07:20
|
Giá xăng dầu thế giới
giảm:
Còn
ta vẫn “lặng như tờ”
Giá dầu thô và xăng thành phẩm trên thị trường thế giới
đang giảm sâu trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, thị trường xăng dầu trong nước
vẫn… "lặng như tờ”. Và sự kỳ vọng giảm giá bán lẻ xăng dầu gần như đang
vô vọng. Phải chăng, kêu gọi sự tự giác từ chính các doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu là điều không thể?
Chưa sòng phẳng
Hôm qua, 6-9, giá dầu thô trên thế giới
đã giảm xuống rất mạnh chỉ còn hơn 115 USD/thùng. Tại thị trường Singapore –
nơi cung ứng xăng chủ yếu cho Việt Nam, giá xăng dầu thành phẩm cũng đã giảm
so với thời điểm các doanh nghiệp (DN) trong nước tăng giá bán lẻ xăng hôm
28-8 vừa qua.
Cụ thể tại bảng giá niêm yết của Tập
đoàn xăng dầu Petrolimex, trong phiên giao dịch ngày 5-9 chỉ còn 121,3
USD/thùng, trước đó, vào ngày 28-8 giá mặt hàng này ở mức 122,98 USD/thùng.
Thậm chí vào phiên giao dịch ngày 31-8 giá mặt hàng xăng Ron 92 chỉ còn
119,28 USD/thùng. Và đương nhiên các DN nhập khẩu xăng dầu được lợi, kinh
doanh có lãi.
Trong khi đó, mỗi lần giá thế giới tăng
thì giá trong nước tăng tức thì, còn khi giá thế giới hạ thì DN im ắng không
động tĩnh gì. Một quan điểm phổ biến trong thời gian vừa qua là giá xăng ở
mức 24.150 đồng/l là quá cao. Nếu như các DN sòng phẳng thì giá xăng dầu
trong nước có thể giảm được. Cũng theo cách nhìn của các chuyên gia kinh tế,
với cơ chế kinh doanh hiện nay, thị trường khó lòng chờ đợi sự giảm giá tự nguyện
từ phía DN. Và đây là lúc vai trò của cơ quan quản lý nhà nước cần phát huy.
Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính lại
cho rằng, giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới có nhiều biến động.
Tuy nhiên, có sự không tương quan giữa xăng với các mặt hàng thành phẩm khác.
Nhiều thời điểm giá xăng Ron A92 giảm song giá các mặt hàng dầu thành phẩm
khác (điêzen, dầu hỏa) không giảm, dầu madut thậm chí tăng. Cụ thể giá dầu
hỏa tăng từ 132,44 USD/thùng ngày 28-8 lên 136,7 USD/thùng vào ngày 4-9; Dầu
DO 0,05S cũng tăng từ 133,5 USD lên 136,25 USD/thùng.
Trong những ngày gần đây giá mặt hàng
dầu trên thị trường thế giới lại vẫn đang ở mức cao. Vì vậy, vị lãnh đạo này
cho rằng, vẫn phải xem diễn biến giá, có tín hiệu khả quan hơn thì sẽ không
để người tiêu dùng thiệt.
Thị trường kỳ quặc (!?)
Theo các nhà phân tích, tuyên bố để ngỏ
của Bộ Tài chính "đáng lẽ ra giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh hơn”
vào ngày 28-8 vừa qua cho thấy DN hoàn toàn có cớ để im lặng.
Việc giảm 500 hay là 300 đồng mỗi lít
xăng không thể làm cho miếng bánh lợi nhuận của doanh nghiệp bé lại, nhưng rõ
ràng cả đời sống và sản xuất sẽ dễ thở hơn. Giá xăng đã liên tiếp leo thang
từ 22.000 đồng lên 23.000 rồi lập đỉnh 24.150 đồng/lít đã khiến cho dư luận
ngỡ ngàng, thậm chí bất bình.
Nhưng từ ngỡ ngàng, người tiêu dùng đã
chuyển dần sang thất vọng khi hàng ngày họ vẫn phải bỏ tiền đổ xăng, thay DN
cõng khoảng 6.500 đồng thuế và phí trên mỗi lít xăng nhưng rốt cục cũng chỉ
để DN nợ thuế. Trong số 13 DN xăng dầu đầu mối, hiện có 9 doanh nghiệp đang
nợ thuế quá hạn, 2 doanh nghiệp không có nợ thuế trong hạn và 2 doanh nghiệp
là không còn nợ thuế. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là đơn vị dẫn đầu
nợ thuế quá hạn với tổng nợ trên 130 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 44,2% tổng nợ
thuế của 9 DN xăng dầu. Cụ thể, Petrolimex nợ hơn 82,63 nghìn tỷ đồng thuế
xăng dầu tạm nhập tái xuất và trên 49,36 nghìn tỷ đồng thuế xăng dầu nhập để
kinh doanh. Không hiểu tiền của người dân hàng ngày vẫn bỏ ra để mua xăng giá
cao đang ở đâu, nếu không phải là trong "két” của DN.
Khi giá xăng dầu thế giới lên chút
đỉnh, giá bán lẻ đã lập tức được điều chỉnh tăng 4 lần chỉ trong 1 tháng
rưỡi, gây sức ép nặng nề lên giá cả, đẩy lạm phát cao quay trở lại sớm hơn dự
định. Thậm chí, Tổ điều hành thị trường trong nước, Bộ Công thương vừa đưa ra
dự báo, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 sẽ tăng khoảng 0,3 - 0,4%. Nhưng khi giá
thế giới giảm thì việc giảm giá ở thị trường trong nước theo đúng quy luật thị
trường lại cứ lừng khừng theo kiểu "sống chết mặc bay”. Sau việc thu đủ
các loại phí, sau trích quỹ bình ổn, sau rất sâu cả lợi nhuận của doanh
nghiệp… giá xăng vẫn chỉ nằm diện "xem xét” có thể giảm.
"Nhưng dường người tiêu dùng chỉ
quen với việc tăng chứ ít khi được tận hưởng niềm vui của việc xăng giảm giá.
Đó là điều không thể được nếu như muốn đưa giá xăng dầu tiến tới giá thị
trường” – chuyên gia kinh tế, Trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế, TS
Đinh Tuấn Minh chia sẻ.
Còn TSKH Nguyễn Thị Hiền thẳng thắn
nói, nếu thật sự giá thế giới giảm, cơ quan quản lý giá cần có động thái rõ
ràng đối với DN. Không thể DN mập mờ trong việc trốn thuế, neo giá cao mãi
được.
Còn nhớ, tại cuộc họp liên quan về
"Thay đổi cảm nhận về Nhà nước và Thị trường của người Việt Nam” một bức
tranh tương đối mâu thuẫn được đưa ra, 68% người Việt Nam muốn Nhà nước thực
hiện cơ chế thị trường, phát triển sở hữu tư nhân… nhưng lại ủng hộ việc can
thiệp thị trường của Nhà nước, bình ổn giá của những hàng hóa thiết yếu. Và
chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã lý giải rằng, phần lớn hàng hóa thiết yếu
tiêu thụ bởi các hộ gia đình chủ yếu vẫn do các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
độc quyền, thống lĩnh thị trường (như điện, xăng dầu, ngoại tệ, vàng…). Người
dân lo ngại về hệ quả xấu, nếu Nhà nước không có sự kiểm soát tốt, không có
sự điều tiết nghiêm túc. Mà hiện hữu lúc này là thị trường xăng dầu.
(Đ Đ K) Thúy Hằng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét