Vụ
HSBC Thụy Sĩ bị phanh phui: 26 khách hàng Việt bị lộ
Cập nhật lúc 19:36
(NLĐO) – Theo một tài liệu bị
rò rỉ hôm 9-2, ngân hàng tư nhân HSBC chi nhánh Thụy Sĩ bị cáo buộc nhắm mắt
làm ngơ trước các hoạt động buôn bán vũ khí và kim cương máu
Trong danh
sách 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia đã mở tài khoản tại ngân hàng
HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ bị rò rỉ có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với
tổng tài sản 37,5 triệu USD.
Theo công bố
gây sốc khắp toàn cầu của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) hôm
9-2, chi nhánh HSBC Thụy Sĩ đã thu lợi nhuận đáng kể trong nhiều năm từ các
tài khoản bí mật từ tội phạm rửa tiền, buôn bán vũ khí, ma túy và đóng vai
trò tích cực giúp người giàu lách luật.
Tổng cộng
106.000 tài khoản khách hàng tại 203 quốc gia trong khoảng thời gian từ năm
2005-2007 bị rò rỉ với tổng giá trị tài lên tới hơn 100 tỉ USD. Các chủ tài
khoản từ Thụy Sĩ chiếm số lượng lớn nhất với 11.235 người, sở hữu 31,2
tỉ USD. Có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với tổng tài sản 37,5 triệu
USD nằm trong danh sách, trong đó có 12% có hộ chiếu (hoặc quốc tịch) là Việt
Nam và người có tài sản lớn nhất là 12,2 triệu USD.
Theo
Bloomberg, một số cái tên rất đáng chú ý trong danh sách này đang nằm trong
danh sách trừng phạt của Mỹ, trong đó có tỉ phú Nga Gennady Timchenko – người
được cho là có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bị Mỹ đưa
vào danh sách đen sau khi Nga tiến hành sáp nhập Crimea. Ông Anton Kurevin,
người phát ngôn của tập đoàn
Cựu nhân viên HSBC Herve Falciani lấy được một số tài liệu mật của ngân hàng - rò rỉ từ năm 2005-2007, trong đó có danh
sách 106.000 khách hàng tại 203 quốc gia, sau đó chuyển các dữ liệu cho cơ
quan quản lý thuế của Pháp vào năm 2008.
Tờ báo Pháp Le Monde cũng có được một bản sao
tài liệu và gửi tới Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) để tiến hành
phân tích. Theo kết luận sơ bộ của ICIJ, chi nhánh HSBC Thụy Sĩ cho phép tội
phạm mở tài khoản để rửa tiền, đóng vai trò tích cực giúp người giàu lách
luật, che giấu một lượng lớn tiền bạc khỏi cơ quan chức năng.
“HSBC (Thụy Sĩ) liên tục trấn an khách hàng
rằng tài khoản của họ sẽ không bị tiết lộ cho nhà chức trách, thậm chí nếu đó
là tài khoản trốn thuế ở nước chủ nhà. Nhân viên ngân hàng cũng mách nước cho khách hàng tránh phải đóng thuế tại quốc
gia của họ” – báo cáo của ICIJ nêu rõ.
HSBC chi nhánh Thụy Sĩ đang dính cáo buộc giúp người giàu trốn
thuế. Ảnh: AP
Giáo sư Crawford Spence làm việc tại Đại học
Tại Anh, cục
quản lý thuế quốc gia phát hiện 1.100 người Anh có tài khoản ở chi nhánh HSBC
tại Geneva trốn thuế, thu lại 236 triệu USD nhưng chỉ có một người bị truy
tố. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công Quốc hội Anh Margaret Hodge đề nghị làm rõ
vai trò của cựu Chủ tịch HSBC Stephen Green.
Trong khi tại Pháp, nhà chức trách đưa 103
trường hợp trốn thuế ra vành móng ngựa. Một thẩm
phán Bỉ cũng đang xem xét lệnh bắt giữ đối với một số cựu quan chức và hiện
tại của HSBC nếu họ không hợp tác điều tra.
Giải thích về các tài liệu bị rò rỉ, HSBC nhấn
mạnh các tài liệu này có từ cách đây 8 năm và ngân hàng đã thực hiện nhiều
biện pháp cải cách để tránh các cá nhân hoặc tổ chức lợi dụng trốn thuế và
rửa tiền. Giám đốc điều hành HSBC Thụy Sĩ Franco Morra cho biết cấp dưới của mình “đã
đóng các tài khoản không đáp ứng tiêu chuẩn của ngân hàng”, đồng thời lưu ý
“đó là lời cảnh tỉnh về mô hình kinh doanh cũ của HSBC, chúng đã lỗi thời”.
Hiện HSBC đang
phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mỹ, Pháp, Bỉ và
P.Nghĩa (Theo BBC, AP)
|
Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét