị trấn Dương Đông đã được người dân quay clip lại và đưa lên mạng với nhiều phản ứng về cách làm của công an.
Trái quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 
Đó là ý kiến của thạc sĩ Trần Thị Thu Hà - giảng viên khoa luật hành chính Trường đại học Luật TP.HCM - về vụ việc trên.
Theo bà Hà, hành vi vi phạm hành chính của công dân (nếu có) được quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt bằng tiền đối với hành vi mua bán dâm. 
Tuy nhiên, theo quy định về giao quyết định xử phạt hành chính thì Luật xử lý vi phạm hành chính không có điều luật nào quy định cần công khai quyết định xử phạt hành vi mua bán dâm.
"Có lẽ, cơ quan chức năng đã có sự nhầm lẫn quy định của luật về việc công khai việc xử phạt vi phạm hành chính" - thạc sĩ Trần Thị Thu Hà nói.
Viện dẫn điều Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính, bà Hà cho rằng điều luật này có quy định về việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. 
Tuy nhiên, điều luật này chỉ quy định đối với những trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt.
Như vậy, trường hợp mua dâm bán dâm không thuộc phạm vi công bố công khai của điều luật này.
Do đó, theo thạc sĩ Hà: "Việc công an đọc to quyết định xử phạt, hành vi vi phạm hành chính của 4 cá nhân nơi công cộng cho nhiều người nghe là không đúng luật".
Có dấu hiệu hành vi làm nhục người khác
Về tính pháp lý của việc công khai thông tin cá nhân bị xử phạt hành chính về mua bán dâm, luật sư Nguyễn Kiều Hưng khẳng định: Hiện pháp luật không quy định cho cơ quan chức năng được công khai thông tin cá nhân của người vi phạm hành chính liên quan hoạt động mại dâm, tình dục ra cộng đồng. 
Điều đó có nghĩa quyền nhân thân của công dân - người vi phạm hành chính (nếu có) đang được pháp luật bảo vệ. Hành vi của cơ quan công an khi công khai tên tuổi, vi phạm của người mua, bán dâm cho nhiều người cùng biết đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của công dân.
Hành vi này có dấu hiệu làm nhục người khác.
Một lãnh đạo Viện KSND quận tại TP.HCM sau khi xem clip công bố vi phạm của công an thị trấn Dương Đông cũng đồng tình với quan điểm của luật sư Nguyễn Kiều Hưng và khẳng định việc cơ quan công an bắt người vi phạm ra đứng ngoài đường để công bố (bằng loa) quyết định xử lý vi phạm của những người này đã có dấu hiệu tội làm nhục người khác.
"Những người bị bêu tên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý những người thi hành công vụ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để xúc phạm danh dự của mình, đề nghị công an, Viện kiểm sát huyện Phú Quốc điều tra làm rõ", vị kiểm sát viên này cho biết.
Công an Phú Quốc yêu cầu công an thị trấn báo cáo
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về sự việc này, đại tá Lê Văn Mót - trưởng Công an huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang - cho biết việc công an thị trấn Dương Đông công khai nêu tên họ người mua, bán dâm trước đông đảo người dân và du khách là không đúng.
"Chúng tôi đã yêu cầu công an thị trấn Dương Đông báo cáo vụ việc để có hướng xử lý" - đại tá Mót nói.
Công bố nội dung phản cảm
Về nội dung công bố trên loa quyết định xử phạt của công an thị trấn Dương Đông, theo luật sư Nguyễn Kiều Hưng, có nội dung phản cảm và viện dẫn pháp lý thiếu căn cứ.
Không thể dùng những lời lẽ mang tính mô tả chi tiết hoạt động tình dục để phát ra công khai giữa nơi cộng cộng, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em và gây ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Trong nội dung thông báo, Công an Dương Đông có mô tả hành vi của người vi phạm thế nào là mua bán dâm để xử phạt cũng là không có căn cứ.
 (Theo Tuổi trẻ)  HOÀNG ĐIỆP

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Cẩn trọng trong điều hành giá cả
Cập nhật lúc 16:08

Mức tăng 0,51% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2018 so với tháng trước có lẽ là lời cảnh báo đầu tiên cho việc phải cẩn trọng trong điều hành giá cả thị trường năm 2018, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thực tế, mức tăng 0,51% không phải là quá cao nếu so với cùng kỳ các năm từ 2010-2014, bởi trong giai đoạn này, có năm, CPI tháng 1 tăng tới 1,74% so với tháng trước đó. Nhưng xu hướng giá cả nhích lên là điều đang nhìn thấy rõ, nhất là khi so sánh với mức tăng âm của tháng 1/2015, hay mức 0% của tháng 1/2016. Năm ngoái, tháng 1 là tháng có Tết Nguyên đán, CPI cũng chỉ tăng 0,46% so với tháng trước đó. Hơn thế, trong những tháng cuối năm 2017, CPI tăng theo tháng cũng ở mức thấp, chỉ 0,13% trong tháng 11 và 0,21% trong tháng 12.

 .
CPI tháng 1/2018 của cả nước tăng 0,51%. Ảnh minh họa
Khi CPI nhích lên như vậy trong tháng 1/2018, thì nhiều khả năng, tốc độ tăng CPI sẽ cao hơn trong tháng 2 tới (là tháng có Tết Nguyên đán), qua đó ảnh hưởng lạm phát của cả năm.
Đây chính là lý do mà năm nào, trước Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ cũng có chỉ đạo về việc kiểm soát chặt giá cả trong dịp Tết.
Năm nay không phải là ngoại lệ. Từ giữa tháng 1/2018 đã có các đoàn công tác đi kiểm tra, triển khai các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết. Sự dồi dào, đa dạng của hàng hóa có thể khiến CPI không bị đẩy lên quá cao, song cẩn trọng trong điều hành bao giờ cũng là cần thiết, nhất là trong bối cảnh lạm phát năm nay được dự báo sẽ chịu nhiều áp lực từ việc điều chỉnh giá dịch vụ công và giá thực phẩm.
CPI trong tháng 1/2018 nhích dần một phần do tác động của việc tăng giá điện, giá dịch vụ y tế. Nếu việc điều chỉnh giá còn tiếp tục, thì sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tăng CPI chung của toàn nền kinh tế. Chưa kể, những diễn biến gần đây của kinh tế thế giới, như sự gia tăng giá dầu, tỷ giá đồng EUR, chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump… cũng tác động đến giá cả thế giới, qua đó tác động đến giá cả trên thị trường trong nước.
Đó là chưa kể tác động trễ của yếu tố tiền tệ, tài khóa từ năm 2017 tới lạm phát năm 2018. Đây là điều đã được các chuyên gia cảnh báo ngay từ năm ngoái, khi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được Chính phủ thực hiện.
Cuối năm 2017, khi công bố báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô 2017, dự báo 2018, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cho rằng, những tác động trễ trên là không đáng kể, ngay cả tác động của giá cả thị trường thế giới cũng không lớn, mà lạm phát năm nay chủ yếu chịu sức ép chính từ việc điều chỉnh giá dịch vụ công. Do vậy, nhiều khả năng, lạm phát 2018 sẽ tiếp tục được kiểm soát ở mức 4%, song rõ ràng không thể không cẩn trọng khi điều hành giá cả.
Sẽ rất khó đo lường diễn biến giá cả trên thị trường thế giới, đặc biệt là giá dầu và các động thái tới đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Là một nền kinh tế có độ mở rất lớn, những diễn biến khó đoán định này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam, không chỉ về giá cả thị trường, mà còn là xuất - nhập khẩu, đầu tư… Điều này, một lần nữa, đòi hỏi các cơ quan quản lý phải rất cẩn trọng trong điều hành chính sách.
(Theo Đầu tư) Nguyên Đức

Xử phạt Vietjet Air 40 triệu đồng vụ người mẫu hở hang trên máy bay  

Cập nhật lúc 16:00      

          

Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định xử phạt đối với hãng hàng không Vietjet Air sau vụ người mẫu mặc bikini trên máy bay đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước.


Xử phạt Vietjet Air 40 triệu đồng vụ người mẫu hở hang trên máy bay đón U23 Việt Nam

Ai đã “bỏ quên” hơn 143 tỷ đồng tiền trúng số độc đắc?

Cập nhật lúc 15:50                


Tính đến thời điểm này, chủ nhân của hai tấm vé trúng số độc đắc của Vietlott trị giá hơn 143 tỷ đồng vẫn “bặt vô âm tín”.
 

Theo đại diện của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thì đơn vị này đã nhiều lần tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để “mời” người may mắn đến lãnh thưởng nhưng vẫn còn 2 tấm vé chưa xác định được chủ nhân, trong đó có 1 tấm vé đã quá hạn trả thưởng.
Trong kỳ quay số mở thưởng số 226 ngày 29/12/2017 của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45, Vietlott đã xác định được 1 vé trúng giải độc đắc (Jackpot) trị giá hơn 105,5 tỷ đồng. Dãy số trúng thưởng gồm: 02 – 08 – 17 – 20 – 29 – 39.
Kiểm tra qua hệ thống kinh doanh, Vietlott xác định chiếc vé may mắn được phát hành vào lúc 9h46 ngày 27/12/2017 tại một điểm bán vé số trên đường 3/2 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).
 Tròn 1 tháng, chủ nhân tấm vé trúng giải độc đắc trị giá hơn 105 tỷ đồng vẫn chưa đến lãnh thưởng
Tròn 1 tháng, chủ nhân tấm vé trúng giải độc đắc trị giá hơn 105 tỷ đồng vẫn chưa đến lãnh thưởng

Thế nhưng, đến nay đã tròn 1 tháng kể từ khi quay số mở thưởng, chủ nhân của tấm vé trúng giải độc đắc vẫn chưa liên lạc với Vietlott để lãnh thưởng. Như vậy, chỉ còn 30 ngày để chủ nhân tấm vé làm thủ tục nhận giải.
Theo quy định, chủ nhân của tấm vé sẽ phải trừ thuế thu nhập cá nhân khoảng 10% giá trị giải thưởng, tức hơn 10,5 tỷ đồng.
Trước đó, trong kỳ quay thưởng 122 (ngày 30/4/2017) của loại hình xổ số Mega 6/45, Vietlott cũng xác định được 1 tấm vé trúng giải độc đắc trị giá gần 38 tỷ đồng. Dãy số trúng độc đắc gồm: 02 – 06 – 08 – 11 – 12 – 25.
Qua kiểm tra trên hệ thống, tấm vé trúng gần 38 tỷ đồng nói trên được phát hành tại một điểm bán vé số trên đường Ba Tháng Hai (phường 12, quận 11, TPHCM) vào chiều ngày 28/4/2017. Thế nhưng, sau 60 ngày, chủ nhân của tấm vé vẫn không đến lãnh thưởng.
Theo thể lệ, sau 60 ngày kể từ ngày quay số, khoản tiền thưởng "vô chủ" trị giá gần 38 tỷ đồng sẽ được đưa vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott. Doanh nghiệp này cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế và khoản thuế được chuyển vào ngân sách địa phương bán vé theo doanh thu. Cụ thể là ngân sách TPHCM sẽ được chuyển khoản thuế này theo doanh thu phát hành.
Như vậy, tính đến nay đã có 2 tấm vé trúng giải độc đắc nhưng chưa biết chủ nhân là ai. Tổng trị giá của hai tấm vé độc đắc này lên tới hơn 143 tỷ đồng.
Đại diện của Vietlott khẳng định, không có chuyện doanh nghiệp in vé ảo hay có lỗi hệ thống bởi doanh nghiệp này chịu sự giám sát rất chặt từ Bộ Công an, Bộ Tài chính, kiểm toán độc lập… Đơn vị này cũng đã nhiều lần thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng không hiểu vì lý do gì mà người trúng độc đắc vẫn chưa tới lĩnh thưởng.
Cũng theo đại diện của Vietlott, nguyên nhân rất có thể là do người chơi làm thất lạc vé hoặc cũng có thể là lý do khác.
(Theo Dân Trí) Đại Việt - Công Quang

Bầu Đức bật mí chuyện ‘săn’ HLV Park Hang-seo

Cập nhật lúc 10:28

Ông Park Hang-seo nói không hiểu sao VFF lại chọn ông trong khi Hàn Quốc vẫn còn có những HLV giỏi và… trẻ hơn ông.
HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo chiều 29-1 đã gửi lời cảm ơn đến bầu Đức về công lao gầy dựng nên một lứa cầu thủ giỏi. Còn ông bầu phố núi nói mình hạnh phúc vì sự trưởng thành của các cầu thủ mà ông xem như con vừa đoạt chức á quân U-23 châu Á nhưng ông vẫn chưa mãn nguyện bởi họ còn có thể làm nhiều hơn thế.
Bầu Đức mời và trả lương cho HLV trưởng
Bóng đá Việt Nam suýt chút nữa không có HLV Park Hang-seo nếu không nhờ vào sự táo bạo và quyết đoán của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Thực tế ông chỉ là ứng cử viên… số ba, sau lần VFF mời chào một ông thầy người Nhật với mức lương rất cao nhưng ông này bận dẫn dắt CLB, hẹn lại hai tháng sau mới bắt tay vào việc.
Và trong khi VFF chuyển hướng sang một HLV người Đức khác thì bất ngờ bầu Đức tiến cử ông Park Hang-seo rồi còn đảm bảo việc trả lương cho thầy Hàn. Bầu Đức cũng nói về thành công của U-23 Việt Nam chỉ sau một đêm bơi ra biển lớn do cầu thủ giỏi nhưng họ may mắn có thầy giỏi.
Nhắc về quá trình mời HLV Park Hang-seo, bầu Đức thoáng buồn: “Tôi bị người ta “ném đá” nhiều quá! Họ không tin tôi đưa ông Park về dẫn dắt các đội tuyển quốc gia sẽ làm nên trò trống gì. Anh hãy chỉ cho tôi xem bóng đá châu Á có ai giỏi hơn ông Park với chiến tích cùng đội Hàn Quốc đứng thứ tư thế giới trong vai trò trợ lý? Chỉ có ba tháng, từ những cầu thủ vừa thất bại ở giải Đông Nam Á thì bây giờ đoạt hạng nhì châu Á. Ai làm được như ông Park Hang-seo?”.
Bầu Đức bật mí chuyện ‘săn’ HLV Park Hang-seo - ảnh 1
Bầu Đức có công mời HLV Park Hang-seo về dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ Việt Nam vừa gây địa chấn ở làng bóng châu Á. Ảnh: CCT - HUY PHẠMBầu Đức cười bật mí về việc ông mời HLV người Hàn Quốc đã táo bạo bỏ qua rất nhiều công đoạn tuyển người theo kiểu VFF là chờ các ứng cử viên nộp đơn rồi chuyển cho Hội đồng HLV quốc gia sàng lọc rồi mới đàm phán. “Tôi đọc và ấn tượng với thành tích của HLV Park Hang-seo nên lặng lẽ kéo các thành viên có thẩm quyền của VFF sang tận Hàn Quốc ký hợp đồng. HLV giỏi chẳng ai làm đơn xin việc bao giờ cả” - bầu Đức vui vẻ kể.
Nhiều người nuối tiếc trong ngày đón thầy trò Park Hang-seo trở về lại vắng mặt người có công đầu như bầu Đức đứng trên xe buýt mui trần mà xuất hiện nhiều người không có phận sự của VFF hoặc góp sức cho chiến tích của U-23 Việt Nam.
Đừng quên những ông bầu
Chiến tích của thầy trò Park Hang-seo ở đấu trường U-23 châu Á có công rất lớn của những ông bầu thầm lặng nhưng luôn hết mình vì bóng đá Việt Nam. Điển hình là 10/15 cầu thủ của đội á quân U-23 Việt Nam ra sân nhiều nhất ở vòng chung kết U-23 châu Á là quân của bầu Đức, bầu Hiển.
11 năm khai sinh ra Học viện bóng đá HA Gia Lai JMG và miệt mài đào tạo trẻ, bầu Đức tự hào có đóng góp cho bóng đá Việt Nam một thế hệ cầu thủ giỏi vừa chung sức với đồng đội lập chiến tích ở giải U-23 châu Á. Đội trưởng Xuân Trường và hậu vệ Văn Thanh là hai trong số ít cầu thủ chơi đủ sáu trận, suốt 630 phút, bên cạnh những đôi chân gắng gỏi của Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy.
Điều đặc biệt ở các cầu thủ xuất thân từ Học viện HA Gia Lai JMG còn là những kỹ năng sống, trình độ văn hóa và lối ứng xử đạo đức mà bầu Đức thường tự hào: “Họ có thể không trở thành cầu thủ giỏi nhưng chắc chắn là một công dân tốt!”.
Ngày khai trương học viện bóng đá bài bản nhất nước cách đây 11 năm, bầu Đức chia sẻ ông rất mong mỏi có thật nhiều lò đào tạo trẻ khác ra đời thì không lo bóng đá Việt Nam chậm phát triển.
Sau này, những ông bầu khác nối bước bầu Đức còn có bầu Hiển (Hà Nội), ông Phạm Nhật Vượng (PVF), hay trung tâm của Viettel. Đấy cũng là những CLB vô địch các giải trẻ Việt Nam áp đảo so với nhiều nơi khác.
Khác với bầu Đức ở chỗ bầu Hiển rất thích vô địch V-League và bằng chứng là 6/9 mùa bóng gần nhất, các đội bóng chịu sự ảnh hưởng của ông đều đăng quang. Riêng về công cuộc đào tạo trẻ một cách bài bản, bầu Hiển cũng rất đắm đuối và kiên nhẫn sau nhiều năm mới cho ra đời một lứa cầu thủ giỏi như thế! Những cái tên Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Đức Huy hay trung vệ Đình Trọng đang khoác áo Sài Gòn đều xuất thân từ các lứa trẻ Hà Nội.
Một thế hệ cầu thủ đã trưởng thành
23 tuyển thủ trẻ Việt Nam vừa tham gia giải U-23 châu Á thuộc các lò đào tạo HA Gia Lai, Hà Nội, PVF, Viettel, SL Nghệ An, Thanh Hóa. Trong đó, số cầu thủ có nhiều cơ hội ra sân nhất đều thuộc về các trung tâm của HA Gia Lai và Hà Nội khi có thường xuyên 10 cầu thủ có suất đá chính hoặc thay người. U-23 Việt Nam với nòng cốt quân của bầu Đức, bầu Hiển đủ sức chạm trán ngang ngửa với những đối thủ đẳng cấp châu Á, chứ không còn ngây thơ về chuyên môn và ám ảnh một tâm lý hoảng sợ như các thế hệ đàn anh!
(Theo Pháp luật TPHCM) CÔNG TUẤN