Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

 07:31

Việt Nam đoạt 3 HCV Olympic Toán quốc tế


TTO - Ba học sinh Võ Anh Đức, Phạm Tuấn Huy và Cấn Trần Thành Trung đã đoạt huy chương (HCV)vàng Olympic Toán quốc tế lần thứ 54 (IMO 2013) tổ chức tại Colombia. 3 thành viên còn lại của đoàn Việt Nam là Đinh Lê Công, Trần Đăng Phúc và Hoàng Đỗ Kiên đều đoạt huy chương bạc (HCB).

Các thành viên đội tuyển Olympic Toán Việt Nam. Từ trái sang phải: Hoàng Đỗ Kiên, Phạm Tuấn Huy, Võ Anh Đức, Đinh Lê Công, Cấn Trần Thành Trung và Trần Đăng Phú
Võ Anh Đức (trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) cùng Phạm Tuấn Huy và Cấn Trần Thành Trung (đều là học sinh trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM) đã đoạt HCV với số điểm lần lượt là 34, 33 và 31.
Số điểm của Đinh Lê Công (trường THPT Chuyên, Đại học Vinh), Trần Đăng Phúc (trường THPT Chuyên KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Hoàng Đỗ Kiên (trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc) lần lượt được 30, 28 và 24 điểm.
Tổng điểm của 6 thành viên đội Việt Nam là 180, giúp đội đứng hạng 7 chung cuộc. Đứng đầu là đội của Trung Quốc, 208 điểm (5 HCV, 1 HCB). Đứng thứ hai là Hàn Quốc (tổng điểm 204 - 5 HCV, 1 HCB) và thứ ba là Mỹ (tổng điểm 190 - 4 HCV, 2 HCB). Xếp từ thứ tư đến thứ sáu là Nga (187 điểm), CHDCND Triều Tiên (184 điểm) và Singapore (182 điểm).
Đoàn do Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, giảng viên khoa Toán - Tin học trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM dẫn đầu.
IMO 2013 diễn ra tại thành phố Santa Marta, Colombia từ ngày 18-7 đến 28-7.
Theo TTO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét