Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Điện Kremlin: Không ai được ra tối hậu thư với Tổng thống Putin !


Cập nhật lúc 13:45
Khong ai duoc ra toi hau thu cho Tong thong PutinTổng thống Putin họp với bà Merkel và ông Hollande
Motthegioi- Tại cuộc họp bàn cách giải quyết khủng hoảng Ukraine, không ai được ra tối hậu thư cho Tổng thống Putin, theo đài phát thanh Govorit Moskva dẫn tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9.2.
 Khi bình luận với đài trên, ông Peskov bác đồn đoán của giới truyền thông, rằng nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ra tối hậu thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm đạt được một cú đột phá cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Việc không ai được ra tối hậu thư cho Tổng thống Putin được ông Peskov nói như sau:
“Không ai nói với tổng thống theo giọng điệu tối hậu thư, và dù họ có muốn thì cũng chớ nên làm thế”.  
Bà Merkel cùng Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có 5 giờ nói chuyện với ông Putin tại Moscow hôm 6.2.
Hai ngày sau, qua một cuộc nói chuyện điện thoại với Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine, nhóm 4 lãnh đạo này đồng ý sẽ gặp nhau tại Minsk (Belarus) vào ngày 11.2, nhằm kết thúc cuộc nội chiến ở đông Ukraine.
Theo tin AP, một nguồn tin ngoại giao Pháp nói khuya 9.2: một khu giới tuyến phi quân sự giữa Ukraine và Nga, là điều chủ đạo cho một cuộc ngưng bắn, nhưng cũng là điểm mấu chốt của nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine.
Quan chức này đề nghị giấu tên vì vấn đề nhạy cảm, cho biết: những khó khăn chủ yếu khác là làm sao giám sát vùng biên giới Nga-Ukraine, và quy chế tương lai của các vùng đông Ukraine hiện do phe ly khai kiểm soát.
Quan chức Pháp tự tin cuộc đàm phán hòa bình 4 bên sẽ diễn ra đúng kế hoạch, dù “có những điều không được hoàn hảo” trong kế hoạch hòa bình do Pháp-Đức đề xuất, cùng những ngờ vực từ ông Putin.
Không có nhiều chi tiết trong kế hoạch mới được công bố. Quan chức Pháp nói Nga không muốn nước ngoài giám sát vùng biên giới của Nga.
Ông cũng nói khu giới tuyến phi quân sự là một điều kiện cho cuộc ngưng bắn, nhưng “khi quý vị nói một quốc gia có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ phải phi quân sự hóa một phần lãnh thổ của họ, đương nhiên quốc gia ấy không thích thế”.
Trong thỏa thuận ngưng bắn đạt được ngày 5.9.2014, mỗi bên phải rút pháo hạng nặng lùi khỏi chiến tuyến 15 km. Nhưng từ đó, vị trí chiến tuyến thay đổi nhiều, phe ly khai kiểm soát thêm nhiều vùng đất.
Quan chức Pháp nói họ đang bàn cách xử lý vùng đất mà phe ly khai chiếm thêm.
Tổng thống Ukraine hôm 8.2 nói ông sẵn sàng bàn về khu giới tuyến phi quân sự, nhưng tính từ vị trí chiến tuyến gốc đã được xác định ngày 5.9.2014.
Trong khi đó, Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn của báo Al-Ahram trong chuyến thăm Ai Cập 2 ngày, nói điều kiện quan trọng nhất để ổn định tình hình, là Kiev phải lập tức ngưng chiến dịch quân sự “khủng bố” ở đông Ukraine, và ngưng gây sức ép kinh tế lên các vùng do phe khai kiểm soát.
Ông Putin cảnh cáo: Ukraine đang đi trên đường bế tắc  với đầy rẫy thảm họa.
Ông cũng nhắc lại quan điểm của Nga về cuộc bạo lực ở Ukraine, là một phản ứng với việc phương tây ủng hộ cuộc “đảo chính” của người phản đối đã lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych hồi tháng 2.2014.
Ông nói: “Bọn theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan giành quyền bằng cách sử dụng sức mạnh quân sự, đưa Ukraine đến sự hỗn loạn và bắt đầu cuộc chiến huynh đệ tương tàn”.

Cuộc nội chiến Ukraine đã khiến hơn 5.300 người chết tính từ tháng 4.2014, làm hơn 1 triệu người dân ở đông Ukraine phải sơ tán.

 Phương Tây tố cáo Nga viện trợ tài chính, vũ khí, binh sĩ cho phe ly khai chống quân chính phủ Ukraine ở miền đông Ukraine, và đã áp dụng hàng loạt các biện pháp trừng phạt Moscow. Tuy nhiên, Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này.

Mai Hà (theo AP, Reuters)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét