Kiến nghị thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia
Hiệp hội kinh doanh vàng đã chính thức “lên tiếng” về những bất cập tồn tại trong dự thảo quản lý, kinh doanh vàng bị cho là đang khiến thị trường vàng bất ổn.
Ngày 15/11, vàng miếng 24k Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu mua vào – bán ra tương ứng 45,40 – 45,62 triệu đồng/lượng, tiếp tục thấp hơn vàng miếng SJC cùng loại bán ra trên thị trường đến 700.000 đồng/lượng. Việc này diễn ra suốt hơn tuần qua, và câu chuyện được lý giải do lo lắng vì thời gian tới chỉ còn SJC sản xuất vàng miếng, nên người giữ vàng thi nhau bán, doanh nghiệp cũng tranh thủ giảm giá. Ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, cho biết, nhu cầu của người dân đối với vàng miếng thương hiệu này đã giảm, trong khi lượng bán ra tăng. Đó là nguyên nhân khiến Bảo Tín Minh Châu phải giảm giá để “thông hàng”.
Ông Đinh Nho Bảng, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng, cho biết, hiệp hội đã gửi kiến nghị tới Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc chỉ có một loại vàng miếng được sản xuất dễ gây bất bình trong xã hội và thu hẹp cơ hội lựa chọn thương hiệu vàng của người dân. “Hiện có 8 thương hiệu vàng miếng mà thị phần của SJC đã chiếm đến 90%. Điều này cũng không tạo tính cạnh tranh trên thị trường và dễ gây biến động về giá”, ông Bảng nhấn mạnh.
Bản kiến nghị cũng cho rằng, dự thảo đã đưa ra những quy định quá khắt khe về điều kiện kinh doanh vàng miếng, như có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng, doanh thu 2 năm liên tiếp mỗi năm trên 500 triệu đồng, phải có chi nhánh tại 3 tỉnh thành khác nhau mới được kinh doanh khiến số cửa hàng bán vàng bị thu hẹp, gây khó cho người dân khi có nhu cầu mua, bán vàng. Hiệp hội đề nghị NHNN xem xét việc thu hẹp đầu mối kinh doanh vàng miếng phải đảm bảo điều kiện thuận lợi mua, bán. Việc quy định mạng lưới chi nhánh phải linh hoạt, nhất là đối với các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh vàng không nên đưa họ vào diện không được phép kinh doanh. Ông Bảng cũng lưu ý, việc thu hẹp đầu ra của vàng miếng sẽ khiến người dân tích trữ vàng dưới dạng nữ trang, hay các sản phẩm mỹ nghệ bằng vàng. Điều này càng gây khó cho quản lý, làm thiệt thòi cho người dân do chất lượng sản phẩm khó kiểm soát.
Bản kiến nghị cũng đề xuất Chính phủ thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia để tạo ra sân chơi minh bạch cho nhà đầu tư, làm giảm nhu cầu tích trữ vàng vật chất của người dân. Theo kiến nghị, sở giao dịch vàng sẽ trực thuộc NHNN, nhà đầu tư có nhu cầu thì đặt lệnh mua bán tại các thành viên là các công ty kinh doanh vàng và ngân hàng thương mại.
Bản kiến nghị cũng cho rằng, dự thảo đã đưa ra những quy định quá khắt khe về điều kiện kinh doanh vàng miếng, như có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng, doanh thu 2 năm liên tiếp mỗi năm trên 500 triệu đồng, phải có chi nhánh tại 3 tỉnh thành khác nhau mới được kinh doanh khiến số cửa hàng bán vàng bị thu hẹp, gây khó cho người dân khi có nhu cầu mua, bán vàng. Hiệp hội đề nghị NHNN xem xét việc thu hẹp đầu mối kinh doanh vàng miếng phải đảm bảo điều kiện thuận lợi mua, bán. Việc quy định mạng lưới chi nhánh phải linh hoạt, nhất là đối với các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh vàng không nên đưa họ vào diện không được phép kinh doanh. Ông Bảng cũng lưu ý, việc thu hẹp đầu ra của vàng miếng sẽ khiến người dân tích trữ vàng dưới dạng nữ trang, hay các sản phẩm mỹ nghệ bằng vàng. Điều này càng gây khó cho quản lý, làm thiệt thòi cho người dân do chất lượng sản phẩm khó kiểm soát.
Bản kiến nghị cũng đề xuất Chính phủ thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia để tạo ra sân chơi minh bạch cho nhà đầu tư, làm giảm nhu cầu tích trữ vàng vật chất của người dân. Theo kiến nghị, sở giao dịch vàng sẽ trực thuộc NHNN, nhà đầu tư có nhu cầu thì đặt lệnh mua bán tại các thành viên là các công ty kinh doanh vàng và ngân hàng thương mại.
| SJC vẫn mua vàng khác thương hiệu Trả lời về việc có hay không việc mua vàng khác thương hiệu? Đại diện lãnh đạo Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết vẫn mua hoặc đổi vàng các thương hiệu khác bình thường. Khi đổi vàng thương hiệu khác lấy vàng miếng SJC, người tiêu dùng phải chịu phí 50.000 đồng/lượng (phí gia công, dập vàng). Các chuyên gia trong ngành khuyên người tiêu dùng nên bình tĩnh, không nên bán tháo vàng các thương hiệu khác hoặc đổi SJC. Đại diện NHNN phía |
Phương Nhi (Đất Việt)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét