Đến tận nhà tiếp thị hồ sơ làm
thương binh giả
Cập nhật lúc 08:54
![]()
Ông Lê Hữu
Tủng (người bên trái) và ông H.V.N cùng tố cáo ông Kh làm hồ sơ thương binh
giả. Ảnh: Đ.T.K
Đắc Lắc là một trong những địa phương đang nổi lên hiện tượng thương binh
giả, với hơn 130 trường hợp được phát hiện. Tất cả những hồ sơ này đều được
làm rất tinh vi, giả mạo từ giấy chứng nhận bị thương, biên bản giám định y
khoa đến phiếu thương tật, phiếu điều chỉnh trợ cấp... nên không dễ phát
hiện.
Đến nhà “tiếp thị” hồ sơ giả
Chỉ tính 5 tháng đầu năm 2015, các cơ
quan chức năng ở Đắc Lắc liên tiếp phát hiện 39 trường hợp thương binh, bệnh
binh (TBBB) giả, trong đó Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã khởi tố hàng loạt vụ
án. Từng tham gia binh chủng đặc công nhưng không bị thương, Nguyễn Xuân Quán
(trú xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) đã bỏ ra 10 triệu đồng nhờ Bùi Trung Trực
(trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) làm giả giấy chứng nhận bị thương, nộp cho
Bệnh viện Quân y 48 - BCH Quân sự tỉnh Đắc Lắc - và được kết luận tỉ lệ
thương tật 31%.
Sau khi hợp thức hóa, hồ sơ của Quán
được Quân khu 5 chuyển đến Sở LĐTBXH Đắc Lắc để chi trả chế độ. Từ tháng
5.2013 - 10.2014, Quán được Phòng LĐTBXH huyện Buôn Đôn chi trả trợ cấp và
các chế độ khác với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng.
Đơn giản hơn, hai người bán hàng rong
vào nhà Nguyễn Xuân Tuế (trú xã Ea Pal, huyện Ea Kar), thấy tấm ảnh của Tuế
trong trang phục quân nhân nên “chào hàng” hồ sơ thương binh giả với giá 14
triệu đồng/bộ (gồm quyết định phục viên, giấy chứng nhận bị thương). Tuế lấy
1 bộ để sử dụng, rồi lấy thêm 2 bộ cho Hồ Khắc Thân và Lê Xuân Hội - trú cùng
xã Ea Pal. Với những hồ sơ giả, từ tháng 9.2013 - 5.2014, các đối tượng này đã
đoạt của Nhà nước 178 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, các trường hợp
trên là làm giả TBBB mà trước đó chưa được hưởng chế độ. Dạng thứ hai là giả
hồ sơ đang hưởng chế độ từ một tỉnh, thành nào đó rồi chuyển vùng.
Còn bao nhiêu thương binh giả?
Tính từ năm 2012 đến nay, tòa án các
cấp đã xét xử 54 trường hợp, thu hồi hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải
là con số cuối cùng.
Ông Nguyễn Tấn Lượng - cán bộ Phòng
Người có công, Sở LĐTBXH Đắc Lắc - cho biết: “Ngày 13.2.2012, chúng tôi tiếp
nhận một hồ sơ chuyển vùng từ Hà
Theo Viện KSND tỉnh Đắc Lắc, trước năm
2013, việc làm hồ sơ TBBB giả khá dễ dàng do quy định rất đơn giản. Khi tiếp
nhận một hồ sơ, nơi tiếp nhận chỉ cần lập danh sách kèm 1 quyết định, 1 phiếu
trợ cấp chuyển về Cục Thương binh liệt sĩ và Người có công thuộc Bộ LĐTBXH
lưu theo dõi. Để bịt kẽ hở này, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định rõ hơn
trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận. Theo đó, ngoài việc kiểm tra các thủ tục theo
quy định, nơi tiếp nhận phải thông báo đến sở LĐTBXH nơi chuyển đi để kiểm
tra, đối chiếu. Vấn đề còn lại là ngành LĐTBXH phải thực hiện chặt chẽ, đúng
quy trình nói trên.
(Theo Lao động) Đặng Trung Kiên
|
Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét