Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

PVN dự kiến dừng khai thác mỏ có chi phí trên 60 USD/thùng


(HQ Online)- Trước tình hình giá dầu thế giới giảm, trong buổi họp báo chiều ngày 30-12, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, PVN đã xây dựng 6 kịch bản cụ thể để tính toán các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn trong năm tới.

PVN xây dựng 6 kịch bản cụ thể để tính toán các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn trong năm tới. Ảnh Internet.
Theo đó, kịch bản cao nhất là giá dầu ở mức 100 USD/thùng, với sản lượng khai thác năm tới khoảng 26,6 triệu tấn thì tổng doanh thu của Tập đoàn khoảng 718.400 tỷ đồng, trong đó nộp về ngân sách là 159.000 tỷ.
Giá dầu ở mốc 60 USD/thùng là kịch bản thấp nhất trong 6 giả thiết mà PVN đặt ra. Với kịch bản này, tổng doanh thu của Tập đoàn ước đạt 515.000 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước đạt 104.000 tỷ đồng.
“Các tổ chức dự báo uy tín của thế giới nhận định giá dầu sẽ dao động ở mức 60-75 USD, còn chúng tôi dự báo sẽ xoay quanh mốc 70 USD/thùng”, ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐTV PVN cho biết.
Như vậy, so sánh với kết quả đạt được của PVN trong năm 2014, sẽ thấy doanh thu cũng như nộp ngân sách của PVN trong năm tới sẽ giảm đáng kể nếu giá dầu tiếp tục ở mức thấp. Nếu giá dầu năm 2015 giữ ở mức 60 USD/thùng thì tổng doanh thu của PVN sẽ giảm hơn 230.000 tỷ đồng so với con số đạt được của năm 2014 là 745,5 ngàn tỷ đồng. Với kịch bản này, mức nộp ngân sách của PVN năm 2015 dự báo giảm 74.000 tỷ đồng so với năm 2014.
Trước câu hỏi của  phóng viên liên quan đến đề xuất cắt giảm sản lượng khai thác của Tập đoàn khi giá dầu tiếp tục giảm, ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết phần lớn các mỏ của PVN có chi phí khai thác từ 30 đến 37USD mỗi thùng. Nếu giá dầu vẫn ở mức dưới 60 USD/thùng như hiện nay thì PVN dự kiến sẽ dừng khai thác 4 mỏ có chi phí từ 60 USD/thùng trở lên. Tuy nhiên, ông Sơn khẳng định tổng trữ lượng 4 mỏ này chỉ vào khoảng 450.000 tấn nên sẽ không ảnh hưởng đến sản lượng theo kế hoạch.
Bên cạnh những khó khăn, đại diện PVN cho biết, giá dầu giảm cũng đem lại cơ hội mới cho Tập đoàn. Cụ thể là cơ hội sở hữu những mỏ khai thác với giá rẻ hơn so với trước đây, do giá xuống nên hiện có nhiều công ty, quốc gia rao bán các mỏ dầu. PVN sẽ tính toán để sở hữu nếu có nhiều dự án tốt.
Bên cạnh cơ hội đầu tư mua mỏ, PVN cũng sẽ đánh giá, cân đối lại các dự án đầu tư ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Sơn, không vì giá dầu giảm trong ngắn hạn mà Tập đoàn từ bỏ các dự án dầu khí đang đầu tư, bởi một dự án dầu khí bắt đầu từ tìm kiếm, thăm dò, rồi khai thác sẽ kéo dài trong thời gian nhiều năm, phải tính đến lợi ích lâu dài.
(Theo Hải quan) Hoài Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét