Crimea có thể là tác nhân chia rẽ hai cực thế giới
Cập nhật lúc 20:00
VOV.VN
- Sự thay đổi tương lai của một
Cuộc trưng cầu ý dân tại bán đảo tự trị Crimea đã mang lại
một kết quả mà hầu hết người dân
Kết quả cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân tại
Nhìn một cách khách quan, để dẫn tới một kết quả trưng cầu
ý dân tại Crimea và cục diện chính trị tại
Thậm chí, cựu Thủ tướng Đức Schröder cũng
đã thẳng thắn phê phán đây là một “quyết định sai lầm ngay từ đầu” của EU.
Thêm vào đó, một cuộc lật đổ bằng biểu tình vũ trang đối với ông Yanukovych
không phải là mong muốn tối ưu của người dân
Cho đến lúc này, dù muốn hay không muốn,
Chính phủ của Tổng thống lâm thời Yatsenyuk, Mỹ và phương Tây đang phải đứng
ngoài cuộc nhìn người dân Crimea lựa chọn Nga thay vì ở lại
Sau thất bại về việc đưa ra một nghị quyết của Hội đồng
Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine, Mỹ và EU đang lên một kế hoạch
trừng phạt nước Nga, mà trước hết có thể là loại trừ tư cách thành viên của
Nga ra khỏi Nhóm các nước công nghiệp phát triển G8, cắt đứt các hợp tác về
quân sự, kinh tế với nước Nga.
Song theo các nhà phân tích, những biện pháp này không thể làm khó người Nga, nhất là khi Nga đã và đang trở lại là một cường quốc về quân sự và kinh tế. Thậm chí, trong sự hợp tác quốc tế đan xen và lợi ích đa chiều như hiện nay thì có thể các biện pháp trừng phạt đó sẽ “lợi bất cập hại” ngay cả đối với bên áp dụng.
Nhìn từ cuộc trưng cầu ý dân tại Crimea, xét về bình diện
chính trị, Mỹ và Châu Âu có thể sẽ phải xem xét lại chính sách “tiêu chuẩn
kép” của mình khi so sánh Crimea tách ra khỏi Ukraine với việc Kosovo tách ra
khỏi Serbia.
Tự mâu thuẫn và tiêu chuẩn kép như vậy rõ ràng xuất phát từ sự tính toán của mục đích chính trị tự thân, đương nhiên khó có thể đem lại lòng tin cho Nga và thế giới. Cuộc khủng hoảng và sự thiếu kiên nhẫn chính trị của các bên, đặc biệt là phe thân phương Tây tại Ukraine trong cách giải quyết vấn đề nội tại của nước này trong những tháng qua đã dẫn đến hệ lụy Crimea ngày hôm nay.
Vấn đề của Crimea đang tác động mạnh đến cục diện thế
giới, đưa tiền đồ quốc gia của Ukraine, đưa quan hệ Nga-phương Tây đến một
"ngã tư đường" quan trọng. Quan hệ Nga-phương Tây sẽ xấu đến mức
nào sẽ phụ thuộc rất lớn vào hành xử của các bên.
Lúc này, việc gấp trước mắt không phải là cưỡng ép thúc đẩy nghị quyết gì ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà là thực hiện lập trường khách quan và công bằng, nhanh chóng xây dựng cơ chế phối hợp quốc tế, thúc đẩy đàm phán và hòa bình, cố gắng tối đa để có thể tránh leo thang khủng hoảng./.
Châu
Anh/VOV- Trung tâm Tin
|
Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét