20:32
Hạn chế phương tiện cá nhân:
“Thu tiền của dân
là chính!”
(Dân trí) - “Người dân chỉ thấy
nổi bật biện pháp tài chính, thu tiền của dân là chính. Nếu thu nhiều loại
phí để hạn chế phương tiện cá nhân sẽ ảnh hưởng đến sản xuất” - Chủ tịch Hiệp
hội Vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên nói.
Sau khi lấy ý kiến các thành viên, Hiệp hội Vận tải Hà Nội
vừa có văn bản góp ý đề án: Hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông
tại các đô thị lớn. Cụ thể, ông Bùi Danh Liên đề nghị bỏ điều kiện đăng ký
phương tiện cá nhân đối với người không có hộ khẩu tại các thành phố lớn là
phải có thời gian sinh sống ở đó ít nhất 5 năm trở lên. Không nên hạn chế
đăng ký quyền sở hữu phương tiện cá nhân vì trái Luật Dân sự.
Không hạn chế xe máy giai đoạn đầu
Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội Bùi
Danh Liên cho rằng không nên hạn chế xe máy trong giai đoạn đầu. Theo ông
Liên việc này sẽ gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, học tập và các hoạt
động xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến tâm lý của
cộng đồng.
Ùn tắc giao thông trên tuyến
đường vào trung tâm thành phố Hà Nội
Về niên hạn sử dụng theo ông Liên cần cân nhắc kỹ. “Cần
thiết mới sửa lại quy định niên hạn sử dụng, cần tham khảo quy định của các
nước đang phát triển cho phù hợp với thu nhập quốc dân”, ông Liên nêu ý kiến.
Riêng đối với xe gắn máy, ông Liên cũng cho rằng, không
đưa ra niên hạn sử dụng. Lý do được đơn vị này đưa ra là vì ô tô chở khách có
niên hạn 20 năm thì xe máy ít nhất 30 năm. Với khoảng thời gian này thì tự thân
chiếc xe máy đã bị loại bỏ (xe Liên Xô, xe Tiệp, xe Đức, xe Pơzo đã tự nhiên
biến mất). Hơn nữa, khi phương tiện giao thông công cộng thuận lợi thì người
dân sẽ bỏ xe máy.
“Nếu làm ngay người dân phải chấp nhận nhưng xã hội sẽ mất
nhiều tiền của, lao động, thủ tục (sổ kiểm định). Hơn nữa, chế tài kiểm soát
số lượng hàng chục triệu xe máy không đơn giản”, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà
Nội lo ngại. Bên cạnh đó, hiệp hội này cũng định hướng có thể quy định kiểm
định xe gắn máy nhưng thời hạn kiểm định ít nhất 2 năm/lần.
Đối với ô tô, ông Liên cho rằng, đây là phương tiện đi lại
văn minh hiện đại, do vậy chỉ cần điều chỉnh sự tham gia giao thông của ô tô
cá nhân, nhằm nhường đường cho xe buýt. Theo ông Liên sau này nếu cơ sở hạ tầng
cho phép nên cho ô tô cá nhân hoạt động bình thường.
“Thu tiền của dân là chính!”
“Đề xuất của đề án, người dân chỉ thấy
nổi bật các giải pháp sử dụng biện pháp tài chính, thu tiền của dân là chính.
Nếu hạn chế phương tiện cá nhân, thu nhiều loại phí chắc chắn sẽ ảnh hưởng
đến sản xuất, kinh doanh và tâm lý của người dân”, ông Bùi Danh Liên băn
khoăn.
Về lộ trình hạn chế phát triển phương tiện cá nhân, theo
Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên, thời kỳ đầu hạn chế xe ô tô
giờ cao điểm, vào trục đường chính, vào vành đai để ưu tiên xe Buýt. Thời kỳ tiếp
theo xe máy tự giảm số lượng, không hạn chế ô tô. Đến khi quá tải lúc đó áp
dụng hạn chế ô tô bằng các biện pháp đấu thầu biển số.
Từ nay cho đến năm 2015, cần quy định rõ thẩm quyền của
Chính phủ và chính quyền địa phương trong việc hoạch định lộ trình kế hoạch
đầu tư hạ tầng, phát triển giao thông công cộng cho phù hợp với năng lực tài chính
của địa phương. Xây dựng phương pháp thu phí nội đô và giờ cao điểm bằng công
nghệ thông tin (tiền thu phải vào kho bạc bằng thẻ tín dụng điện tử). Giải
quyết các vướng mắc về chuyển quyền sở hữu, xe tỉnh bạn vào Hà Nội, bãi đỗ xe
ngoài vành đai 3, xây dựng các thông tư hướng dẫn.
Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng, hạn chế phương
tiện cá nhân nên làm trong khuôn khổ pháp luật hiện hành cho phép quy định
trong Luật Giao thông đường bộ và thẩm quyền của chính quyền địa phương. Cụ thể
đó là phân luồng giao thông cấm các loại phương tiện vào nội đô, giờ cao
điểm, cấm một số tuyến và quy định các loại xe được cấp giấy phép vào đường
cấm, phố cấm và các xe ô tô ngoại tỉnh vào Hà Nội. Từ năm 2016 trở đi mới
thực hiện các giải pháp được chọn lọc trong đề án, kể cả thu một số loại phí
thích hợp (đã qua thời kỳ suy thoái kinh tế).
(Dân Trí) Quang
Phong
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét