Giật mình với quản
lý chất cấm
Cập nhật lúc
10:37
Sau khi ra quân trên cả
nước, các ngành chức năng phát hiện hàng loạt cá nhân, cơ sở, đơn vị kinh
doanh trái phép chất tạo nạc salbutamol từ nguồn nhập khá dồi dào, chưa được
kiểm soát chặt
Trong khi
trách nhiệm để chất tạo nạc tràn lan trong chăn nuôi giữa Bộ Y tế và Bộ Nông
nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chưa được phân định rõ ràng, có thể
thấy cơ quan chức năng đã buông lỏng quản lý nguyên liệu độc hại này.
Thực tế nhập
nhiều hơn trên sổ sách
Mới đây, sau
khi kiểm tra, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế phát hiện Công ty TNHH Hóa dược quốc
tế Phương Đông (Hà Nội) nhập khẩu salbutamol nhiều hơn 200 kg so với số lượng
trên đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu, tá dược, bán thành phẩm thuốc đã được
cục này phê duyệt ngày 25-2-2014.
Không những
thế, công ty này còn bán buôn nguyên liệu salbutamol cho các đơn vị, cá nhân
không đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Do vi phạm nghiêm trọng quy định trong
hoạt động kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, công ty này đã bị Cục Quản lý
dược đình chỉ hoạt động kinh doanh thuốc, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh thuốc, dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc,
hồ sơ nhập khẩu thuốc.
Lực lượng chức
năng phát hiện chất cấm salbutamol trong thức ăn chăn nuôi tại Công ty Trường
Phú (tỉnh Hải Dương) Ảnh: MINH LONG
Đáng nói là
sau gần 2 năm được phép nhập nguyên liệu salbutamol, sai phạm của Công ty
TNHH Hóa dược quốc tế Phương Đông mới được phát hiện.
Theo Tổng cục
Hải quan, các mặt hàng có hoạt chất salbutamol không thuộc danh mục cấm nhập
khẩu theo quy định của Bộ Y tế. Chín tháng đầu năm 2015, nguyên liệu
salbutamol nhập về Việt Nam là 4,6 tấn, chưa kể 1,9 triệu bao các loại tân
dược khác có hàm lượng salbutamol đã được đưa vào Việt Nam.
Trong khi đó,
Cục Quản lý dược - đơn vị trực tiếp cấp phép cho các doanh nghiệp (DN) nhập
khẩu salbutamol - khẳng định năm 2015 mới cấp phép nhập khẩu 3,5 tấn
salbutamol.
Trong những
năm trước, các công ty dược nhập khẩu 2-4 tấn salbutamol/năm. Đối với dược
phẩm dạng viên chứa hoạt chất salbutamol, hiện có 33 loại thuốc có số đăng ký
lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó 2 số đăng ký thuốc nước ngoài và
31 số đăng ký thuốc sản xuất trong nước. Ngoài ra còn có một số chế phẩm dạng
khí dung định liều, dạng tiêm cũng có chứa salbutamol.
Theo quy định,
chỉ những DN có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và đạt tiêu
chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) mới được nhập khẩu nguyên liệu
salbutamol để sản xuất thuốc; những DN đủ điều kiện kinh doanh thuốc và có
kho thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) mới được nhập
khẩu salbutamol để bán cho các DN sản xuất thuốc có số đăng ký còn hiệu lực.
Ông Nguyễn
Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, cho rằng việc Bộ
NN-PTNT nhận định tình trạng tồn dư chất cấm trong chăn nuôi (chất kháng sinh, tạo nạc salbutamol và
clenbuterol) liên quan đến việc Bộ Y tế chưa quản lý chặt các chất nói trên
là rất khó xảy ra bởi những chất này nếu dùng cho y học thì đòi hỏi chất
lượng và độ tinh khiết rất cao, chi phí đắt, người chăn nuôi không dễ sử
dụng. Ngoài ra, việc nhập khẩu còn phải chịu sự quản lý rất ngặt nghèo của Bộ
Y tế.
Hàng chục mẫu
vượt ngưỡng cho phép
Ông Phạm Tiến
Dũng, Trưởng Phòng Thanh tra chuyên ngành Thanh tra Bộ NN-PTNT, cho biết đã
cùng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường (C49) - Bộ Công an lấy 89
mẫu thức ăn chăn nuôi của các công ty nghi vấn để xét nghiệm, kết quả có 23
mẫu dương tính với salbutamol, trong đó 16 mẫu vượt ngưỡng cho phép (50 ppb).
Kiểm tra 13 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Hải Dương, Hưng Yên, Bắc
Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, trong đó 2 công ty có sử dụng salbutamol là Trường
Phú và Thịnh Đức. Hai công ty này còn sử dụng chất tạo màu công nghiệp
(auramine) để sản xuất thức ăn cho gà. Toàn bộ sản phẩm vi phạm đã được xử
lý. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi và mức độ vi phạm.
Theo Bộ
NN-PTNT, mỗi ngày bộ nhận khoảng 20 thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm
trên cả nước, trong đó có nhiều tin tố cáo sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Nhận được
thông tin phản ánh một số trang trại chăn nuôi tại 2 huyện Hoài Đức và Quốc
Oai, TP Hà Nội có sử dụng chất cấm, hôm 2-12, thanh tra bộ đã kiểm tra đột
xuất trang trại của ông Nguyễn Quyền Anh (xóm 12B, xã Dương Liễu, huyện Hoài
Đức) và lấy mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Kết quả kiểm định cho thấy có
chất cấm salbutamol với hàm lượng là 4.845 ppb (gấp gần 100 lần mức cho
phép). Sau đó, đoàn thanh tra tiếp tục kiểm tra trang trại của ông Nguyễn Văn
Quý (thôn Thành Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai). Qua khai báo của chủ trang
trại này, trong 2 ngày 3 và 4-12, một đại lý bán cho trang trại 20 bao cám và
1 gói “men tiêu hóa” trọng lượng 0,7 kg. Chủ trang trại cho biết do nghi “men
tiêu hóa” là chất cấm nên đã không sử dụng.
Mới chỉ xử lý phần ngọn
Ông Phạm
Tiến Dũng cho biết bên cạnh tăng cường kiểm tra, bộ còn tập trung tuyên
truyền để người chăn nuôi có ý thức hơn, không dùng chất cấm. Tuy nhiên, ông
thừa nhận công tác kiểm tra chỉ xử lý được phần ngọn, chưa ngăn chặn triệt để
việc người chăn nuôi dùng chất cấm. Việc để một số DN bán salbutamol cho
người chăn nuôi là do sự phối hợp chưa tốt giữa các bộ, ngành liên quan.
“Hiện nay, nếu việc nhập khẩu chính ngạch không quản lý được thì chẳng khác
nào thả gà ra đuổi. Sắp tới cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các ngành
nông nghiệp, y tế, công an, công thương mới có thể quản lý chất cấm chặt hơn”
- ông Dũng nói.
(Theo Người LĐ) Văn
Duẩn - Ngọc Dung
|
Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét