Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

 Thi tuyển giáo viên ở Quảng Ngãi: Người rớt thành thủ khoa

Cập nhật lúc 14:17      

         

Sau phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên ở Quảng Ngãi 13 người đậu thành rớt, 8 thí sinh rớt lại đậu trong đó một thí sinh từ rớt đã thành... thủ khoa.

 Thi tuyển giáo viên: người rớt thành thủ khoa - Ảnh 1.
Thí sinh tham gia thi tuyển giáo viên năm học 2017-2018 tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi)- Ảnh: T.M.
Đáng chú ý, tại hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), 86 thí sinh xin phúc khảo thì đến 70 thí sinh được tăng từ 10-14 điểm (thang điểm 100).
Tôi như rơi xuống vực. Cũng chẳng biết nói sao với bạn bè khi trót thông báo đã trở thành giáo viên. Giờ chẳng khác nào mình nói xạo
Một thí sinh từ đậu thành rớt 
Từ rớt thành thủ khoa
Ở bộ môn hóa, 41 thí sinh dự thi để chọn 2 người. Sau khi công bố kết quả thi, thí sinh tên N.T.T.O. phúc khảo và từ rớt thành thủ khoa môn này. 
Môn tin học có 62 thí sinh dự thi để tuyển 32 giáo viên. Lần công bố kết quả đầu tiên có 26 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. 
Các thí sinh trượt hầu hết bị điểm liệt ở môn viết chuyên ngành. 11 thí sinh trượt đã phúc khảo và đều tăng điểm và thoát liệt.
Việc tăng điểm đồng loạt của nhiều thí sinh khiến dư luận hoài nghi về chất lượng và sự công tâm trong công tác chấm thi. 
Sau khi có dư luận, Huyện ủy Bình Sơn đã có văn bản yêu cầu báo cáo lại toàn bộ quá trình tổ chức thi tuyển giáo viên, kết quả thi và phúc khảo tại kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018. 
Không chỉ tại hội đồng thi huyện Bình Sơn mà nhiều huyện cũng có đơn thư phản ánh về tính công tâm trong công tác chấm thi tuyển giáo viên. 
Ông Đoàn Dụng - giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi - nói với Tuổi Trẻ: "Huyện Nghĩa Hành, Đức Phổ... cũng có thông tin phản ánh về điểm số của các thí sinh, nhưng Bình Sơn là nổi cộm nhất".
Đậu thành rớt: "Rơi xuống đáy vực!"
Sau phúc khảo, danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố tại huyện Bình Sơn thay đổi so với trước đó. 
Cụ thể, có 13 thí sinh từ rớt thành đậu và 8 thí sinh từ đậu thành rớt. Một thí sinh nằm trong danh sách đậu thành rớt bức xúc: "Tôi như rơi xuống vực. Cũng chẳng biết nói sao với bạn bè khi trót thông báo đã trở thành giáo viên. Giờ chẳng khác nào mình nói xạo".
Hai thí sinh "thế chỗ" thí sinh này có một người tăng 4,5 điểm và một người tăng 7,5 điểm sau phúc khảo. 
"Đây là đợt thi quyết định tương lai, cạnh tranh nhau từng điểm một. Vậy mà phúc khảo tăng đến mấy điểm thì quá bất ngờ. Mà cũng kỳ lạ, thấy cán bộ chấm thi toàn là giáo viên dạy giỏi, có chuyên môn tốt nhất, tại sao lại có sai lệch về điểm số lớn đến vậy" - thí sinh này bức xúc.
Một thí sinh khác kể: "Nhiều năm dạy hợp đồng ở miền núi, lương và các chế độ cực thấp nhưng tôi cố gắng bám trường. Nhận kết quả trúng tuyển, cứ nghĩ mình đã ổn định công việc thì bây giờ phải đi viết đơn khiếu kiện gửi khắp nơi. Tôi cũng gửi cho ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, đề nghị xem lại kết quả chấm thi mà thí sinh cho là bất thường. Chấm thi vậy chúng tôi không phục. Thà là từ đầu đậu rớt rõ ràng thì chúng tôi chấp nhận".
Sẽ tổ chức chấm lại
Ông Đoàn Dụng cho rằng việc chấm thi tuyển giáo viên đã phân cấp, giao lại cho UBND các huyện, thành phố tổ chức còn Sở Nội vụ không đứng ra tổ chức các kỳ thi này. 
Tuy nhiên, sau khi có thông tin phản ảnh, sở tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định tổ chức chấm lại. 
"Ngày 5-4 sẽ tổ chức chấm lại. Sở sẽ lấy kết quả trong đợt chấm thi sắp tới làm kết quả chính thức. Kết quả hiện tại đang bị khiếu kiện. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ có quyền hủy kết quả này" - ông Dụng nói.
Cũng theo ông Dụng: "Đầu tiên sẽ tổ chức chấm thi lại ở huyện Bình Sơn, nơi có điểm số sau phúc khảo tăng cao bất thường. Tiếp đó sẽ tổ chức nhiều đoàn thanh tra đến những huyện khác, xem xét những bài phúc khảo tăng điểm, kể cả những bài chấm điểm cao và những bài rút ngẫu nhiên. Nói chung là sẽ cho chấm lại toàn bộ để xem xét có bất thường hay không".
13 thí sinh rớt thành đậu
Kỳ thi tuyển giáo viên huyện Bình Sơn năm học 2017-2018 có 680 hồ sơ dự tuyển ở ba cấp học (mầm non 235 hồ sơ, tiểu học 250 hồ sơ và THCS 195 hồ sơ).
Sau khi tổ chức thi, hội đồng thông báo điểm thi các môn thi gồm thực hành, nghiệp vụ chuyên ngành và kiến thức chung.
86 thí sinh bị rớt đã nộp đơn xin phúc khảo bài thi.
Sau đó, 13 trường hợp từ không trúng tuyển lên trúng tuyển. Cụ thể, cấp mầm non có 2 trường hợp, cấp tiểu học có 10 trường hợp và cấp THCS 1 trường hợp.

capture

 (Theo Tuổi Trẻ) TRẦN MAI

Xử lí việc này rất đơn giản: Cho toàn bộ những người chấm thi "rớt việc" rồi tổ chức chấm lại.
Thương Giang

 Mại dâm không thể là một nghề! 


Cập nhật lúc 10:06

Có nên mở "phố đèn đỏ" hay không? Có nên xem mại dâm là một nghề?

 NÓI THẲNG: Mại dâm không thể là một nghề! - Ảnh 1.
Hoạt động mại dâm vẫn bị kỳ thị tại Việt Nam Ảnh: PHẠM DŨNG

Những vấn đề trên một lần nữa được xới lên khi các cơ quan chức năng bàn về hướng luật hoá hoạt động mại dâm.
Trong đó, có đề xuất nên thí điểm hợp pháp hoá hoạt động mại dâm tại các đặc khu kinh tế như Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong... bằng cách mở các "phố đèn đỏ".
Trong lúc các cơ quan chức năng còn dè dặt thì có rất nhiều ý kiến ủng hộ mạnh mẽ việc công nhận mại dâm.
Nói gì thì nói, Việt Nam chưa thể cho lập các "phố đèn đỏ", chưa thể công nhận mại dâm là một nghề, thậm chí là không thể.
Đừng bảo rằng hợp pháp hoá hoạt động mại dâm là sẽ thu được thuế? Thuế gì? Việt Nam đã có bao nhiêu luật về thuế mà việc hành thu và chống thẩm lậu thuế vẫn còn khó khăn, các hoạt động sinh lợi công khai vẫn trốn tránh nghĩa vụ thuế rất nhiều mà chưa ai làm gì được, vậy lấy cơ sở nào để cầm chắc sẽ đánh thuế được hoạt động mua bán dâm? Mà nếu được thì cũng chẳng bao nhiêu! Có nhà nước nhân văn nào phải cần đến nguồn thu ngân sách từ... thân xác phụ nữ?
Đừng bảo rằng hợp pháp hoá hoạt động mại dâm là để những người độc thân có điều kiện giải quyết nhu cầu sinh lý, là để những người có nhu cầu sinh lý hợp thức hoá ham muốn tình dục của mình?
Không chỉ người độc thân, người có vợ hay đang có nhiều bạn gái vẫn có nhu cầu đi tìm "của lạ" để vui chơi, đó là thực tế. Cho nên, các "phố đèn đỏ" sẽ là chốn tiếp tay cho cái dục vọng thấp hèn ấy, nào có hay ho gì!
Và, đàn ông hay đàn bà thì cũng đều có nhu cầu sinh lý cần thoả mãn. Tại sao phải mở "phố đèn đỏ" để giải quyết nhu cầu của cánh đàn ông, còn phụ nữ thì không? Là đàn ông, các vị đòi có nơi để giải quyết nhu cầu; rồi các vị nghĩ sao khi vợ hay bạn gái của mình cũng đòi đi mua/ bán dâm? Họ cũng có quyền ấy chứ, bình đẳng mà?!
Đừng bảo rằng các nước làm được thì ta cũng làm được. Singapore quản lý "phố đèn đỏ" hết sức vất vả. Hà Lan và Thái Lan... mấy năm trước thả cửa cho hoạt động mại dâm thì nay đang rất đau đầu trong việc kiểm soát, từ an ninh trật tự xã hội đến y tế, nhập cư, văn hoá... Chúng ta nhìn vào đó để thấy trước nguy cơ và có tính toán phù hợp. Quản lý nhà nước nhất định không làm theo kiểu "thả gà ra đuổi...".
Rồi thì sẽ có người cãi: Có cấm, mại dâm vẫn tồn tại.
Đúng như vậy, cái gì có lý thì cái đó tồn tại, đó là nhu cầu bản năng nên luôn tồn tại. Nhưng thà tồn tại trong tầm kiểm soát như trước nay còn hơn là để nó vượt tầm kiểm soát và làm phát sinh vô vàn hậu quả khôn lường khác.
Mại dâm không thể là một nghề. Các vị hãy nghĩ xem - dưới góc độ về quyền con người - rằng: mua vui, kiếm chác trên thân xác phụ nữ mà cũng được cho phép bằng cách luật hoá để thừa nhận hay sao?
(Theo Người Lao Động) Hoài Phương
Thử hỏi xem vị quan chức nào đó muốn chấp nhận MD là một nghề được luật pháp công nhận có chấp nhận người thân, con em mình làm nghề này hay không? Tư duy này chỉ là sự bất lực của cơ quan quản lí mà thôi. Có những cái xấu đã tồn tại cả nghìn năm nay nhưng luật pháp của hầu hết các nước không chấp nhận và vì hướng tới sự tốt đẹp của loài người sẽ nên không bao giờ chấp nhận, dù nố vẫn có thể tồn tại. Nếu mại dâm được pháp luật chấp nhận, lúc ấy người mua dâm cũng chẳng phải là vi phạm đạo đức. Lúc ấy công chức sẽ quá “sướng”!
Thương Giang

3 năm trong vòng xoáy kiện tụng của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên


Kết hôn, cùng khởi nghiệp để xây dựng một đế chế cà phê hùng mạnh nhưng 3 năm qua, cuộc sống của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên liên tiếp trong vòng xoáy pháp lý.

Thông tin hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Trung Nguyên thời gian qua đã bị lu mờ trước những ồn ào kiện tụng lẫn nhau giữa hai vợ chồng nhà sáng lập Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo.
Cuộc chiến pháp lý giữa hai vợ chồng này đan xen nhiều vụ kiện kéo dài dai dẳng suốt 3 năm. 
Căng thẳng tranh chấp quyền điều hành Trung Nguyên

Vụ lùm xùm bắt đầu từ tháng 4/2015, khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ đột ngột bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ của ông Vũ) tại Tập đoàn Trung Nguyên.
Cũng trong đơn kiện, bà Thảo cho biết tháng 10/2015, ông Vũ lại có văn bản triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) để thảo luận, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của bà Thảo và thay đổi người đại diện theo pháp luật tại tập đoàn này. Bà Thảo có văn bản không đồng ý việc triệu tập cuộc họp nhưng sau đó ông Vũ vẫn tổ chức mà vắng mặt người có liên quan.


Xung đột trong việc tranh chấp quyền điều hành ở tập đoàn Trung Nguyên khơi mào cho nhiều vụ kiện sau này của vợ chồng "vua cà phê". 

Trong cuộc họp vào ngày 2/11/2015, do ông Vũ chủ trì, chỉ có 2 thành viên là ông và mẹ ông để lập biên bản và ra nghị quyết miễn nhiệm bà Thảo khỏi các chức vụ nêu trên. Cuộc họp cũng quyết định bầu ông Vũ vào vị trí Chủ tịch kiêm CEO của Trung Nguyên, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Thảo sang ông Vũ.
Bà Thảo cho rằng các quyết định miễn nhiệm bà và bổ nhiệm ông Vũ không đúng quy định pháp luật, gây bất lợi, ảnh hưởng đến việc điều hành của bà trong công ty. Do đó, tháng 11/2015, bà Thảo khởi kiện quyết định trên lên Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương.
Tháng 8/2016, TAND Bình Dương đã xét xử sơ thẩm vụ kiện này, tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Thảo vì cho rằng các văn bản mà bà Thảo yêu cầu tòa hủy đã được phía ông Vũ thu hồi trước khi tòa sơ thẩm xét xử vụ án.
Sau đó, vụ việc được TAND TP.HCM thụ lý. Ngày 22/9/2017, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ kiện với phán quyết hủy quyết định bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo do ông Vũ (với tư cách Chủ tịch HĐQT) ký tháng 4/2015.
Đồng thời, chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Thảo trong Tập đoàn Trung Nguyên được khôi phục. Tòa cũng yêu cầu ông Đặng Lê Nguyên Vũ không được ngăn cấm bà Thảo tham gia điều hành, quản lý tại tập đoàn này.
Tuy nhiên, sau khi có kết quả phúc thẩm, bà Thảo vẫn chưa thể về lại Trung Nguyên. Ngày 10/10/2017, ông Vũ và Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đã gửi đơn kháng cáo và tiếp tục ra quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của bà Thảo.
Ngày 7/2 mới đây, theo lịch ban đầu, vụ việc sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm ở Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị tạm hoãn. Việc mở lại phiên tòa sẽ xem xét sau đó.
Ly kỳ chuyện tranh đoạt con dấu

Không chỉ tranh chấp quyền điều hành Trung Nguyên, cuộc chiến pháp lý của vợ chồng “vua cà phê” đan xen giữa nhiều vụ kiện. Nếu bà Thảo khởi kiện về việc bị bãi nhiệm không hợp lệ thì ông Vũ cũng đi kiện bà Thảo vì bị chiếm đoạt con dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNH) .

Cụ thể, ngày 21/3, Tòa Kinh tế TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là TNH do ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch HĐQT và bị đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Ông Vũ đứng đơn khởi kiện yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép các con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH cùng các công ty con thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.


Ông Vũ thắng kiện vợ trong vụ kiện đòi lại con dấu của TNH.

Trong đơn kiện, ông Vũ và TNH cho rằng bà Thảo đã dẫn theo một số người đến trụ sở của TNH khống chế bà Lê Thị Bích Hạnh (thư ký Ban tổng giám đốc) để cưỡng đoạt bất hợp pháp hàng loạt con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH, các công ty con và chi nhánh của các công ty trong hệ thống Tập đoàn Trung Nguyên. Ông yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của TNH; chấm dứt hành vi nhân danh TNH để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.
Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên, tuyên buộc bà Thảo phải trả lại con dấu đã chiếm giữ trái phép cũng như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH.
Tòa nhận định căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (12/12/2009) và giấy thay đổi lần 3 ngày 12/4/2016 thì TNH có người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, việc quản lý sử dụng con dấu phải thực hiện theo điều lệ công ty.
Pháp lý cuộc ly hôn nghìn tỷ vẫn chưa có hồi kết
Những tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên và các công ty liên quan cũng xảy ra đồng thời với cuộc ly hôn nghìn tỷ giữa hai vợ chồng sáng lập thương hiệu cà phê này. 
Năm 2015, bà Thảo lần đầu đưa đơn ly hôn ra tòa. Đến nay, sau 3 năm, vụ việc vẫn chưa có hồi kết. Bà Thảo cũng có đơn gửi đến Chánh án TAND TP.HCM, yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền đồng sở hữu tài sản của vợ chồng trong tập đoàn Trung Nguyên trong vụ án ly hôn.
Nói về việc này, bà Thảo từng nhấn mạnh rằng sự việc đang được giải quyết trên cơ sở tôn trọng pháp luật và phán quyết của tòa án. Khi có kết quả cuối cùng, công ty sẽ có thông báo cụ thể. Bà Thảo mong muốn những việc cá nhân hay gia đình không ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
Theo số liệu năm 2018, Tập đoàn Trung Nguyên có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng và ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn là đại diện pháp lý và có quyền điều hành. Tuy nhiên, trong thời gian này, tòa án thụ lý xem xét vụ ly hôn của ông bà chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên, hai vợ chồng cùng sở hữu 93% tài sản hữu hình và vô hình, bao gồm các thương hiệu như Trung Nguyên, G7.


Vụ ly hôn giữa hai nhà sáng lập tập đoàn Trung Nguyên vẫn chưa có hồi kết
Tập đoàn Trung Nguyên còn sở hữu nhiều công ty con, có thể kể tới: Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, Công ty cổ phần Trung Nguyên Franchising với vốn điều lệ 100 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên vốn lên đến gần 3.200 tỷ đồng và hệ thống bán lẻ G7. Năm 2012, Trung Nguyên đã sở hữu 5 nhà máy và một chuỗi 40 cửa hàng cà phê khắp trong và ngoài nước.
Ngoài ra, hệ thống Trung Nguyên còn có Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, Công ty TNHH Du lịch Đặng Lê với số vốn 98 tỷ đồng.
Công ty Đầu tư Du lịch Đặng Lê do Tập đoàn Trung Nguyên nắm 70% vốn, ông Vũ và bà Thảo mỗi người 15%. Đại diện công ty ban đầu thuộc bà Thảo, nhưng ông Vũ đã chuyển quyền quản lý sang tên mình.
Ông Vũ và bà Thảo kết hôn vào năm 1998. Ngoài chuyện phát triển Tập đoàn Trung Nguyên, cặp đôi này cũng có với nhau 4 người con. Đến nay cuộc ly hôn nghìn tỷ này vẫn chưa có hồi kết.
Theo Zing

Thế giới 24h: Đòn giáng trả thẳng tay của Putin


Nga tuyên bố trục xuất ít nhất 150 nhà ngoại giao phương Tây, trong đó có 60 quan chức Mỹ, và đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở St Petersburg để đáp trả những hành động tương tự của Anh cùng các đồng minh.

Quyết định "ăn miếng trả miếng" kể trên đã được Ngoại trưởng Sergei Lavrov công bố. Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ trao cho đại sứ các nước trục xuất nhà ngoại giao Nga công hàm phản đối và thông báo về các biện pháp đáp trả ngoại giao của Nga. Bộ này cũng triệu đại sứ các nước có hành động không thân thiện với Nga.


Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
Theo Reuters, đại sứ của một loạt nước phương Tây, trong đó có Đức, Pháp, Italy... lần lượt xuất hiện tại Bộ Ngoại giao Nga trong ngày 30/3.
Tất cả bắt nguồn từ vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga trên đất Anh. Theo Thủ tướng Anh Theresa May, ông Sergei Skripal và con gái bị tấn công bằng một vũ khí hóa học có tên Novichok – một trong những hóa chất kịch độc trên thế giới hiện nay - ở thành phố Salisbury.
Các nhà chức trách Anh quy kết Nga đứng sau vụ việc và nhanh chóng hành động nhằm trừng phạt chính quyền Tổng thống Putin vì đã vượt qua "lằn ranh đỏ". Sau khi Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga,các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp và Đức ra thông cáo chung tuyên bố "khả năng cao độ Nga phải chịu trách nhiệm vụ tấn công". Mỹ cùng hàng chục nước tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga về nước.
Phía Moscow khẳng định không liên quan vụ đầu độc.
Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, cho biết Moscow buộc phải đáp trả nhưng sẵn sàng xây dựng quan hệ tốt với các nước khác, trong đó có Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert bình luận rằng Nga "không nên hành động giống như một nạn nhân".
Những tin quan trọng khác trong ngày 30/3:
- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 30/3 cho biết nước này thực sự hy vọng Nga và Mỹ sẽ giải quyết những bất đồng hiện tại thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. 
Ông Lục nói: "Chúng tôi nhận thấy quyết định của chính phủ Nga hôm qua là tiếp nối những sự kiện gần đây. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga và Mỹ là các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Họ chịu trách nhiệm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Chúng tôi thực sự hy vọng Mỹ và Nga có thể giải quyết bất đồng thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau".
- Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc kiêm Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Dương Khiết Trì, bày tỏ sự ủng hộ đối với Hàn Quốc và Mỹ trong nỗ lực tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên, đồng thời hy vọng rằng tiến trình này sẽ đạt được một "thành tựu quan trọng".
- Trả lời phỏng vấn Tạp chí Phố Wall, Thái tử Ảrập Xêút kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran nhằm tránh một cuộc đối đầu quân sự tại khu vực. "Nếu chúng ta không làm được điều này, có khả năng sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh với Iran trong vòng 10-15 năm nữa", Thái tử Salman nói.
- Thủ tướng Kosovo Ramush Haradinaj quyết định sa thải Bộ trưởng Nội vụ và người đứng đầu cơ quan mật vụ sau vụ bắt giữ và dẫn độ 6 công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một số nguồn tin, Thủ tướng Haradinaj cho biết ông không được thông báo về việc này.
- Một nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp khẳng định nước này không lên kế hoạch tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại miền bắc Syria nằm ngoài khuôn khổ cuộc chiến của liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) nói rằng cam kết hỗ trợ của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm làm ổn định khu vực chống IS sẽ bao gồm cả việc triển khai thêm binh lính.
- Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Nhật Bản đã có cuộc điện đàm thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, quan hệ song phương và những vấn đề hai bên cùng quan tâm.
(Theo VietNamNet) Thanh Hảo

Với một điệp viên phản bội đã hết tác dụng (với cả Nga và Anh), Nga đã trục xuất thì chẳng còn lợi ích gì cần phải ra tay, thậm chí bất lợi. Một lãnh đạo như ông Pu tin sẽ chẳng kém thông minh làm vậy. Việc này hoàn toàn mang lại lợi ích cho Anh. Vậy có khi nào nước Nga lại làm một việc chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho đối thủ? Nước Anh và châu Âu đang đau đầu giải quyết mâu thuẫn của tiến trình Brexit, dư luận người dân các nước trong khối đang hướng vào đây với sự phân tâm. Vụ điệp viên chết vì đầu độc khiến người dân bẵng quên đi những lùm xùm trong khối EU. Vụ này như một mũi tên đạt 2 đích của châu Âu.
Thương Giang

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Lợi nhuận ngân hàng khởi động ấn tượng đầu năm 2018

Cập nhật lúc 16:45

Nhiều ngân hàng thương mại ước tính đạt lợi nhuận tốt trong quý 1/2018...


 
Lợi nhuận các ngân hàng đang có đóng góp lớn hơn từ mảng bán lẻ - xu hướng thể hiện rõ trong 2017 và tiếp tục nổi bật năm 2018 - Ảnh: Quang Phúc.

Ngày 29/3, một số ngân hàng thương mại tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kết quả lợi nhuận ước tính quý đầu tiên được báo cáo với cổ đông.
Tiếp tục thể hiện tốc độ trong năm 2017, Ngân hàng Quốc tế (VIB) đang là trường hợp tạo ấn tượng mạnh khi lợi nhuận quý 1/2018 ước tính đạt gấp ba lần cùng kỳ năm trước.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/3, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Khắc Vỹ cho biết, quý đầu tiên của năm nay VIB ước đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận - bước khởi đầu cho chỉ tiêu lãi 2.005 tỷ cả năm, trong tham vọng thực tế có thể đạt 2.300 - 2.500 tỷ đồng.
Với thông tin trên, VIB là trường hợp tiếp theo đặt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm nay ở mức cao, vào khoảng hơn 60%. Trước đó, nhiều thành viên khác như Techcombank, HDBank, VPBank, MB… cũng đã xác định chỉ tiêu tăng trưởng này ở mức cao trong 2018.
Diễn ra cùng ngày 29/3, Ngân hàng Quân đội (MB) cũng đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, con số lợi nhuận quý đầu tiên cũng đã được ước tính.
Ông Lưu Trung Thái, Tổng giám đốc MB cho biết, quý 1/2018, MB ước tính sẽ đạt doanh thu khoảng 3.500 - 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tối thiểu là 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng hơn 44% so với cùng kỳ năm 2017.
Năm 2018, MB đặt chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng 47%, ứng với khoảng 6.800 tỷ đồng. Trước đó, ông Thái cho biết, đây là chỉ tiêu an toàn và tin cậy; MB có thể tạo kết quả lợi nhuận tăng đột biến, nhưng ngân hàng lựa chọn mức tăng trưởng hợp lý và bền vững hơn.
Trước VIB và MB một ngày, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cũng đã tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Thông tin tại đại hội này cho biết, quý đầu năm nay LienVietPostBank ước đạt hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành khoảng 28% kế hoạch cả năm và tăng trưởng hơn 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại Ngân hàng Phát triển Tp.HCM (HDBank), một hiện tượng tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong 2017 cũng đang tiếp tục thể hiện, khi ước tính mức lãi bình quân mỗi tháng đầu năm nay đạt khoảng 350 tỷ đồng, lũy kế quý 1/2018 đạt khoảng 1.050 tỷ đồng. Và như thông tin đưa ra trao đổi với nhà đầu tư trong năm 2017, HDBank dự kiến sẽ chốt lại tỷ lệ cổ tức lên tới 30% trình đại hội đồng cổ đông vào ngày 21/4 tới.
Trong các ngân hàng đã bước đầu xác định kết quả lợi nhuận quý 1/2018, có một điểm đáng chú ý ở VIB là tăng trưởng tín dụng của khối bán lẻ đã đạt 13%.
Năm nay, bước đầu Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các thành viên ở các mức khá thấp, nhằm kiểm soát tốc độ chung của ngành, cũng như an toàn hệ thống. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, theo thực tế, các quý trong năm các thành viên sẽ trình và cơ quan này sẽ xem xét nới chỉ tiêu theo điều kiện của mỗi thành viên.
Như trong năm 2017, bước đầu tại VIB hay MB, lợi nhuận được ghi nhận và có đóng góp lớn từ việc thúc đẩy mảng bán lẻ. Đây cũng là xu hướng gia tăng lợi nhuận chung của hệ thống năm nay, tiếp tục tăng trưởng ở phân khúc có tỷ lệ lãi biên cao hơn so với hoạt động cho vay truyền thống.
Một điểm đáng chú ý khác, theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố, thị trường bảo hiểm tại Việt Nam tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao trong quý 1/2018 - một kênh mang lại nguồn thu lớn cho nhiều ngân hàng thương mại trong 2017 cũng như triển vọng 2018.
Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường quý 1/2018 ước tính tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 28%; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%.
Liên quan, tại đại hội đồng cổ đông, VIB cho biết đã nhanh ký lại hợp đồng với Prudentail sau hai năm 2016 và 2017 tăng trưởng 100%. Và đến cuối tháng 3, doanh số đạt tương đương hơn 30% chỉ tiêu cam kết trong năm.
Ở kênh kết nối với bảo hiểm và tạo nguồn thu lớn này, hiện nhiều ngân hàng thương mại đều đã sở hữu những hợp tác chiến lược dài hạn với các hãng bảo hiểm lớn, cũng như đã thể hiện rõ về tăng trưởng thu dịch vụ năm qua như tại Techcombank, SHB, Sacombank, VIB, VietinBank…
(Theo VnEconomy) NGUYÊN HỒNG

Nhân viên SCIC thu nhập bình quân gần 37 triệu đồng/tháng

Cập nhật lúc 16:36

 

Trong năm vừa qua, người lao động tại SCIC nhận thu nhập bình quân 36,7 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 5,6 triệu đồng so với kế hoạch đặt ra. Trong khi thu nhập bình quân của các “sếp” tại đây lên tới 65,6 triệu đồng, vượt hơn gấp đôi so với kế hoạch.
 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố báo cáo chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017.
Là đơn vị được xếp hạng công ty “đặc biệt”, SCIC chi trả lương bình quân cho 234 lao động làm việc tại đây ở mức 32,8 triệu đồng/người/tháng. Mức này cao hơn hẳn so với kế hoạch đặt ra trước đó là 25,7 triệu đồng/người/tháng. Điều này dẫn đến, quỹ lương của SCIC thực hiện trong năm 2017 lên tới xấp xỉ 92 tỷ đồng, vượt kế hoạch 23%, tương ứng vượt 17,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, SCIC còn dành ra hơn 11 tỷ đồng cho quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động (con số này thấp hơn 4,5 tỷ đồng so với kế hoạch).
Kết quả, trong năm vừa qua, người lao động tại SCIC nhận thu nhập bình quân 36,7 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 5,6 triệu đồng so với kế hoạch đặt ra. Mức thu nhập này của người lao động dự kiến sẽ được SCIC duy trì trong năm 2018 này.

 SCIC là tổng công ty Nhà nước được xếp hạng đặc biệt
SCIC là tổng công ty Nhà nước được xếp hạng đặc biệt

Trong khi đó, với gần 10 người quản lý, SCIC chi trả mức lương cơ bản bình quân là 29,7 triệu đồng/người/tháng. Trong khi quỹ tiền lương, thù lao thực hiện vượt 73,5% so kế hoạch, lên con số 5 tỷ đồng, quỹ tiền thưởng thực hiện cũng gấp gần 4 lần kế hoạch đặt ra, lên hơn 2,2 tỷ đồng.
Như vậy, mức tiền lương và thù lao bình quân của người quản lý SCIC trong năm qua tăng gần gấp đôi so với kế hoạch, lên 45,2 triệu đồng/người/tháng.
Tổng cộng, mức thu nhập bình quân của các “sếp” trong năm vừa qua tại SCIC đạt 65,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn gấp đôi so với kế hoạch là 31,3 triệu đồng/người/tháng.
SCIC khẳng định, quỹ tiền lương, tiền thưởng chi trả cho người lao động và thù lao cho người quản lý tại tổng công ty này được xác định theo đúng quy định của Nhà nước tại Thông tư số 26 và Thông tư số 27 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Việc chi trả lương, thưởng được thực hiện theo nguyên tắc gắn với vị trí công việc và kết quả thực hiện công việc; khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn, quản lý giỏi đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh của SCIC. Tuy nhiên, mức lương thấp nhất chi trả cho người lao động tại SCIC không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
Trong khi đó, đối với người quản lý, lương, thưởng và thù lao sẽ được chi trả thông qua đánh giá xếp lại. Hàng tháng, người quản lý được tạm ứng bằng 80% tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó, 20% còn lại được quyết toán và chi trả trước 31/3 năm sau liền kề.
Tiền thưởng được xác định theo năm và được tạm ứng 90% để chi trả và cuối năm gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Phần 10% còn lại được chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
SCIC cho biết, thời điểm hiện tại, quỹ tiền lương thực hiện 2017 của SCIC vẫn chưa được phê duyệt. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vẫn đang xem xét ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tiền lương đặc thù của SCIC nêu tại Nghị định 147 năm 2017 của Chính phủ, nên SCIC tạm tính tiền lương kế hoạch năm 2018 bằng ước thực hiện 2017.
Theo SCIC, cơ chế tiền lương hiện hành không phù hợp với đặc thù hoạt động của SCIC. Do đó, tổng công ty này đề nghị cơ quan thẩm quyền sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tiền lương đặc thù nêu tại Nghị định 147 năm 2017 của Chính phủ để có cơ sở cho SCIC xác định quỹ tiền lương kế hoạch cho năm nay.
(Theo Dân trí)  Bích Diệp

Bé 8 tuổi thiệt mạng ở Bình Phước từng bị đánh phù nề khắp người

Cập nhật lúc 15:01                
Khi sống chung, bé 8 tuổi bị người tình của mẹ bắt quỳ gối, úp mặt vào tường và bị đánh đập.
Ngày 30/3, gia đình, người thân đã tổ chức lễ tang cho bé trai Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước). Đạt tử vong vào chiều 27/3 với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, người tình của mẹ bé) đánh đập.
 Be 8 tuoi thiet mang o Binh Phuoc tung bi danh phu ne khap nguoi hinh anh 1
Anh Nguyễn Ngọc Thành ôm di ảnh con trai. Ảnh: H.B.
Theo người thân bé trai, chị Đoàn Thị Hồng Nga li dị chồng và được quyền nuôi Đạt. Bà Nguyễn Thị Tùng (68 tuổi) bà ngoại của Đạt nói rằng mẹ của bé thường xuyên vắng nhà nên bà là người trực tiếp chăm sóc cho cháu.
"Thằng bé rất ngoan, biết nghe lời. Hôm trước, Nga và Hải về đón Đạt  đi nhưng tôi không chịu. Lúc sau, 2 đứa vẫn cố tình kéo cháu đi. Họ tắt điện thoại nên tôi không thể liên lạc được. Hôm nghe tin cháu tử vong, tôi như chết đứng", bà Tùng nghẹn lời.
Anh Nguyễn Ngọc Thành (cha ruột bé Đạt) cho biết dù không được nuôi con nhưng anh luôn dành tình thương cho Đạt. Sau những ngày làm việc, anh lại ghé thăm con trai.
 Be 8 tuoi thiet mang o Binh Phuoc tung bi danh phu ne khap nguoi hinh anh 2
Người dân tụ tập ở gần khu nhà trọ theo dõi vụ việc. Ảnh: H.B.
Người cha đau xót: “Tôi vừa mua xe đạp để làm quà sinh nhật cho con vậy mà con mất rồi. Ngày 27/3, nghe tin con trai bị đánh đập, tôi tìm đến phòng trọ của vợ thì hay tin con đã tử vong”.
Trước sự ra đi của bé trai, những người chung xóm trọ với chị Nga không khỏi xót xa, bàng hoàng. Một phụ nữ cho biết Hải ở trọ tại khu vực hơn 1 năm và ít giao tiếp với hàng xóm. Khi chị Nga và con trai đến ở chung, giữa Hải và mẹ bé trai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.
2 tuần trước, khi chị Nga đi làm, Hải khóa trái cửa rồi chửi mắng, đánh đập Đạt. “Nhiều người thấy sự việc, nghe cháu Đạt khóc thét và sang can ngăn nhưng Hải khóa trái cửa, không ai can thiệp được”, chị Vân, người trong xóm trọ cho biết.
 Be 8 tuoi thiet mang o Binh Phuoc tung bi danh phu ne khap nguoi hinh anh 3
Bé Nguyễn Thành Đạt. Ảnh: H.B.
Chiều 21/3, Hải lái xe máy rời phòng trọ nhưng không khóa cửa nên người dân đến xem xét. Lúc này, họ thấy bé Đạt đang quỳ gối ở góc phòng, tay có nhiều vết bầm tím, sưng tấy.
“Tôi nói cháu ngồi xuống nhưng nó bảo đau ở mông, không ngồi được. Tôi kéo áo và quần của cháu ra xem thì choáng váng khi thấy vết bầm tím, sưng tấy ở khắp mông và lưng. Lo cho cháu bé, tôi báo cho chủ trọ để tìm cách can thiệp”, một người sống trong xóm trọ nói.
Liên quan vụ việc, ngày 30/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) để phục vụ điều tra.
Làm việc với công an, bước đầu Hải khai nhận sáng 27/3, anh ta bắt Đạt úp mặt vào tường và đánh đập, nhốt trong phòng trọ. Đến 14h cùng ngày, thấy Đạt rơi vào trạng thái hôn mê, toàn thân tím tái, Hải gọi điện cho mẹ của bé về và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Trong ngày, bé trai tử vong. Xảy ra sự việc, Hải bàn với chị Nga đưa thi thể bé Đạt về quê mình ở ấp 5, xã Lộc Tấn, để tổ chức đám tang và chôn cất.
 Be 8 tuoi thiet mang o Binh Phuoc tung bi danh phu ne khap nguoi hinh anh 4
Vị trí xã Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) - nơi nghi can bị công an bắt giữ. Ảnh: Google Maps.
(Theo Zing.vn) ngọc an