|
08:15
“quốc nạn” đo ván “quốc sách”
(Dân
trí) - Tham nhũng – hai từ xuất hiện dày đặc trên các báo, trong các văn bản
khác nhau của Đảng, Nhà nước, trong hội thảo, hội nghị của các địa phương
cũng như quốc gia. Tham nhũng được bàn đến nhiều như vậy chứng tỏ mức độ rất
nghiêm trọng, được gọi là “quốc nạn”.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Phát biểu tại phiên thảo luận về tình
hình kinh tế xã hội tại Quốc hội sáng 7.6, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo
dục thanh niên, thỉếu niên & nhi đồng Quốc hội Lê Như Tiến dành trọn thời
gian để nói về nạn tham nhũng. Theo như phân tích của ông Tiến thì đụng đâu
cũng có tham nhũng, có quá nhiều lĩnh vực béo bở cho con sâu tham nhũng đục khoét
như đất đai, tài nguyên, xây dựng đầu tư công, quản lý vốn, bổ nhiệm cán bộ…
Kể ra hết càng thấy sốt ruột, nhưng đó chính là câu trả lời tại sao nước mình
còn nghèo, dân mình còn khổ.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục
thanh niên, thỉếu niên & nhi đồng Quốc hội Lê Như Tiến chua xót “Thế có
nghĩa là quốc nạn có nguy cơ hạ đo ván quốc sách”. Đây là một lời cảnh báo
không thể xem thường. Bởi vì, rất nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, tốt
đẹp của Đảng, Nhà nước đã bị bàn tay tham nhũng phá hoại. Các nguồn lực của
quốc gia đã bị chảy vào túi riêng của cá nhân, nhóm lợi ích, giảm đi hiệu quả
của các quốc sách. Cho nên, mối nguy hại của tham nhũng không chỉ là tiền của
nhà nước bị ăn cắp, rút ruột mà đất nước mất sức, không bứt phá vươn lên
thành một quốc gia văn minh, thịnh vượng. Giáo dục là quốc sách nhưng thiếu tiền
thì không thể thực hiện được các công việc cải cách; khoa học kỹ thuật là nền
tảng để hiện đại hóa đất nước nhưng không có tiền thì không thể phát triển
khoa học kỹ thuật; xây dựng quân đội vững mạnh để bảo vệ đất nước càng không
thể thiếu tiền. Cứ nhìn vào những việc lớn đó của đất nước sẽ thấy quốc sách
bị quốc nạn hạ “nốc ao” là nhận định chí lý.
Gần đây nhất, sự đổ vỡ của hàng loạt
tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước là một minh chứng rõ nhất sự phá hoại của
tham nhũng. Hàng chục nghìn tỉ đồng gọi là bị thua lỗ đó có mấy phần đã được
chia chác cho những người trong nhóm lợi ích và cũng là nhóm quyền lực. Cho
dù dân chúng không biết được ai chia cho ai bao nhiêu, nhưng chắc chắn có bàn
tay của tham nhũng ở đây. Nhà nước thiếu ngân sách để tăng lương cho người
lao động, đất nước thiếu tiền xây dựng hạ tầng giao thông để hạn chế ùn tắc
giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông, trường học, bênh viện thuộc loại
lạc hậu so với các nước trong khu vực, nhưng có những tập đoàn thua lỗ hàng chục
nghìn tỉ đồng. Tội ác của tham nhũng chính là chỗ này đây.
Tham nhũng tiền bạc chưa đủ, còn có
nhiều kẻ tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực để từ quyền lực mới tham
nhũng được tiền bạc. Quá trình tham nhũng này loại trừ nhân tài, triệt hạ
những người có tài năng và đức độ.
Một
quốc gia mà nếu như người tài không được sử dụng, thay vào đó bằng những kẻ
tham nhũng thì quốc sách làm sao thực thi được như mong muốn của Đảng, như
chờ đợi của Dân.
Lê Chân Nhân
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét