Cuối tuần này Bộ lại tiếp tục tổ chức… họp!
147 trẻ nhỏ đã chết vì bệnh tay chân miệng (TCM), số ca mắc trong tuần qua cũng tăng thêm 2.622 ca. Bộ Y tế dự kiến cuối tuần này Bộ lại tiếp tục tổ chức… họp tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại TP. HCM.
Đây sẽ là hội nghị thứ hai về phòng chống dịch TCM trong vòng 3 tháng qua do chính Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì. Liệu lần này, Bộ Y tế có tìm ra giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh?
Trong nhiều tháng qua, dù ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh nhưng dường như các biện pháp này vẫn chưa thực sự hiệu quả. Không ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh, các tỉnh lại lấn cấn việc có hay không công bố dịch đã khiến cho 147 trẻ tử vong.
Và nếu cứ tiếp tục gia tăng số mắc như hiện nay thì không ai dám chắc sẽ không còn trẻ nhỏ nào chết vì căn bệnh này nữa. Một đứa trẻ sơ sinh mất tích đã khiến hàng nghìn, hàng triệu người dân bàng hoàng dõi theo. Trong khi gần 150 trẻ nhỏ đã mất mạng, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Ngành y tế không thể coi nhẹ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân của mình.
Và nếu cứ tiếp tục gia tăng số mắc như hiện nay thì không ai dám chắc sẽ không còn trẻ nhỏ nào chết vì căn bệnh này nữa. Một đứa trẻ sơ sinh mất tích đã khiến hàng nghìn, hàng triệu người dân bàng hoàng dõi theo. Trong khi gần 150 trẻ nhỏ đã mất mạng, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Ngành y tế không thể coi nhẹ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân của mình.
Hiện đã có Ninh Thuận đứng lên công bố dịch nhưng Bộ Y tế cho rằng, vì là bệnh truyền nhiễm nhóm B nên Bộ chỉ công bố dịch khi có từ hai địa phương trở lên công bố. Và như vậy chỉ còn cách là đợi “phát súng” thứ hai thì Bộ mới tiến hành công bố dịch cấp quốc gia.
Trong tuần qua, báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur cho thấy cả nước ghi nhận thêm 2.622 trường hợp mắc mới TCM tại 56 địa phương; không ghi nhận trường hợp tử vong nhưng lại có thêm 5 trường hợp tử vong ở Đồng Nai, Sóc Trăng và Ninh Thuận mới được bổ sung.
Như vậy, tích luỹ từ đầu năm 2011 đến nay, cả nước đã ghi nhận 87.434 trường hợp mắc TCM tại 63 địa phương, trong đó đã có 147 trường hợp tử vong tại 28 tỉnh, thành phố.
Theo ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), dù số ca mắc trong tuần qua vẫn ở mức cao, tương đương với những tuần trước đó nhưng may mắn là cả nước không có thêm ca tử vong mới.
Đại diện Bộ Y tế cho biết, thời điểm này chưa thể xác định địa phương nào sẽ tiếp tục công bố dịch vì phụ thuộc vào diễn biến tình hình cũng như sự kiểm soát dịch bệnh của từng địa phương. Sau khi tỉnh Ninh Thuận công bố dịch, Bộ đã có công điện tham mưu gửi Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận; đồng thời cử đoàn công tác tới địa phương này để hỗ trợ kỹ thuật và hướng phòng bệnh.
| Về việc chữa bệnh TCM bằng nước Anolyte của TS. Nguyễn Văn Khải, trả lời trên TTXVN, đại diện Bộ Y tế cho biết: Bộ rất hoan nghênh và đánh giá cao những thử nghiệm của TS. Khải. Tuy nhiên, để khẳng định hiệu quả phòng và chữa bệnh TCM bằng dung dịch hoạt hóa điện hóa còn phải đợi các bằng chứng khoa học kiểm nghiệm. Theo Bộ Y tế, đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người, chỉ sau khi có kết quả và bằng chứng khoa học theo đúng quy trình, ngành y tế mới có ý kiến chính thức. Hiện, Bộ đã chỉ đạo Viện Pasteur Nha Trang khẩn trương tiến hành đánh giá nghiêm túc với luận chứng khoa học đầy đủ về hiệu quả điều trị lâm sàng, phòng tránh bệnh TCM bằng phương pháp của TS. Nguyễn Văn Khải và báo cáo Bộ Y tế trong thời gian sớm nhất. |
Dương Hải (Lao Động)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét