Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

 Hơn 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

 Cập nhật lúc 09:50

 Ngày 21.3, Bộ LĐ-TB-XH ra mắt bản tin cập nhật thị trường lao động (LĐ) Việt Nam số 1, quý 1/2014.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2013 có hơn 1,2 triệu LĐ trong độ tuổi đang thiếu việc làm (chiếm 2,63% tổng số LĐ), chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, nông nghiệp, nhóm tự làm và LĐ gia đình không hưởng lương. Số LĐ thất nghiệp trong cả nước là 900.000 người, chiếm 1,9% lực lượng LĐ, tăng 48.000 người so với cùng kỳ 2012.
Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp cao rơi vào những người có trình độ chuyên môn. Trong đó, thanh niên từ 20 - 24 tuổi tốt nghiệp CĐ - ĐH trở lên thất nghiệp tới 20,75%. Đặc biệt, có hơn 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, cao gấp 1,7 lần so với cuối năm 2012.
(Theo TNO) T.Hằng

Hiện VN ta đã có chừng hơn 400 trường ĐH, CĐ, chia bình quân thì mỗi tỉnh cũng chừng 7 trường đại học. Tuy nhiên tốc độ “đại học hóa” chưa phải đã dừng lại. Xu hướng chung là cứ mở trường cấp thấp (dạy nghề, trung cấp) sau đó nâng cấp dần lên, cuối cùng thành đại học tất. Thực trạng mấy chục ngàn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là hệ quả tất yếu của một chính sách sai lầm.

Thái Nguyên, một tỉnh miền núi có 10 trường đại học (Trường ĐH Nông lâm TN)
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét