Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Trung vệ tuyển Việt Nam vẫn bức xúc với nghi vấn tiêu cực tại AFF Cup


 Cập nhật lúc 07:36 
               

 (TNO) Trung vệ Đinh Tiến Thành tuyên bố anh sẵn sàng không nhận tiền thưởng để mong sớm được minh oan, sau nghi án tiêu cực trong trận đấu giữa tuyển Việt NamMalaysia ngày 11.12. 


 Đinh Tiến Thành (4) một lần nữa khẳng định anh và đồng đội ở đội tuyển Việt Nam không dính đến tiêu cực - Ảnh: Minh Tú
Nhiều người cho rằng, với màn trình diễn kém ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia hôm 11.12 vừa qua, Tiến Thành và các đồng đội không xứng đáng được nhận tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Cùng với đó, dư luận cũng đặt hoài nghi về việc có tiêu cực trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014.
Chia sẻ với Thanh Niên Online, Đinh Tiến Thành bày tỏ: "Tôi khẳng định rằng không có việc tôi và các đồng đội có tiêu cực. Trong nhiều ngày qua tôi và gia đình phải sống trong sức ép vô cùng lớn với những ánh mắt hoài nghi.
Bản thân tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận cuối cùng về nghi vấn dàn xếp tỷ số tại AFF Cup vừa qua để cuộc sống yên bình sớm trở lại với tôi và gia đình, người thân.
Tiền thưởng cũng quan trọng, nhưng nó không thể bằng danh dự của tôi. Nếu cần, tôi sẵn sàng không nhận tiền thưởng và dùng số tiền đó để đẩy nhanh quá trình điều tra.
Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Nhưng tôi khẳng định rằng mình hoàn toàn trong sạch".
Được biết, dù cơ quan điều tra chưa đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng VFF vẫn quyết định sẽ sớm trao số tiền thưởng hơn 4 tỉ tới tay các thành viên đội tuyển Việt Nam.
Hôm 11.12 đội tuyển Việt Nam đã dừng chân ở bán kết sau khi để thua 2-4 tại Mỹ Đình dù đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Malaysia ở lượt đi.
(Theo Thanh niên) Đỗ Hải

Trước khảng định không có tiêu cực tại tuyển VN của LĐBĐ Đông Nam Á, người ta thấy ông Hùng Dũng vẫn im như thóc. Có vẻ ông này không đủ bản lĩnh nhận sai lầm và như vậy rõ ràng có sự “ngồi nhầm ghế” lãnh đạo. Bao giờ bóng đá VN mới phát triển được khi có những lãnh đạo như thế. Giả sử trận cầu lượt về với Malaisia mà VN thắng thì có lẽ công đầu vẫn là do… lãnh đạo!
Việc thưởng cho đội tuyển là thưởng cho những trận thắng trước đó, chính họ (lãnh đạo) vội vàng quyết định. Lãnh đạo đã nói là làm đừng bất nhất càng làm thui chột ý chí cầu thủ vì phía trước vẫn là tương lai bóng đá VN và tương lai từng cầu thủ. Đừng vì một trận cầu hỏng mà hỏng cả tương lai.
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét