Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Sự cố hạt nhân Hàn Quốc, 3 công nhân thiệt mạng

 Cập nhật lúc 07:35   
             
TTO - Ba công nhân thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí ga, xảy ra ngày 26-12 tại một lò phản ứng nguyên tử của nhà máy năng lượng hạt nhân Gori, gần phía đông nam thành phố cảng Busan, Hàn Quốc.

Một nhà quay phim đang thu hình lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Gori từ xa Ảnh: AFP
Hãng tin AFP dẫn thông cáo từ cơ quan năng lượng hạt nhân quốc gia Hàn Quốc (KHNP) cho biết lò phản ứng này đang trong quá trình xây dựng. Ba công nhân trên đã hít phải khí ga trong lúc đi kiểm tra an toàn ở phòng cáp dưới lòng đất của nhà máy này. KHNP khẳng định không có rò rỉ phóng xạ trong vụ này.
“Họ được phát hiện trong tình trạng hôn mê và được thông báo là đã  tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Không có hiện tượng bị nhiễm xạ nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của vụ rò rỉ khí ga” - người phát ngôn của KHNP nói.
Vụ rò rỉ ga xảy ra ở lò phản ứng New Gori số 3 của nhà máy điện hạt nhân Gori, khu phức hợp hạt nhân  lớn nhất Hàn Quốc. Lò phản ứng này đã hoàn tất được 99%, dự kiến sẽ đưa vào vận hành toàn bộ vào tháng 6-2015.
Nhà máy điện hạt nhân Gori bị tin tặc tấn công mạng hồi tuần qua. Tuy nhiên, KHNP đã loại trừ vụ rò rỉ này có liên quan đến vụ tấn công trên. Các nhà điều tra cho biết tin tặc tự xưng là thủ lĩnh của nhóm hoạt đống chống năng lượng hạt nhân. Tin tặc này còn đe dọa sẽ công bố thêm thông tin của nhà máy Gori nếu chính phủ Hàn Quốc không đóng cửa ba lò phản ứng khác vào ngày 25-12.
Giới chức Hàn Quốc cho biết tin tặc đã sử dụng nhiều địa chỉ IP xuất phát từ Trung Quốc để tấn công mạng máy tính của nhà máy Gori. Các nhà điều tra cũng không loại trừ tin tặc này có liên quan đến CHDCND Triều Tiên, quốc gia mà Hàn Quốc thường cáo buộc có nhiều tin tặc thường xuyên tấn công vào các cơ sở quân sự, ngân hàng và cơ quan chính phủ của Hàn Quốc.
(Theo Tuổi trẻ) MỸ LOAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét