07:34
Mạnh tay với đại gia né thuế
TT - Lần đầu tiên cơ quan thuế đăng báo vận động người nộp
thuế có thu nhập nhiều nơi đến cơ quan thuế để quyết toán thuế thu nhập cá
nhân (TNCN). Đây chỉ là một trong những biện pháp nhằm truy thu thuế TNCN,
đặc biệt đối với những đại gia né thuế.
Ông Nguyễn Đình Tấn - Ảnh:
T.Đạm
Trao đổi với Tuổi Trẻ ông Nguyễn Đình Tấn, cục
trưởng Cục Thuế TP.HCM, nói:
- Qua việc quyết toán thuế TNCN, Cục Thuế TP.HCM nhận thấy nhiều
trường hợp làm việc tại hai nơi trở lên như: giảng viên, bác sĩ, người giữ
nhiều chức vụ như tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị ở nhiều công ty,
các văn nghệ sĩ và nhiều cá nhân khác chưa thực hiện kê khai quyết toán vào
cuối năm. Nhiều trường hợp cơ quan chi trả đã tạm thu thuế TNCN trước khi chi
trả thu nhập, họ tưởng rằng như vậy đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước
mà không biết rằng theo quy định, nếu có thu nhập từ hai nơi trở lên cuối năm
phải tổng hợp các khoản thu nhập để quyết toán với cơ quan thuế. Vừa qua Cục
Thuế TP.HCM đã đăng thông báo trên các báo đề nghị người nộp thuế là cá nhân
cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên, được tổ chức
chi trả tạm khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu
nhập tháng hoặc khấu trừ 10% trên toàn bộ thu nhập, nếu sau khi tổng hợp toàn
bộ thu nhập của cả năm từ các nơi, xác định lại số thuế phải nộp lớn hơn số
thuế đã khấu trừ thì phải nộp số thuế còn thiếu.
* Hầu hết người đi quyết toán thuế đều có số thuế nộp thừa, quyết
toán để hoàn thuế chứ ít có trường hợp tự giác nộp thêm. Vậy biện pháp đăng
báo để mời họ đến nộp thêm thuế liệu có hiệu quả?
- Ngoài việc đăng báo để vận động các cá nhân có thu nhập từ
nhiều nơi đến kê khai quyết toán thuế, Cục Thuế TP.HCM còn có văn bản gửi
trường học, bệnh viện yêu cầu các đơn vị này có thông báo để người lao động
liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn quyết toán thuế TNCN. Nơi liên hệ
là cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập mà người lao động tính giảm trừ
cho bản thân, nếu chưa tính giảm trừ cho bản thân ở bất cứ đơn vị chi trả thu
nhập nào thì liên hệ chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (được hiểu là nơi đăng
ký thường trú hoặc tạm trú).
Ngoài ra Cục Thuế cũng có văn bản gửi các phòng kiểm tra và các
chi cục thuế quận huyện đề nghị các phòng, các chi cục gửi công văn nhắc các
đơn vị là trường học, bệnh viện thuộc đối tượng quản lý để thông báo cho
giảng viên, bác sĩ thực hiện việc kê khai quyết toán thuế TNCN đúng quy định.
Dự kiến tới đây trong tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế, Cục Thuế sẽ
phổ biến lại vấn đề này để động viên tinh thần tự giác của người nộp thuế.
* Dự kiến số thuế thu được từ đối tượng có thu nhập cao, từ nhiều
nơi khoảng bao nhiêu?
- Thống kê cho thấy nguồn này đã gần bằng với nguồn thu từ doanh
nghiệp nhà nước trung ương đứng chân trên địa bàn và doanh nghiệp nhà nước
TP, vào khoảng 20.000 tỉ đồng/năm. Trong số này, nguồn thu lớn nhất từ các cá
nhân làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kế đến các cá
nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong nước. Những trường hợp báo chí nêu
lương “khủng” vừa qua đều đã kê khai nộp thuế TNCN đầy đủ.
Vừa qua Cục Thuế TP.HCM cũng đã thu nguồn này từ các “đại gia”,
qua làm việc với một số người diện này đã thu được hàng chục tỉ đồng. Tới đây
Cục Thuế sẽ tiếp tục làm việc, rà soát với nhóm giáo sư, bác sĩ, nghệ sĩ,
tổng giám đốc, cũng như mời những người có thu nhập từ nhiều nơi đến kê khai
thuế. Dự kiến thu được sẽ lên đến hàng trăm tỉ đồng thuế TNCN từ các đối
tượng này từ nay đến cuối năm.
* Trường hợp người nộp thuế không tự giác, cơ quan thuế sẽ áp
dụng biện pháp nào nhằm chấn chỉnh, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng nộp
thuế?
- Từ những dữ liệu được nhập vào hệ thống thời gian qua, hiện nay
cơ quan thuế đã bước đầu phân loại trên hệ thống cũng như rà soát được thu
nhập của một số đối tượng có thu nhập từ nhiều nơi để gửi giấy mời các đối
tượng này lên làm việc với cơ quan thuế. Tuy nhiên, do dữ liệu mà cơ quan
thuế có được chưa thật sự toàn diện nên việc đăng thông báo là để kêu gọi sự
tự giác của người nộp thuế. Trường hợp các đối tượng này không tự giác, cơ
quan thuế sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn.
(Theo Tuổi trẻ) ÁNH HỒNG
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét