Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Học trò cũ lên facebook vu khống thầy hiếp dâm nữ sinh 


Cập nhật lúc 20:57

Một thầy giáo một trường ở huyện Châu Thành, Sóc Trăng bị học trò cũ lên facebook vu khống thầy từng hiếp dâm nhiều nữ sinh, xúc phạm nặng nề thầy.

 

Sáng 30-11, ông Bùi Bảo Quốc, phó trưởng công an xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng cho biết cơ quan đã nhận được đơn tường trình từ Trường THCS A. và của thầy T.T.H (giáo viên của trường) về việc thầy này bị một học sinh vu khống với nội dung xấu trên trang facebook.
Hiện cơ quan công an đang xem xét mời các bên liên quan lên đối chất, từ đó có hướng xử lý. 
Thừa nhận đăng nội dung xấu vu khống thầy
Theo lời trình bày của thầy H, sáng 26-11, khi mở trang facebook cá nhân, thầy phát hiện một tin nhắn có nickname là “Nhat Khanh” gửi cho thầy cùng những người khác với những nội dung thô tục xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của thầy cùng hai đồng nghiệp, trong đó vu khống thầy H. hiếp dâm nhiều nữ sinh của trường. Đã có đến 128 người đã xem tin nhắn về nội dung này.
Quá bức xúc với tin nhắn vu khống xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm của mình, sáng cùng ngày, sau khi đến trường để giảng dạy, thầy H. đã nhờ nhiều học trò truy tìm người đã đăng tin nhắn này.
Thông qua hình ảnh và những nội dung trên trang facebook cá nhân có tên “Nhat Khanh” và nhờ sự giúp đỡ của học trò, thầy H. phát hiện được tác giả của nội dung này là T., học trò cũ lớp 7 của trường năm học 2012 - 2013 và đã nghỉ học từ lúc đó.   
Ngay sau khi phát hiện ra người đăng tin, chiều 26-11, thầy H. đã trực tiếp đến nhà em T. để hỏi rõ sự việc. Trò chuyện với thầy H., mẹ T. đã khóc và bức xúc khi hay tin con mình xúc phạm nặng nề đến thầy giáo như thế.
Nhưng khi bà gọi T. ra gặp thầy để đối chất và xác minh vụ việc thì em này bỏ qua nhà người bác ruột (cách nhà mình khoảng 50m) để tránh mặt. Do muốn gặp T. để làm sáng tỏ vụ việc nên thầy đã nhờ mẹ T. dắt qua nhà bác ruột để gặp em.
Khi tới nhà bác ruột của T., anh trai của T. ra đứng trước nhà lớn tiếng hỏi thầy H. “Mày đi đâu”. Thầy H. trả lời là muốn gặp T. để hỏi rõ sự việc tại sao lại vu khống thầy như thế.
Khi được mời ra gặp thầy H. trò chuyện, T. đã thừa nhận chính mình là người đã đăng trên trang facebook nội dung xấu có ý vu khống thầy. Thầy H. cho biết với hành động sai trái này, em phải xin lỗi thầy trên trang facebook cá nhân của em và xin lỗi trước toàn trường nơi em đang học.
Trong lúc này, mẹ T. lấy cây đánh T. vì hành động không tốt của con mình. Thấy em trai mình bị mẹ đánh, anh trai của T. đứng ở xa đã chỉ thẳng vào thầy H. quát lớn “Mày đi về chưa” và có ý định xông đến gần thầy H.
Chứng kiến vụ việc, một ông hàng xóm gần đó đã quát lớn thái độ này nên anh của T. đã bỏ đi. Sợ gặp chuyện không hay nên thầy H. cũng từ giã ra về.
Đến tối cùng ngày, sau khi mở trang facebook của mình, thầy H. nhận được vài lời xin lỗi ngắn từ trang cá nhân “Nhat Khanh”, sau đó lại bị gỡ xuống.
Cú sốc lớn 
Thầy T.Đ.M - phó hiệu trưởng trường THCS A. cho biết “Những nội dung mà học sinh cũ của trường đăng trên facebook là chuyện bịa đặt, vu khống nhằm xúc phạm thầy H. Chúng tôi đã phân công công đoàn trường gửi đơn tường trình của thầy H. đến công an xã An Hiệp nhờ giải quyết vụ việc”.
Thầy M. cũng cho biết là thầy H. dạy học đến nay đã được 9 năm, trong quá trình giảng dạy thầy đạt được nhiều danh hiệu như là giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và cập huyện, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và nhận được bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra thầy còn được đồng nghiệp và học sinh của trường quý mến, đánh giá cao về nhân phẩm, đạo đức tốt của một giáo viên.
Hay tin thầy H. bị học sinh cũ vu khống, nhiều học sinh và đồng nghiệp đã gọi điện chia sẻ và động viên thầy H.
Được biết chỉ vài ngày nữa là thầy H. tham gia thi giáo viên dạy giỏi tại trường. Thầy cho biết từ khi bị vu khống đến giờ thầy không còn tâm trí để ôn luyện kiến thức vì đây là một cú sốc quá lớn trong 9 năm giảng dạy của mình.
(Theo Tuổi trẻ) TỊNH NGỌC

 Hoảng loạn, tháo chạy khỏi Trung Quốc

Cập nhật lúc 20:33

Sự bất ổn của thị trường tài chính và kinh tế Trung Quốc đã khiến một dòng tiền lớn tháo chạy khỏi nước này. Trong sự dịch chuyển đó, ASEAN, bao gồm cả Việt Nam, đang có cơ hội.

Hoảng loạn trở lại
Thị trường chứng khoán (TTCK) TQ ngày 27/11 đã chứng kiến một phiên giảm điểm kinh hoàng. Chỉ số của sàn chứng khoán Thượng Hải (Shanghai Composite Index) đóng cửa giảm gần 200 điểm (-5,48%) xuống còn 3.436,3 điểm. Phiên lao dốc này diễn ra chỉ đúng một ngày sau khi nước này kỷ niệm 25 năm TTCK TQ vào ngày 26/11.
Nỗ lực vực dậy sau sụt giảm chóng mặt của TTCK hồi tháng 7-8 đã giúp các chỉ số hồi phục khá mạnh, tăng hơn 15% so với mức đáy thiết lập hồi cuối tháng 8. Tuy nhiên, thị trường có quy mô 7 ngàn tỷ USD trước đó đã có những đợt sóng tăng hoang dại, 150% trong vòng một năm. Đây vẫn là điều khiến rất nhiều NĐT trong và ngoài nước lo lắng bởi tăng trưởng không đi liền với sự ổn định và bền vững.
Hiện tại chỉ số Shanghai Composite vẫn thấp hơn hơn 33% so với đỉnh cao 5.166 điểm ghi nhận hồi cuối tháng 12/2014. Dù vậy, dòng vốn ngoại và ngay cả dòng vốn trong nước này vẫn đang âm thầm dịch chuyển ra bên ngoài. Cuộc khủng hoảng chứng khoán trong năm nay đã khiến TTCK bốc hơn hơn 3 ngàn tỷ USD.
Theo ước tính của Bộ Tài chính Mỹ, trong 8 tháng đầu năm, dòng tiền rút khỏi TQ đã lên tới hơn 500 tỷ đô-la trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới giảm tốc, chứng khoán giảm mạnh và NDT biến động mạnh. Riêng trong tháng 8, lượng tiền rút ra lên tới khoảng 200 tỷ USD.
 hội nhập, TPP, AEC, thị-trường, cạnh-tranh, chế-biến, chế-tạo, lao-động, chuỗi-giá-trị, công-nghiệp, Nguyễn-Thiện-Nhân, Nguyễn-Văn-Bình, thống-đốc, WB,  BIDV, Samsung, Intel, LG, ưu-đãi, Bắc-Kinh, Putin, Tập-Cận-Bình, Trung-Quốc, Biển-Đông, cường-quốc, nư
Sự bất ổn của thị trường tài chính và kinh tế Trung Quốc đã khiến một dòng tiền lớn tháo chạy khỏi nước này.
Nhiều DN bên ngoài đang phải trả giá đắt do sự phụ thuộc vào nền kinh tế TQ và không ít trong số đó đang từ bỏ TQ và tìm đến thị trường VN, Ấn Độ.
Theo Nikkei, kể từ cuối năm ngoái, xuất khẩu của Đài Loan, nhất là mặt hàng thiết bị điện tử di động đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các loại hàng hóa như sản phẩm thép, máy móc nông nghiệp, hóa dầu, điện tử… của Hàn Quốc sang TQ cũng giảm mạnh.
Trước đó, nhiều DN châu Âu cũng đã phải cắt giảm hoạt động ở TQ do tăng trưởng sụt giảm và lợi nhuận tại thị trường này ngày càng teo tóp. Hồi giữa năm, chỉ khoảng 20% DN châu Âu cho biết, họ có kế hoạch đầu tư mới, giảm rất nhiều so với tỷ lệ 1/3 năm trước.
Trong khoảng một tháng qua, tỷ phú người Hong Kong giàu nhất châu Á Lý Gia Thành liên tục bị truyền thông TQ bị coi là kẻ “vong ơn bội nghĩa” sau khi ông đã bán tháo tài sản tại Đại lục để rút vốn khỏi nước này do tăng trưởng kinh tế lớn thứ 2 thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 1/4 thập kỷ qua và chưa có dấu hiệu hồi phục.
Không chỉ các DN nước ngoài rời đi, chính các DN và doanh nhân TQ cũng đang ôm tỷ đô tháo chạy khỏi TQ. Vài năm gần đây, mỗi năm người TQ đã chi hàng trăm tỷ cho BĐS ở Mỹ, và cũng đang điên cuồng mua BĐS ở nhiều nước khác.
Cuối năm 2014, tập đoàn giải trí và bất động Dalian Wanda của tỷ phú từng giàu nhất TQ Wang Jianlin đã đổ hàng tỷ USD vào khách sạn và trung tâm thương mại ở Chicago Mỹ và London Anh. Tiền cũng được các đại gia TQ đổ hàng trăm tỷ USD sang các nước để thâu tóm DN từ thực phẩm, công nghệ cho tới các câu lạc bộ bóng đá.
Thị trường nước ngoài giờ đây dường như đang hấp dẫn hơn khi mà sự ổn định trong nước đang bị mất đi, nhiều yếu tố như lao động, rảo cản thâm nhập… đang kém hấp dẫn.
Việt Nam: Cơ hội và bến đỗ mới
Theo HSBC, châu Á được kỳ vọng là yếu tố thúc đẩy một thập kỷ tăng trưởng thương mại toàn cầu sắp tới và khởi đầu cho xuất khẩu thế giới tăng gấp bốn lần đạt mức 68,5 ngàn tỷ đô la Mỹ vào năm 2050.
hội nhập, TPP, AEC, thị-trường, cạnh-tranh, chế-biến, chế-tạo, lao-động, chuỗi-giá-trị, công-nghiệp, Nguyễn-Thiện-Nhân, Nguyễn-Văn-Bình, thống-đốc, WB,  BIDV, Samsung, Intel, LG, ưu-đãi, Bắc-Kinh, Putin, Tập-Cận-Bình, Trung-Quốc, Biển-Đông, cường-quốc, nư 
Làn sóng dịch chuyển đầu tư cho thấy TQ không còn được xem là "công xưởng" chính của thế giới.
Trong làn sóng thứ ba này, VN sẽ tăng cường vị thế và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ 10 của thế giới vào năm 2050 với xuất khẩu đạt 1.437 tỷ đô la Mỹ, bên cạnh các quốc gia như TQ, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mexico, Pháp, Nhật Bản và Singapore.
Ông Paul Skelton, Giám đốc Khối Dịch vụ tài chính DN khu vực châu Á TBD của HSBC cho rằng, thế giới cần phải đánh giá đúng mức tầm quan trọng của thương mại trong tăng trưởng và sự phồn thịnh của kinh tế toàn cầu.
Mặc dù, HSBC vẫn ghi nhận, TQ giữ vị trí dẫn đầu trong xuất khẩu của thế giới, với ảnh hưởng gia tăng tại châu Á được hỗ trợ bởi những dự án như ‘One Belt, One Road’ và dưới ảnh hưởng của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).
Tuy nhiên, HSBC lạo chỉ ra một xu hướng mới khi dòng vốn đầu tư từ TQ đang dịch chuyển sang các nước trong khối ASEAN, trong đó có Việt Nam.
Bà Victoria Kwakwa, giám đốc quốc gia của WB tại VN, chia sẻ về xu hướng tỷ trọng FDI vào chế biến, chế tạo tăng nhanh trong 10 năm qua và cho rằng, VN có lợi thế nhờ gần chuỗi sản xuất toàn cầu, lao động dồi dào, chi phí thấp, quy mô thị trường lớn và hội nhập mạnh mẽ,...
Làn sóng dịch chuyển đầu tư cho thấy TQ không còn được xem là "công xưởng" chính của thế giới. Một số tập đoàn thậm chí tính tới phương án chuyển đại bản doanh sản xuất toàn cầu về VN. Samsung, LG, Intel,... đổ thêm tiền, hàng loạt DN ngoại khác cũng đang rục rịch chuyển nhà máy sang VN.
Hồi cuối tháng 9, Công ty tư vấn Bất động sản Savills VN cũng có báo cáo khẳng dinh về một sự dịch chuyển vốn đầu tư từ TQ sang ASEAN để tận dụng cơ hội từ các hiệp định sắp tới trong đó có AEC và TPP. Theo Savills, trong nửa năm 2015, FDI vào dệt may đóng góp nhiều tỷ USD. TPP khiến dòng vốn, bao gồm cả từ TQ và Đài Loan, Hồng Kong… đang đổ dồn vào VN.
Cùng với hàng loạt các hiệp định FTAs và làn sóng toàn cấu hóa thứ 3 này, VN đang có cơ hội lớn để đón dòng vốn đang chạy khỏi các thị trường không còn hấp dẫn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả lợi thế lần này lại là một câu chuyện khác, một thách thức của chính Việt Nam.
(Theo Vef.vn) M.Hà

Những phi vụ 'cạy' thùng ATM tiền tỉ khắp VN của băng người nước ngoài

Cập nhật lúc 09:45  

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nuez Correa Elmer Eduardo (42 tuổi, quốc tịch Peru) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Eduardo, thời điểm bị bắt tại Khánh Hòa - Ảnh: Nguyễn Chung
Eduardo, thời điểm bị bắt tại Khánh Hòa - Ảnh: Nguyễn Chung
Eduardo cùng với nhóm đối tượng người Peru đã thực hiện 2 vụ “cạy” thùng ATM trên địa bàn TP.Biên Hòa và thực hiện nhiều vụ trộm tương tự ở TP.HCM và Khánh Hòa, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Phá thùng ATM trong tích tắc
Theo hồ sơ của công an, vào ngày 16.12.2014, Eduardo được người bạn tên Cesar (33 tuổi) gọi điện rủ đến địa bàn Đồng Nai, cạy phá các trụ ATM để lấy trộm tiền. Theo Cesar, kế hoạch này đã được người bạn có tên Piol (30 tuổi) lập ra từ trước đó.
Sau đó, Eduardo đã thuê xe ô tô 7 chỗ rồi cùng với Cesar, Ricardo (39 tuổi) và Roberto (33 tuổi, tất cả đều mang quốc tịch Peru) từ TP.HCM đi Biên Hòa. Riêng Piol mang theo bộ dụng cụ cạy phá trụ ATM và đi xe máy một mình.
Khi cả nhóm đến gần chỗ đặt trụ ATM của Ngân hàng Quân đội đặt tại KP2, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) Eduardo được phân công giữ xe ô tô (đậu cách trụ ATM vài chục mét) Ricardo, Piol và Roberto có nhiệm vụ cảnh giới khu vực xung quanh, còn Cesar trực tiếp dùng các dụng cụ mang theo phá trụ ATM để lấy tiền. Chỉ trong tích tắc, Cesar đã cạy phá trụ ATM, lấy toàn bộ số tiền bên trong khoảng 800 triệu đồng, rồi gọi cho đồng bọn đến chở về tập kết tại một căn nhà thuê ở Q.9, TP.HCM. Tại đây, cả bọn đã chia nhau số tiền trộm được, trong đó Eduardo được chia 60 triệu đồng.
Ngày 31.12.2014, nhóm của Eduardo lại tiếp tục đến TP.Biên Hòa lựa chọn trụ ATM của Agribank chi nhánh TP.Biên Hòa (đóng tại đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 2) để hành động. Cũng như lần trước, Cesar đã trực tiếp phá trụ ATM để lấy trộm hơn 900 triệu đồng. Trong “phi vụ” này, Eduardo được chia 80 triệu đồng.
Bị bắt ở Khánh Hòa
Sau khi xảy ra 2 vụ cạy thùng ATM để trộm tiền xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.
Cùng với thời điểm này, tại một số tỉnh, thành khác lại xuất hiện nhiều vụ cạy phá trụ ATM trộm tiền tương tự. Nhận thấy những vụ trộm táo tợn này có điểm tương đồng ở Biên Hòa nên mỗi khi nắm được thông tin tại địa phương nào đó xảy ra tình trạng cạy phá trụ ATM trộm tiền thì Công an Đồng Nai cử trinh sát liên hệ để nắm thông tin.
Trong số các địa phương đã xảy ra nạn phá trụ ATM trộm tiền, vào ngày 2.4, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ một đối tượng người nước ngoài do có hành vi trộm tiền ở trụ ATM. Liên hệ với Công an tỉnh Khánh Hòa, các trinh sát xác định đối tượng Eduardo là người có liên quan đến các vụ trộm tại Đồng Nai.
Sau khi củng cố hồ sơ, mới đây Ban chuyên án Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa cho trích xuất Eduardo về địa bàn Đồng Nai phục vụ công tác điều tra. Tại Đồng Nai, Eduardo khai nhận đã thực hiện 4 vụ phá trụ ATM ở Đồng Nai để trộm tiền, nhưng chỉ thực hiện thành công 2 vụ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố Eduardo về hành vi “trộm cắp tài sản”
Cũng tại Công an tỉnh Đồng Nai, Eduardo còn khai nhận đã cùng với đồng bọn còn thực hiện 2 vụ trộm tiền trong trụ ATM ở TP.HCM và 1 vụ ở tỉnh Khánh Hòa, lấy được gần 3 tỉ đồng. Số tiền trộm được, bọn trộm đều đưa sang Campuchia “nướng” vào các sòng bạc.
Một cán bộ điều tra trong Ban chuyên án Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Trước khi thực hiện các “phi vụ” cạy phá trụ ATM để trộm tiền, các đối tượng này bỏ khá nhiều thời gian để nghiên cứu địa điểm, thời gian gây án. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại trong băng nhóm của Eduardo để xử lý theo pháp luật”.
(Theo Thanh niên) Thành An- Gia Khánh

Hàng loạt trường ĐH dân lập lấy điểm chuẩn ngành y, dược từ 13 - 15

Cập nhật lúc 09:45    
             
Việc Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ tuyển sinh ngành Y vào năm học tới đã khiến dư luận phản ứng. Điều đáng lo ngại, trước đó đã có hàng loạt trường ĐH ngoài công lập mở ngành đào tạo thuộc khối Y dược, mức điểm chuẩn đầu vào bằng điểm sàn.
 

Vào ngành Y chỉ với... 13 điểm
Hiện cả nước có hơn 20 trường ĐH đào tạo nhân lực ngành này với các chuyên ngành bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ... 35 trường CĐ y, dược đào tạo điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ... cùng 44 trường trung cấp và 16 viện, bệnh viện đào tạo sau ĐH.
Trong khi một số trường có điểm đầu vào rất cao như ĐH Y Hà Nội, ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh, ĐH Y dược Cần Thơ... thì ở một số trường ngoài công lập, thí sinh chỉ cần đạt điểm sàn hoặc trên mức sàn không đáng kể đã có thể theo học ngành y.
Năm học 2013- 2014, Trường ĐH Đại Nam tuyển sinh Dược sĩ đại học khóa đầu tiên trên cơ sở xét tuyển NV2 với mức điểm khối A, B từ 15 điểm trở lên. Tương tự, năm học 2015, Trường ĐH Lạc Hồng công bố điểm chuẩn vào ngành Dược sĩ đại học với mức điểm khối A từ 14 điểm, khối B từ 15 điểm trở lên.
Ngành dược học Trường ĐH Nam Cần Thơ trong mùa tuyển sinh trước cũng tuyển ngành Dược học với mức điểm: khối A từ 13 điểm, hệ CĐ tuyển ở mức 10 điểm. Ở Trường ĐH Y tế cộng đồng Thăng Long năm 2015 cũng tuyển ngành Điều dưỡng, y tế công cộng với mức điểm trúng tuyển từ 15- 16 điểm.
Năm 2015, ĐH Tây Đô công bố mức điểm chuẩn vào ngành Dược học và điều dưỡng là 15 điểm. Cũng trong năm học này, Trường ĐH Thành Đô cho biết điểm vào ngành dược học khối A chỉ ở mức 13 điểm.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có mức điểm chuẩn vào ngành Dược học cao hơn (18,75 điểm) nhưng đầu vào ngành Điều dưỡng của trường chỉ ở mức 15 điểm.
Cử nhân y, dược
Mặc dù nhân lực đào tạo ngành y trong những năm qua tăng đột biến nhưng trong một cuộc hội thảo mới đây của Bộ GD&ĐT, đại diện Bộ Y tế cũng thừa nhận: Chất lượng đào tạo nhân lực y tế còn nhiều bất cập. Sinh viên, học sinh ngành y ra trường chưa có khả năng làm việc độc lập, chất lượng đầu vào và sản phẩm đào tạo giữa các trường có khoảng cách khá xa.
Đơn vị này đã bức xúc cho rằng việc mở ngành quá dễ dàng trong khi một số trường đa ngành, trường ngoài công lập không đủ điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.
Chia sẻ với PV Dân trí, ông Nguyễn Minh Lợi, Cục phó Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, việc đánh giá chất lượng của sinh viên không thể nói ngay bởi các trường này chỉ mới đào tạo các nhóm ngành liên quan đến Y dược trong mấy năm gần đây.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào điểm chuẩn có thể thấy mức chênh lệch rất cao giữa đầu vào nhóm ngành Y dược của trường dân lập với một số trường công lập có bề dày trong đào tạo Y dược.
Theo ông Lợi, về nguyên lý chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng có một yếu tố rất quan trọng đấy là đầu vào. Ngoài ra, còn phụ thuộc vào cả quá trình đào tạo và các tiêu chí đảm bảo chất lượng.
Các cơ sở mới đào tạo này đang chỉ có những chuẩn bị ban đầu, thậm chí một số nơi còn chưa đầy đủ cũng là vấn đề đáng bàn. Trong khi đó, theo chia sẻ của ông Lợi, một số trường trước đây có mời đại diện của Bộ Y tế đến thẩm định cơ sở vật chất của trường để đào tạo nhóm ngành y dược nhưng một số trường thì không thực hiện điều này, trong khi đó là việc vô cùng quan trọng.
Theo PGS. TS Trần Quang Phục- Phó Hiệu trưởng ĐY Dược Hải Phòng, ở một số nước tiên tiến, để được hành nghề bác sĩ đa khoa, nhà trường yêu cầu các trường phải đáp ứng cơ sở vật chất hiện đại hơn chúng ta rất nhiều.
Được biết, ở các nước tiên tiến, để hành nghề bác sĩ, người học phải qua một chương trình y khoa được kiểm định và công nhận bởi cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia, phải thi đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề. Còn muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa, họ phải học thêm ít nhất 2 năm tại cơ sở đào tạo chuyên khoa.
“Trong khi đó, các trường dân lập mở ngành này nhưng chưa rõ lấy cơ sở thực hành ở đâu thì giới chuyên môn chúng tôi rất lo lắng. Nếu chỉ dạy lý thuyết mà không có cơ sở thực hành đúng quy định, sẽ chỉ đào tạo ra một thế hệ cử nhân Y dược, khó mà hành nghề bác sĩ”, PGS Phục cho biết.
Về điều này, GS. TS Lê Quan Nghiệm- Nguyên Phó Hiệu trưởng, giảng viên ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh cũng tỏ ra băn khoăn, quan trọng trong quá trình đào tạo ở các trường này có đảm bảo được hay không?
Ông phân tích: “Với mức điểm đầu vào ngành Y dược quá thấp như trên, các em có thể đạt được nền tảng cơ bản nhưng chắc chắn sẽ có sự “vênh” rất lớn về chất lượng giữa thế hệ bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học dân lập và các trường công lập danh tiếng chuyên đào tạo Y bác sĩ.
Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, các trường ngoài công lập này có tuân thủ các quy định hay không? Tôi chỉ sợ với triết lý kinh doanh phải có lãi của các trường ngoài công lập, giữa lý thuyết đưa ra ban đầu và thực tiễn đào tạo của họ sẽ rất khác”.
Tại hội nghị mới đây của ngành giáo dục, Bộ Y tế đã đề nghị Bộ GD&ĐT cần có quy định chặt chẽ hơn trong mở ngành liên quan đến nhóm Y dược với sự tham gia về chuyên môn của Bộ Y tế và các chuyên gia y tế. Ngoài ra, việc giao chỉ tiêu đào tạo nhân lực y tế cho các cơ sở đào tạo ngoài công lập cần căn cứ vào cả tiêu chí năng lực chuyên môn và cơ sở thực hành.
(Theo Dân trí) Quốc Huy

Bác sĩ “Kinh - Công” và trường nông lâm mở khoa… Tú Mỡ!

 Cập nhật lúc 09:11
Nếu trường đại học Kinh doanh & Công nghệ mở được ngành Y thì tại sao các trường khác như Thương mại hay Nông lâm chẳng hạn, không mở khoa Tản Đà, Tú Mỡ giống như Đại học Văn hóa có khoa Viết văn mang tên cụ Nguyễn Du chẳng hạn?
 
 (Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Gần đây, dư luận xôn xao xung quanh việc Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đồng ý cho mở ngành Y đa khoa và Dược trình độ đại học. Nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình, thậm chí có nhà báo còn hài hước gọi đây là trường đào tạo ra các bác sĩ… “Kinh - Công” (gọi tắt từ Kinh doanh Công nghệ).
Trước hết, về cá nhân, mình luôn ủng hộ sự dũng cảm của Bộ Giáo dục & Đào tạo suốt thời gian qua. Từ việc bỏ chấm điểm tiểu học, gộp hai kỳ thi và cả việc tích hợp môn Sử (dù việc tích hợp này đã bị Quốc hội bác bỏ). Dù chưa thành công như mong đợi, song những nỗ lực của Bộ trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận.
Song, với việc Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký cho phép trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ đào tạo ngành y – dược thì mình thấy có gì đó không ổn.
Lý do không ổn thứ nhất, hiện nay chúng ta đang có nhiều trường đại học đào tạo lĩnh vực này như Đại học Y Hà Nội, ĐH Y TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên, Huế, Cần Thơ… Đó là chưa kể các trường thuộc lực lượng vũ trang. Nếu cung chưa đáp ứng cầu, hoàn toàn có thể đầu tư, nâng cấp cho các cơ sở trên.
Thứ hai, đành rằng theo Nghị quyết của Đại hội VI (1986), đến năm 2010, chúng ta phấn đấu đạt có 40% các trường đại học ngoài quốc doanh, việc xã hội hóa giáo dục là cần thiết, thậm chí rất cần thiết (bởi hiện mới đạt chưa đầy 20%) nhưng không vì thế mà xã hội hóa một cách thiếu thận trọng, thiếu cân nhắc. Bài học để các trường đại học mọc lên như nấm vẫn còn nguyên giá trị.
Thứ ba, hiện trong hệ thống giáo dục, không nhiều trường đại học còn giữ được uy tín như các trường thuộc ngành y, đặc biệt cánh cổng trường Đại học Y Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh là niềm mơ ước của hàng triệu triệu học sinh các thế hệ.
Việc cho một trường đại học không có nhiều uy tín “cạnh tranh” với các trường đại học Y danh tiếng hiện nay vừa thiếu thực tế, vừa… bất công! Đành rằng vẫn còn nhiều điều phải bàn trong khâu đào tạo nhưng khó có thể “bằng vai phải lứa” giữa một trường đại học tuyển sinh đầu vào 27 – 28 điểm (9 điểm/môn vẫn… trượt) với trường tuyển sinh dự kiến đầu vào 20 điểm như lời một lãnh đạo trường này dự kiến.
Cần nói thêm, tại các nước có nền y học tiên tiến như Mỹ, một bác sỹ phải qua đào tạo từ 7-11 năm, ở Anh là 9-12 năm tùy chuyên ngành.
Thứ tư, việc cho trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đào tạo ngành Y sẽ là tiền lệ, trường này mở được, trường kia cũng mở được từ đó dễ tạo lên sự hỗn loạn, biến hệ thống đại học như “chợ thập cẩm”, các trường sẽ dần xa rời tôn chỉ mục đích mà thiếu chuyên sâu.
Đây là điều đáng lo ngại bởi nó sẽ ăn sâu vào một nếp nghĩ, trong khi với trình độ khoa học hiện nay là trình độ của chuyên sâu. Trong ngành Y, xu hướng bác sĩ đa khoa đang hẹp dần lại, dành cho chuyên khoa.
Ngay trong những chuyện nhỏ nhặt của đời sống, ví như chuyện đi ăn phở, những người sành ăn không bảo giờ vào nhà hàng “cớm bún phở”. Thậm chí, ăn phở bò đến quán chuyên phở bò, ăn phở gà đến quán chuyên gà. Thời “bách hóa tổng hợp” kiểu “cơm bún phở”, “miến cháo lòng” đã và đang qua.
Vì thế, lo sợ có sự lẫn lộn ”vàng thau” nên dư luận đã hài hước đề nghị trong bệnh viện, mỗi bác sĩ cần ghi rõ thuộc trường nào đào tạo.
Vả lại, nếu trường đại học Kinh doanh & Công nghệ mở được ngành Y thì tại sao các trường khác như Thương mại hay Nông lâm chẳng hạn, không mở khoa Tản Đà, Tú Mỡ giống như Đại học Văn hóa có khoa Viết văn mang tên cụ Nguyễn Du chẳng hạn?
(Theo Dân trí) Nguyễn Hoàng

Đà Nẵng: Cấm dân để doanh nghiệp độc quyền “tận thu”

Cập nhật lúc 08:43
 
Lấy lý do tình hình khai thác cát trắng trái phép tại Khu công nghiệp Hòa Khánh diễn biến phức tạp, công khai giữa ban ngày và lộng hành có tổ chức, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng lập tức chỉ đạo các địa phương ra quân nghiêm cấm toàn dân. Nhưng ngay sau đó, duy nhất một Cty được cấp phép độc quyền khai thác với lý do… tận thu. Sự việc có dấu hiệu bất minh, gây bức xúc trong dân.
Tài nguyên bị “cướp cạn”
Khu vực tây bắc quận Liên Chiểu, thuộc phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Hiệp Nam vốn là những trảng cát trắng có giá trị cao về nguyên liệu sản xuất thủy tinh. Tuy vậy, sau khi vùng đất này được xây dựng khu công nghiệp (KCN), việc khai thác theo quy mô mỏ khoáng sản không còn được cấp phép. Trái lại, hiện tượng doanh nghiệp, người dân khai thác trộm diễn ra ào ạt, có thời điểm tranh nhau đào xúc như cướp, tái diễn nhiều năm nay. 
Từ đầu năm đến giữa tháng 4.2015, hiện tượng khai thác cát trái phép tại đây tái diễn phức tạp. Mà theo ý kiến của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, việc khai thác trái phép công khai, có tổ chức, các đối tượng lộng hành, coi thường pháp luật, có dấu hiệu tham gia, bao che của cán bộ và cá nhân quản lý tại địa phương. Sự việc ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, hạ tầng kỹ thuật, mất an ninh trật tự và thất thoát tài nguyên. 
Chính vì vậy, cả Chủ tịch UBND lẫn Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt, giao trách nhiệm giải quyết dứt điểm tình trạng “cướp cạn” tài nguyên này cho đích danh chủ tịch UBND các quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang và các xã, phường liên quan. Nhiều trạm, bốt được lập ra, công an, dân phòng bố trí trực 24/24h.
Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Dương Thành Thị cho biết, việc bố ráp, túc trực để bảo vệ các mỏ cát đến nay vẫn được duy trì. Thực trạng cướp cát đã vãn hồi. Tuy vậy, người dân vẫn bức xúc bởi thiếu hụt nguồn cát làm vật liệu xây nhà. Nhiều người dân đào cát ngay dưới nền nhà mình lên làm vật liệu cũng bị bắt. 
Nhu cầu của dân là thiết thực, song nhiều lần chính quyền địa phương trình Sở TNMT, UBND thành phố xin cấp mỏ để khai thác, phục vụ cho dân, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, UBND TP. Đà Nẵng lại cho phép duy nhất Cty TNHH Biên Giới được độc quyền khai thác.
Bất thường sau giấy phép tận thu
Cả HĐND, chính quyền quyết liệt cấm dân, bố trí công an, dân phần túc trực giữ các mỏ cát, cuối cùng lại cấp phép cho duy nhất Cty Biên Giới được độc quyền khai thác. Thời gian khai thác kéo dài từ 2.2015- 12.2017. Với trữ lượng trên 350.000m3. 
Ngay sau khi được UBND TP. Đà Nẵng cấp phép, Cty Biên Giới đã đưa thiết bị chuyên dụng vào khai thác cát. Hiện giá cát trên thị trường khoảng 300.000 đồng/m3, với trữ lượng 350.000m3, doanh nghiệp sẽ hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.
Bất thường ở giấy phép khai thác tận thu này là mỏ khoáng sản nguyên liệu, nếu được cấp phép phải là Cục Khoáng sản (Bộ TNMT), nhưng TP. Đà Nẵng lại lách luật, cấp phép “tận thu”? Quy định tại Điều 67 Luật Khoáng sản năm 2010 ghi rõ: “Khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ”. Ở đây, mỏ vẫn còn nguyên sơ. 
Mặt khác, cát trắng tại khu vực KCN Hòa Khánh là loại cắt trắng silic (sử dụng làm thủy tinh) không thuộc loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010) và việc cấp phép khai thác loại tài nguyên này thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT.
Sự bất thường, trái luật đã rõ, song điều bức xúc nhất của nhiều doanh nghiệp, người dân địa phương là việc cấp phép khai thác tận thu cho doanh nghiệp duy nhất nói trên thể hiện sự bất minh, không đúng thẩm quyền và không công bằng với cộng đồng doanh nghiệp.
(Theo LĐO) THANH HẢI
CÓ CHIẾC ÁO MỚI CÓ VỊ THẾ THẦY TU?

Cập nhật lúc 08:29

“Việc phong hàm không phải lách luật để tăng cấp phó, lãnh đạo” – Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho hay.
Trao đổi về việc phong chức danh hàm vừa được các ĐB chất vấn nảy lửa Bộ trưởng Nội vụ tại kỳ họp QH, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấncho biết hiện Bộ đang nghiên cứu xây dựng quy chế phong hàm.
Hiện đang có trên 300 trường hợp được phong chức danh hàm nhưng chưa có văn bản nào quy định, trừ pháp lệnh hàm cấp ngoại giao.
Thứ trưởng Nội vụ khẳng định việc có văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết.
 phong hàm, lạm phát cấp phó, thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trần Anh Tuấn, cán bộ công chức
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Ảnh: Lê Anh Dũng
Sự cần thiết như thế nào, thưa ông? Có ý kiến cho rằng việc phong hàm là một cách lách luật để thêm cấp phó, cấp lãnh đạo, một hình thức ‘ưu đãi’ cho người làm lâu năm được lên lương?
Việc phong hàm không phải lách luật để tăng cấp phó, lãnh đạo. Bên cạnh việc đánh giá trình độ năng lực của những người làm việc theo chế độ chuyên viên, đây cũng là hình thức tôn vinh những người có năng lực, chuyên môn cao đang rất cần cho các cơ quan làm công tác hoạch định chính sách vĩ mô, đảm bảo chính sách ban hành đi vào thực tiễn có hiệu quả.
Cũng không nên coi việc phong hàm là một sự ưu đãi mà là sự ghi nhận, đánh giá đối với những người có năng lực, có cống hiến.
Nói về sự cần thiết thì cần hiểu VN tồn tại 2 chế độlàm việc công vụ. Một là chế độ thủ trưởng, hai là chế độ chuyên viên. Chế độ thủ trưởng là người thủ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động của cơ quan, tổ chức đó.
Còn chế độ chuyên viên thì hoạt động của anh chịu sự điều hành của ngay cấp cao hơn. Họ là những người có chuyên môn sâu và có vai trò quan trọng trong tham mưu, hoạch định chính sách và làm việc trực tiếp với lãnh đạo.
Nhưng khi lãnh đạo làm việc trực tiếp với họ, nếu gọi chuyên viên lên làm việc thì rất buồn cười.
Tất nhiên theo quy định, họ phải về báo cáo Vụ trưởng nhưng có những việc cần giải quyết ngay liên quan đến hoạch định chính sách vĩ mô đòi hỏi có những chuyên gia đầu ngành thì những người này có thể giúp cho lãnh đạo giải quyết.
Khi làm việc với lãnh đạo họ cần có vị thế nên việc phong hàm là cần thiết.
Bên cạnh đó, khi chúng ta đang quy định quản lý chặt chẽ cấp phó thì việc phong hàm là một hình thức để ghi nhận những người có đóng góp trong quá trình làm việc.
Hoặc những người quá tuổi không bổ nhiệm đượcnhưng lại có trình độ chuyên môn cao, vẫn làm việc tốt thì mình phải có sự quan tâm, ghi nhận quá trình cống hiến của họ để giữ chân họ.
Làm sai sẽ có chế tài
Làm thế nào để tránh lạm dụng chức danh này dù thực tiễn có một bộ phận những cán bộ có năng lực cần được ghi nhận, đánh giá theo cách ông lý giải, như kiểu tránh bị đàm tiếu cán bộ cuối nhiệm kỳ, gần hết tuổi ‘chạy’ chức hàm để về hưu cho oai?
Trong quy chế Bộ đang xây dựng không những quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để phong hàm mà còn có quy định các chế tài, chế định rất cụ thể.
Ông nào làm sai phải bị xử lý kỷ luật và quy định cả chính sách đãi ngộ đối với người được phong hàm. Vì đấy là những người giỏi, có trình độ năng lực.
Để tránh lạm dụng, làm sai trong phong hàm thì quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền và trách nhiệm của những cơ quan được phong hay bổ nhiệm hàm phải rõ ràng, chặt chẽ.
Chậm nhất đầu năm 2016 chúng tôi sẽ trình Chính phủvăn bản này.
Vừa qua ở trung ương áp dụng việc phong hàm, địa phương có nên sử dụng hình thức ghi nhận năng lực bằng phong hàm không?
Ở những nơi nào làm việc theo chế độ chuyên viên thì theo tôi nên có chức danh hàm. Còn nếu làm việc đơn thuần theo chế độ thủ trưởng thì không.
Ở sở hay ủy ban hay trung ương, cứ ở đâu trong quy định pháp luật có chức năng nhiệm vụ theo chế độ chuyên viên thì nơi đó nên nghiên cứu việc phong hàm.
Hàm đã có gần 20 năm nay
Việc phong hàm có từ năm 1996 khi sáp nhập các tổ chức, nhiều cán bộ không thể cùng làm vụ trưởng hết nên buộc lòng phải giữ hàm.
Đến giờ này nhiều cơ quan cấp trung ương tồn tại chế độ hàm dù không có văn bản nào quy định không cho làm. Thủ tướng chỉ đạo giao Bộ Nội vụ rà soát thống kê xem xét, kiến nghị báo cáo cấp có thẩm quyền.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên
(Theo VietNamNet) Thu Hằng

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2015

Cập nhật lúc 08:25 
Hàng loạt chính sách, quy định mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 12 tới...
 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2015
Học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 từ 60.000 - 300.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị.

Doanh nghiệp Nhà nước không được góp vốn vào bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm; cơ chế giám sát tài chính đặc biệt doanh nghiệp nhà nước; sửa quy định về quản lý biên chế công chức; quy định mới về cơ chế thu học phí…. là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 12/2015.

“Cấm cửa” doanh nghiệp nhà nước mảng nhạy cảm

 Theo Nghị định số 91/2015 ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/12/2015, doanh nghiệp nhà nước không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nghị định, doanh nghiệp Nhà nước có quyền dùng vốn của mình để đầu tư, kinh doanh ra bên ngoài, trong đó bao gồm cả đầu tư ra nước ngoài, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành của Chính phủ, trong đó có những “vùng cấm” nói trên.

Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực trên mà không được Thủ tướng cho phép, phải tiến hành cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ vốn đã đầu tư theo quy định. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đã đầu tư, mọi biến động về tăng, giảm vốn phải được báo lại.

Giám sát tài chính đặc biệt doanh nghiệp nhà nước

Có hiệu lực từ 1/12/2015, Nghị định số 87/2015 ngày 6/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước quy định doanh nghiệp Nhà nước có thể sẽ bị giám sát tài chính đặc biệt khi có dấu hiệu mất an toàn tài chính:

- Đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ phát sinh năm báo cáo lớn hơn 30% so với mức lỗ kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với doanh nghiệp sau giai đoạn lỗ kế hoạch, có số lỗ phát sinh trong năm báo cáo từ 30% vốn đầu tư của chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu; có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu (nếu có); có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5.

Quy định mới về gia hạn hộ chiếu

Theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007  ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực từ 1/12/2015, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 1 năm (tại Nghị định 65/2012 là 6 tháng) thì được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm;khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Học phí tính theo quy định mới

Theo Nghị định số 86/2015 ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 có hiệu lực từ 1/12/2015, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 từ 60.000 - 300.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị; từ 30.000 - 120.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực nông thôn và từ 8.000 - 60.000 đồng/tháng/học sinh đối với miền núi.

Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

Siết chặt việc quản lý phí bảo trì chung cư 

Nghị định 99/2015 ngày 20/10/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 10/12/2015, trong đó quy định trường hợp quá thời hạn quy định mà chủ đầu tư vẫn không thực hiện bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho Ban quản trị và gửi quyết định này cho chủ đầu tư, Ban quản trị và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản.

Cũng liên quan đến nhà ở, Nghị định 100/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ ngày 10/12/2015, quy định trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà; trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Hai trường hợp nhà nước đầu tư xây lại chung cư cũ

Theo Nghị định 101/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 10/12/2015, Nhà nước thực hiện đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với 2 trường hợp:

- Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại mà hết thời hạn quy định, nhưng các chủ sở hữu không lựa chọn được doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để thực hiện phá dỡ, xây dựng lại thì Nhà nước thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ để trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở.

- Nhà nước thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với nhà đầu tư đảm nhận việc xây dựng lại nhà chung cư cũ trên diện tích đất cũ hoặc tại vị trí khác để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại.

Quản lý chặt giá dịch vụ phi hàng không

Có hiệu lực từ ngày 12/12/2015, Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay quy định việc cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không phải đảm bảo giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu dịch vụ. Cục Hàng không Việt Nam sẽ giám sát việc tổ chức cung cấp dịch vụ phi hàng không; kiểm tra yếu tố hình thành giá, trường hợp cần thiết quy định giá hoặc khung giá...

Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức 

Có hiệu lực từ ngày 15/12/2015, Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức. Trong đó, Nghị định 110/2015 điều chỉnh một số quy định về trách nhiệm quản lý biên chế công chức.

Ngoài ra, một số quy định mới về cơ chế cho khu chế xuất, quản lý lãnh đạo tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; quản lý người đại diện tại doanh nghiệp nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ; điều kiện nâng lương sĩ quan công an trước khi nghỉ hưu; quy định rõ thẩm quyền Cảnh sát môi trường; chính sách đối với dân công hỏa tuyến…cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2015.
(Theo VnEconomy) Ngô Trang