Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Va chạm với container, đầu tàu hỏa văng khỏi đường ray

Cập nhật lúc 14:00

Rạng sáng nay, sau khi va chạm với xe container ở Vụ Bản (Nam Định), đầu tàu chở khách và một toa khác đã bắn khỏi ray. Lái và phụ tàu bị thương nặng, hơn 300 hành khách thoát nạn.
 tau-8931-1411092656.jpg
Đầu tàu bị lật và nằm vuông góc với đường ray. Ảnh: Văn Đức.

Gần 2h sáng, xe container chở 25 tấn gạo, do tài xế Chu Văn Thắng (40 tuổi, quê Hải Phòng) điều khiển, chạy trên Quốc lộ 10 rẽ qua đường sắt để vào xã Tân Thành (Vụ Bản, Nam Định) đã va chạm với tàu khách chạy tuyến Vinh - Hà Nội số hiệu NA2.
Cú va chạm mạnh khiến đầu kéo xe lửa D19E - 924 bay khỏi ray, nằm vuông góc với đường sắt, chắn nửa Quốc lộ 10, đất đá bị cày xới tung tóe. Một toa chở khách bị trật bánh đổ nghiêng. Chiếc container cũng dập nát nhiều bộ phận, gạo đổ tràn ra đường.
Lái tàu là anh Nguyễn Văn Đồng (trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và phụ lái Nguyễn Công Vũ (25 tuổi, trú Hà Đông, Hà Nội) bị thương nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.
Theo ông Vũ Văn Luyện, Giám đốc công ty Quản lý đường sắt Hà Ninh, nguyên nhân tai nạn do lỗi thiếu quan sát của tài xế container chở gạo. Đoạn này là đường ngang dân sinh trái phép, do doanh nghiệp Việt Trung tự mở. Ngành đường sắt đã nhiều lần tổ chức tháo dỡ, giải tỏa nhưng doanh nghiệp Việt Trung vẫn tái lập.
"Trước đó, Công ty Hà Ninh đã gửi văn bản kiến nghị tỉnh Nam Định, huyện Vụ Bản hỗ trợ tháo dỡ đường ngang trái phép nhưng không thấy thực thi", ông Luyện cho biết thêm.
Tại cơ quan công an, tài xế container Chu Huy Thắng thừa nhận, do chủ quan, không nghĩ có tàu đến nên đánh xe đỗ trong đường sắt chờ bảo vệ doanh nghiệp mở cổng. "Thấy tàu đến, do hoảng sợ, tôi đã nhấn ga nhưng quên không vào số khiến xe không chạy ra được khỏi đường sắt", tài xế Thắng khai.
Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Ban ATGT Đường sắt Việt Nam cho biết, 315 hành khách may mắn an toàn, được ngành đường sắt điều 10 ôtô đến hiện trường chở về Hà Nội. Việc cứu hộ đoàn tàu dự kiến kết thúc trong sáng nay.
(Theo VnExpress) Tĩnh Gia - Bá Đô

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét