Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012


07:00

Sự xúc phạm cần phải phẫn nộ!



Với nhan đề “Bỏ HĐND – bớt một khâu gật đầu?”, Báo Vietnamnet sáng qua, 23.7.2012, cho biết: “Một nghiên cứu độc lập chỉ ra việc thí điểm không tổ chức HĐND tại 99 quận, huyện không chỉ cải thiện đáng kể dịch vụ công, mà còn giảm tham nhũng”.

Bài báo cho biết thêm: “Nhóm tác giả gồm Edmund J. Malesky (ĐH Tổng hợp Duke), Nguyễn Việt Cường (ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) và Trần Ngọc Anh (ĐH Tổng hợp Indiana) hy vọng nghiên cứu của họ có thể đóng góp vào việc đánh giá nghiêm túc và khách quan kết quả của việc thí điểm này. Nghiên cứu mới đây đã được nhóm chia sẻ tại Hà Nội và Đà Nẵng”.

Các đánh giá trên đã làm “bất ngờ” Vụ trưởng của Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Đức.

 Việc thí điểm bỏ HĐND cấp quận, huyện, phường đã được đề cập tới nhiều, tuy nhiên có vẻ người ta đang hoan hỷ trước đề tài nghiên cứu độc lập này.

Khoan nói về việc ai đứng ra tổ chức và tổ chức chia sẻ những điều oái oăm trên nhằm vào HĐND cấp quận, huyện, phường mà không có chủ nhân được đem ra đấu.
Câu hỏi phải hỏi một cách nghiêm túc là ai trả tiền cho các nghiên cứu nói trên. Nếu Bộ Nội vụ trả tiền thì động cơ là gì? Và nếu là các tổ chức nước ngoài thì có yếu tố diễn biến hòa bình hay không khi mà chúng ta được biết thể chế chính trị đất nước ta cơ chế dân chủ nằm ở HĐND? Cần nhắc thêm các nghiên cứu khoa học phụ thuộc nhiều vào việc kinh phí do ai trả và khuynh hướng trả tiền là gì?

Điểm thứ hai không nặng nề bằng điểm thứ nhất vì nó không trực tiếp bẻ gãy thể chế chính trị của Việt Nam, nhưng nó gián tiếp bồi thêm, gây thêm sự kích động tâm lý đến nhân dân là, bỏ được HĐND cấp quận, huyện giảm được tham nhũng.

Ơ hay, ngây thơ đến thế mà gọi là khoa học ư? Nơi đại diện cho dân làm chủ nhà nước, nơi đồng ý làm việc có lợi cho dân ở quận ấy, huyện ấy lại là cái gốc tham nhũng sao?

Suy luận thêm một chút, bỏ HĐND quận, huyện giảm được tham nhũng một phần; nếu bỏ tiếp xã, phường sẽ giảm thêm phần nữa; nếu bỏ tiếp HĐND tỉnh sẽ giảm thêm phần nữa và đi đến bỏ Quốc hội sẽ là giảm hoàn toàn. Phép tam đoạn luận là thế. Có phải ý đồ cái gọi là khoa học ấy muốn chỉ ra thế không?

Hỡi ơi, trẻ em nước ta cũng có thể hiểu được điều này, sao ông Vụ trưởng của Bộ Nội vụ đã tỏ ra bất ngờ một cách hứng thú thế?

Điều cuối cùng cần nói là HĐND dù ở cấp nào cũng không chỉ gật đầu, họ còn biết lắc đầu. Lắc đầu hay gật đầu đều vì cuộc sống của nhân dân.

Bỏ HĐND giảm được tham nhũng là tung hô sự xúc phạm đến các đại biểu HĐND cấp quận, huyện trong toàn quốc.

Thái độ của chúng ta là phẫn nộ!
(Theo Đại biểu Nhân dân) Thăng Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét