15:10
|
Luật
Hộ tịch:
Liệu
có thành cải cách hành… là chính?
SGTT.VN - Mở
đầu phiên thảo luận dự án luật Hộ tịch sáng ngày 13.9 của Uỷ ban thường vụ
Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng liên tục truy vấn bộ trưởng bộ Tư pháp Hà
Hùng Cường: “tôi muốn làm rõ sự cần thiết của sổ Hộ tịch mà không gây rắc rối
cho người dân”. Theo dự án luật Hộ tịch thì bên cạnh những giấy tờ phải có
như hiện nay, mỗi người dân sẽ phải có thêm sổ hộ tịch.
Chủ tịch Quốc hội lập luận, hiện giờ mỗi người dân có chứng minh
thư, hộ khẩu, rồi hộ chiếu. Vậy khi cầm sổ hộ tịch trong tay có giá trị pháp
lý không, đi đâu mang theo cái này có đủ không?
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng, đáng ra sổ hộ tịch phải có
trước tất cả các loại giấy tờ nêu trên. Khi trình một giấy thì không nhìn
được toàn diện một con người, từ khi sinh ra đến chết đi, vì vậy cần một
quyển sổ ghi tất cả. Theo thiết kế thì sổ hộ tịch sẽ rất dày, giống như hộ
chiếu. Đồng thời, mỗi người sẽ không cần giấy khai sinh nữa.
Trả lời câu hỏi về chuyện các giấy tờ khác sẽ ra sao nếu luật này
được Quốc hội thông qua, ông Hà Hùng Cường cho rằng các luật sau sẽ phải sửa
theo luật Hộ tịch. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đặt vấn đề, nếu nói đáng ra sổ
hộ tịch phải có trước, vậy sao lại có các sổ khác? Cứ sửa thì tính đồng bộ
của pháp luật ở đâu? Cải cách hành chính ở đây là thế nào? Chỉ cần một sổ
thôi chứ nhiều sổ quá, nhiều nơi cấp quá. Vì vậy cần phải làm rõ, không thì
đè lên người dân thêm sổ. “Tôi chưa thấy cải cách tốt hơn, chỉ thấy phức tạp,
chồng chéo”, ông Hùng nói.
Trước sự không thoả mãn của Chủ tịch Quốc hội, ông Hà Hùng Cường
nói: “Muốn hay không thì việc này (tức việc người dân có nhiều giấy tờ, sổ –
PV) đã làm rồi”.
Chủ nhiệm uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi
đồng Đào Trọng Thi đánh giá sổ hộ tịch cá nhân là rất dở, với độ dày như thế,
sẽ làm mất thời gian ở những nơi như sân bay, và như thế là “đi ngược với cải
cách hành chính”. Từ đó, ông đề xuất việc quản lý hộ tịch cần làm theo số
định danh của mỗi người, Nhà nước quản lý cơ sở dữ liệu điện tử, cần thì tra
cứu. Bên cạnh đó, ông Thi cũng phản đối cơ quan quản lý hộ tịch là cấp xã,
phường, vì có nhiều người không sống và làm việc ở nơi mình sinh ra, gây bất
tiện mỗi khi cần có xác nhận gì.
Chủ nhiệm uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện tỏ ra lo
lắng, tuy sổ hộ tịch ghi chép tốt hơn, “ý tưởng không chê vào đâu được, nhưng
tính khả thi đến đâu? Ví dụ như chi tiêu”. Đây cũng là quan ngại chung của
các đại biểu, nếu làm lại sổ hộ tịch cho tất cả 87 triệu dân thì tốn kém,
tiền đâu mà làm, ước tính tốn khoảng 32.000 tỉ đồng. Ông Hiện cho rằng, nếu
bây giờ nhập hết vào sổ hộ tịch thì có thay thế được chứng minh thư, hộ khẩu,
thẻ công chức… không? “Tôi lo lắm, không thay được”, ông Hiện nói. Ông Hiện
cũng lo làm khổ dân, vì đến phường, xã mà xin cái gì đều không dễ nếu… mặc áo
thường dân.
Ngoài ra, các đại biểu cũng bàn đến vấn đề nếu chỉ cấp sổ hộ tịch
cho những người sinh ra sau năm 2015, là khi luật Hộ tịch có hiệu lực (để
tiết kiệm chi phí và công sức), thì phải đến 80 – 90 năm sau, luật mới đi vào
cuộc sống. Vậy nên tính hiệu lực không cao.
Chủ nhiệm uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai
cho rằng dự thảo luật hộ tịch này chưa có gì đột phá và chỉ mới đáp ứng được
yêu cầu quản lý Nhà nước của bộ Tư pháp, không phải vì nhu cầu người dân,
không “làm cuộc sống vui vẻ, thuận lợi hơn”. “Hai anh Hà Hùng Cường và anh
Phan Trung Lý – chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật làm đột phá đi, hai anh sẽ đi vào
lịch sử”, bà Mai nói.
Trước nhiều ý kiến băn khoăn về sự cần thiết của luật Hộ tịch,
ông Phan Trung Lý đề nghị Chính phủ phải có chiến lược chung, đề nghị giao bộ
Tư pháp làm lại trình Chính phủ để có đề án cụ thể.
Việt Anh (Theo
SGTT, tựa đề do Thương Giang đặt)
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét