12:22
Bà Phạm Chi Lan:
SCIC kinh doanh kém còn đòi tăng vốn
(Tài chính)
- "Cái chính là hiệu quả kinh doanh chứ không phải là tăng vốn cho SCIC.
Hướng cơ bản của SCIC kể cả nếu như muốn tăng vốn thì phải bằng cách bán bớt
các doanh nghiệp, chứ không cần thiết phải giữ số vốn lớn của Nhà nước. Đấy
là hướng chính và không nên tăng thêm vốn cho SCIC làm gì." - Chuyên gia
kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét.
Cuối tháng 8/2013, Bộ Tài chính đưa ra
lấy ý kiến Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
Theo dự thảo, vốn điều lệ của SCIC sẽ
nâng lên 40.000 tỷ đồng, thay vì 5.000 tỷ đồng khi mới được thành lập theo
quyết định của Thủ tướng vào năm 2005.
Giống trước đây, SCIC tiếp tục hoạt
động với mục tiêu kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước.
Tuy nhiên, dự thảo lần này mở rộng thêm các hoạt động đầu tư kinh doanh.
Theo đó, SCIC ngoài tư vấn, quản lý, sử
dụng vốn để sắp xếp hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được đầu tư tài chính vào công ty
quản lý quỹ, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán cũng như các định chế tài chính
khác...
PV: Bộ Tài chính vừa đề xuất nâng vốn điều
lệ của SCIC lên 40.000 tỷ đồng thay vì 5.000 tỷ như trước đây. Dưới góc độ
kinh tế, bà đánh giá thế nào về đề xuất này của Bộ Tài chính?
Chuyên gia Phạm Chi Lan: Tôi nghĩ với SCIC vấn đề chính không
phải là số vốn bao nhiêu mà là hoạt động như thế nào vì vừa qua đã có chuyện
SCIC mang tiền đi gửi ngân hàng trong lúc rất nhiều doanh nghiệp đang khó
khăn, thiếu vốn.
Thực tế, SCIC đang nắm một số lượng
doanh nghiệp quá lớn và không cải cách được, không bán được bớt đi. Cũng
chính một lãnh đạo SCIC đã phát biểu với báo chí, thừa nhận tình trạng ôm một
số lượng quá lớn doanh nghiệp. Cả mấy trăm đơn vị, trong đó có những đơn vị
của Nhà nước mà không cần thiết phải giữ số vốn lớn.
Bởi vậy, theo tôi, hướng cơ bản của
SCIC kể cả nếu như muốn tăng vốn thì phải bằng cách bán bớt các doanh nghiệp,
chứ không cần thiết phải giữ số vốn lớn của Nhà nước. Đấy là hướng chính chứ
không phải là tăng thêm vốn cho SCIC làm gì.
PV: Vào tháng 4/2013, SCIC đã gây
xôn xao dư luận khi mang 19.600 tỷ đồng đi gửi ngân hàng để lấy lãi. Còn Bộ
Tài chính vẫn khẳng định SCIC làm đúng luật, thậm chí là tỉnh táo, biết bảo
toàn vốn. Với việc SCIC
tiếp tục được nâng vốn lên 40.000 tỷ đồng đã khiến nhiều người lo ngại, liệu
doanh nghiệp này có tiếp tục mang tiền Nhà nước đi gửi ngân hàng? Bà đánh giá
thế nào về lo ngại này?
Chuyên gia Phạm Chi Lan: Tôi cho rằng nếu Bộ Tài chính quan niệm
như vậy thì luật là nằm trong tay họ, muốn bảo thế nào là đúng, thế nào là
sai cũng được. Nhưng nhìn lại xem, mục tiêu hoạt động của SCIC là gì? và hoạt
động của nó có đúng với mục đích hay không? thì mới phán xét được. Chứ không
phải là sử dụng vốn và bảo toàn vốn.
Như tôi đã nói, cái chính là hiệu quả
kinh doanh. Mục đích chính của SCIC không phải là nhiều vốn để làm gì cả, mà
là nắm giữ một số doanh nghiệp của Nhà nước đã được cổ phần hóa, giúp Nhà
nước quản lý những doanh nghiệp đó và đầu tư cho những đơn vị đó tốt hơn.
Vậy để quản lý những cái cũ và thực
hiện đầu tư cho tốt hơn thì tốt nhất là giảm bớt đi số cổ phần của Nhà nước
mà Nhà nước đang nắm. Còn đối với những đơn vị không cần thiết thì Nhà nước
có thể bán thẳng nó ra thị trường, chứ đừng giữ làm gì.
Nhà nước cũng nên giảm bớt số doanh
nghiệp mà SCIC quản lý. Bằng cách giảm bớt cổ phần tại đây thì SCIC đã có thể
tăng vốn rồi. Thêm vào đó, số vốn được tăng lên phải đầu tư vào những nơi
thật thích đáng.
PV: Theo ý kiến của bà, chúng ta
không nên tiếp tục rót vốn cho SCIC. Vậy nếu không tăng vốn thì với một lượng
lớn các doanh nghiệp mà SCIC đang nắm giữ như hiện nay liệu có cơ hội được
đầu tư?
Chuyên gia Phạm Chi Lan: Như tôi đã nói, vấn đề không phải là
vốn mà là hoạt động kinh doanh như thế nào. Thực tế, thời gian vừa qua SCIC
đã hoạt động không hiệu quả.
Lấy ví dụ như SCIC đầu tư vào
Vinaconex. Bỏ hàng nghìn tỷ đầu tư vào đấy, trong khi bản thân toàn ngành xây
dựng đang ở trong giai đoạn hết sức khó khăn, giai đoạn thoái trào do xây
dựng đạt hiệu quả thấp. Chính điều này đã đặt ra bao nhiêu vấn đề, mà SCIC
lại còn đổ tiền đầu tư vào nó cả nghìn tỷ. Việc đầu tư này hoàn toàn là lãng
phí và không cần thiết.
Còn với những đơn vị lớn Vinamilk chẳng
hạn, có khả năng kinh doanh tốt, hoàn toàn có thể đưa ra thị trường chứ không
cần phải nắm giữ làm gì. Nhưng SCIC vẫn cố giữ lấy Vinamilk. Phải chăng điều
này là vì lợi ích của SCIC hơn là thực tế lợi ích của Vinamilk khi đưa ra thị
trường?
Tôi cho cơ bản hoạt động của SCIC cần
cơ cấu lại theo hướng đó chứ không phải tăng vốn.
Xin chân thành cảm ơn bà!
(Theo Đất Việt)
Duyên Duyên
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét