|
08:01
TP. Hồ Chí Minh:
Tập
huấn vào lớp 1
(ĐVO)
Trái với quy định của TP.HCM về việc vận động trẻ 6 tuổi vào lớp 1, phường
Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM) đưa ra quy định trẻ em trên địa bàn phải
học qua lớp phổ cập mầm non tại các trường mầm non công lập mới “đủ điều
kiện”… vào lớp 1.
Quy định này ngay lập tức
gây bức xúc cho hàng trăm phụ huynh có con em đến tuổi vào lớp 1 trên địa bàn,
bởi nếu không có chứng nhận phổ cập của các trường mầm non (MN) công lập, các
bé sẽ không được vào lớp 1.
Phải phổ cập… hai tháng
Trong buổi tập huấn phổ cập chương trình mầm non mới đây
do UBND phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, tổ chức cho các phụ huynh có các bé
sinh năm 2006 chuẩn bị vào lớp 1; bộ phận giáo dục phổ cập của phường phổ
biến: Những bé học các trường MN tư thục hoặc không đi học MN thì phải đến
trường MN Phong Lan (Trường MN công lập duy nhất của phường - PV) đăng ký học
trong vòng 2 tháng (từ 11.6 đến 11.8) để được trường Phong Lan chứng nhận
hoàn thành phổ cập MN 5 tuổi thì mới có đủ điều kiện vào lớp 1. Quy định này
lập tức gây ra hoang mang cho nhiều phụ huynh trên địa bàn.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Lệ (KP 11, P.Bình Hưng Hòa), bức xúc:
“Theo khẳng định của phường, những bé không có giấy chứng nhận hoàn thành phổ
cập MN do trường MN Phong Lan cấp sẽ không được vào lớp 1. Chúng tôi thiết nghĩ
nhà nước có chủ trương tất cả trẻ 6 tuổi đều phải được đi học lớp 1, nay con
em chúng tôi hiện đang học tại các nhóm trẻ tư thục hoặc không đi học
qua lớp MN vì không đủ điều kiện đi học chẳng lẽ đến 6 tuổi mà không có giấy
chứng nhận (dấu tròn) thì phải chịu dốt sao?”. Bức xúc không kém, chị
Nguyễn Thị Tám (KP 8), cho biết: “Đa số phụ huynh chúng tôi đều khá nghèo,
đều là dân tứ xứ đến đây lập nghiệp với nhiều công việc khác nhau, có người
làm công nhân, bán vé số… nên đâu phải ai cũng có điều kiện cho con mình đến
trường MN, bây giờ chúng tôi cũng chưa biết tính sao. Có lẽ phải bấm bụng gửi
con vào trường MN Phong Lan 2 tháng để… qua cửa thôi”.
“Làm theo chỉ đạo của cấp trên”
Để tìm hiểu rõ về quy định này của phường Bình Hưng Hòa,
chúng tôi đến gặp bà Lê Thị Ánh Hồng, phụ trách phổ cập MN trên địa bàn
phường. Bà Hồng khẳng định: “Đây là do sự chỉ đạo của phòng GD và của Quận
Bình Tân nên chúng tôi buộc các em phải học qua chương trình phổ cập MN trước
khi vào lớp 1. Riêng trẻ học tại nhóm trẻ thư thục (dấu vuông) thì giấy chứng
nhận của các nhóm trẻ này không có giá trị”. Giải thích rõ hơn về vấn đề này,
bà Hồng cho biết: “Trên địa bàn phường có hàng chục nhóm trẻ tư thục (có phép
lẫn không phép) nên chúng tôi rất khó quản lý về chất lượng, chính vì vậy
buộc chúng tôi phải ra quy định này để có bước chuẩn bị tốt hơn cho trẻ vào
lớp 1. Nếu em nào không học qua lớp phổ cập này thì chúng tôi sẽ lập danh
sách gửi về phòng GD-ĐT quận để… chờ chỉ đạo”.
Một điều vô lý nữa là thời gian bắt đầu vào lớp 1 là
khoảng giữa tháng 7 song các em phải học chương trình phổ cập MN bắt đầu từ
từ 11.6 đến 11.8 mới được “cấp phép” vào lớp 1. Thế nên, khi đề cập đến vấn
đề “liệu có còn suất để trẻ vào lớp 1 khi thời gian kết thúc khóa học là 11.8
trong khi các trường tiểu học bắt đầu nhận trẻ từ giữa tháng 7”, phía phường
lại không đưa ra được câu trả lời.
Trong khi đó, trao đổi với Đất Việt, ông Trần Hữu Vĩnh,
Trưởng phòng Giáo dục Phòng GD-ĐT quận Bình Tân, khẳng định: “Chúng tôi hoàn
toàn không đưa ra quy định này”.
Quốc Hải
Theo tôi hiện tượng trên cũng chỉ là một dạng biến thái của học thêm mà thôi, chỉ có điều đây là học thêm từ khi chưa được vào lớp chính khóa. Mục tiêu của cách làm này quy cho cùng cũng chỉ tại chữ "tiền".
(Tựa đề, lời bình của Thương Giang)
|
Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét