Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

10:50

Quy định “cấm” cán bộ chơi golf:
Bộ trưởng GTVT bị “tuýt còi”

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, ông Lê Hồng Sơn cho biết, quy định cán bộ chủ chốt thuộc Bộ GTVT không được chơi golf mới ký của Bộ trưởng Đinh La Thăng có nội dung sai thẩm quyền, vi phạm quyền cán bộ công chức...



Chơi golf thường mất cả ngày trong khi công trình, dự án không có ngày nghỉ.

Về mặt nội dung, TS. Lê Hồng Sơn nhận xét, văn bản số 6630 ký ngày 17/10 yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT không chơi golf là thiếu thực tế. “Tại sao chỉ cấm đánh golf. Bộ trưởng GTVT cho rằng chơi tenis, cầu lông… không mất thời gian?” – Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trao đổi.
Bộ trưởng Đinh La Thăng lý giải, việc chơi golf thường tốn cả 1 ngày trong khi các dự án, công trình không có ngày nghỉ, làm việc thông tuần, vẫn cần người chỉ đạo, giám sát. Việc “cấm” chơi golf vì thế có lý hơn các môn thể thao khác.
Theo văn bản 6630, Bộ trưởng GTVT nhận định, thời gian qua, một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tích cực chỉ đạo, điều hành công việc, dẫn đến việc xử lý công việc còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ công trình, dự án và hoạt động chung của đơn vị. Một trong những nguyên nhân là do cán bộ mất quá nhiều thời gian để chơi golf (kể cả trong các ngày nghỉ).
Về mặt thể thức văn bản, Cục trưởng cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho biết văn bản 6630 của Bộ GT-VT có nội dung sai thẩm quyền vi phạm quyền của cán bộ công chức. Theo đó, nếu cán bộ chơi golf trong giờ hành chính có thể xử lý kỷ luật được nhưng ngoài giờ hành chính, trong ngày nghỉ, “cấm” là… lạm quyền.
                                                  Theo Dân trí
Việc ra văn bản cấm chơi gôn của BT Đinh La Thăng đúng là có sai sót cần khắc phục. Tuy nhiên việc cán bộ, công chức của Bộ GTVT sa đà nhiều quá vào môn thể thao này dẫn đến ảnh hưởng nhiệm vụ cần phải được chấn chỉnh nghiêm túc. Trong điều kiện đời sống của đại đa số người dân còn khó khăn, thậm chí rất khó khăn thì việc cán bộ công chức đua nhau chơi môn thể thao “nhà giàu” này xem ra khá phản cảm! Xin mọi người tham kho vài số liệu dưới đây về chi phí cho môn gôn:
        * Sân gôn Vân Trì:
Phí thường niên năm 2010 cho hội viên chính cùng hội kết hợp (chồng hoặc vợ hội viên chính) lần lượt là 1.080 USD và 540 USD. Năm 2011, mức phí cho cả hội viên chính và kết hợp đồng loạt lên cùng mức 2.244 USD. Mức 4.488 USD cho cả hội viên chính và kết hợp. Giá thẻ hội viên là 132.000 USD, chưa bao gồm phí thường niên.

* BẢNG PHÍ SÂN GOLF ĐỒ SƠN 
                                                                                               Đ.V.T: VND
1.    Phí sân cỏ (không bao gồm caddie fee)



Trong tuần
Cuối tuần / Các ngày Lễ
9 hố
18 hố
9 hố
18 hố
Khách lẻ
550.000
1.100.000
825.000
1.650.000
Khách của hội viên
385.000
770.000
605.000
1.210.000
Hội viên sân Golf King’s Island
385.000
770.000
605.000
1.210.000

2.    Phí sân cỏ (không bao gồm phí caddie)
3.    Phí Caddie:                                    396.000 / 18 hố
                                  264.000 / 9 hố                                               
4.    Phí thuê gậy golf:                         660.000 / 18 hố
                                                               440.000 / 9 hố
5.    Phí thuê giầy golf:                        220.000 / 18 hố
                                                               154.000 / 9 hố
6.    Phí thuê xe golf (2 chỗ)              660.000 / 18 hố
                                                               396.000 / 9 hố
7.    Phí thuê bóng golf sân tập:       44.000 / khay 30 bóng
8.    Phí dạy golf:                                  1.100.000 / 1h 
Các phí trên đã bao gồm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011
 Theo bạn, có bao nhiêu cán bộ, công chức có thể chơi môn thể thao này?
                                                      Thương Giang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét