Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

HLV Miura: “Olympic Việt Nam vẫn cần cải thiện”
 Cập nhật lúc 20:00

VOV.VN - Dù giành vé đi tiếp với thành tích toàn thắng nhưng HLV Miura vẫn không hài lòng khi các cầu thủ mắc nhiều lỗi trong hiệp 1.
Trận đấu cuối của vòng bảng môn bóng đá nam Asiad 17, Olympic Việt Nam đã đánh bại Olympic Kyrgyzstan với tỉ số tối thiểu. Minh Tuấn là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trên chấm 11m. Trả lời phỏng vấn sau trận thắng, HLV Miura cho rằng các cầu thủ Olympic Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

 
HLV Miura chỉ ra những điểm yếu của Olympic Việt Nam trong trận đấu này. (Ảnh: Trọng Phú)

HLV Miura cho biết: “Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi không thực sự tốt. Các cầu thủ mắc nhiều lỗi, giúp đội bạn có nhiều cơ hội đá phạt trực tiếp, phạt góc. Trong khi đó, tuyến tiền vệ không chặt chẽ và tạo ra nhiều khoảng trống cho đội bạn tổ chức tấn công.”
“Các cầu thủ Kyrgyzstan có thể lực và thể hình tốt, họ thường xuyên chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Có thể nói đây là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 và giành chiến thắng chung cuộc. Olympic Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi.” – HLV Miura khẳng định.

HLV Mirlan hài lòng với kết quả thua 0-1 bởi Kyrgyzstan vẫn giành vé đi tiếp. (Ảnh: Trọng Phú)

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Mirlan (Olympic Kyrgyzstan) hài lòng với kết quả thua 0-1. HLV Mirlan cho biết: “Đội tuyển Olympic Việt Nam là đội bóng mạnh và rất khó khăn khi phải chạm trán họ. Dẫu vậy, chúng tôi đã đạt được mục đích vượt qua vòng bảng và thua 0-1 là một kết quả chấp nhận được. Hôm nay, tôi đề ra chủ trương tấn công trước Olympic Việt Nam nhưng tiếc là chúng tôi đã không thể thực hiện tốt điều đó. Trong bóng đá, đôi khi bạn có nhiều cơ hội nhưng nếu không tận dụng thành công thì tất cả sẽ là vô nghĩa.”/.
Trọng Phú/VOV.VN (Từ Incheon, Hàn Quốc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét