Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Dùng máy hàn cắt hộc đựng tiền ATM lấy 1,4 tỉ đồng

Cập nhật lúc 20:00

 Bốn nghi phạm người nước ngoài đã cắt khung cửa sổ thép ở lầu một để leo vào và xuống tầng trệt, phá khóa cửa ở tầng trệt và cửa phía sau hai trụ ATM, rồi dùng máy hàn cắt hộc đựng tiền.

Hai trụ ATM của Vietcombank ở Bưu điện Ngã Ba Thành đã bị trộm gần 1,4 tỉ đồng - Ảnh: NGỌC CHI
Chiều 31-3, thiếu tướng Trần Ngọc Khánh - giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết đang tập trung lực lượng điều tra, truy bắt các nghi phạm phá trụ ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VN (Vietcombank) tại huyện Diên Khánh.
“Có bốn nghi phạm được xác định là người nước ngoài, đã sử dụng hình thức phạm tội mới, rất liều lĩnh. Nếu trước đây, các tội phạm nước ngoài ăn cắp tiền trong trụ ATM ở VN thường dùng thiết bị công nghệ cao trộm mật khẩu hoặc dùng thẻ giả để rút tiền, thì nhóm tội phạm này dùng cả máy hàn để cắt hộc đựng tiền” - thiếu tướng Khánh cho biết.
 
Khung cửa sổ bẳng thép trên tầng lầu của Bưu điện Ngã Ba Thành đã bị nhóm trộm dùng cưa cắt để đột nhập vào bên trong - Ảnh: NGỌC CHI
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3g sáng 29-3, tại hai trụ ATM của Vietcombank đặt tại Bưu điện Ngã Ba Thành (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), kẻ trộm đã phá hộc tiền của một trụ ATM, lấy đi số tiền khoảng 1,4 tỉ đồng.
Những kẻ trộm đã dùng máy cắt khung cửa sổ thép ở lầu một của Bưu điện Ngã Ba Thành để leo vào và xuống tầng trệt của bưu điện này. Tiếp đó, chúng phá thêm một khóa cửa ở tầng trệt và một khóa cửa ở phía sau hai trụ ATM, rồi dùng máy hàn cắt hộc đựng tiền và lấy tiền đi.
 
Trước khi tiếp cận trụ ATM, kẻ trộm đã phá khóa một cửa tầng trệt của bưu điện - Ảnh: NGỌC CHI
Bốn người nước ngoài này đã lên xe tháo chạy theo hai hướng khác nhau khi thấy có những người chạy xe ôm ở khu vực này nghe tiếng ồn lớn đã đến nơi đặt hai trụ ATM. Xác minh ban đầu của công an cho biết, ba kẻ trộm đi trên một ôtô biển số 84…, một đối tượng còn lại đi xe máy biển số 79…
Cùng ngày 31-3, Vietcombank phát đi thông báo xác nhận có xảy ra vụ việc nêu trên và ngân hàng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương tích cực triển khai công tác điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời báo cáo đầy đủ với Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan chức năng liên quan.
(Theo Tuổi trẻ) DUY THANH - NGỌC CHI

Cấm xuất cảnh, thẩm vấn 24 nhân viên Samsung vụ sập giàn giáo

Cập nhật lúc 19:25

Để làm rõ nguyên nhân sập giàn giáo, Công an Hà Tĩnh yêu cầu 24 nhân viên Cty Samsung C&T tạm hoãn xuất cảnh.

 samsung


Đại diện lãnh đạo Formosa, Sam Sung C&T cúi đầu xin lỗi các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo

Theo tin từ Phòng xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 24 nhân viên của Văn phòng Công ty Samsung C&T  Việt Nam tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Đây là thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng tiến hành thẩm vấn, lấy lời khai của từng người, điều tra cụ thể về thủ tục xây dựng, công tác thi công, công tác quản lý an toàn lao động… trên công trường Formosa của công ty này. 
Trước đó, trả lời báo chí, Đại tá Phan Kế Hiên, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đã cử tổ công tác 4 người vào giúp Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, giám định sự cố kỹ thuật. Từ 27/3, với sự giúp đỡ của Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, đại diện VKSND, chuyên viên Sở Xây dựng, Sở LĐTB-XH tỉnh, việc khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự cố sập giàn giáo đã được tiến hành. Do khối lượng công việc nhiều nên biện pháp nghiệp vụ hết sức quan trọng này mới được hoàn tất vào chiều ngày 29/3. 
 img_4370-1339
Ngay từ sáng sớm ngày 26/3, Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự và đại diện Viện kiểm sát Hà Tĩnh đã xuống hiện trường thu thập thông tin vụ tai nạn

Song song với việc khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cũng đã cắt cử 2 tổ công tác tiến hành thẩm vấn lấy lời khai đối với cả phía công nhân bị nạn, nhân chứng thuộc Công ty Nibelc (nhà thầu phụ) và cán bộ, nhân viên Văn phòng Công ty Sam Sung C&T Việt Nam tại công trường Formosa. 
Cơ quan Công an đang tập trung làm rõ lời khai của 2 công nhân trực tiếp điều khiển hệ thống nâng thủy lực trong giàn giáo. Trong số 3 công nhân điều khiển hệ thống thủy lực thì một công nhân đã tử nạn, một công nhân khác bị thương đang điều trị chưa thể lấy lời khai, công nhân còn lại đã cung cấp cho cơ quan công an một số thông tin quan trọng trước khi sự cố xảy ra. 
Trong ngày hôm nay (30/3), Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ làm thủ tục chuyển viện cho 2 nạn nhân bị thương nặng là Nguyễn Văn Quý (32 tuổi, quê ở xã Lâm Trạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) và Nguyễn Thái Đức (31 tuổi, quê ở xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh)... Như vậy, tổng số nạn nhân được chuyển ra Hà Nội cấp cứu đã là 8 người.
baogiaothong.vn

Tâm lý bất ổn của Khánh Thi

Cập nhật lúc 14:00
  
Dù bước vào showbiz đã khá lâu nhưng nữ hoàng dancesport Khánh Thi vẫn rất dễ bị những scandal bủa vây ít nhiều làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. 

Đột ngột mất tích
Nữ hoàng dancesport Khánh Thi là một trong các giám khảo của cuộc thi Got to dance (Vũ điệu đam mê) vào năm 2013. Tuy nhiên khi vòng sơ tuyển cuộc thi mới bắt đầu không lâu, Khánh Thi đột nhiên mất tích khiến BTC cuộc thi khá hoang mang vì không biết nên tìm người thay thế hay chờ đợi cô. 
Tại thời điểm đó, không một ai liên lạc được với Khánh Thi, kể cả quản lý của cô. Điện thoại cô luôn trong tình trạng không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội của cô cũng không hoạt động. Nhiều người bắt đầu lo lắng cho vị giám khảo bởi trước đó Khánh Thi bất ngờ đăng một hình ảnh khá u ám cùng dòng trạng thái thể hiện thái độ căm phẫn, uất ức: “Các người đã bắt tay nhau để lừa gạt và giết chết tôi” khiến người khác dễ liên tưởng đến điều không hay.
 khánh thi, bạn trai, dancesport
Sau đó một ngày, khi sự lo lắng, hoang mang của người thân, bạn bè, khán giả dành cho cô lên đến đỉnh điểm, nữ hoàng dancesport bất ngờ trở lại. Cô chia sẻ lý do cô bỗng dưng biến mất là vì muốn chạy trốn khỏi mọi thứ và dành thời gian để suy nghĩ về nhiều điều đã qua trong cuộc sống. Trước đó, cô từng tâm sự rằng đã vô cùng chán nản và đôi lúc không còn niềm tin vào cuộc sống bởi chuyện tình cảm đổ vỡ trong quá khứ.
Bức xúc, mất kiểm soát trước luồng dư luận đồn đoán về bạn trai   
 khánh thi, bạn trai, dancesport
Vẻ ngoài mạnh mẽ, tự tin của Khánh Thi thường khá trái ngược với những lúc đối diện với những phiền toái liên quan đến chuyện tình cảm. Cô dễ bị rơi vào trạng thái căng thẳng khi tin đồn ập đến. Mới đây, một hình ảnh được cho là ảnh cưới của cô bất ngờ bị lộ. Dù bức ảnh đã được cắt đi một nửa, nhưng nhiều khán giả đã nhận ra người đàn ông trong ảnh không ai khác chính là Phan Hiển – một vũ công từng là học trò của cô và kém cô 12 tuổi.
Hàng loạt thông tin về cặp đôi Khánh Thi – Phan Hiển bắt đầu được khai thác triệt để trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người càng có lý do tin đây là sự thật bởi trước đây, cặp đôi này đã từng khá thân mật bên nhau trên sân khấu cũng như ngoài đời. Những hình ảnh được cả 2 chia sẻ trên trang cá nhân trở thành bằng chứng cho tin đồn này.
 khánh thi, bạn trai, dancesport
Khi tin đồn được lan truyền với mức độ chóng mặt, Khánh Thi liên tục được gọi điện hỏi thăm nhưng cô đã từ chối trả lời. Trên trang cá nhân, cô giãi bày những tâm sự uất ức khi nhận được không ít tin nhắn miệt thị, chửi bới về tin đồn tình ái với học trò kém mình 12 tuổi. “Nằm viện cũng không được yên thân. Hạnh phúc, tình yêu, cưới hỏi, có em bé là chuyện cá nhân thiêng liêng và cần được chúc phúc. Mâm cỗ dành cho bạn bè yêu thương chứ không phải dành cho 90 triệu dân cần biết đến.”, Khánh Thi chia sẻ. Cô còn cho rằng tin đồn lan truyền suốt thời gian qua chỉ là tin “vịt” tưởng chừng vô hại nhưng đã ảnh hưởng đến sức khỏe cô và người thân trong gia đình.
Dễ rơi nước mắt
Trong những chương trình, sự kiện từng tham gia, Khánh Thi không ít lần rơi nước mắt khi chứng kiến những khoảnh khắc xúc động. Ở cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Khánh Thi đã nhiều lần rơi lệ khi nhìn thấy hình ảnh của chính cô trong tiết mục của Ốc Thanh Vân hoặc khi được tận mắt trông thấy những nỗi đau của người mẹ trong bộ phim Áo lụa Hà Đông được tái hiện trong tiết mục của Angela Phương Trinh.
Bên trong con người đầy tài năng và bản lĩnh như Khánh Thi vẫn còn chút yếu đuối của người con gái từng trải qua vài mối tình dang dở. Trong buổi ra mắt single đầu tay, trong lúc trình diễn, Khánh Thi đã bất ngờ bật khóc khi những cảm xúc với người tình cũ Chí Anh trỗi dậy trong ca khúc mà cô thể hiện. Khánh Thi cũng từng chia sẻ dù vẫn còn rất vương vấn về những kỉ niệm cũ với Chí Anh nhưng đó đã là quá khứ và cô trân trọng điều ấy.
Là một giáo viên dạy dancesport, Khánh Thi cũng không ít lần khóc vì lo lắng cho thí sinh hoặc khi bị thí sinh trở mặt. "Tôi từng khóc cùng các em khi học trò chịu thiệt thòi. Chúng tôi từng thức thâu đêm để khâu áo, đính đá để các em có quần áo đẹp lên sàn diễn", cô kể về khoảng thời gian đảm nhiệm vai trò “người giúp việc bất đắc dĩ” cho học trò. Bên cạnh đó, cô cũng từng bật khóc rất nhiều lần vì bị học trò “phản lại”. Lúc vinh quang, học trò của cô thường quên công ơn của cô khi được hỏi về quá trình thành công.
Thậm chí, nhiều người lợi dụng tên tuổi Khánh Thi để được biết đến. “Trò phản thầy không đau bằng thầy mất trò. Đối với tôi, có những học trò tôi coi như đã mất, ngay sau khi họ chọn con đường tắt để đi. Làm nghề giáo đã khó, làm giáo viên trong một môi trường nghệ thuật, đầy rẫy cạm bẫy của sự nổi tiếng, danh vọng, huy chương lại càng khó hơn nhiều. Tình nghĩa thầy trò cũng mong manh hơn nhiều lắm. Tôi từng bật khóc chẳng ít lần”, cô kể.
(Theo VietNamnet) Đăng Quang

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2015

Cập nhật lúc 13:41                  

Hàng loạt chính sách về tiền lương, phụ cấp, ưu đãi vé tàu, hoạt động tư pháp... sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2015...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2015 
Từ tháng 4/2015, có 11 đối tượng sẽ được tăng lương thêm 8%.

Hàng loạt chính sách liên quan đến chế độ tiền lương, an toàn hệ thống ngân hàng, hoạt động tư pháp, giao thông… sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2015.

Theo Nghị định 17/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, từ 6/4/2015 có 11 đối tượng sẽ được tăng lương theo chủ trương của Quốc hội với mức tăng 8% so với lương hiện hành. 

Việc tăng lương này sẽ được tính hưởng từ 1/1/2015, số tiền lương tăng thêm sẽ không được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm và các loại phụ cấp lương.

Trong khi đó, theo Nghị định số 20/2015 quy định mức phụ cấp, trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng có hiệu lực từ 1/4 thì mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.318.000 đồng. 

Mức trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, diện thoát ly là 1.472.000 đồng, diện không thoát ly là 2.500.000 đồng. Cũng từ 1/4, Thông tư 01/2015 của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc chính thức có hiệu lực. 

Theo đó mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/1/2015 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc cụ thể đối với nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã: 1.568.000 đồng/tháng; cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực Đảng ủy, thư ký UBND, thư ký hội đồng nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã: 1.512.000 đồng/tháng… 

Cũng từ 6/4, Nghị định số 22/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản chính thức có hiệu lực.

Theo đó, những hành vi bị nghiêm cấm đối với quản tài viên như: cho thuê, cho mượn hoặc cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng chứng chỉ hành nghề quản tài viên của mình để hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; gợi ý hoặc nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất từ người tham gia thủ tục phá sản hoặc lợi dụng danh nghĩa quản tài viên để thu lợi từ cá nhân, tổ chức ngoài chi phí quản tài viên được nhận theo quy định của pháp luật…

Trong lĩnh vực tư pháp, Nghị định 23/2015 của Chính phủ, có hiệu lực từ 10/4 quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định có 6 loại giấy tờ không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao. 

Còn theo Nghị định 23/2015 có hiệu lực từ 10/4, những loại bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng để chứng thực bản sao gồm: bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ; bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung; bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.

Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân cũng bị cấm sao chụp.

Từ ngày 15/4, Nghị định 14/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt có hiệu lực, theo đó có 7 đối tượng được miễn, giảm giá vé tàu hỏa gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng; trẻ em dưới 6 tuổi…

Ở cấp độ thông tư, từ ngày 1/4/2015, Thông tư 47 của Ngân hàng Nhà nước quy định các máy ATM của các đơn vị cung cấp dịch vụ phải lắp thiết bị cảm biến đặt bên ngoài để gửi cảnh báo về trung tâm giám sát các hoạt động tại đây nhằm ngăn chặn và phòng, chống mở cửa, di dời ATM khỏi khu vực đặt máy, đập phá trái phép.

Tổ chức cung cấp dịch vụ ATM có biện pháp kỹ thuật, hành chính để quản lý chặt chẽ hệ thống ATM, phát hiện kịp thời các truy cập bất hợp pháp, sao chép thông tin thẻ hoặc ghi hình các thao tác người sử dụng bất hợp pháp. Dữ liệu nhật ký trên ATM phải được sẵn sàng truy cập trong thời gian tối thiểu 3 tháng và lưu trữ tối thiểu một năm.

Ngoài ra, một số quy định mới về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và sân khấu, quy định về báo cáo lao động - thương binh và xã hội, quy định về bình ổn giá một số mặt hàng nông nghiệp…cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2015.
(Theo VnEconomy) Ngô Trang

Thủ tướng Đức thừa nhận cấm vận kinh tế Nga "làm khổ" toàn EU

Cập nhật lúc 13:20     
           
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phát biểu tại Helsinki (Phần Lan) rằng việc Liên minh châu Âu áp dụng lệnh cấm vận đối với Nga sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nước trong khối.
“Nga không tuân theo bất kỳ quy tắc thông thường nào”, bà Merkel nói. “Do đó chúng tôi đã buộc phải phối hợp hành động và áp dụng cấm vận kinh tế, cho dù nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia (trong khối)”.
Cùng lúc đó, bà Merkel cho biết EU cần phải xây dựng chính sách an ninh không phải đối địch với Nga mà phải dựa trên các hoạt động của Nga.
 
Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận việc cấm vận Nga có ảnh hưởng đến tất cả các nước EU.
“Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và Liên Xô tan rã, chúng tôi vẫn luôn coi Nga là một đối tác kinh tế. Chúng tôi đã cố gắng hợp tác về mặt thương mại với họ, giữa Nga và chúng tôi có mối quan hệ tương hỗ trong cung cấp năng lượng. Nhưng tình hình đã thay đổi khi chúng tôi nhìn nhận các sự kiện ở Georgia và miền Đông Ukraine”, bà Merkel cho biết.
Các quan chức và công ty của Nga là những thành phần đầu tiên phải chịu hình thức cấm vận của phương Tây, bao gồm cấm cấp visa và đóng băng tài sản, sau khi Nga và Crimea tái hợp vào giữa tháng 3/2014 trong bối cảnh đảo chính ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 cùng năm.
Mặc dù Moscow đã liên tiếp khẳng định rằng cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea về việc tách khỏi Ukraine tuân theo luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc, giống như trước đây khi Kosovo tách khỏi Serbia vào năm 2008, phương Tây và Kiev đều từ chối xác nhận tính hợp pháp của sự kiện này.
Phương Tây đã áp đặt lệnh cấm vận đối với Nga vào cuối tháng 7 năm 2014 do phương Tây cáo buộc Nga có liên quan đến hoạt động nổi dậy tại miền Đông Ukraine. Để đáp trả, Nga cũng áp dụng hình thức cấm kéo dài 1 năm đối với các mặt hàng nhập khẩu như thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá, phô mai, hoa quả, rau và các sản phẩm từ sữa từ Australia, Canada, Liên minh Châu Âu, Mỹ và Na Uy.
Nga đã liên tục bác bỏ những cáo buộc về việc sáp nhập Crimea, do bán đảo này đã tình nguyện gia nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý, cũng như việc Nga có liên quan đến xung đột ở miền Đông Ukraine.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.
(Theo Infonet) Anh Tuấn lược dịch

Nga tìm ra chủ mưu giết hại cựu Phó Thủ tướng Nemtsov

Cập nhật lúc 10:12

Dantri- Ủy ban điều tra Nga thông báo đã xác định được kẻ chủ mưu, đứng sau chỉ đạo vụ sát hại lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov ngay giữa lòng thủ đô Mátxcơva hồi tháng trước. Kẻ này được biết đến với cái tên Ruslik.
 

Nga tìm ra chủ mưu giết hại cựu Phó Thủ tướng Nemtsov. (Ảnh:
Nga tìm ra chủ mưu giết hại cựu Phó Thủ tướng Nemtsov. (Ảnh: Sputnik)

Sputnik News dẫn thông tin của tờ Kommersant cho hay Ủy ban điều tra đã xác định được tên của kẻ cung cấp vũ khí, phương tiện đi lại và tiền bạc cho các nghi can bị cáo buộc đã giết hại lãnh đạo đối lập, đồng thời là cựu Phó thủ tướng Nga, Boris Nemtsov hồi tháng trước.

Theo báo Kommersant, kẻ chủ mưu được xác định với tên gọi là Ruslik, đã đưa một khẩu súng và một chiếc xe ô tô cho những kẻ tham gia ám sát ông Nemtsov. Kẻ này cũng hứa sẽ trả cho mỗi kẻ tham gia phi vụ này 5 triệu rúp (tương đương 85.200 USD).

Tên thật của Ruslik hiện chưa được Ủy ban điều tra công bố, người này cũng chưa được ghi tên trong danh sách bị truy nã.

Cho đến nay, đã có 5 kẻ bị tình nghi đã bị bắt giữ, bao gồm Ramzan Bakhayev, Tamerlan Eskerkhanov, anh em Shagit và Anzor Gubashev, và Zaur Dadayev. Nghi phạm Dadayev đã nêu tên Ruslik với các điều tra viên.

Dadayev, một cựu chỉ huy của tiểu đoàn Phương Bắc thuộc Bộ Nội vụ Chechnya, đã ký vào biên bản nhận tội, trong khi những người còn lại bác bỏ. Tuy nhiên, sau đó, Dadayev đã rút lại lời khai sau khi có thông tin cho rằng Dadayev nhận tội vì bị ép cung.

Cựu Phó thủ tướng Nemtsov bị ám sát hôm 27/2 ngay giữa trung tâm thủ đô Mátxcơva, cách điện Kremlin không xa khi đang cùng bạn gái trở về nhà sau bữa ăn tối. Những nghi phạm giết người nêu trên được cho là đã tiến hành theo dõi thói quen sinh hoạt của nạn nhân từ đầu tháng 2/2015.

Báo chí Nga mới đây đưa tin ông Nemtsov có thể bị sát hại do có quan điểm ủng hộ tích cực đối với những tranh biếm họa đăng trên tạp chí PhápCharlie Hebdo.
Thoa Phạm
Theo Sputnik

Giấy ăn quán xá đầy chất độc phá hủy nội tạng con người

 Cập nhật lúc 10:02

 Doc to tu giay an co the pha huy noi tang
Phần lớn các loại giấy ăn tại các quán ăn bình dân đều không rõ nguồn gốc sản xuất. Ảnh: Chí Cường

10.000 đồng/bịch giấy ăn chất đầy trong túi nilon loại 5kg; 75.000 đồng/can tương ớt 5 lít; 20.000 đồng/chục cốc nhựa… là thứ mà hầu hết các cửa hàng ăn uống vẫn mua để phục vụ thực khách mỗi ngày. Biết tương ớt không vệ sinh, giấy ăn “ướp” hóa chất nhưng người tiêu dùng vẫn nhắm mắt cho qua...

Mỗi lần đi ăn, dăm cái...tặc lưỡi
Chị Nguyễn Hà Thủy (Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Chưa cần điều tra nguồn gốc, xuất xứ những gia vị mà các cửa hàng ăn đặt lên bàn cho khách (như: dấm tỏi, tương ớt, gia vị, giấy ăn, chanh, quất...) mà chỉ cần nhìn vào cách họ bày biện đã thấy không vệ sinh. Hầu hết các lọ đựng đều mở nắp. Ruồi, nhặng, bụi bẩn… có thể sa vào đó bất cứ lúc nào. Còn giấy ăn thì mới đặt lên ngang miệng đã thấy có mùi nồng nồng, hôi hôi… rất khó tả. Nhiều khi biết là bẩn mà vẫn phải dùng. Mỗi lần đi ăn, dăm cái tặc lưỡi”.
“Vì thích ăn cay nên nhiều khi biết tương ớt ở hàng ăn không vệ sinh nhưng tôi vẫn phải ăn để có cảm giác ngon miệng. Giấy vệ sinh đương nhiên là không ổn, lôi giấy trong hộp lên thấy bụi giấy bay đầy, lau thấy bở bùng bục, lại có mùi hôi hôi. Nhưng không dùng thì không được vì có cảm giác bị dính đồ ăn ở quanh miệng, khó chịu lắm”, anh Tạ Văn Thành (phố Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.
Khi chúng tôi hỏi về vấn đề vệ sinh, đồ dùng phục vụ thực khách, bà Hoàng Thị Bích, chủ cửa hàng phở N. (phố Kim Liên, Hà Nội) thẳng thắn bày tỏ: “Quán ăn bình dân, lấy lãi có hạn mới có khách nên không thể đầu tư nhiều vào bát, đũa, tương ớt, giấy ăn… được. Giấy ăn chỉ 10.000 đồng/bịch, đựng trong túi nilon loại 5kg mà ngày nào nhà tôi cũng phải lấy 5 bịch để khách dùng cả sáng và chiều. Tương ớt cũng mất 2 lít/ngày, sáng đổ đầy bình, chiều đã cạn xuống đáy. Giá không cao, chỉ 15.000 đồng/lít nhưng mỗi thứ mất một ít thì không lấy đâu ra lãi”.
Cũng theo bà Bích thì cửa hàng của bà không thể dùng cốc sành sứ, thủy tinh cho khách được vì bị vỡ liên miên, mà yêu cầu khách đền tiền thì không hay vì sợ lần sau họ sẽ không đến nữa nên phải dùng cốc nhựa 20.000 đồng/10 chiếc. Bát, đũa, thìa… cũng vậy, chỉ chọn hàng bình dân. “Bát, đĩa dùng đồ Trung Quốc cũng không sao vì mình luôn rửa sạch, miễn là giá cả phải chăng”, bà Bích bảo.
Quan sát túi giấy ăn mới nhập về ở góc cửa hàng thì thấy đúng như bà Bích nói. Giấy ăn sản xuất thủ công, không có tem nhãn, được bọc trong chiếc túi nilon xanh loại 5kg mà các cửa hàng vẫn dùng để bỏ đồ cho khách. Đũa dùng một lần cũng được xếp trong túi nilon không có địa chỉ sản xuất. Hai can tương ớt 5 lít xếp ở góc nhà cũng không có tem nhãn… Chúng tôi thắc mắc thì bà Bích bảo: “Mình mua bao nhiêu thì người bán rót sang, hoặc người bán rót sẵn trong can nhựa rồi mình đến lấy. Đây là cơ sở sản xuất quen của tôi nên yên tâm về chất lượng”.
Dễ hỏng hệ hô hấp, da, mắt và phủ tạng
Ông Nguyễn Hà Sinh, chủ một cơ sở sản xuất giấy đã giải nghệ ở Phong Khê, huyện Phong Khê (Bắc Ninh) tiết lộ: “Giấy ăn giá rẻ đều được tái chế từ nguồn giấy phế phẩm vì lấy đâu ra nhiều gỗ, tre, trúc mà sản xuất. Dù bột giấy có đen, xanh, đỏ, tạp chất thế nào thì khi hòa hóa chất hỗn hợp gồm xút, javen... bột giấy thải loại cũng trắng phau”.
Theo ông Sinh, thường 1 tấn giấy phế phẩm tẩy trắng phải mất 9kg hóa chất xút và 35 lít javen. Còn giấy viết, sách, giấy photo tài liệu... thì tốn 10kg xút và 40 lít javen. Ở chỗ ông, không ai là không biết cách pha hóa chất tẩy trắng bột giấy.
Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) cho rằng, việc dùng giấy sản xuất thủ công để lau miệng khá nguy hiểm vì không hợp vệ sinh. Nhất là hiện nay nhiều cơ sở sản xuất giấy thủ công lạm dụng xút và javen nhằm tẩy trắng giấy phế phẩm sẽ sinh ra hóa chất tồn dư độc hại. Việc dùng loại giấy này lau miệng có thể bị dính mủn giấy, bị ảnh hưởng hóa chất tẩy trắng, tăng trắng... nhiễm độc gây hại cơ thể. Tiếp xúc lâu có thể mắc các loại bệnh về hệ hô hấp, da và mắt.
Còn theo BS Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TPHCM thì, giấy ăn nhìn bằng mắt thường phải đảm bảo các tiêu chí như mịn, không chứa ánh bạc của hóa chất trên mặt giấy, không có vết đen hay bẩn phía trên, khi đưa tay chà mạnh có độ dẻo, khó rách. Giấy kém chất lượng sẽ xuất hiện bụi khi kéo giấy, lau miệng dễ mủn, vò nhẹ sẽ vỡ vụn, có vết bẩn... Nếu dùng giấy ăn không đảm bảo vệ sinh, các vi khuẩn cầu trùng, e.coli... có trong giấy ăn sẽ xâm nhập vào cơ thể gây ra các bệnh như tiêu chảy, tả, lị, thương hàn... qua đường tiêu hóa đối với những người sức đề kháng yếu.
Vì vậy, tốt nhất là người tiêu dùng nên nói “không” với những gia vị, giấy ăn không đảm bảo vệ sinh. Dù không gây ra những vụ ngộ độc cấp tính, nhưng hóa chất bên trong những gia vị, đồ dùng này ngấm dần vào cơ thể người, gây ra những bệnh mạn tính và cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới ung thư hay nhiều bệnh liên quan đến nội tạng nguy hiểm khác.
Bát đĩa giá rẻ có chứa hàm lượng chì cao
Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm (Bộ KHCN) cho biết, bát, đĩa, cốc thủy tinh… giá rẻ xuất xứ Trung Quốc có chứa hàm lượng chì rất cao, gấp hàng nghìn lần mức cho phép. Đũa dùng một lần cũng có mức độ độc hại không kém vì để đảm bảo về độ trắng, không bị ẩm mốc chúng được tẩm hóa chất và loại đũa này cũng đã bị cơ quan chức năng phát hiện chứa hoá chất sodium sunfite và sulfure dioxide với hàm lượng vượt quá nhiều lần mức cho phép.
Theo Giadinh.net

Mỹ biến Ukraine thành “một nước hai vua”

 Cập nhật lúc 09:52 
 
 My bien Ukraine thanh 1 nuoc 2 vua
Bộ đôi quyền lực tại Ukraine 

MOTTHEGIOI- Sau những bất đồng nội bộ giữa Thủ tướng A.Yatsenyuk và cựu thống đốc I.Kolomoiskyi, nhiều nhà phân tích đã dự đoán về một cuộc thâu tóm quyền lực giữa các bên trong chính phủ Ukraine và chấm dứt bằng sự ra đi của ông Yatsenyuk. Tuy nhiên sự ủng hộ của Mỹ đối với nhà lãnh đạo cấp cao này đã khiến tình hình chính trị tại Kiev trở nên phức tạp.

Mặc dù mất đi sự ủng hộ của cựu thống đốc Ihor Kolomoiskyi, Thủ tướng Yatsenyuk vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ một phần quyền lực tại Kiev khi nhận được sự giúp đỡ của Washington. Mỹ cần ông Yatsenyuk như một đối trọng với Tổng thống Poroshenko, đồng thời giúp Washington duy trì sự kiểm soát một số chính trị gia cao cấp tại Ukraine. Điều này nhằm phục vụ cho các kế hoạch của Mỹ tại quốc gia này.
Trước đó, một số người cho rằng khả năng bị loại bỏ khỏi chiếc ghế quyền lực tại Kiev của Thủ tướng Yatsenyuk là rất lớn, khi cựu thống đốc khu vực Dnipropetrovsk- Ihor Kolomoyskyi, một nhân vật có quyền lực đã chấm dứt sự ủng hộ của mình đối với ông. Tuy nhiên, sau khi giới tài phiệt chính trị Ukraine cùng ông Kolomoyskyi quay lưng, thủ tướng nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của Mỹ  để tiếp tục đứng đối diện với tổng thống đương nhiệm.
Nhiều nhà phân tích thậm chí còn đưa ra một kịch bản liên quan đến sự tan rã của liên minh cầm quyền gồm năm bên tại Kiev, bao gồm Tổ chức nhân dân, khối quyền lực của Tổng thống Poroshenko, đảng Tự lực Tự cường, đảng Cấp tiến của Oleh Lyashko và đảng Batkivshchyna. Mọi vị trí quyền lực mới sẽ rơi vào tay 2 đảng mạnh nhất là đảng Cấp tiến và đảng Batkivshchyna.
Tuy nhiên, giới chính trị gia Ukraine cũng nhận định một kịch bản như vậy rất khó diễn ra, khi Washington đang đặt cược vào Thủ tướng Yatsenyuk, một người vừa giúp Mỹ tạo đối trọng với Tổng thống Poroshenko, vừa thể hiện thái độ ủng hộ trong nhiều chính sách với nhà lãnh đạo này. Do đó, khả năng cả 2 chiếc ghế tổng thống và thủ tướng sẽ không đổi chủ trong thời gian tới.
“Những thông tin cho rằng Mỹ đang đặt cược vào ông Yatsenyuk đã lan truyền khắp nơi trong giới chính trị tại Kiev. Tôi chắc chắn rằng Washington đang sử dụng nhiều bằng chứng nhằm kiểm soát một số quan chức chính trị, nếu muốn, họ sẽ ngay lập tức loại bỏ bất cứ ai khi cần thiết.
Tuy nhiên, mối quan tâm của Washington hiện vẫn đang hướng vào bộ đôi quyền lực Poroshenko-Yatsenyuk. Mỹ đã cố tình giúp đỡ cả hai, nhằm đảm bảo 2 bên kiểm soát lẫn nhau,” nhà phân tích chính trị Ukraine Vladimir Fesenko nhận định.
Như vậy, ông Fesenko nói thêm rằng, “Tôi không nghĩ việc loại bỏ ông Yatsenyuk sẽ trở thành hiện thực mặc dù có rất nhiều người trong khối quyền lực của tổng thống muốn thực hiện điều này. Và trong trường hợp một cuộc lật đổ diễn ra, Tổng thống Poroshenko sẽ ngay lập tức thông báo điều này không đe dọa đến sự ổn định của đất nước, nhằm trấn an dư luận”.
Hàn Giang (theo RIA)

Viện KSND Bình chánh (TPHCM): “Đọc” công văn mất… 3 năm + 1 tháng!

Cập nhật lúc 09:45

Công văn thể hiện việc "ngâm" hồ sơ của Viện KSND huyện Bình Chánh.

Nhận được công văn yêu cầu báo cáo một vụ án từ tháng 2.2012, đến nay Viện KSND huyện Bình Chánh (TPHCM) mới bắt đầu thao tác... yêu cầu cơ quan khác phối hợp.

Ngày 25.3.2015, ông Lê Thanh Tòng - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh - ký Công văn số 222/CV-VKS gửi Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Bình Chánh để giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hường (chủ nhà máy gạch Thiên Lộc Phát, huyện Đức Hòa, Long An).
Theo công văn, Viện KSND huyện nhận được Công văn 140/CV-VKA-1A ngày 10.2.2012 của Phòng 1A Viện KSND TPHCM yêu cầu Viện KSND huyện Bình Chánh báo cáo toàn bộ nội dung, tiến trình giải quyết; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến Phòng 1A để xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hương về hành vi “Vi phạm niêm phong, kê biên tài sản” đối với và Nguyễn Thị Thu Hương theo quy định tại Điều 310 Bộ Luật hình sự. Ông Tòng đề nghị chi cục chuyển hồ sơ sang Viện KSND huyện để huyện chuyển hồ sơ về Viện KSND TPHCM giải quyết theo thẩm quyền. Như vậy, theo công văn này, Viện KSND huyện “đọc” công văn… mất hơn 37 tháng (từ 10.2.2012)!
Như Lao Động - Trang ĐBSCL đã thông tin, năm 2009, bà Hương (ngụ huyện Bình Chánh) vay hơn 5 tỉ đồng của bà Hường và không trả nợ nên bà Hường kiện ra toà và thắng kiện. Ngày 12.12.2011, Chi cục THADS huyện Bình Chánh ra quyết định thi hành án, sau đó kê biên nhà đất của bà Hương tại Long An và TPHCM để đảm bảo thi hành án. Tuy nhiên, khối tài sản trị giá 11 tỉ đồng đã được bà Hương thay đổi hiện trạng, sau đó đề nghị định giá lại làm giá tăng lên hơn 14 tỉ đồng. Ông Nguyễn Văn Ngữ - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Bình Chánh - đã nhiều lần chuyển hồ sơ sang các cơ quan tố tụng cùng cấp đề nghị khởi tố hình sự bà Hương theo Điều 310 Bộ Luật hình sự, tội “Vi phạm niêm phong, kê biên tài sản” nhưng đề nghị này bị bác. Bức xúc, bà Hường có đơn khiếu nại gửi Viện KSND TPHCM. Tuy nhiên, vụ việc vẫn kéo dài vì hồ sơ vụ việc vẫn còn “ngâm”ở cấp huyện.
(Theo Lao động) AN TÂN
MẤT TIỀN TỶ VÌ MẮC BẪY NGƯỜI ĐẸP
Cập nhật lúc 09:36
Cái “bẫy” mà anh T, 27 tuổi, trú ở quận Long Biên, Hà Nội mắc phải, thực sự là bài học để nhiều người phải cảnh giác trước thủ đoạn mới của tội phạm.
Thả con săn sắt

Khoảng tháng 10/2014, trong một lần đi mua sắm thiết bị điện tử, anh T gặp và làm quen với một cô gái khá xinh, giới thiệu tên là Vi. Ngay lần gặp đầu tiên, anh T đã có cảm tình với cô nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh ở Vincom như Vi tự giới thiệu. Sau đó, hai người trao đổi số điện thoại, Facebook, thậm chí Vi giới thiệu khéo với anh T cô ta đang ở trọ một mình tại phường Long Biên, quận Long Biên.
 
Khi mối quan hệ đã trở nên khá thân thiết, anh T đặt vấn đề nhờ Vi giúp vay tiền ngân hàng dưới hình thức tín chấp. Vi sốt sắng nhận lời, song cho biết, sẽ giúp anh T vay tiền ở Ngân hàng Maritime bank, “bởi ở đó, thủ tục vay tiền không phải thế chấp tài sản, đơn giản hơn, số tiền vay cũng được nhiều hơn”, Vi tỉ tê.

Ngay sau đó, anh T được Vi đưa đến chi nhánh Ngân hàng Maritime bank để lập tài khoản. Mật khẩu tài khoản cũng do Vi đăng ký để tiện phối hợp với anh T! Theo thỏa thuận, Vi sẽ giúp anh T vay được 2,4 tỷ đồng. Nhưng để có được số tiền đó, tài khoản của anh T phải thể hiện sự liên tục có nguồn tiền giao dịch để chứng minh thu nhập của người vay. Chút băn khoăn của anh T đã được Vi tháo gỡ.
Từ ngày 10 đến 19/3/2015, Vi đều đặn mỗi ngày chuyển vào tài khoản của anh T 500 triệu đồng. Ngay sau đó, người đẹp cùng anh T ra ngân hàng rút để trả lại cho Vi. “Số tiền 2,4 tỷ đồng anh vay, sẽ phải có khoản tiền tương ứng luân chuyển qua tài khoản và phải nộp vào đó khoản tiền nhất định thì ngân hàng mới ok”, Vi giải thích với anh T.

Ôm tiền tỷ, người đẹp biến mất

Chứng kiến những “pha” tạm ứng hàng trăm triệu đồng của Vi, anh T thực sự rơi vào mê hồn trận. Lại thêm lần đến chơi nhà trọ của người đẹp ở phường Long Biên, quận Long Biên; ngôi nhà 2,5 tầng, Vi ở một mình, khá tiện nghi, sang trọng. Theo một cán bộ điều tra, sự tinh vi của đối tượng trong vụ việc này là đã đầu tư ít nhất 500 triệu đồng, dùng để luân chuyển trong tài khoản của người bị hại.

Ngày 20/3, anh T mang 1,9 tỷ đồng đến Ngân hàng Maritime bank nộp vào tài khoản. 4 ngày sau, khi kiểm tra tài khoản, anh T tá hỏa khi biết toàn bộ số tiền đã được “ai đó” chuyển sang tài khoản khác. Liên lạc với Vi qua điện thoại, chỉ nhận được phản hồi “Số điện thoại hiện không liên lạc được”. Tìm đến nhà trọ, chủ nhà cho biết cô gái hôm trước mới chỉ đến xem nhà và ở nhờ mấy hôm chứ chưa hề ký hợp đồng. Tài khoản Facebook của người đẹp cũng đã bị cắt từ sau ngày 20/3. 

Truy dấu vết Facebook của Vi, mang tên Linh Khanh Nguyen, hình nền ngoài tấm ảnh cô gái trẻ với gương mặt đậm dấu ấn thẩm mỹ viện, còn có đoạn phố ở nước ngoài. Có 4 đoạn thoại lưu lại trong nhật ký Facebook này; trong đó có người hỏi và khen thành phố mà chủ nhân Facebook đăng có phải là Thủ đô Paris? Và chủ Facebook đã “tâm sự”: “Vâng, bởi đó là vùng đất em đã sinh sống”.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.
 Theo ANTĐ

Nhập thiết bị Trung Quốc: Vì sao Việt Nam không đi lên được?

Cập nhật lúc 09:25

 

(Quan điểm) - Với một thiết bị vi tính, viễn thông về nguyên tắc kỹ thuật đều có thể thiết kế một chi tiết để đánh cắp thông tin nếu muốn.

GS. TSKH Phan Anh, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam đã khẳng định điều này trước những lo ngại về việc nguy cơ thông tin bị đánh cắp từ các thiết bị viễn thông, trong khi Việt Nam không làm chủ công nghệ, thiết bị này.
PV: - Mới đây VNPT đã nhập hàng nghìn modem của Tập đoàn Huawei Trung Quốc nhưng lại xảy ra sự cố về lỗi bảo mật. Nhiều khách hàng lo ngại thông tin cá nhân có thể bị đánh cắp, điều này vô cùng nguy hiểm hơn nếu thiết bị này được lắp đặt tại các cơ quan nhà nước. Ông bình luận gì về điều này?
GS.TSKH Phan Anh: - Tôi không có bình luận về sản phẩm cụ thể mà VNPT nhập về như thế nào. Tuy nhiên về nguyên tắc với một thiết bị vi tính, viễn thông về mặt kỹ thuật đều có thể thiết kế một chi tiết để đánh cắp thông tin nếu muốn.
Do vậy dư luận e ngại điều này là có cơ sở bởi vì tất cả các thiết bị viễn thông đều có thể đưa vào những bộ phận để lấy thông tin và chuyển đi.
Điều này đã được minh chứng rất nhiều rồi nên không có gì là lạ khi một thông tin nào đó, của cá nhân hay cơ quan đã bị 'đối tác' biết rõ mười mươi như đang ở bên cạnh mình. Điều này thực sự phải cảnh giác.

Một thiết bị vi tính, viễn thông về mặt kỹ thuật đều có thể thiết kế một chi tiết để đánh cắp thông tin nếu muốn.
Một thiết bị vi tính, viễn thông về mặt kỹ thuật đều có thể thiết kế một chi tiết để đánh cắp thông tin nếu muốn.
PV: - Theo ông vấn đề bảo mật thông tin nên được nhìn nhận như thế nào khi thời gian qua các hãng sản xuất điện thoại, máy tính tại Việt Nam nhập rất nhiều linh kiện từ Trung Quốc. Bài học từ Mỹ, Hàn Quốc từng tẩy chay thiết bị của Huawei vì lo ngại bảo mật an ninh quốc gia Việt Nam có nên học theo không thưa ông?
GS.TSKH Phan Anh: - Thực ra đối với các thiết bị viễn thông nhập toàn bộ không có gì đảm bảo. Những thiết bị cần được bảo mật thường phải là công nghệ của mình, tự mình sản xuất thì mới nắm chắc được phần bên trong của thiết bị đó.
Trong khi đó, công nghiệp điện tử viễn thông của mình thời gian qua lại không phát triển mà hoàn toàn dựa vào nước ngoài. Đấy là cái yếu của mình. Lẽ ra phải phát triển công nghiệp này để tạo ra thiết bị của mình mới có thể nắm chắc và tin tưởng.
Theo tôi được biết ở nhiều nước các thiết bị mang tính chất bảo mật, an ninh đều do họ tự chế tạo và phải có những bộ phận, chi tiết tự nghiên cứu chứ không phải ăn sẵn toàn bộ.
Còn Việt Nam từ trước đến nay chủ yếu nhập và bản thân nội lực cũng không đủ để làm. Lâu nay chúng ta không chú ý phát triển bộ phận R&D mà chỉ khai thác các dịch vụ để thu lợi nhuận.
Những nghiên cứu mang tính chất căn bản không được chú ý, trong khi đó đáng ra chúng ta phải chú ý cả phần cứng và phần mềm trong một thiết bị nếu cho là quan trọng đối với vấn đề bảo mật thông tin.
Chính vì vậy nếu để tự bảo vệ được mình thì phải tự thiết kế cả phần cứng và phần mềm và làm chủ công nghệ. Các nước lớn đều làm như thế.
Việc chúng ta nhìn các bài học từ các nước đi trước là đương nhiên, nhưng muốn làm như vậy thì phải có lộ trình và phải bắt tay thật nhanh vào các nhiệm vụ thì mới có thể làm được.
PV: - Thực tế có thể nhiều ý kiến cho rằng chúng ta chưa chủ động được thiết bị, nhưng hiện Việt Nam mà cụ thể là ICDREC đã có thể sản xuất được con chip chất lượng, giá rẻ và làm chủ được công nghệ nhưng đang gặp khó khăn khi đưa ra thị trường. Vậy theo ông từ thành công này chúng ta nên đặt vấn đề chủ động ở trong nước như thế nào để tránh lệ thuộc về công nghệ?
GS.TSKH Phan Anh: - Về điều này các chuyên gia trong ngành điện tử đã nhiều lần đề xuất chứ không phải bây giờ mới nghĩ đến.
Nhưng điều quan trọng là phải có đường lối từ trên và chỉ đạo đầu tư chứ nếu chỉ để đơn phương một đơn vị nào đó bắt tay vào làm thì thực sự rất khó khăn.
Tức là phải có chính sách để các doanh nghiệp liên kết với nhau. Để khi có những sản phẩm giống như vi mạch của ICDREC hay ở ngoài miền Bắc cũng có một số phòng thí nghiệm vi mạch thông minh của Đại học công nghệ cũng có thể thiết kế được.
Tuy nhiên cái quan trọng hiện nay là phía sản xuất phải đặt hàng chứ không thì các cơ sở nghiên cứu không có đủ kinh phí để triển khai tiếp.
Nhưng một câu chuyện mà nhiều người từng nói đó là sự ăn sẵn, nhập nguyên để được hưởng hoa hồng cũng như chọn cách dễ nhất để làm vẫn tồn tại trong môi trường của chúng ta nhưng không phải dễ thay đổi điều đó.
Vấn đề đặt ra ở đây là ai có thể can thiệp được việc này thì chỉ có cấp cao, có đủ thẩm quyền đưa ra chủ trương, cụ thể là Quốc hội, Chính phủ phải rót xuống các bộ ngành.
PV: - Để làm được điều đó theo ông nên bắt đầu như thế nào? Có nên giao trách nhiệm cụ thể cho bộ ngành để mọi việc không bị chìm vào quên lãng?
GS.TSKH Phan Anh: - Trước hết chúng ta phải tận dụng lực lượng trong nước. Hiện các cơ sở nghiên cứu trong các trường đại học tiềm lực rất tốt nhưng vẫn đang lẻ loi chưa có được sự liên kết trong sản xuất. Như vậy thì sự phát triển chung của Việt Nam sẽ không thể đi lên được.
Khi phía kinh doanh vẫn nghĩ đến việc làm thế nào đi nhanh, thu lãi nhanh mà không nghĩ đến cái cục diện lâu dài thì bên thiết kế khó mà phát triển bền vững.
Như vậy sẽ chỉ là nắm phần ngọn, thậm chí không biết trong thiết bị đó có những gì vì vi mạch rất phức tạp không phải ai cũng có thể mở ra mà biết trong đó có gì, có cài đặt thêm gì trong đó.
Nhưng để làm được lúc này cần sự quyết liệt từ phía cơ quan cấp cao. Ít nhất là Chính phủ phải ra yêu cầu cho các bộ ngành từ đó có các chỉ đạo tới từng đơn vị mà họ quản lý.
Nếu thực sự thấy rõ được nguy cơ bảo mật an ninh quốc gia bị đe dọa thì không còn cách nào khác là chúng ta phải tự tay nghiên cứu, thiết kế và chế tạo riêng thiết bị, công nghệ của mình thôi.
Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!
(Theo Đất Việt) Bích Ngọc thực hiện