20:41
Đà Nẵng:
Xuất hiện muỗi hổ
gây bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm
Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, hiện
nay trên địa bàn TP đã phát hiện loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết mang
tên Aedes albopictus (còn có tên gọi là muỗi hổ Châu Á, hay muỗi rừng ban
ngày), thích sống ở bụi cây, đám cỏ ngoài nhà và có khả năng truyền virus qua
trứng (trực hệ).
Muỗi hổ châu Á Aedes albopictus
Sáng 21.9, bác sỹ Tôn Thất Thạnh
- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng - cho biết, đây
là loại muỗi gây bệnh sốt xuất huyết được Viện Vệ sinh dịch tễ điều tra, phát
hiện ở quận Liên Chiểu trong thời gian qua.
Khác với muỗi vằn Aedes aegypti sống trong nhà, muỗi
Aedes albopictus sống bên ngoài bụi cây, đám cỏ. Vì vậy, môi trường
vệ sinh xung quanh không đảm bảo sẽ là cơ hội để loại muỗi này sinh trưởng.
Đây là một loại muỗi nhỏ con, có sọc trắng chạy dài từ đầu
dọc theo lưng và ra tận phía sau. Chân và thân muỗi có khoanh trắng. Muỗi hổ
rất hiếu chiến, thường hoạt động ban ngày mà đặc biệt là vào lúc rạng đông và
lúc về chiều, khi trời vừa chạng vạng tối.
Nơi sinh sản của muỗi hổ không phải là ao hồ hay sông
rạch, mà là những nơi có tích tụ một ít nước như lon, lu, chậu,
khạp, máng xối, các hòn non bộ bên cạnh nhà và trong các ly, chậu có chứa
nước để trồng cây phát lộ. Trước phát hiện này, ngành y tế dự phòng sẽ
chỉ đạo phun thuốc không chỉ trong nhà mà còn ngoài nhà - bác sỹ Thạnh cho
biết thêm
Theo thống kê của Sở Y tế TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng hiện đang
có 5 điểm “nóng” về bệnh sốt xuất huyết (SXH) là: Phường Hòa Cường Bắc,
phường Hòa Cường Nam, phường Thuận Phước (quận Hải Châu); phường Khuê
Trung (quận Cẩm Lệ) và xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang). Cụ thể, tính từ đầu năm
2012 đến ngày 16.9, toàn TP có 97 trường hợp mắc SXH (trong đó có 7 ổ
dịch nhỏ tại cộng đồng), không có trường hợp tử vong. Số mắc với trung bình 3
năm không có dịch (2007, 2008, 2011) giảm 80,12%; so với cùng kỳ năm 2011
tăng 67,24%.
Riêng từ đầu năm 2012 đến ngày 16.9, ngành y tế Đà
Nẵng đã ghi nhận 2.772 ca mắc bệnh tay - chân - miệng và 1 trường
hợp tử vong. Trong đó, có 27 ổ dịch liên quan đến trường học; 154 ổ dịch tại
cộng đồng. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc đã tăng gấp 6,62 lần.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét