Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Nguyễn Bá Thanh

Cập nhật lúc 15:52     
           
 Sáng 15-2, tại Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và viếng ông Nguyễn Bá Thanh.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng ông Thanh tối 14-2 - Ảnh: LÊ TRUNG

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào viếng ông Thanh - Ảnh: L.TRUNG
Khoảng 6g30, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến đặt vòng hoa, viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc và tiếc thương cùng tang quyến của ông Thanh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã viết vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Bá Thanh, người có công lớn trong xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng. Xin chia buồn sâu sắc đến gia quyến đồng chí Nguyễn Bá Thanh”.
Khoảng 9g30 cùng ngày, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Cùng đi, có phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
 
Đoàn do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng ông Thanh - Ảnh: LÊ TRUNG

Đoàn do đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM vào viếng ông Thanh - Ảnh: L.TRUNG
Đoàn thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, phúng viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh.
Ông Hải viết trong sổ tang: "Những cống hiến to lớn của đồng chí vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng đồng thời cũng là những kinh nghiệm quý báu cho thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng, quản lý, phát triển đô thị hiện đại, bền vững".
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đại biểu của Tòa án Nhân dân tối cao do đồng chí Trương Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao dẫn đầu đến viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. 
Trước đó, tối 14-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng ông Thanh - Ảnh: LÊ TRUNG

Lời chia buồn trong sổ tang của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang- Ảnh: LÊ TRUNG 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết lời chia buồn trong sổ tang- Ảnh: LÊ TRUNG 

Người dân viết sổ tang viếng ông Thanh - Ảnh: LÊ TRUNG 
(Theo Tuổi trẻ) Lê Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét