Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

EVN lý giải "thưởng tiền tỷ" đúng quy định dù kinh doanh thua lỗ

Cập nhật lúc 07:45 

(Doanh nghiệp) - Trước những thông tin các khoản "thưởng khủng" báo chí phản ánh, EVN khẳng định thưởng đúng quy định.
Ngày 9/9, EVN đã chính thức có thông tin phản hồi báo Đất Việt liên quan tới những khoản tiền "thưởng khủng" kỳ lạ ở EVN mà báo chí phản ánh thời gian qua.
Đầu tiên phải nói tới khoản thưởng khủng 2 tỷ đồng cho các tập thể, cá nhân đã đóng góp nhiều thành tích để đảm bảo tiến độ thi công đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông mà EVN khẳng định "thưởng đúng quy định".
Cụ thể, khoản thưởng “khủng” đột xuất này được nói là trích từ Quỹ khen thưởng của EVN. Theo đó, riêng Ban quản lý các công trình điện miền Trung (Ban AMT) được “nhận và phân bổ” 850 triệu đồng.
 Sai phạm của EVN, Thanh tra Chính phủ khẳng định 3 bộ chưa làm hết trách nhiệm
Sai phạm của EVN, Thanh tra Chính phủ khẳng định 3 bộ chưa làm hết trách nhiệm
Ngoài ra, Ban này được giao “nhận và phân bổ” thêm 300 triệu cho các tập thể, cá nhân thuộc các địa phương có đường dây đi qua “theo thành tích thực tế”.
Các nhà thầu hoàn thành tốt tiến độ và chất lượng công trình cũng được thưởng khoảng 10 – 15 triệu đồng.
Giải thích việc này, đại diện EVN cho biết, dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông (còn gọi là đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 3, đây là dự án lớn với chiều dài 437,5 km.
Dự án do Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (Ban AMT) đảm nhận. Sau hơn hai năm thi công, Dự án đã được đóng điện an toàn vào ngày 05/5/2014 và đạt sản lượng điện truyền tải bình quân một ngày lên tới trên 16,5 triệu kWh.
Để ghi nhận thành tích, EVN đã quyết định thưởng cho các tập thể và cá nhân trong công tác xây dựng đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông số tiền 2 tỷ trên.
"Mức thưởng này là phù hợp với các quy định hiện hành và xứng đáng với những đóng góp của các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng công trình. Tiền thưởng đã được phân phối kịp thời, đúng đối tượng, góp phần động viên cán bộ, công nhân viên của các đơn vị", EVN khẳng định.
Liên quan tới 18 quyết định thưởng EVNNPT ký ngày 21/11/2012, ngày mà báo chí gọi là ngày mưa quyết định thưởng với 18 quyết định thưởng tiền chỉ trong một ngày. Tổng số tiền thưởng lên tới 1 tỷ 221 triệu đồng, được nói là trích từ “Quỹ khen thưởng tập trung” của Tổng Công ty. Trong đó, riêng Ban AMT cũng được thưởng tới 2 lần.
Tờ quyết định thứ nhất, “thưởng đột xuất công tác chỉ đạo, điều hành năm 2012” cho Ban này 40 triệu đồng. Tờ quyết định thứ hai, “thưởng thành tích hoàn thành tiến độ công trình năm 2012” cho Ban này 80 triệu đồng. Tổng tiền thưởng AMT được nhận là 120 triệu đồng.
Công ty Truyền tải điện 2 còn được thưởng tới 3 lần trong ngày. Trong đó, 2 lần dành cho tập thể, một lần dành riêng cho Ban Giám đốc Công ty. Cụ thể, “thưởng vận hành an toàn và phòng chống lụt bão năm 2012” 90 triệu đồng; “thưởng thành tích hoàn thành tiến độ công trình năm 2012” 40 triệu đồng. Ban Giám đốc được 50 triệu đồng tiền “thưởng đột xuất công tác chỉ đạo, điều hành năm 2012”.
Tổng cộng 3 khoản thưởng, cả lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty Truyền tải điện 2 được nhận 180 triệu đồng dịp này...
Vấn đề này cũng được EVN giải thích là "đúng quy định". Theo EVN, việc thưởng như vậy là nhằm phát huy truyền thống lao động; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên.
Tương tự, về khoản tiền thưởng nhân ngày 02/9/2013 cho các ngân hàng năm 2013 cũng được EVN khẳng định là "đúng quy định" của pháp luật. Khoản thưởng này nhằm đánh giá cao sự hợp tác của các ngân hàng giúp EVNNPT thực hiện tốt việc thu xếp vốn.
Thua lỗ nghìn tỉ vẫn chi tiền thưởng
Theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính, EVN đã thực thi nhiều hoạt động sai quy định:
- Tính khấu hao tài sản sớm, dẫn đến làm tăng chi phí sản xuất điện.
- Hạch toán nguồn vốn khấu hao cơ bản sang nguồn vốn do phát hành trái phiếu doanh nghiệp của EVN, làm tăng chi phí sản xuất điện.
- Xác định nhiều hạng mục đất, nhà ở, biệt thự vào chi phí của dự án. Mua xe ô tô quá số tiền quy định với đơn vị.
- Tạm ứng quỹ khen thưởng phúc lợi dù kinh doanh lỗ dẫn đến không trả được, thậm chí chịu lỗ cho cả doanh nghiệp nước ngoài.
Thậm chí gánh lỗ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng được EVN xem như yếu tố để tăng giá thành điện.
Điều đáng nói, trong bối cảnh làm ăn thua lỗ nặng nề thì Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những khoản thưởng vô lý ở đơn vị này.
Cụ thể, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng nhưng các đơn vị trực thuộc vẫn tạm ứng quỹ khen thưởng phúc lợi số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Do kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2011 nên không có lợi nhuận để trích quỹ khen thưởng phúc lợi và bù đắp khoản chi này.
Tương tự, Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng tạm ứng quỹ gần 5,4 tỷ đồng khen thưởng nhưng do lỗ năm 2011 nên không có tiền bù đắp khoản chi quỹ.
(Theo Đất Việt) Thái An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét