Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

07:55

Trước kỳ họp QH:
Nhiều bức xúc cần có lời giải


* Tăng giá điện, xăng dầu làm đời sống người dân thêm khó khăn
Ngày 19-10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII. Tại kỳ họp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tập hợp hơn 1.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

  • Có phải đầu tư ngoài ngành lỗ nên tăng giá điện?
Về sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, cử tri cho rằng nước ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn; giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao, lãi suất ngân hàng đã tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, nhất là người nghèo, người thu nhập thấp. Tình trạng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đầu tư ngoài ngành, nhất là vào các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán trong thời gian qua gây bức xúc về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế của các đơn vị này.
Vì vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ kịp thời có biện pháp cụ thể, hữu hiệu để bình ổn giá cả, ngăn ngừa lạm phát cao trở lại. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các chương trình an sinh xã hội; tập trung triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính phủ cần xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Khẩn trương đề ra các giải pháp đồng bộ hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định và phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động vì lãi suất hiện nay quá cao.
Cử tri rất khó hiểu khi Chính phủ tìm mọi cách bình ổn giá cả, thì Tập đoàn Điện lực lại đòi tăng giá điện. Phải chăng tập đoàn này đầu tư ngoài ngành thua lỗ nên tăng giá để bù vào, cần làm rõ? Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ có giải pháp quản lý, điều hành giá xăng dầu, giá điện một cách hiệu quả, vừa đảm bảo vận hành từng bước theo cơ chế thị trường vừa đảm bảo thúc đẩy sản xuất phát triển; không vì lợi ích cục bộ của doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
  • Trường mầm non thiếu trầm trọng, đại học “mọc như nấm”
Về GD-ĐT, cử tri bức xúc nhất là tình trạng thiếu trầm trọng các trường mầm non công lập ở nhiều nơi, kể cả ở Hà Nội và TPHCM, khiến nhiều gia đình phải gửi con tại các cơ sở giữ trẻ tư thiếu an toàn và không đảm bảo chất lượng. Việc thực hiện chủ trương chuyển đổi trường mầm non từ bán công sang công lập ở nhiều nơi mới chỉ là hình thức; lương, phụ cấp giáo viên chưa được thực hiện đầy đủ như quy định nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn.
Chính phủ cần chỉ đạo chính quyền các cấp đầu tư, đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường mầm non tại các phường, xã không có trường mầm non công lập và tại các khu công nghiệp, đô thị mới, đặc biệt phải dành đất để xây dựng trường mầm non khi xây dựng những dự án nhà ở mới; đồng thời cần có những chính sách tạo điều kiện xây dựng các trường mầm non tư thục chất lượng cao, để giảm bớt gánh nặng cho trường công lập.
Tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm của nhiều trường phổ thông, nhất là ở khu vực đô thị gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường học đặt ra nhiều quy định gây khó khăn cho các gia đình học sinh.
Hiện tượng có hàng ngàn bài thi môn lịch sử bị điểm 0 cũng là điều đáng báo động. Chính phủ cần chỉ đạo ngành GD-ĐT quan tâm đến chất lượng đào tạo, tránh hiện tượng chạy theo số lượng như hiện nay; chấn chỉnh việc cho phép thành lập quá nhiều trường đại học như thời gian qua; đồng thời khẩn trương nghiên cứu cải tiến hệ thống thi cử để thực sự lựa chọn được người có đủ kiến thức, phù hợp với lĩnh vực được đào tạo.
Về phòng chống tham nhũng, lãng phí, cử tri cho rằng một số vụ án tham nhũng xử lý chậm, kéo dài, gây tâm lý hoài nghi, giảm sút lòng tin trong nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật. Tình trạng lãng phí trong đầu tư công, mua sắm tài sản công, quản lý, sử dụng đất công còn diễn ra ở nhiều nơi. Chính phủ cần có giải pháp đồng bộ để xử lý và khắc phục có hiệu quả tình trạng này. Cần có cơ chế để nhân dân giám sát cán bộ thông qua việc thực hiện kê khai tài sản.


Ngoài các vấn đề này, cử tri cũng thể hiện sự quan tâm đến vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Theo đó, cử tri mong muốn hiến pháp cần quy định rõ cách thức sử dụng quyền lực nhà nước của nhân dân thông qua dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp; tiếp tục khẳng định Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền công dân, quyền con người; xác định rõ quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Việc sửa đổi phải thật sự phát huy dân chủ, huy động tối đa sự đóng góp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân vào việc tổng kết, sửa đổi, bổ sung hiến pháp.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Phải giải tỏa mối lo về nợ công
Tại kỳ họp này, đại diện cho cử tri ở Đồng Nai, tôi sẽ chuyển đến Quốc hội những bức xúc, lo lắng của cử tri ở đây về con đường chở bauxite qua Đồng Nai. Vấn đề đã được đặt ra từ kỳ họp trước và Chính phủ, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã có giải pháp, nhưng nhân dân vẫn băn khoăn vì giải pháp đó chưa thuyết phục. Trong khi đó, việc xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A khiến nhân dân, chính quyền địa phương bất an dù các chuyên gia khẳng định không ảnh hưởng lớn. Điều đó cho thấy đang nổi lên lợi ích cục bộ, chúng ta cần nhận diện nghiêm túc.
Còn về các vấn đề chung của cử tri và nhân dân cả nước, cá nhân tôi đặc biệt quan tâm đến tình hình kinh tế hiện nay, trong đó lo nhất là nợ công rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần làm rõ để giải tỏa mối lo này. Mặt khác, cần làm rõ vụ việc Vinashin đã giải quyết tới đâu, tiếp tục làm như thế nào để đem lại niềm tin cho người dân.
Chuyên gia kinh tế Cao Sĩ Kiêm: Tiềm ẩn nguy cơ lạm phát tăng
Tôi quan tâm nhất các giải pháp kiềm chế lạm phát. Lạm phát hiện nay đã giảm nhưng lại có những áp lực mới như thông lệ cuối năm lạm phát thường tăng; tỷ giá, lãi suất, nhập siêu vẫn cao trở thành những sức ép lên lạm phát. Chưa hết, giá lương thực, thực phẩm cuối năm thường tăng lên. Tất cả những yếu tố đó đều tiềm ẩn lạm phát tăng trở lại. Vì vậy phải quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trong Nghị quyết 11 của Chính phủ.
Bên cạnh đó, không thể chậm hơn nữa phải triển khai các giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc nợ công của khối doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng.
Đặc biệt, thời gian gần đây, dư luận cũng đang hết sức quan tâm đến hàng loạt vụ vỡ nợ tín dụng đen với số nợ rất lớn. Không ít người lo lắng điều đó sẽ tác động đến sự ổn định hệ thống ngân hàng. Để giải tỏa mối lo này cần sớm đánh giá, điều tra thận trọng để nhận diện đúng vấn đề, tránh tâm lý hoang mang cho xã hội.


LÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét