09:10
Ly kỳ vụ lão chăn vịt trúng số 1,5 tỷ đồng
Trước những lùm xùm quanh tờ vé số trúng 1,5 tỷ đồng nhưng không được trả thưởng vì nhòe số, ngày 19/10, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước đã tổ chức họp báo lần thứ 2. Tại buổi họp báo, nhiều tình tiết ly kỳ mới dần hé lộ…
Lão chăn vịt và tờ vé độc đắc!
Ngay trong đêm 5/9, ông bắt taxi và sáng 6/9 lên tới Công ty XSKT Bình Phước. Khi vào gặp phòng trả thưởng thì được nhân viên tên Thảo trả lời là vé bị ướt nhòe, không rõ ràng nên không thể so cùi được nên không thể trả thưởng và hướng dẫn ông về làm đơn. Mặc dù vậy, vừa ra tới cổng thì được tài xế taxi tư vấn nên đến văn phòng luật sư nhờ tư vấn. Ông Tài nghe theo và ra văn phòng luật sư Thành Vinh (nằm cách Công ty XSKT Bình Phước khoảng 500m) để nhờ tư vấn.
Tại văn phòng luật sư này, ông Tài đã làm một hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với văn phòng luật sư Thành Vinh do luật sư Đào Xuân Thành làm đại diện (hợp đồng này không có con dấu). Hai bên đã thống nhất “sau khi đổi số trúng thưởng (1,5 tỷ đồng) thì bên A (tức ông Tài) nhận 1 tỷ đồng, phần còn lại bên B (tức luật sư Thành) được hưởng. Mọi loại chi phí do bên B chịu…”.
Tại buổi họp báo, ông Tài cho rằng: Từ ngày giao kết hợp đồng, ông và gia đình đã nhiều lần gọi điện hỏi ông Thành là việc đã tiến triển như thế nào, vì hôm làm hợp đồng ông Thành hứa trong vòng 10 ngày sẽ có tiền nhưng mãi đến nay vẫn không có. Nóng ruột sợ hết thời hạn lãnh thưởng (3/11) nên ngày 18/10, ông đã trực tiếp lên văn phòng luật sư này để hỏi và đòi thanh lý hợp đồng để luật sư Thành trả lại tờ vé số nhưng ông Thành vẫn không trả. “Luật sư Thành chỉ tư vấn hỗ trợ cho tôi thực hiện việc nhận lại số tiền trúng thưởng của tờ vé số. Tuy nhiên luật sư Thành đã nhân danh chính mình để đứng đơn khởi kiện yêu cầu Công ty XSKT Bình Phước thanh toán cho luật sư Thành là vi phạm thỏa thuận giữa hai bên” – ông lão chăn vịt nói.
Phải chờ giám định chặt chẽ
Nói về việc có trả thưởng cho người trúng hay không, ông Hoàng khẳng định là khả năng trả thưởng cho ông Tài sẽ rất cao vì hiện giờ đã xác định được đường đi của tờ vé số này. Cụ thể là ký hiệu loại này được chuyển cho đại lý cấp một là anh Mai Hữu Ánh, sau đó anh Ánh chuyển cho đại lý cấp 2 và từ người bán dạo và ông Tài đã mua tờ vé số này. Sự việc cũng được anh Mai Hữu Ánh đại lý cấp 1 vé số ở Vĩnh Long xác nhận trong buổi họp báo.
Tuy nhiên để được trả thưởng thì ngoài việc xác định được đường đi của vé số, theo ông Hoàng, hai khâu vô cùng quan trọng còn lại cần phải làm rõ, đó là: thứ nhất, phải nhờ Bộ Công an giám định để khẳng định tờ vé số đó có đúng hay không và thứ hai, phải kiểm tra lại trong kho vé ế.
“Trong 10 năm qua, chúng tôi đã trả thưởng cho 6.215 tờ vé số trúng giải đặc biệt, trong đó riêng năm 2011 này đã có 38 vé trúng giải đặc biệt. Không phải chúng tôi làm khó khách hàng, mà làm gì cũng phải theo quy định chính xác, vì xưa nay chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp gian lận, như ở Bến Tre thì dùng photoshop chỉnh sửa lại, hay như ở quận 8 TP.HCM thì dù được Bộ Công an xác định đó là vé thật, nhưng khi làm rõ thì tờ vé đó lại đươc in ở bên ngoài…”.
Ngọc Quý- Lê Hà

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét