15:01
Chính sách tạm nhập, tái xuất có kẽ hở
Bộ Tài chính cho biết, qua theo dõi, kim ngạch tạm nhập, tái xuất
trong một thời gian dài thì thấy gần đây giá trị đã tăng bất thường. Năm
2006, giá trị hàng tạm nhập, tái xuất chỉ là 1,3 tỷ USD thì năm 2011 đã tăng lên
6,3 tỷ USD, và 6 tháng 2012 tăng lên 3,850 tỷ USD. Và đã có hiện tượng doanh
nghiệp lợi dụng cơ chế tạm nhập, tái xuất xăng dầu để trốn thuế, thẩm lậu vào
nội địa tiêu thụ. Đây là một dạng trốn thuế và buôn lậu.
Qua thanh tra tại
những địa bàn trọng điểm, Tổng cục Hải quan đã phát hiện có 1.010 lô hàng đã
quá thời hạn lưu trú 180 ngày mà chưa tái xuất. Số lô hàng này có khả năng
thẩm lậu vào thị trường trong nước. Ngay trong tuần vừa rồi, Tổng cục hải
quan đã kiểm tra và đang xử lý 167 container tạm nhập tái xuất hàng cấm,
trong đó có hàng phế liệu, ác quy chì, vỉ mạch điện tử, rác thải công nghiệp…
Ngoài ra là hàng đông lạnh vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng gần 33
container. Nếu những lô hàng này thẩm lậu vào thị trường trong nước, sẽ gây
ra rất nhiều tác động xấu đến môi trường, sức khỏe người tiêu dùng.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài
chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên
nhân quan trọng là sơ hở về cơ chế chính sách tạm nhập tái xuất. Trước hết,
có những mặt hàng trong nước cấm sản xuất, nhưng quy định hiện nay vẫn cho
phép tạm nhập tái xuất. Ví dụ như ác quy chì, ác quy đã qua sử dụng, vỉ mạch
điện tử... đều cấm sử dụng trên thế giới, nhưng vẫn được phép tạm nhập, tái
xuất vào nước ta, với lý do container kín nên sẽ không ảnh hưởng đến môi
trường nước ta. Nhưng có thể thấy, một số đối tượng có thể lợi dụng kẽ hở này
để nhập khẩu hàng cấm, rồi tuồn hàng vào trong nước tiêu thụ. Do đó, ông Đỗ
Hoàng Anh Tuấn cho rằng, những mặt hàng nào trong nước đã cấm nhập khẩu thì
cần cấm thực hiện tạm nhập, tái xuất.
Doanh nghiệp thực hiện
tạm nhập, tái xuất cũng có nguyên nhân khác liên quan đến hồ sơ xuất nhập
khẩu. Bản chất của hoạt động tạm nhập và tái xuất gồm hai khâu nhập và xuất.
Theo quốc tế thì từng hoạt động này phải chứng từ hóa để Nhà nước quản lý. Đó
là phải có hợp đồng tạm nhập và hợp đồng tái xuất. Nhưng quy định của chúng
ta chỉ cần một hợp động tạm nhập mà không cần hợp đồng tái xuất. Do vậy, cơ
quan quản lý rất khó kiểm tra kiểm soát việc tái xuất của các nhà nhập khẩu.
Trong khi đó, thời gian cho một quá trình tạm nhập tái xuất hiện quy định là
180 ngày, tương đương 3 tháng, được cho là quá dài. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh
Tuấn cho rằng, thời gian tạm nhập tái xuất cần được rút ngắn xuống còn 30 ngày,
và quy định rõ tuyến đường vận chuyển hàng tạm nhập, tái xuất cố định tại
nước ta. Đối với những đơn vị tạm nhập tái xuất, thì cần quy định các điều
kiện rõ ràng, như là năng lực tài chính, kho bãi ở cả cảng tạm nhập và cảng
tái xuất…
Một điểm cần lưu ý nữa
là dù nước ta có nhiều cửa khẩu lớn, nhưng các doanh nghiệp thường lựa chọn
những cửa khẩu nhỏ, lối mở để tái xuất, dù những nơi này kho bãi, vận chuyển
đều rất khó khăn. Không lẽ doanh nghiệp cứ chọn đường khó, tốn kém chi phí mà
đi? Vì thế mà nhiều năm qua, tỷ lệ hàng hóa tạm nhập rồi tái xuất qua các cửa
khẩu lớn chỉ chiếm 1 - 2%. Do đó, theo Bộ Tài chính, ngay cả đường đi của
hàng tạm nhập, tái xuất cũng phải được quy định cụ thể, không thể để hàng hóa
chạy khắp nơi, cơ quan chức năng không thể kiểm soát được. Điều này cũng là
phù hợp với thông lệ thế giới, hàng tạm nhập, tái xuất phải được vận chuyển
trên những con đường nhất định.
Từ vụ việc gian lận
tạm nhập tái xuất để thẩm lậu vào trong nước, Bộ Tài chính cho rằng, mặt hàng
xăng dầu chỉ có thể tạm nhập vào Việt Nam và tái xuất sang Lào hay một số
vùng Capuchia, còn cần chấm dứt ngay việc tạm nhập, tái xuất xăng dầu qua
đường biển. Thế nhưng trái khoáy ở chỗ, mới đây, một cơ quan chức năng vẫn
thay mặt doanh nghiệp, đề nghị tiếp tục cho tạm nhập tái xuất mặt hàng xăng
dầu này thêm một thời gian nữa với rất nhiều lý do. Khi cơ quan chức năng
không thống nhất được với nhau, thì rõ ràng việc chống thẩm lậu những mặt
hàng cấm thông qua hình thức tạm nhập, tái xuất vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề?
Hiện bộ Tài chính đang
rà soát các quy định, chính sách về tạm nhập tái xuất, trong đó có Nghị định
12 của Chính phủ ban hành năm 2006 và một số văn bản có liên quan. Phó tổng
cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cũng cho biết, cơ quan này sẽ
tiếp tục siết chặt hoạt động tạm nhập tái xuất, không cho đi lối mòn lối mở,
kiểm tra chặt chẽ các tuyến đường. Với các biện pháp siết chặt đang được
triển khai của ngành hải quan, thì dự kiến trong hơn một tuần nữa, sẽ xảy ra
ùn tắc ở các cửa khẩu. Nhưng cơ quan hải quan chấp nhận điều này để có cơ hội
phân loại, khám xét các container. Đây là đợt cao điểm mà Bộ Tài chính
và Tổng cục Hải quan thực hiện triệt để, trong đó có cả các đề xuất sửa văn
bản Nghị định và thông tư liên quan.
(Theo Đại biểu
Nhân dân) Vũ Dũng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét