“Chạy phiếu” nghệ sỹ nhân dân?
Cập nhật lúc 09:02
Danh sách xét phong tặng danh
hiệu NSND, NSƯT đang trình lên Hội đồng cấp Nhà nước, chuẩn bị cho đợt phong
tặng tháng 9 tới. Dù chỉ mới ở giai đoạn cấp chuyên môn, đã có những luồng dư
luận trong giới nghệ sỹ không đồng tình, thậm chí đề cập chuyện chạy phiếu.
![]()
NSƯT Minh Hằng (thứ 2 từ
trái sang) dù có nhiều cống hiến nhưng không qua được vòng bỏ phiếu chuyên
môn cấp Bộ. Ảnh: T. Toan.
Chủ tịch Hội Nghệ sỹ
Sân khấu Việt Nam, NSND Lê Tiến Thọ trao đổi với Tiền Phong xung quanh chuyện
xét tặng danh hiệu.
Thưa ông, danh sách
xét phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT đã qua Hội đồng cấp Bộ để trình lên Hội
đồng cấp Nhà nước, nghĩa là có vẻ chắc chắn rồi?
Các hội đồng phân
tích dựa trên Nghị định Chính phủ-khung cứng làm cơ sở để nghệ sỹ làm hồ sơ,
để các hội đồng xem xét và đánh giá. Càng vào sâu, lựa chọn càng chặt chẽ
hơn.
Lần này có cái khó
là phải được 90% số phiếu của hội đồng (gồm 13 người), trước chỉ 75%. Tuy
thế, các lần xét tặng trước không cho quy đổi huy chương đối với một số thành
phần sáng tạo, nay nhạc công, họa sỹ thiết kế âm thanh ánh sáng, phục trang
đỡ thiệt thòi hơn.
Ông thấy sao khi mỗi
đợt xét tặng danh hiệu lại có những tranh cãi rằng người này người kia không
xứng đáng, người xứng đáng thì bị loại?
Không có ý kiến
tranh cãi mới lạ, và ý kiến tranh cãi bao giờ cũng có tính chủ quan. Nhưng
chúng ta có quy định làm khung cứng. Tất nhiên xét danh hiệu không chỉ có huy
chương vàng, bạc mà còn cả đóng góp chung, được khán giả và bạn nghề công
nhận. Nếu thấy nghệ sỹ nào đó đủ huy chương, nhưng về mặt cống hiến chưa
nhiều thì thành viên hội đồng có thể không đồng ý.
“Tôi ngồi
hội đồng này từ lần thứ hai, hội đồng nào cũng khó khăn, căng thẳng. Đúng là
tùy loại hình, ví dụ múa rối có ai biết mặt các NSƯT, NSND đâu, trong khi
nhiều diễn viên xuất hiện trên ti vi, họ nổi tiếng khán giả biết đến là đúng
rồi. Nhưng tính về cống hiến phải dựa trên cơ sở bốn tiêu chí, hội đồng bỏ
phiếu”.
NSND Lê Tiến Thọ
Trong các cuộc họp tôi nói nếu chỉ tính huy chương thì chúng ta chỉ làm một
cách cơ hữu, không cần hội đồng xét làm gì. Có nhiều nghệ sỹ trong quá trình
cống hiến tạo ra được cái danh, ví dụ nghệ sỹ chèo Kim Liên (Nam Định) được
Bác Hồ đặt tên, hoạt động suốt đến nay nhưng không tham gia hội diễn thì làm
gì có huy chương. Hay nghệ sỹ chèo Diễm Lộc, Thanh Trầm, học trò của họ đã
lên NSND, nhưng các bà ấy vẫn lẹt đẹt NSƯT. Nếu chỉ vì quy định thì thiệt
thòi. Tôi nghĩ hội đồng có quyết định cao nhất. Nếu hội đồng đồng ý, nghiễm
nhiên họ được Nhà nước công nhận.
Trong danh sách công
khai mới đây, có những nghệ sỹ sân khấu kịch nói mà về tài năng và sự nổi
tiếng chưa chắc bằng những nghệ sỹ khác đã dễ dàng vượt qua vòng cấp Bộ, trong
khi có người hội đủ tài năng, được khán giả yêu mến nhưng lại trượt?
Thì những người đạt
kia lại có cơ hữu là đầy đủ huy chương vàng, bạc theo Nghị định của Chính
phủ, được các hội đồng xem xét và bỏ phiếu.
Ông vừa nói chỉ xét
theo huy chương là chưa đủ. Chẳng lẽ cứ đủ huy chương là được xét mà không
tính đến yếu tố khác và không lường phản ứng của dư luận?
Phải tính cả bốn
tiêu chí: Trung thành với đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, được bạn nghề
tôn trọng, phải có đủ huy chương, phải được khán giả mến mộ.
Yếu tố khán giả mến
mộ, cụ thể thế nào, thưa ông?
Tiêu chí ở đây không
phải là phát phiếu cho khán giả bình chọn. Mà thể hiện qua việc họ được nhà
hát giao các vai chính, cọ xát khán giả. Nếu khán giả không yêu mến họ, thì
nhà hát không phân vai.
Có những nghệ sỹ
xuất hiện nhiều trên truyền hình thì khán giả biết tên. Ví dụ ở Nhà hát Tuồng
Việt Nam, hầu như không ai nhắc Hán Văn Tình ở khía cạnh nghệ thuật Tuồng,
nhưng ông rất nổi tiếng với vai Chu Văn Quềnh trong Đất và người, khi ốm đau
được người hâm mộ đến động viên. Đấy cũng là yếu tố góp phần tạo danh hiệu
của nghệ sỹ. Bảo anh ấy không tài thì không đúng, nhưng nếu nói đến phong
danh hiệu thì khác.
So sánh giữa hai
nghệ sỹ Chí Trung, Minh Hằng (Nhà hát Tuổi trẻ) với Tuấn Hải, Lệ Ngọc (Nhà
hát Kịch Việt Nam), ông đánh giá thế nào về tài năng và sự nổi tiếng của họ,
vì cả Chí Trung và Minh Hằng đều trượt NSND đợt này, thua hẳn hai nghệ sĩ kia?
Tôi co mặt trong hội
đồng, ủng hộ những đánh giá chất lượng nghệ sỹ như thế. Thế nhưng Chí Trung
không kê khai huy chương. Theo quy định lẽ ra hội đồng cơ sở đã phải gạt rồi.
Khi trái nghị định, hội đồng có người đồng ý người không, nên anh ấy không
đạt đủ số phiếu 90%. Tất cả dựa trên cơ sở của hội đồng thôi.
Ông nghĩ sao khi có
những luồng thông tin cho rằng có những lãnh đạo hội trực tiếp vận động phiếu
cho nghệ sỹ không xứng đáng?
Lãnh đạo hội à,
nghĩa là trong đó có tôi đấy. Tôi không bao giờ đi vận động cho ai cả, các
hội khác thì tôi không biết. Phải nói luôn là trong hội đồng tôi đứng ra bảo
vệ ông Chí Trung, mặc dù không khai huy chương trong hồ sơ nhưng tôi thấy ông
ấy xứng đáng. Tôi biết ông ấy có huy chương vàng liên hoan các vở diễn của
Lưu Quang Vũ năm 2013. Vừa rồi ông ấy dàn dựng Ai là thủ phạm tôi rất
thích. Nếu nói đứng ra vận động phiếu, thì tôi đứng ra ngay giữa hội đồng vận
động nhưng không được. Các cá nhân khác, tôi không đi vận động đằng sau làm
gì. Còn họ nói thế nào là việc của họ.
Cảm ơn ông.
(Theo Tiền phong) Toan Toan thực hiện
Nếu cứ kiểu cứng nhắc tiêu chí “cộng
khen thưởng” thế này thì muốn truy tặng Huân chương cho Bác Hồ cũng… rất khó!
Cả đời cống hiến, Bác đã nhận hình thức khen thưởng nào đâu?
Thương Giang
|
Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét