08:40
Chê cử nhân dân lập: Chúng tôi lên tiếng!
Dù với bất cứ lý do nào, việc tỉnh Nam Định chê cử nhân dân lập đang bị dư luận phản ứng gay gắt. Vậy những người dạy và học ở các trường ĐH ngoài công lập nói gì?
Quá đáng quá! PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, đã thốt lên như vậy, khi đề cập cách tuyển dụng cán bộ công chức (CBCC) của tỉnh Không công bằng
TS Kiều Xuân Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM (trường có 2 sinh viên tốt nghiệp bị Nam Định từ chối dự tuyển), cho rằng tuyển dụng CBCC theo cách của Nam Định hay Đà Nẵng (từ chối hệ tại chức) là chỉ nhìn vào hình thức để đánh giá hơn là đi vào đánh giá năng lực thật sự của người tham gia tuyển dụng.
Trong thực tế, trường công lập hay trường ngoài công lập có nơi tốt, có nơi chưa tốt. Sinh viên tốt nghiệp ở trường ngoài công lập cũng có em giỏi, em khá và em chưa giỏi như trường công lập. Do vậy, không thể nhìn vào việc sinh viên đó tốt nghiệp trường công lập hay trường ngoài công lập để đánh giá. Việc tuyển CBCC theo cách của tỉnh Nam Định không là công bằng với sinh viên trường ngoài công lập.
Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến trong giờ thực hành tin học. Ảnh: TẤN THẠNH
TS Trần Hành, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai), đặt câu hỏi: “Những sinh viên tự túc du học nước ngoài và học ở trường ngoài công lập trở về, Vô tình loại người giỏi
| Chúng tôi biết sẽ vấp phải phản ứng của dư luận nhưng không phải tự dưng mà tỉnh (Ông Trần Tất Tiệp, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh |
Không chỉ lãnh đạo các trường ngoài công lập, những sinh viên đã tốt nghiệp các trường ĐH ngoài công lập cũng tỏ ra bức xúc. trước quyết định của tỉnh Nam Định,
Phạm Trường Sinh, sinh viên năm 4 Khoa Cơ điện Điện tử Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TPHCM, cho rằng trên thực tế, nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường ĐH ngoài công lập rất thành công khi ra trường. Anh Huỳnh Lê Nguyên, Phó Giám đốc kinh doanh của Công ty Toyota Đông Sài Gòn, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ, đi làm năm 2002, chỉ sau 6 năm, anh đã đủ sức đảm nhận vị trí phó giám đốc kinh doanh. Tương tự, học cùng khoa, cùng trường với anh Nguyên, tốt nghiệp năm 2003, chị Hoàng Thị Ngọc Quỳnh làm việc ở Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM. Đến năm 2008, chị thành lập công ty riêng và nay là giám đốc Công ty CP Đào tạo dịch vụ và tư vấn Đỉnh Cao, hoạt động chuyên về tư vấn thuế và dịch vụ kế toán. Công ty của chị Quỳnh có hơn 100 doanh nghiệp là khách hàng thường xuyên.Những sinh viên tốt nghiệp trường ngoài công lập đang thành công như anh Nguyên, chị Quỳnh không phải là hiếm.
| Người nhận học bổng danh giá của EU Đang là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, Dương Thanh Long quyết định chuyển sang học tại một trường tư thục mới mở là ĐH FPT. “Thực tế, ĐH Bách khoa cũng không hẳn là tốt như mình nghĩ, có nhiều môn mình học nhưng không biết để làm gì, trong khi ngoại ngữ lại không được coi trọng. Điều này khiến mình cảm thấy bị phí thời gian”- Long cho biết. Tốt nghiệp năm 2011, Long là sinh viên duy nhất của Việt Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 19-10, trước khi lên đường theo học chương trình thạc sĩ tại Cộng hòa Czech và Úc, Dương Thanh Long thẳng thắn: Trong một tập hợp bao giờ cũng có người này người kia. Vì vậy, không thể nói công lập là giỏi; dân lập, tư thục là kém. Tư duy này sẽ dần được thay đổi trong thời gian tới.. |
Huy Lân – Lan Anh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét