Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

 08:09

Tổng thống Obama nói về sự trưởng thành của quan hệ Việt Nam– Hoa Kỳ

(Tuần Việt Nam) – "Tôi chỉ muốn nói với Chủ tịch Trương Tấn Sang tôi vô cùng trân trọng chuyến thăm của ngài. Nó là dấu hiệu cho sự trưởng thành và bước phát triển kế tiếp giữa Hoa Kì và Việt Nam” – người đứng đầu Nhà Trắng nói với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Việt Nam.

Barack Obama, Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, Hoa Kỳ, Việt Nam
“Tiến bộ vững chắc”
Ngay sau cuộc hội đàm tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng trong vòng hơn một giờ, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp ngắn với báo giới. Theo tường thuật của các phóng viên, hai nguyên thủ quốc gia Việt Nam– Hoa Kỳ tỏ ra khá vui vẻ sau cuộc gặp.
Phát biểu trước giới phóng viên, Tổng thống Obama nhận định chuyến thăm của vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam tới Hoa Kỳ là một sự kiện quan trọng “thể hiện tiến bộ vững chắc và củng cố quan hệ giữa hai nước chúng ta”.
“Rõ ràng tất cả chúng ta đều nhận ra lịch sử vô cùng phức tạp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Từng bước một, chúng ta đã có thể thiết lập một mức độ tôn trọng và tin tưởng nhau, cho phép chúng ta giờ đây công bố quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Điều này sẽ cho phép có hợp tác lớn hơn nữa về một loạt vấn đề từ thương mại đến hợp tác quân sự, công tác đa phương về các vấn đề như trợ giúp thiên tai, trao đổi khoa học và giáo dục”, ông Obama nói.
Toàn văn tuyên bố chung được đăng tải trên website của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang "quyết định xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ để đem lại khuôn khổ tổng thể cho việc thúc đẩy quan hệ".
Quan hệ này dựa trên các nguyên tắc "tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau".
Quan hệ mới sẽ tạo ra "cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực gồm quan hệ ngoại giao và chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, môi trường và sức khỏe, các vấn đề di sản chiến tranh, quốc phòng và an ninh, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, văn hóa, thể thao và du lịch," tuyên bố chung nói.
Tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ tái khẳng định "ủng hộ nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên biển và tranh chấp lãnh thổ".
Tổng thống Hoa Kỳ cho hay hai nhà lãnh đạo đã cam kết với mục tiêu tham vọng là hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trước cuối năm nay vì TPP có thể tạo thêm việc làm và tăng đầu tư khắp khu vực và ở cả hai nước.
Ông Obama cho biết hai bên đã thảo luận nhu cầu tiếp tục các nỗ lực giải quyết trong hòa bình những vấn đề trên biển đã xảy ra ở Biển Đông và các nơi khác ở châu Á - Thái Bình Dương.
“Chúng tôi đánh giá rất cao quyết tâm của Việt Nam làm việc với ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á để chúng ta đạt được các Quy tắc Ứng xử mà sẽ giúp giải quyết các vấn đề này trong hòa bình và công bằng”, người đứng đầu Nhà Trắng nói.
Ông Obama cũng tái khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ làm việc với Việt Nam quanh một số vấn đề môi trường và sức khỏe đã tiếp tục nhiều thập niên sau đó, vì chiến tranh.
"Tôi chỉ muốn nói với Chủ tịch Trương Tấn Sang tôi vô cùng trân trọng chuyến thăm của ngài. Nó là dấu hiệu cho sự trưởng thành và bước phát triển kế tiếp giữa Mỹ và Việt Nam. Khi chúng ta gia tăng tham vấn, tăng cường hợp tác, thương mại, trao đổi khoa học và giáo dục, nó sẽ tốt cho sự thịnh vượng và cơ hội của nhân dân tại Mỹ, cũng như tốt cho cơ hội và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam”.
Tổng thống Mỹ vui vẻ cho hay vào cuối cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng ông một bản sao lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Harry Truman.
“Chúng tôi đã bàn về việc Hồ Chí Minh thực sự có cảm hứng nhờ Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, và những lời nói của Thomas Jefferson. Hồ Chí Minh đã nói ông muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Sang bày tỏ rằng ngay cả nếu 67 năm đã trôi qua, thì cũng là điều tốt khi chúng ta còn đang có tiến bộ”.
Việt Nam đề cao sự ủng hộ của Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông
Về phần mình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết ông và người đồng cấp Hoa Kỳ đã có cuộc đối thoại rất thẳng thắn, cởi mở, hữu ích và mang tính xây dựng.
“Dựa trên những tiến bộ trong mối quan hệ song phương đã đạt được suốt 18 năm qua, giờ đã đến lúc xác lập một mối quan hệ đối tác toàn diện nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ của chúng ta trên nhiều lĩnh vực”, ông Trương Tấn Sang nói.
Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam cho hay hai bên sẽ xem xét nâng cấp cơ chế hợp tác ở cấp cao cũng như khai thác tốt nhất cơ chế hợp tác hiện hữu. Đặc biệt, hai nước sẽ tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên ở cấp cao nhất.
“Tôi tin rằng đây là cách để xây dựng lòng tin chính trị vì sự phát triển hơn nữa của mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước chúng ta”.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết ông và Tổng thống Obama cũng đã thảo luận chi tiết vấn đề Biển Đông. “Chúng tôi cảm ơn và hoan nghênh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với lập trường của chúng tôi cũng như của ASEAN trong vấn đề này, và chúng tôi đề cao sự ủng hộ của Hoa Kỳ trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, DOC và hướng tới COC. Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của Hoa Kỳ cũng như của các nước khác trong vấn đề này nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng không chỉ ở Biển Đông mà ở cả Châu Á – Thái Bình Dương và thế giới”.
Đề cập đến cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt, một chủ đề cũng được thảo luận trong cuộc gặp cấp cao Việt Nam – Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết ông cảm ơn sự quan tâm mà chính phủ Hoa Kỳ đã dành cho những người Việt Nam đến định cư tại đây. Nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ từ Chính phủ cũng như nhân dân Hoa Kỳ, cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt ở Hoa Kỳ đã ngày càng thịnh vượng và thành đạt trong cuộc sống cũng như trong công việc.
“Và tôi cũng muốn nhân cơ hội này chuyển một thông điệp từ chính phủ Việt Nam tới cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt ở đây rằng chúng tôi muốn được chứng kiến cộng đồng tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho tình hữu nghị giữa hai đất nước chúng ta cũng như giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ này trong tương lai”, Chủ tịch nước Việt Nam nói.
Người đứng đầu nhà nước Việt Nam cho biết ông đã mời Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam và Tổng thống Obama sẽ hứa sẽ cố gắng thăm Việt Nam trước khi kết thúc nhiệm kỳ.
(Theo TuanVietNamnet) M.Bùi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét