|
Bộ GTVT: Thu phí hầm Đèo Cả, dân cứ yên
tâm!
Cập nhật lúc 09:45
(Tin tức
thời sự) - Trước sự việc, hàng trăm xe bồn vận chuyển xăng dầu
trên Quốc lộ 1A đang lên tiếng bị phí chồng phí, Bộ GTVT đã lên tiếng thanh
minh.
Ngày 6/3, ông Trình Quang Nam, Giám đốc
Công ty TNHH Vận tải Nam Thiên Long, cho biết đang làm đơn khiếu nại lên Bộ
GTVT và Công ty CP Đầu tư Đèo Cả vì đã thu phí xe bồn vận chuyển xăng dầu của
công ty này khi qua lại Trạm Thu phí Bàn Thạch (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông
Hòa, tỉnh Phú Yên).
Theo ông
“Chúng tôi đã nộp phí bảo trì đường bộ
rồi, giờ còn nộp phí khi qua trạm thu phí. Rõ ràng là phí chồng phí. Xe của
chúng tôi chở chất cháy nổ, dẫu sau này hầm đèo Cả hoàn thành thì xe có được
qua hầm đâu mà phải nộp phí. Phi lý hết sức!” - ông
Chắc chắn sẽ giải quyết thiệt
hại cho DN
Trước phản ánh này, chia sẻ thông tin
với Đất Việt, ông Nguyễn Hồng Trường - Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết:
"Việc thu phí trước khi chưa hoàn thiện công trình, là phương án hợp lý,
vì tổng thời gian thu phí không thay đổi, thu trước thì sau sẽ không được thu".
Hơn nữa, theo Thứ trưởng Trường thì hầm
đèo Cả được xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và BOT (xây
dựng - kinh doanh - chuyển giao). Mà đã BOT thì Công ty Đèo Cả thu phí trong
quá trình xây dựng vì đây là dự án rất lớn, mười mấy ngàn tỉ đồng để xây
dựng cái hầm ấy nên cho phép thu phí trước, sau này thời gian thu phí sẽ ngắn
lại.
Tổng thời gian thu phí sẽ không thay
đổi nhưng phải thu phí trước để có khoản tiền thực hiện dự án.
Ông phân tích rõ: "Giả sử tổng
thời gian thu phí hoàn vốn của công trình này là 20 năm thì thu
trước 3 năm thì sau chỉ được thu 17 năm, có nghĩa thời gian không thay đổi,
nên DN không phải chịu thiệt".
Còn về việc công ty này lên tiếng
xây dựng xong xe chở xăng dầu không được đi qua là chưa chính xác.
Ông cho hay: "Chắc chắn khi xe bồn
không được đi qua thì Bộ sẽ có nghiên cứu xử lý những vấn đề làm thiệt hại
cho DN trong quá trình đã đóng phí trước thời điểm thông qua. Cái này sẽ xử
lý 1 cách triệt để nhất không để DN nào thiệt thòi".
Hệ thống chống cháy rất tốn kém
Về việc xây dựng hệ thống hầm qua đèo,
theo Thứ trưởng thì chắc chắn về nguyên tắc hầm vẫn có hệ thống chống cháy,
hệ thống này không thể không làm và khi có hệ thống đó thì xe nào cũng
đi được.
Thế nhưng, ông cũng cho hay: "Việc
nghiên cứu đưa hệ thống chống cháy vào trong hầm rất tốn kém. Nhưng bao
giờ cũng bắt buộc đối với thiết kế hầm đường bộ, như hầm đèo Hải Vân xe chờ
bồn xăng dầu vẫn chạy qua bình thường mà không có vấn đề gì".
Chính vì vậy, ông cho rằng: "Cứ
thực hiện bình thường, tất cả các xe bồn đã đóng phí thì sẽ có phương án xử
lý".
Bên cạnh việc thu phí, ông
Theo ông Trường thì việc tăng mức
thu phí lên 1,5 lần là theo đề án của Bộ tài chính, lộ trình theo Thông tư 90
sửa đổi đang được tiến hành.
Còn cho đến thời điểm hiện tại, Bộ chưa
có bất kỳ quyết định nào về vấn đề này, chưa có thông tin nào chính thức từ
Bộ.
Ông cho rằng: “Bộ đang nghiên cứu
hướng xử lý riêng đối với xe chở xăng dầu. Tùy vào tình hình cụ thể sẽ có
hướng xử lý phù hợp với việc đã đóng phí hôm nay cho sau này".
Còn về khả năng hoàn tiền đối với xe
vận chuyển xăng dầu, theo ông Trường, việc hoàn tiền hay không là cả một vấn
đề, cả một phương án tổng thể, chứ không thể nói có hoàn hay không hoàn tiền
ngay bây giờ được.
Thanh Huyền
Ông Trường quả là thích nói bừa. Phí là khoản tiền khách hàng phải trả khi được phục vụ
một dịch vụ (cụ thể ở đây là tuyến đường). Anh chưa làm đường mà đã thu phí
là “mượn” tiền dân (không lãi suất) để làm đường để rồi sau đó lại thu tiền
của người đã cho anh vay. Giả sử thế này có công bằng không: Tôi đang có
chiếc xe ô tô đi trên tuyến này và phải trả phí. Đến khi đường làm xong thì
tôi đã bán xe rồi. Như vậy là đã phải trả tiền cho một thứ mà mình không được
phục vụ. Tư duy của cơ quan quản lý và doanh nghiệp ở VN ta luôn chỉ nghĩ cái
tiện, lợi cho bản thân, không nghĩ tới người dân.
Thương
Giang
|
Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét