Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

 21:10

Tàu cảnh sát biển Nhật Bản thăm hữu nghị Việt Nam tại Đà Nẵng

 Tàu cảnh sát biển Nhật Bản thăm hữu nghị Việt Nam tại Đà Nẵng
    Lúc 9h sáng 30.7, tàu Kojima cảnh sát biển (CSB) Nhật Bản, do chỉ huy Naomi kawakami cùng với  82 thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị, sinh hoạt giao lưu kéo dài đến 3.8.
    Phát biểu tại lễ đón tàu, đại diện Cục Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao mục đích của chuyến thăm nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa hai quốc gia, đồng thời mong muốn cảnh sát biển hai nước sẽ trao đổi được nhiều kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, cùng nhau hợp tác sâu sắc hơn, toàn diện hơn cả về chiều rộng và chiều sâu, cởi mở, hữu nghị. 
    Đại diện Cục Cảnh sát biển Việt Nam đón chào các thành viên tàu Kojima cảnh sát biển (CSB) Nhật Bản.

    Từ năm 2012, mỗi năm CSB Nhật đào tạo cho CSB Việt Nam một sĩ quan trẻ với thời gian một năm tại Học viện CSB Nhật Bản tại thành phố Hiroshima. 
     
    Trong chuyến thăm, ngoài các hoạt động chào xã giao lãnh đạo TP.Đà Nẵng, đoàn thủy thủ của CSB Nhật Bản sẽ trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa, thể thao với Vùng Cảnh sát biển 2 Việt Nam (tại cảng Kỳ Hà, Quảng Nam).

     

    Tàu Kojima trọng tải 3.000 tấn, lượng dãn nước 3.500 tấn, vận tốc 18 hải lý một giờ. Vũ khí trên tàu gồm pháo 30mm, pháo quay 20mm, súng máy 13mm. Trước đó- tháng 9.2012, tàu Shikishima tải trọng 6.500 tấn của CSB Nhật Bản đã vào thăm TP.Hải Phòng và tổ chức phối hợp cứu người rơi xuống biển với Cục Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam.
    Theo Lao động Thanh Hải

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét