| 15:01 Khó ngăn thuốc tăng giáThị trường dược phẩm lại âm ỉ những đợt sóng ngầm tăng giá dù các biện pháp quản lý vẫn được tăng cường. Giá thuốc vẫn đều đặn tăng và có dấu hiệu “nóng” trong thời gian gần đâyTheo chủ nhiều hiệu thuốc tây, trong nhiều tuần qua, không chỉ hãng dược thông báo điều chỉnh giá mà thuốc ở các chợ đầu mối cũng đã bị đẩy giá tăng cao. Tăng đến 10% Chị Phạm Minh Phương, chủ hiệu thuốc trên phố Quốc Tử Giám (quận Đống Đa - Hà Nội), cho biết mức tăng phổ biến với nhiều loại thuốc là 5%-10%, tập trung chủ yếu vào thuốc kháng sinh, huyết áp, tim mạch, dạ dày, trị bệnh viêm đường hô hấp, cảm cúm, vitamin… Không chỉ thuốc nội, thuốc ngoại cũng thông báo tăng. “Bước vào mùa hè với nhiều dịch bệnh, thuốc sẽ còn tiếp tục tăng giá”- chị Phương dự báo. Bức xúc vì giá thuốc tăng cao, anh Cao Đình Hưng, ngụ phố Bạch Mai - Hà Nội, phàn nàn: “Bị viêm dạ dày nên tôi thường xuyên phải dùng thuốc Nexium 40 mg. Hôm qua, lúc trả tiền, tôi giật mình ngỡ cô nhân viên nói nhầm giá khi trả thêm tới 80.000 đồng cho 2 hộp thuốc”. Có nhiều lý do mà các cửa hàng thuốc giải thích với người mua nhưng “điệp khúc” chính vẫn là vì chi phí vận chuyển, xăng dầu tăng giá. Kết quả nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh dược Việt Nam cho thấy trong số hàng ngàn lượt mặt hàng được khảo sát, có khá nhiều loại thuốc tăng giá với mức trung bình khoảng 9%. Trước đó, các báo cáo hằng tháng của Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh dược Việt Lo bị “làm giá” Gần 7 năm qua kể từ khi có Luật Dược, cơ quan quản lý vẫn đau đầu tìm cách đưa ra các giải pháp “ghìm cương” giá thuốc. Với quy định quản lý giá thuốc hiện hành, lãnh đạo Cục Quản lý dược Việt Tuy nhiên, giá CIF khai báo nhiều khi không được kiểm chứng, sau đó DN đưa ra thị trường bán. Trong khi đó, cơ quan quản lý giá thuốc hiện mới chỉ thực hiện được phần hậu kiểm, nghĩa là mới kiểm soát được giá thuốc khi DN kê khai, niêm yết giá và đấu thầu nên thuốc vẫn có nguy cơ bị “làm giá” từ trước. Chính vì thế, Thông tư 50 về quản lý giá thuốc có hiệu lực từ ngày 1-6 tới đây đang được kỳ vọng là công cụ ngăn chặn thời kỳ loạn giá thuốc. Theo thông tư này, ngay khi nộp hồ sơ đăng ký mới thuốc nước ngoài, DN nhập khẩu phải đăng ký giá CIF dự kiến. Với thuốc trong nước, sau khi lô hàng đầu tiên lưu hành trên thị trường, nhà sản xuất phải công bố giá thành và các mức giá bán buôn, bán lẻ dự kiến. Giá thành thuốc sản xuất trong nước được xác định rõ dựa trên các chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, nhân công, sản xuất chung, trả lãi vay, phân bổ cho sản phẩm phụ. Giá thuốc nhập khẩu bao gồm giá trị thuốc tính theo giá bán của nước xuất khẩu, chi phí bảo hiểm, cước vận chuyển đến cảng Việt Tuy nhiên, theo một chuyên gia về quản lý dược, các biện pháp quản lý mới chưa thực sự được đổi mới và vẫn nặng tính hình thức. Chuyên gia này cho rằng đến nay, Việt Ở góc độ quản lý, ông Trần Đức Chính, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Sản xuất - Kinh doanh dược Việt Nam, lo ngại: “Đã gọi là “buôn có bạn, bán có phường” thì cũng không loại trừ khả năng thuốc bị “làm giá” ngay khi còn ở nước ngoài. Sau nhiều tầng lớp trung gian, cuối cùng người bệnh vẫn là nạn nhân phải gánh giá thuốc “trên trời” ấy”.
|
Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét