Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Lai dắt thành công tàu ngầm TP.HCM vào quân cảng Cam Ranh

 Cập nhật lúc 15:35
TTO - Đúng 13g25 hôm nay (22-3), tiếng còi tàu vang lên một hồi dài báo hiệu việc lai dắt tàu ngầm TP.HCM về quân cảng Cam Ranh đã hoàn tất và an toàn.

Xuồng CQ có mặt để bảo vệ, xua tàu không có phận sự vào khu vực lai dắt tàu ngầm - Ảnh: Tiến Thành

Từ 8g sáng nay, các chuyên gia kỹ thuật Nga và cán bộ Quân chủng Hải quân VN đã tiến hành bơm nước và chuẩn bị lai dắt tàu ngầm Kilo TP.HCM vào quân cảng Cam Ranh.
Thời tiết trên biển khá mù sương, có gió và biển động mạnh khiến việc tiếp nước tàu ngầm Kilo khỏi tàu mẹ Rolldock Star phải đổi về hướng nam.
Tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam thuộc lớp Kilo 636, có chiều dài 73,8m, rộng 9,9m. Tàu có tầm hoạt động 6.000-7.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người.

Cũng khoảng 8g sáng, hai tàu lai dắt hệ Azimuth của Quân chủng Hải quân đã có mặt để đảm nhận công việc quan trọng đưa tàu ngầm vào quân cảng. Một xuồng CQ cũng có mặt để làm nhiệm vụ bảo vệ quanh khu vực tàu ngầm, xua các tàu cá, tàu không có phận sự vào khu vực lai dắt.
Giống như quy trình tiếp nước của tàu ngầm kilo Hà Nội trước đó, bằng việc bơm nước vào đánh chìm tàu mẹ Rolldock Star, sau đó tàu ngầm kilo TP.HCM sẽ được 2 tàu lai dắt Azimuth đưa ra khỏi tàu mẹ để vào quân cảng Cam Ranh.
12 giờ, tàu ngầm kilo TP.HCM được chằng dây để kéo ra khỏi tàu mẹ Rolldock Star.
12g59, cán bộ chiến sĩ Quân chủng Hải quân tiến hành kéo cờ trên nóc tàu ngầm, bắt đầu việc lai dắt tàu ngầm kilo TP.HCM ra khỏi tàu vận tải.
13 giờ, tàu ngầm kilo TP.HCM chính thức tách ra khỏi tàu mẹ và được một tàu Azimuth lai dắt vào quân cảng.
Toàn bộ quá trình đưa kéo tàu ngầm kilo TP.HCM ra khỏi tàu mẹ và lai dắt về quân cảng Cam Ranh diễn ra trong vòng 30 phút.
Dưới đây là hình ảnh về công tác lai dắt tàu ngầm TP. HCM vào quân cảng Cam Ranh
Tàu vận tải Rolldock Star đang được bơm nước vào để tàu ngầm kilo tiếp nước, rời tàu mẹ - Ảnh: Tiến Thành

Các cán bộ, chuyên gia tiến hành giăng dây để kéo tàu ngầm kilo ra khỏi tàu mẹ - Ảnh: Tiến Thành

Kéo tàu ngầm kilo ra khỏi tàu mẹ - Ảnh: Tiến Thành

Các cán bộ, chuyên gia tiến hành giăng dây để kéo tàu ngầm kilo ra khỏi tàu mẹ - Ảnh: Tiến Thành

Một tàu du lịch đi qua khu vực lai dắt tàu ngầm kilo vào quân cảng Cam Ranh - Ảnh: Tiến Thành

12g59, cán bộ, chiến sĩ kéo cờ trên nóc tàu ngầm kilo TP.HCM - Ảnh: Tiến Thành

Tàu ngầm kilo TP.HCM chính thức tách ra khỏi tàu mẹ - Ảnh: Tiến Thành

Tàu ngầm kilo TP.HCM chính thức tách ra khỏi tàu mẹ - Ảnh: Tiến Thành

Tàu Azimuth lai dắt tàu ngầm kilo TP.HCM vào quân cảng Cam Ranh - Ảnh: Tiến Thành

Hai tàu Azimuth tiến hành lai dắt và hộ tống tàu ngầm TP.HCM vào quân cảng - Ảnh: Tiến Thành

Tàu ngầm TP.HCM vào tới quân cảng Cam Ranh - Ảnh: Tiến Thành

(Theo TTO) TIẾN THÀNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét