14:32
Viêm não vì ăn… ốc tái chanh!
SGTT.VN - Theo thông tin từ bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, khoa
Nhiễm - thần kinh bệnh viện này vừa tiếp nhận một trường hợp viêm não sau khi
ăn ốc ma sống.
Đó là em H.T.T, 12 tuổi, ngụ tại TP Long Xuyên (An Giang), nhập
viện trước đó một ngày trong tình trạng sốt, ói, đau đầu, lừ đừ.
Tiếp xúc với chúng tôi sáng ngày 4.9, T. cho biết trước đây em đã
nhiều lần ăn ốc ma nướng và luộc. Nhưng lần này em ăn ốc sống với chanh… để
thay đổi khẩu vị. Ngoài T., còn có năm người bạn khác của em cũng ăn chung và
có triệu chứng tương tự, nhưng chỉ có T. nặng nhất.
Sau đó, T. được gia đình đưa vào một bệnh viện địa phương nằm hơn
nửa tháng. Thế nhưng, sau khi làm nhiều xét nghiệm khác nhau, bác sĩ khẳng
định em chỉ bị viêm xoang, mặc dù gia đình đã khai T. có ăn ốc sống trước đó.
Thấy T. không khỏi bệnh, tình trạng ngày một nặng, nên gia đình quyết định
trốn viện, đưa em lên TP để chữa trị.
Chị B.T., mẹ em T. cho biết, ở địa phương người ta thường nhậu
rượu với ốc ma nướng. Do chị và chồng thường xuyên đi làm, nên không theo dõi
sinh hoạt các con trong dịp hè. Chị cũng thừa nhận lần đầu tiên mới biết ăn
ốc sống có nguy cơ bị viêm não.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - thần kinh bệnh
viện Nhi đồng 1, thói quen ăn sống, ăn tái dễ dẫn đến nguy cơ nhiễm ký sinh
trùng. Nếu ký sinh trùng (giun, sán) của người xâm nhập vào cơ thể người,
chúng sẽ quen đường đi, dù đi đâu chúng cũng phải xuống ruột để được bài xuất
ra ngoài. Ngược lại, đối với ký sinh trùng động vật khác, chúng không biết
đường đi, di chuyển lung tung trong cơ thể người đến da, phổi, gan, não… và
gây bệnh. Hiện tượng này gọi là “ấu trùng lạc chỗ”.
Để điều trị bệnh này, bác sĩ thường điều trị triệu chứng. Cũng có
thuốc đặc trị, nhưng hiệu quả còn hạn chế. Với những cơ sở y tế không có
phương pháp xét nghiệm đặc hiệu, bác sĩ dễ nhầm bệnh này với bệnh khác, dẫn
đến điều trị bằng kháng sinh, vừa tốn tiền, vừa không hiệu quả. Để phòng ngừa
bệnh, bác sĩ Trương Hữu Khanh khuyên nên tôn trọng các nguyên tắc vệ sinh ăn
uống, đặc biệt ăn chín, uống sôi. Nếu có dấu hiệu sốt nhẹ, nôn ói, nhức đầu
kéo dài, lừ đừ sau khi ăn hải sản, động vật sống, nên nghĩ đến bệnh này và
tìm đến cơ sở y tế để điều trị.
(Theo SGTT) PHAN SƠN
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét