Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Ukraine rối loạn: “Thanh lọc chính quyền” và “Nội các bóng tối”

Cập nhật lúc 08:50   


(Quan hệ quốc tế) - Nền chính trị của Ukraine đang rối loạn với việc chính phủ Kiev ban hành đạo luật “Thanh lọc chính quyền”, còn Đảng đối lập thành lập “Nội các bóng tối”.

Đạo luật “thanh lọc chính quyền”
Ngày 12-12, một nguồn tin trong Hội đồng châu Âu cho biết cơ quan chuyên gia của Hội đồng châu Âu (EC) về luật pháp là Ủy ban Venice đã khuyến cáo Kiev nên điều chỉnh luật “Thanh lọc chính quyền”, được quốc hội Ukraine (cũ) ban hành vào cuối tháng 9 vừa qua và có hiệu lực vào hồi tháng 10 năm nay.
Nguồn tin trong Hội đồng châu Âu hé lộ với phóng viên Hãng thông tấn TASS của Nga điều này hôm 12-12. "Ủy ban Venice đã thông qua kết luận sơ bộ về sắc luật "Thanh lọc chính quyền" của Ukraine. Trong báo cáo kết luận đã chỉ ra một số khiếm khuyết cần được khắc phục - nguồn tin cho biết.
Nguồn tin cho biết thêm là các chuyên gia của Ủy ban Venice hoan nghênh cam kết của chính quyền Ukraine đã hợp tác với Ủy ban để xây dựng các tài liệu này “phù hợp các tiêu chuẩn châu Âu”. "Ủy ban Venice dự định sẽ cử các nhóm chuyên gia đến Ukraine vào đầu năm tới tiếp tục thảo luận tại chỗ".
Các chuyên gia đã lưu ý thực tế luật “Thanh lọc chính quyền” có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 mặc dù mới được Ủy ban tiếp cận vào ngày 3 tháng 10, khi Tổng thống Poroshenko đặt chữ ký. Do thời hạn quá ngắn nên không có điều kiện đến Ukraine để thảo luận với cơ quan chức năng về nội dung đã được thông qua.
Ngày 27-9 vừa qua, song song với việc Hội đồng An ninh Quốc gia và Hội đồng Quốc phòng Ukraine ra quyết định chia nhỏ khu vực Donbass thành các địa phận an ninh, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Turchinov cũng đã đã ký dự luật về “Thanh lọc chính quyền”, sau đó được Tổng thống Poroshenko ký văn bản hiệu lực vào ngày 16-10.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) - lúc đó là ông Oleksandr Turchynov - tuyên bố ông đã ký dự luật về “Thanh lọc chính quyền”, hay còn được gọi là “Đạo luật về thanh tẩy” (Lustration). Dự luật này đã được quốc hội Ukraine thông qua vào ngày 16-9.


Sau “evromaidan”, Ukraine chỉ còn là một đống hỗn loạn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Theo luật, phạm vi quy phạm của “Đạo luật Lustration” là tất cả các đối tượng là cán bộ công chức, nhân viên của các cơ quan chính quyền địa phương. Trong đó, bao gồm tất cả quan chức cấp cao từng đảm trách những chức vụ khác nhau trong thời gian cầm quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych.
Ngoài ra, tất cả những nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật, công chức và cán bộ các cơ quan chính quyền địa phương đã gây “thiệt hại cho cuộc sống, sức khỏe và tài sản” của các thành viên “evromaidan” được tuyên bố trước là không vượt qua kiểm tra thanh lọc này.
Trong thành phần nêu trên còn bao gồm một số đối tượng cho đến ngày 19-8-1991 từng giữ những chức vụ lãnh đạo dưới thời Liên Xô, các cựu nhân viên tình báo và những người “có liên quan đến những vụ truy nã chính trị các thành viên của phong trào giải phóng dân tộc Ukraine trong Thế chiến thứ hai và thời kỳ hậu chiến”.
Đạo luật này đã bị đông đảo các tầng lớp nhân dân Ukraine phản đối, mạnh mẽ nhất là khu vực đông nam Ukraine, bởi cư nhân dân nước này cho rằng, đó chẳng qua là đạo luật được sinh ra để gạt bỏ những người bất đồng chính kiến với chính quyền thân phương Tây, nhổ tận gốc những “dư đảng” của Tổng thống Yanukovych.
Các đảng đối lập thành lập “Nội các bóng tối” Ukraine
Cũng trong ngày 12-12, Liên minh mới "Tự vệ Maidan" vừa được thành lập tại Verkhovna Rada tuyên bố sẽ xúc tiến cải cách toàn bộ khối công lực Ukraine. Liên minh đa đảng mới với tên gọi "Tự vệ Maidan" vừa chính thức thành lập trong Verkhovna Rada đúng hôm 12-12 vừa qua.
Một trong những mục tiêu chính của liên minh này là cải cách khối công lực Ukraine nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các nghị sĩ Quốc hội sẽ xúc tiến "biến thành hiện thực những ý tưởng mà phong trào Maidan đã bảo vệ” - UKRINFORM dẫn lời ông Andrew Paruby, một lãnh đạo của "Tự vệ Maidan" trong cuộc họp báo.


Toàn cảnh một phiên họp quốc hội Ukraine
Ông Paruby nói: "Điều dĩ nhiên, đối với nhóm chúng tôi, những vấn đề làm việc quan trọng trong Verkhovna Rada là hỗ trợ và cải cách toàn diện khối công lực Ukraine, cải tổ toàn bộ khối an ninh. Những người đến từ mặt trận hiểu rõ hơn ai hết về các cải cách cần thiết mà quân đội và mặt trận phải làm".
Ông Paruby cũng nói thêm rằng, "Tự vệ Maidan" coi nhiệm vụ chính của mình là chống tham nhũng, đảm bảo phúc lợi cho thương binh và liệt sĩ trong các hoạt động quân sự “chống khủng bố” ở khu vực đông nam nước này.
Tuy nhiên, khó có ai tin được mục đích của Liên minh này lại “đơn giản và cao cả” đến thế bởi tôn chỉ của Maidan từ trước đến nay là lật đổ chế độ cũ (của Tổng thống Yanukovych - thân Nga), xóa bỏ tàn dư của chế độ cũ (phong trào ly khai thân Nga ở đông nam Ukraine) và xây dựng một nước Ukraine theo định hướng phương Tây.
Trước đó không xa, vào ngày 8-12, phe đối lập của Ukraine cho biết họ cũng có kế hoạch sẽ thành lập một "nội các bóng tối", đối lập với nội các của chính phủ hiện nay, để đưa ra những biện pháp thay thế trong giải quyết các vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt. Từ đó, chính phủ Kiev sẽ buộc phải để ý đến những quan điểm của đảng đối lập.
Phát biểu trên kênh truyền hình Inter của Ukraine, ông Sergey Levochkin, một lãnh đạo của đảng đối lập Ukraine nói: "Chúng tôi sẽ thành lập một chính phủ đối lập và từ đó, chúng tôi sẽ trình bày với xã hội và nhà nước một con đường phát triển tối ưu và cách thức giải quyết đúng đắn những vấn đề hiện tại".
Theo ông Levochkin, "nội các bóng tối" sẽ chỉ ra những sai lầm và những vụ tham nhũng trong chính phủ Ukraine. Nội các này sẽ là ngọn đuốc đoàn kết tất cả những người không hài lòng với nền kinh tế đang sụp đổ này, với những cải cách giả tạo và chất lượng cuộc sống đang đi xuống, cùng với những tệ nạn đường phố.
Cuộc bầu cử quốc hội sớm đã được tổ chức tại Ukraine vào ngày 26-10 vừa qua, trước vài ngày so với cuộc bầu cử ở khu vực ly khai đông nam nước này.


Tổng thống Petro Poroshenko (phải) và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk bắt tay sau cuộc bỏ phiếu ngày 27-11
Khối của Tổng thống Petro Poroshenko giành được 132 ghế, đảng Mặt trận nhân dân giành được 82 ghế, trong khi đảng Samopomich, đảng Cấp tiến và đảng Batkivshchyna giành được số ghế tương ứng là 32, 22, 17 và Khối đối lập giành được 27 ghế trong quốc hội Ukraine.
Như vậy, Khối Petro Poroshenko giành được 23% số phiều; Mặt trận Nhân dân của ông Arseniy Yatseniuk bám sát với 21,3%; Liên minh Samopomich của Thị trưởng Andriy Sadovy được 13,2%; Đảng đối lập chiếm 7,6%; Đảng Cấp tiến của Oleh Liashko là 6,4%; Đảng Svoboda của Oleh Tiahnybok có 6,3% và Đảng Batkivschyna của bà Yulia Tymoshenko’s Batkivschyna nhận 5,6%.
Ngày 21-11, đại diện của tất cả các đảng trên, ngoại trừ Đảng đối lập, đã ký kết một thỏa thuận về việc thành lập một liên minh thân châu Âu trong quốc hội. Sau đó, ngày 27-11, nội các cũ của Ukraine đã từ chức và nội các mới, trong đó có 3 thành viên là người nước ngoài, đã tuyên thệ nhậm chức.
“Nội các bóng tối” (shadow cabinet) gồm một nhóm người bao gồm những thành viên lãnh đạo Đảng hay những người ngồi ghế hàng đầu trong quốc hội của Đảng đối lập (chính là các nghị sĩ thuộc “Đảng các Khu vực” trước đây,) đứng ra thành lập một “nội các ảo”, thay thế tương ứng với nội các của chính phủ chính thức.
Thông thường nhóm người được lựa chọn vào “Nội các bóng tối” giữ những vị trí “ảo”, tương tự với các bộ trưởng trong nội các, nhằm giám sát hoạt động và đặt nghi vấn về những quyết định của nội các và đề nghị những chính sách khác thay thế.
Tuy nhiên, việc ý kiến của “Nội các bóng tối” này có được các thành viên của Nội các chính thức tiếp nhận hay không vẫn còn là câu hỏi lớn, bởi với cương vị của mình, Tổng thống Petro Poroshenko, Chủ tịch quốc hội Vladimir Groysman (Khối Poroshenko) và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk (đảng Mặt trận nhân dân) chắc sẽ không để “Nội các ảo” của Đảng đối lập có đường lối thân Nga can thiệp vào việc điều hành chính phủ.
(Theo Đất Việt) Thiên Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét