Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Tháp Formosa Hà Tĩnh cao 32m: Đúng chủ trương nhưng... trái phép!?

Cập nhật lúc 14:03    

(Tin tức thời sự) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng tỉnh này chủ trương cho Formosa  xây dựng tháp cao 32m nhưng về mặt thủ tục thì doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ.

Liên quan đến việc Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh lập biên bản yêu cầu công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS)  và công ty cổ phần Xây dựng & Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (trụ sở tại TP.HCM) ngừng thi công “Tháp tinh thần Bảo Lũy” do chưa có giấy phép xây dựng, phóng viên Đất Việt đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Ông Sơn khẳng định tỉnh này hoàn toàn đồng ý cho FHS xây dựng tháp cao 32m trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.
“Về mặt chủ trương là cho nhưng về thủ tục thì doanh nghiệp chưa cung cấp đầy đủ, phải hoàn thiện các thủ tục với cơ quan nhà nước”, ông Sơn nhấn mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng chia sẻ thêm về công trình Tháp tinh thần bão lũy: “Doanh nghiệp chỉ xây dựng cái biểu tượng, tên của công ty Formosa thôi, giống như chúng ta làm nhà có tên của mình. Biểu tượng này không là gì cả”.

 Formosa xay thap cao 32m: Dung chu truong nhung... trai phep!?
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng tỉnh này chủ trương cho Formosa xây dựng tháp cao 32m nhưng về mặt thủ tục thì doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ. Ảnh: VNE

Trước đó, trao đổi với Đất Việt, ông Trần Đình Tuế, Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẳng định: “Hôm đoàn cán bộ thanh tra vào làm việc thì FHS chưa trình đủ hồ sơ. Tuần tới phía Sở xây dựng sẽ làm việc với đại diện chủ đầu tư để xem xét lại dự án. Nếu đủ điều kiện thì sẽ cấp phép cho tiếp tục xây dựng, còn không sẽ tiến hành cụ thể các biện pháp xử lý”.
Theo ông Tuế để xảy ra tình trạng doanh nghiệp xây dựng trái phép tháp thì trách nhiệm phải thuộc về địa phương vì đã thiếu sự giám sát chặt chẽ.
Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hà – Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh cho biết chủ đầu tư cũng có báo cáo cho chính quyền địa phương về việc xây dựng nhưng do cán bộ bận nhiều việc nên chưa có thời gian kiểm tra.
“Đây là công trình của nước ngoài, nếu muốn kiểm tra cũng phải có kế hoạch cụ thể, phải báo trước cho doanh nghiệp. Nếu đột nhiên đến yêu cầu kiểm tra họ lại hiểu sai vấn đề”, ông Hà băn khoăn.
(Theo Đất Việt) Hà Đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét