12:10
Sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân:
Góp ý
bị bỏ ngoài tai
Không chỉ mâu thuẫn với báo cáo
của Ủy ban Kinh tế Quốc hội mới công bố trước đó về gánh nặng thuế, phí mà
người dân phải chịu, đề xuất ngưỡng thuế vừa công bố của Ủy ban Tài chính - Ngân
sách (UB TC-NS) khiến ai nấy đều sửng sốt, bất bình.
Việc hạ ngưỡng chịu thuế cũng như mức chiết trừ gia cảnh
của UB TC-NS lần lượt từ 9 triệu xuống 7 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế
và từ 3,6 triệu xuống 2,8 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, mỗi người nộp
thuế chỉ được giảm trừ cho 2 trường hợp không những khiến người dân mà cả
những chuyên gia kinh tế, đặc biệt những chuyên gia tham gia góp ý sửa đổi
luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cũng bất ngờ.
Quá kỳ cục và phi lý
Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế nhận xét, mức giảm trừ
này quá bất cập. Đặc biệt, việc khống chế mỗi người nộp thuế chỉ được giảm
trừ 2 trường hợp là quá kỳ cục và phi lý. Nếu vì lo giảm thu ngân sách thì UB
TC-NS cần tham khảo báo cáo phân tích gần đây của Ủy ban Kinh tế Quốc hội.
Theo báo cáo này, người dân hiện nay chịu rất nhiều loại thuế và thuế, phí ở
nước ta cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân. “Thực tế, người dân đã
đóng góp trực tiếp và gián tiếp rất nhiều vào ngân sách nhà nước qua các loại
thuế khác nhau chứ không chỉ qua thuế TNCN. Hiện nay nhu cầu cơ bản của đông
đảo người dân như nhà ở, điều kiện sống, nhu cầu văn hóa… vẫn chưa được đáp
ứng. Do vậy chính sách thuế phải để người dân có thể cải thiện được cuộc sống
và những nhu cầu chính đáng", bà Lan nói.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng
Trường đại học Mở TP.HCM, phân tích: “Người nộp thuế hiện nay chủ yếu là
người làm công ăn lương, là những thu nhập nắm được trong khi những khoản thu
nhập khác chưa đóng góp nhiều vào ngân sách. Quan trọng hơn, thu nhập danh nghĩa
của người dân có tăng lên nhưng thu nhập thực tế không tăng bởi giá cả những
năm qua liên tục tăng mạnh. Nếu chỉ tập trung tăng nguồn thu thì người dân sẽ
ít chi tiêu, không thể kích cầu kinh tế được. Do đó, chính sách thuế cần phải
hỗ trợ sức mua, tạo điều kiện để nền kinh tế có thể hồi phục”.
Ông Thuận cũng cho rằng, khi đề xuất mức 7 triệu
đồng/tháng đối với người nộp thuế và 2,8 triệu đồng/tháng cho người phụ
thuộc, chưa thấy đơn vị đề xuất tính ra mức ảnh hưởng ngân sách là bao nhiêu.
Cũng không thấy ai đề cập đến chi phí vận hành thu thuế. Hiện số người nộp
thuế bậc 1 (tức thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng đối với người độc thân)
chiếm hơn 73% số người nộp thuế, nếu mức 7 triệu đồng được thông qua thì bộ máy
cơ quan thuế chỉ thêm cồng kềnh, chi phí ngân sách phát sinh. Do đó không nên
áp dụng mức đề xuất này, và càng không nên áp dụng quy định hạn chế mỗi người
nộp thuế giảm trừ tối đa 2 người phụ thuộc.
Hàng loạt góp ý bị bỏ qua
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn thuế VN bày tỏ
nỗi thất vọng về hàng loạt vấn đề góp ý của mình và các chuyên gia không được
đưa vào trong dự thảo sửa đổi luật lần này. Không bình luận về những con số “cứng
nhắc” giảm trừ gia cảnh vì theo bà Cúc, việc điều chỉnh thuế TNCN quyết định
lớn lại là ở biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc quá dày như hiện nay.
Bà Cúc tính toán, sau khi giảm trừ gia cảnh, bậc 1 có mức
thu nhập chịu thuế 5 triệu đồng cho đến bậc 7 cao nhất là 80 triệu đồng chỉ
cách nhau 16 lần. Trong khi đó, tại Trung Quốc, khoảng cách này là 53 lần, ở Philippines
50 lần, ở Malaysia 40 lần và ở Thái Lan là 27 lần. Khoảng cách giữa các bậc
thuế quá gần nên tác dụng điều chỉnh thuế thay đổi không đáng kể. Cộng với
mức giảm trừ gia cảnh tăng lên, một phần lớn người nộp thuế hiện hành sẽ được
miễn thuế. Nghĩa vụ đóng góp thuế còn lại dồn vào một số ít người có thu nhập
cao. Đây lại là những cá nhân có trình độ năng lực cao, đặc biệt là những
người nước ngoài hoặc người VN học tập ở nước ngoài về nên sẽ khiến VN bị hạn
chế trong cạnh tranh, thu hút nhân lực so với các nước trong khu vực đồng
thời tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nhóm người dân. Vì vậy, cần giãn khoảng
cách giữa các bậc thuế tăng từ 16 lần lên khoảng 40 lần nếu so sánh giữa bậc
1 và bậc 7. Ví dụ, thay vì bậc 2 là từ 5 đến dưới 10 triệu đồng, cần giãn ra
từ 5 đến 15 hoặc đến 20 triệu đồng/tháng.
Một chuyên gia tính toán, nếu một người độc thân có thu
nhập 15 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, sau khi trừ đi mức giảm
trừ cho bản thân là 4 triệu đồng, thu nhập chịu thuế là 11 triệu đồng. Theo
cách tính biểu thuế lũy tiến từng phần hiện nay, mức thuế người này phải nộp là
900.000 đồng. Nhưng nếu giãn bậc, thì số thuế phải đóng chỉ còn 850.000 đồng.
“Bộ Tài chính đề xuất khởi điểm chịu thuế 9 triệu, UB TC-NS giảm xuống 7
triệu, nhưng không thấy nói tới sửa đổi biểu thuế, mặc dù tôi và các chuyên
gia đã có rất nhiều góp ý về vấn đề này”, bà Cúc nói.
Trong khi đó theo luật gia Vũ Xuân Tiền, Chủ tịch Hội đồng
thành viên Công ty tư vấn VFAM VN, tính mức giảm trừ bằng cách đưa ra con số
tuyệt đối khiến các cuộc họp cãi nhau không dứt. Nguyên nhân là do trong luật
cũ đã không giải thích từ ngữ rõ ràng. Cụ thể trong quy định giảm trừ gia
cảnh là một khoản được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với thu nhập
từ tiền lương, tiền công… nhưng không đưa ra căn cứ, tiêu chí rõ ràng khiến
cơ quan chức năng phải "vẽ" ra các con số cứng nhắc, thiếu chính
xác. Nhưng theo kinh nghiệm của các nước, giảm trừ gia cảnh là số tiền cần
thiết để người lao động chi trả cho những nhu cầu thiết yếu ở mức trung bình
của xã hội. Ông Tiền cho rằng, hoàn toàn có thể tính được một người dân ở
thời điểm này số tiền cần chi trả cho nhu cầu thiết yếu, từ cơ sở đó chia cho
mức lương tối thiểu ra một hệ số. Hệ số này được đưa vào luật, ví dụ mức giảm
trừ gia cảnh bằng mức lương tối thiểu nhân với hệ số, khi nào lương tối thiểu
tăng thì mức giảm trừ tăng.
Bà Phạm Chi Lan cũng kiến nghị, luật vẫn điều chỉnh theo
những con số cứng nhắc sẽ không thể đáp ứng được đòi hỏi điều chỉnh thuế linh
hoạt theo diễn biến thực tế của nền kinh tế và thu nhập của người dân. Mức chiết
trừ gia cảnh cần được tính trên cơ sở hệ số so với mức tiền lương tối thiểu
đã được nhiều chuyên gia đề cập trước đó.
(Theo TNO) Thanh Xuân - Anh Vũ
|
|||||||||||||||||||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét