07:02
Hy vọng
và tâm tư
Hôm nay, QH bắt đầu phiên họp
chất vấn các thành viên Chính phủ. Một nhà nghiên cứu lập pháp gọi đây là
phiên họp của hy vọng và tâm tư. Hy vọng về những cải thiện xã hội sau những lời
hứa. Tâm tư là vì mong muốn bao giờ cũng lớn hơn khả năng thực tế của nghị
trường.
Cùng với việc đổi mới hoạt động của QH, các kỳ chất vấn
gần đây đã giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề bức xúc phát sinh trong xã hội. Đặc
biệt việc thay đổi phương thức chất vấn từ chỗ lần lượt từng đại biểu hỏi - Bộ
trưởng trả lời, sang chất vấn theo nhóm vấn đề đã giúp nghị trường tiệm cận
một cuộc tranh luận chung - bản chất của một phiên chất vấn. Tuy nhiên, việc
đánh giá kết quả một phiên chất vấn tốt hay không tốt, quan trọng nhất vẫn là
chất vấn đó có áp đặt được chế độ trách nhiệm cao hơn với Chính phủ hay
không.
Việc chọn chủ đề chất vấn chính là cách thể hiện thái độ
của QH trước những vấn đề của quản lý Nhà nước gây bức xúc trong dư luận.
Nhưng một ĐBQH hỏi ông Bộ trưởng, tại sao lại bổ nhiệm một người đã từng mắc
nhiều sai phạm vào một vị trí cao hơn? Ông Bộ trưởng đương nhiên sẽ dẫn ra hàng
loạt văn bản, quy định, chỉ đạo để chứng minh rằng việc bổ nhiệm đó là đúng
quy trình. Nếu như các ĐBQH không tìm ra được bằng chứng về việc có sai lệch
trong những thông tin đó thì coi như việc “trả bài” hoàn thành.
Diễn biến thông thường ở QH ta là vậy, ít khi có được
những tranh luận đến cùng để tạo nên một sức ép trách nhiệm lên những người
trả lời chất vấn. ĐBQH dù có không hài lòng với trả lời của một thành viên
Chính phủ nào đó thì cùng lắm cũng chỉ thốt lên đầy bất lực “Nói thế thì ai cũng
làm Bộ trưởng được…”.
Để các phiên chất vấn không trở thành nơi trình diễn của
ngôn từ và “múa con số” thì trước hết các ĐBQH cần phải có năng lực thu thập
và phân tích thông tin.
Chất vấn về lạm phát, về bội chi ngân sách, về chất lượng
của tăng trưởng GDP, điều đó đúng, vì đều là những vấn đề thiết yếu đối với
sự phát triển đất nước. Nhưng chất vấn về hiệu quả của việc sử dụng đầu tư công
từ ngân sách nhà nước, về nợ công và nguyên nhân sẽ căn cơ hơn, nó giúp cho
QH biểu quyết ngân sách hàng năm với tất cả hiểu biết và trách nhiệm.
Chất lượng xăng dầu, giá xăng dầu và giá gas đang là những
vấn đề nóng; số trường hợp xe bỗng dưng cháy mấy tháng gần đây khá cao, một cách
không bình thường. Hỏi về nguyên nhân cũng quan trọng nhưng ĐBQH cần đủ lý lẽ
để chỉ ra trách nhiệm của các bộ, ngành chức năng, các tập đoàn, tổng công ty
nhà nước liên quan trong việc quản lý mạng lưới phân phối hai mặt hàng này.
Thiếu quy định của pháp luật hay vì một lợi ích nào đó, liệu có sự buông lỏng
quản lý hay không?...
Chất vấn là để làm rõ trách nhiệm chính trị mà chế tài là
sự bất tín nhiệm của QH hoặc cử tri. Nhưng chất vấn nhằm để các bộ trưởng
luôn thấy áp lực mà làm việc tốt hơn đã là thành công.
(TNO) An Nguyên
|
Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét