Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Người bệnh ung thư suýt "được cứu" bởi thuốc “Hùng thủ lĩnh”!

 Cập nhật lúc 09:05
Cho đến bây giờ, cái tên thương mại của thuốc trị ung thư H-Capita mà VN Pharma nhập về không hề tồn tại ở Canada. H-Capita thực sự là cái tên mà cựu chủ tịch VN Pharma tự đặt ra, nghĩa là “Hùng - thủ lĩnh”.

Vụ án VN Pharma thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. 
Vụ án VN Pharma thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về việc có phải H-Capita là thuốc giả, một chuyên gia về dược học có tiếng ở Việt Nam cho biết, thuốc giả có 2 trường hợp: Một là thuốc của nước ngoài nhưng mình làm nhái, được coi là làm giả, như những loại thuốc đắt tiền và đang có bản quyền bảo hộ trên thị trường thường là hay bị làm giả nhiều nhất. Vấn đề thứ 2, bản thân đối tượng làm thuốc cố tình vi phạm để làm không đúng hàm lượng đã đăng kí nhằm trục lợi.
“Ở đây còn tệ hơn, là thuốc H-Capita là VN Pharma tự làm giả luôn. Nó không theo một hình mẫu và một ai cả, cũng không theo một tên thương mại của công ty nào ở Canada cả mà qua một “công ty ma””- người này phân tích.
Thực tế, theo điều tra của Tiền Phong, các loại thuốc ung thư sản xuất ở Canada đều nằm trong nhóm các nước sản xuất tiên tiến, vì vậy thuốc ở các nước này sản xuất đều có thương hiệu và tên thương mại rõ ràng.
Nhưng theo thông tin kết quả trúng thầu được công khai ở Cục Quản lý dược thì thuốc H-Capita nằm trong nhóm thuốc Generic được sản xuất tại các nước tham gia EMA hoặc PIC/S, thuốc được sản xuất bởi cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP. Nghĩa là nó đã có mặt tại các nước trên và Canada. Tuy nhiên, thực tế loại thuốc này chưa từng xuất hiện ở Canada. Tất cả hồ sơ của H-Capita đều bị làm giả.
Điều tra của Tiền Phong cho thấy, H-Capita là một cái tên được nhóm làm thuốc giả của VN Pharma đặt cho mang tên “Hùng- thủ lĩnh”. Cái tên nhằm nói đến ông Nguyễn Minh Hùng - cựu chủ tịch VN Pharma. “H” là Hùng. Còn Capita nghĩa theo tiếng latinh là “thủ lĩnh””- nguồn tin này cho biết và xác nhận trong nhiều lần đã được nghe Hùng nói về vai trò thủ lĩnh của mình trong ngành dược!

Sai phạm vẫn được thăng chức  

Nhiều công chức của Cục Quản lý dược sau vụ VN Pharma nhập thuốc lậu vẫn bình an vô sự, thậm chí được thăng thức. Cụ thể: Năm 2014, khi xảy ra vụ VN Pharma nhập thuốc ung thư H-Capita giả, ông Nguyễn Tất Đạt lúc đó chỉ là Trưởng phòng quản lý kinh doanh thuốc của Cục Quản lý dược. Khi tiếp nhận hồ sơ từ Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch VN Pharma nộp lên để xin visa thuốc H-Capita, ông Đạt được phân công làm tổ trưởng thẩm định.
Người đứng đầu tổ này đã thẩm định hồ sơ thuốc này “đạt yêu cầu” sau đó trình Cục trưởng Cục Quản lý dược kí. Cơ quan điều tra cũng xác định tổ này thiếu trách nhiệm, yêu cầu Bộ Y tế xử lí, kiểm điểm trách nhiệm. Nhưng một năm sau, ông Nguyễn Tất Đạt bỗng dưng được bổ nhiệm làm Cục phó Cục quản lý dược.
Ông Trương Quốc Cường- Cục trưởng Cục Quản lý dược - người đã kí quyết định cho VN Pharma nhập thuốc 93.000 hộp thuốc H-Capita giả vào Việt Nam cũng bị yêu cầu kiểm điểm. Nhưng tháng 11/2016 ông Cường được bổ nhiệm lên làm Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm phụ trách luôn Cục Quản lý dược. 

NHÓM PV Báo Tiền Phong

Tựa của Kinh Bắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét